WTT - China Smash (25/9 ~ 05/10)

backhand-ghost

Đại Tá
Giải này tiền thưởng cao khủng khiếp.
 

Attachments

  • Screenshot_20251005_180432_Chrome.jpg
    Screenshot_20251005_180432_Chrome.jpg
    552.7 KB · Đọc: 85
  • Like
Reactions: C.Y

backhand-ghost

Đại Tá
C
Ghép vì bệnh thành tích thôi, có đôi khác mà thắng thì sẽ đổi.
Vì thành tích thì đúng quá rồi bro, ai cũng vì điều đó cả. Thế nhưng có lẽ có một thực tế khác mà chúng ta quên ko nhắc tới.
Đầu tiên, WCQ thì đứng với ai cũng đc, miễn là người đó chơi tay phải. Ai chơi với WCQ cũng có thể yên tâm cho phần hỏa lực, dễ tính toán xử lý.
Sau là, LSD chỉ có thể đứng cùng với WCQ mà thôi, chỉ có thể là WCQ mới có thể khiến LSD buộc phải chơi kiểu kiểm soát, cần mẫn và có chút khiêm nhường đến vậy. WCQ là p/a duy nhất để có thể tận dụng tối đa giá trị của LSD trong đánh đôi.
Vậy nên, có thể nói đây là một cặp đôi hoàn hảo cả về chuyên môn, giá trị truyền thông, tính biểu tượng... của CNT. BHL của CNT có thể ko 100% đúng ở các quyết định thế nhưng sai lầm của họ có lẽ là rất hiếm hoi, nhất là những sai lầm ở cấp độ cơ bản kiểu như lựa chọn cặp đôi này.
 

t0myta

Binh Nhất
C
Vì thành tích thì đúng quá rồi bro, ai cũng vì điều đó cả. Thế nhưng có lẽ có một thực tế khác mà chúng ta quên ko nhắc tới.
Đầu tiên, WCQ thì đứng với ai cũng đc, miễn là người đó chơi tay phải. Ai chơi với WCQ cũng có thể yên tâm cho phần hỏa lực, dễ tính toán xử lý.
Sau là, LSD chỉ có thể đứng cùng với WCQ mà thôi, chỉ có thể là WCQ mới có thể khiến LSD buộc phải chơi kiểu kiểm soát, cần mẫn và có chút khiêm nhường đến vậy. WCQ là p/a duy nhất để có thể tận dụng tối đa giá trị của LSD trong đánh đôi.
Vậy nên, có thể nói đây là một cặp đôi hoàn hảo cả về chuyên môn, giá trị truyền thông, tính biểu tượng... của CNT. BHL của CNT có thể ko 100% đúng ở các quyết định thế nhưng sai lầm của họ có lẽ là rất hiếm hoi, nhất là những sai lầm ở cấp độ cơ bản kiểu như lựa chọn cặp đôi này.
Như bác bảo, WCQ từ 18 tuổi vô địch đôi nam ở WTTC đến nay ghép đôi nam với đủ các chủ lực từ ML, FZD rồi đến LJK, LSD..., kết quả lụm cúp/vô địch đôi nam nhiều không kém Xu Xin. Còn đôi nam nữ có khi các cô WMY, WYD, CXT cũng muốn được ghép cặp với WCQ lắm nhưng BHL không cho vì Shatou đánh XD vô địch tằng tằng ấy nhỉ
 

Changanuong

Trung Uý
Điểm 9-7 của ván 04 là một đòn forehand trong bàn full lực hủy diệt tàn nhẫn của WCQ. Khi FZD lui về, chắc có lẽ chỉ còn lại duy nhất WCQ có thể thực hiện đòn đánh này ở cấp độ hung tàn đến như vậy.
Championship point như đại biểu cho tình thế của Felix ở trận đấu này, bất lực và lạc lối. Cũng tương đối lâu rồi, Felix mới phải chịu một trận tra tấn man rợ ở cấp độ địa ngục như vậy.
Haiz...nhìn thương quá. Chắc có lẽ Felix thậm chí đang hoài nghi cả nhân sinh này.
Trông Felix đánh trận này mà ko nhận ra là cu cậu cũng đang chễm chệ trong top 10 thế giới, có thời điểm trong top 4 (11/2024).
Wang out trình quá hay là do kị dơ nhỉ
 

