Cửa hàng nào bán mặt Tibhar MX-S ???

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Tay cầm cong hay thẳng còn mỗi người 1 sở thích nữa là..
Em thích thế nào cũng k nói cho a biết đâu, cho nó có vẻ nguy hiểm :cool:
Em thích cong hay thẳng đều có thể chiều em được, trừ

1. cong xong rồi thẳng

kiểu này là dễ nhất

2. thẳng xong rồi cong :p
 

tibhar_vn

Thượng Tá
Evolution MX-S đã về 38 Hoàng Ngọc Phách rồi anh em nhé :)
Số lượng hiện tại giới hạn, cuối tháng 3 thì hàng về vô hạn ạ :D


 

gaumeo

Đại Tá
Mày chém gió mạnh nhỉ

Có kiếm được chỗ nào bán miếng cao su tấm loại mềm không, không cần dầy lắm, tầm 2-5 mm là được
Kích thước thế nào, dùng làm gì? Bác hỏi thế bố thằng nào biết được.
Dạo này em hay qua Quần Ngựa, Cường Híp với Đạo Ma vừa chỉ, sửa động tác vừa thị phạm cho để tập bác ạ.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Kích thước thế nào, dùng làm gì? Bác hỏi thế bố thằng nào biết được.
Đế giầy xịn gồm 3 phần

1. lớp đệm trong giầy, cái này tiếp xúc trực tiếp với chân, trước toàn dùng tất thật dầy để tăng độ êm, bám, giờ có @doichanthep2000 nên bỏ qua được rồi

2. lớp cushion, lớp này có nhiều dạng, như Air của Nike, Shock của Das, Gel của Oasis, ... nói chung là cái này không chế được, buộc phải mua giầy xịn thôi, vì nó là lớp chính của đế giầy, kết cấu bên trong, nên chịu. giờ chịu khó nhịn ăn tiêu mua giầy xịn

3. lớp bám sàn, lớp này là lớp dính với lớp 2, tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn, thường được làm bằng cao su cứng, để tăng độ ráp bám sàn, chống ăn mòn, hao hụt. Thực ra lớp này có thể làm mềm hơn để bám sàn, nhưng nếu mềm quá, bám tốt sẽ rất chóng mòn, tổn hại đến thương hiệu, nên các hãng giầy có xu hướng làm nó cứng lên, bám vẫn tốt, và lâu mòn hơn. Cứng có cái hay riêng, tức là nó như dạng lưỡi dao, chặt thẳng vào mặt nền nhà, nên cũng tăng độ bám, theo kiểu bám của dao dưới đế giầy trượt băng. Tất nhiên là cứng vừa phải, rồi nó làm khía kiểu múi khế nhiều hướng, để tăng độ bám

Lớp này thường không làm thành mảng to, mà làm ở dạng các miếng nhỏ, tác dụng chống trượt, giảm tiết diện để bám hơn (kiểu càng sắc thì càng bén của lưỡi dao ấy). Như em Oasis của anh đang đi nó rộng 2*3cm mỗi miếng

Tuy nhiên, nếu lớp này mà mềm thì sẽ bám hơn nhiều. Thành ra anh đang định mua các miếng cao su kích cỡ tầm đó, dán vào đế giầy, sẽ tăng độ bám hơn nhiều. Tất nhiên là khi đó, phải biết tự dán đế giầy (vừa học hôm qua, thực hành khá ok) để tầm 1 tuần là bóc lớp cũ, dán lớp mới lên để tăng độ bám.

Lọ mọ nghịch cho vui, cũng không mất nhiều thời gian, mà chi phí cũng hợp lý

Hôm qua đi mua lọ keo con chó loại nhỏ, 22k/lọ, nếu để dán đế giầy chắc khoảng 1 năm mới hết. Nên đang tìm vật liệu làm đế giầy

Tìm loại miếng cao su mềm, cao su nguyên chất càng tốt, mềm, không cứng, dai và dẻo, đừng có pha nhựa kẻo trơn. Đế dép tổ ong là cao su, nhưng bị pha nhựa rồi, trơn. Đế dép đúc là cao su, nhưng bị pha nhiều tạp chất quá, cứng và trơn
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
té giếng!
Trèo lên được chưa, hay đợi CN anh vớt lên nhé

Đúng là loạn đao thật, nên giờ đành ngậm ngùi chung thủy thôi, mấy tuần vừa rồi, đánh như dở hơi, đâm ra chán bóng

May là cũng vẫn xem video thằng Ma Long thường xuyên, tìm cách gỡ, nên vẫn ra đánh buổi chiều, nhưng nhiệt huyết thì kém hẳn, do chơi tệ quá

Chiều qua luộc Tùng @, 3 trận liền tù tì 3-1, mà vẫn chả thấy vui, thấy mình đánh dở tệ, cú BH không an toàn, cú FH đánh như Đức Nhật, thắng nó bây giờ thì đơn giản thôi, nhưng tính ra vẫn không chấp được
 

Bình luận từ Facebook

Top