backhand-ghost

Đại Tá
Như bác bảo, WCQ từ 18 tuổi vô địch đôi nam ở WTTC đến nay ghép đôi nam với đủ các chủ lực từ ML, FZD rồi đến LJK, LSD..., kết quả lụm cúp/vô địch đôi nam nhiều không kém Xu Xin. Còn đôi nam nữ có khi các cô WMY, WYD, CXT cũng muốn được ghép cặp với WCQ lắm nhưng BHL không cho vì Shatou đánh XD vô địch tằng tằng ấy nhỉ
Oài. WCQ nó đánh đôi khiếp đến vậy sao.
Thú thật là tôi ko biết chút gì về điều này, những thông tin của bro vừa cung cấp, với tôi là lần đầu đc biết. Lý do là tôi thực sự ko để ý đến nội dung này, số trận đánh đôi mà tôi xem có lẽ dùng một bàn tay là đủ để đếm rồi. Xấu hổ ghê.
Nhưng chỉ cần xem duy nhất 01 trận của WCQ - LSD thôi chúng ta nếu để tâm quan sát thì cũng sẽ nhận ra rất nhiều điều. Đó điều là những diễn biến phản ánh năng lực thực tế của họ và ko có bất kỳ độ khó nào cho ta trong việc phỏng đoán.
Xem đánh đôi thì thực sự là rất sướng nhưng chỉ thấy tự nhiên nó sướng và ta cứ mắt lim dim mà hưởng lạc thôi. Muốn biết người ta làm gì mà mình phê pha thế thì vẫn cứ phải thi thoảng mở mắt ra mà nhìn xuống (hoặc có thể là phải nhìn lên trong vài trường hợp ^^).
 

backhand-ghost

Đại Tá
Trông Felix đánh trận này mà ko nhận ra là cu cậu cũng đang chễm chệ trong top 10 thế giới, có thời điểm trong top 4 (11/2024).
Wang out trình quá hay là do kị dơ nhỉ
Hoặc ta có thể thay đổi cách nói về việc này "hiện tại WCQ đang mất cảm giác với những con số, đặc biệt là số thứ tự trên bảng world ranking" ^^
 

conduongs

Đại Tá
Trận đôi đánh với Huang - Wen là lần đầu tiên tôi xem WCQ và LSD. Thực sự là tôi rất bất ngờ và ko nghĩ là Lin sẽ chơi như vậy.
Có rất nhiều điều để nói, nhưng rõ ràng là Lin đã cố gắng toàn lực toàn tâm để WCQ thoải mái nhất, tập trung nhất có thể trong vai trò chủ công. Điều này rất ít thấy ở đánh đôi đỉnh cao.
Ko cần nói đâu xa, nhìn ngay sang đôi đối diện. Cũng là một đôi LH - RH, nhưng họ chơi rất cân bằng trong phân chia hỏa lực tấn công cũng như phòng ngự.
WCQ thì sao? Thực sự như một đại ka ông tướng.
LSD với sự tận tâm, đã vui vẻ làm hộ ông anh tất cả mọi việc, từ phòng ngự cho tới làm banh.
Nếu ai đó còn nghi ngờ vào điều này thì chỉ cần xem kỹ chút và để ý vào cự ly thường xuyên của WCQ. Trong 04 người trên sân, có 03 người luôn phải chạy chỗ và chơi forehand một cách có kiểm soát. WCQ thì ko cần và gần như chỉ đứng sẵn ở cận bàn để chờ ra đòn forehand với lực full.
Xin lưu ý, chơi fh đánh đôi nó rất khác với đánh đơn. Nếu mình đứng đúng thì có thể chơi full lực với tất cả các vị trí đánh bóng, cho dù là cận thân hay lao trống đều có thể đánh fh "mất người".
Đánh đơn thì ko đc như vậy, mất người thì ai sẽ đỡ bóng thay ta nếu đối thủ đỡ đc quả bóng vào bàn.
Tất nhiên, còn nhiều vấn đề chiến thuật nữa. Thế nhưng, sự cộc lệch trong chiến thuật này có lẽ sẽ biến cặp đôi Wang - Lin thành đỉnh Everest của BBTG đương đại. Một tư duy chiến thuật tưởng như ko hợp lý nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.
Không bình luận trận đấu, chỉ tập trrung vào người comment Bác thật tinh ý, chỉ vậy thôi đa nói lên bác sâu sắc,
 

backhand-ghost

Đại Tá
Không bình luận trận đấu, chỉ tập trrung vào người comment Bác thật tinh ý, chỉ vậy thôi đa nói lên bác sâu sắc,
Lời này của bác thật dễ nghe, tôi thích.
Bận sau, bác đừng khách khí gì nữa nhé, có cơ hội thì nói nhiều nhiều chút cũng đc ^^
 

t0myta

Binh Nhất
Nội dung đôi nam đôi nữ có chút gì đó ít được coi trọng từ khi bị loại khỏi Olympic, thay bằng nội dung đồng đội nam đồng đội nữ. Và khi được đưa trở lại vào Olympic thì tự nhiên các nước nói chung & CNT nói riêng sẽ coi trọng nội dung đôi nam đôi nữ cùng với đồng đội hỗn hợp (mixteam) thoai. Chỉ khổ VĐV, kiêm 3 sẽ ngày càng nhiều, ai cũng phải giỏi 2-3 nội dung nếu muốn tranh suất đi đấu Olympic. Dự là Mixteam WC 2025 Chengdu rồi WTTTC 2026 London sẽ cạnh tranh hơn, fan hâm mộ bóng bàn tha hồ mà coi
 
  • Like
Reactions: C.Y

lion

Đại Tá
Oài. WCQ nó đánh đôi khiếp đến vậy sao.
Thú thật là tôi ko biết chút gì về điều này, những thông tin của bro vừa cung cấp, với tôi là lần đầu đc biết. Lý do là tôi thực sự ko để ý đến nội dung này, số trận đánh đôi mà tôi xem có lẽ dùng một bàn tay là đủ để đếm rồi. Xấu hổ ghê.
Nhưng chỉ cần xem duy nhất 01 trận của WCQ - LSD thôi chúng ta nếu để tâm quan sát thì cũng sẽ nhận ra rất nhiều điều. Đó điều là những diễn biến phản ánh năng lực thực tế của họ và ko có bất kỳ độ khó nào cho ta trong việc phỏng đoán.
Xem đánh đôi thì thực sự là rất sướng nhưng chỉ thấy tự nhiên nó sướng và ta cứ mắt lim dim mà hưởng lạc thôi. Muốn biết người ta làm gì mà mình phê pha thế thì vẫn cứ phải thi thoảng mở mắt ra mà nhìn xuống (hoặc có thể là phải nhìn lên trong vài trường hợp ^^).
Wang ChuQin lần đâu đánh đôi nam cùng Ma Long VĐTG, sau đó với Fan ZhenDong, rồi với Sun YingSha, không những vô địch thế giới mà còn vô địch Olympics đôi nam nữ, nhưng không ngờ là chú nó đánh đơn cũng dã man, vì vậy nó còn hơn cả Xun Xin. Ma Long từng nói, có lẽ Wang ChuQin là VĐV duy nhất có cơ hội trở thành một Super Grand Slam vì cậu ta có cơ hội giành cả HCV nội dung đôi nam nữ, điều mà tôi không thể làm được.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Wang ChuQin lần đâu đánh đôi nam cùng Ma Long VĐTG, sau đó với Fan ZhenDong, rồi với Sun YingSha, không những vô địch thế giới mà còn vô địch Olympics đôi nam nữ, nhưng không ngờ là chú nó đánh đơn cũng dã man, vì vậy nó còn hơn cả Xun Xin. Ma Long từng nói, có lẽ Wang ChuQin là VĐV duy nhất có cơ hội trở thành một Super Grand Slam vì cậu ta có cơ hội giành cả HCV nội dung đôi nam nữ, điều mà tôi không thể làm được.
Những thông tin bác vừa nói thực sự là mới toanh với em. Em ko che giấu, thực sự em chỉ quan tâm tới đơn và chủ yếu là đơn nam, đơn nữ thì chỉ để ý tới nhánh ở đỉnh thôi.
Nếu nói đơn nam, thì trong khoảng 40 năm trở lại, ko cần giấy tờ, cả quốc tế và VN, em nói đc 24h tiếng mà ko trùng lặp. Nhưng đôi thì em chịu luôn ^^
Nhưng ko quan tâm, ko có nghĩa là em ko hiểu.
Thực sự là WCQ nó đánh đôi với cách thức quá đặc biệt, uy mãnh và đầy hiệu quả. Đặc biệt, nó lại tay trái nữa, cho nên nó chính là đối tượng điển hình mà ai cũng muốn chơi cùng.
Chỉ cần xem đúng một trận của nó thôi (trận vừa rồi) là em bị thuyết phục ngay rồi. Mình chưa đc đánh đôi với nó và XX bao giờ nên ko dám đánh giá ai hơn ai.
Chỗ hay của XX là ở phòng thủ, phản công tầm xa (điều xảy ra thường xuyên ở đánh đôi đỉnh cao), còn WCQ thì mạnh ở việc đàn áp, đè mặt ở trung - cận bàn. Vậy nên, mỗi người khi đánh cặp với hai người này chắc chắn sẽ có cảm giác khác rất nhiều.
Chơi với XX khiến ta yên tâm với cảm giác khó thua. Còn WCQ khiến ta biết rằng mình chỉ cần làm vừa đủ, chuẩn chỉ thì sẽ khá dễ để thắng.
Vậy nên, họ đều là những partners mơ ước của những người chơi tay phải như em ^^
 

backhand-ghost

Đại Tá
full match cho các bác không được xem trực tiếp online
Trận này nếu bác lại bảo em thử bình đi thì em sẽ trả lời ngay là "em chịu".
Dù khen WCQ hay chê bai Felix thì đều sẽ rơi vào trạng thái gọi là "thái quá".
Ko khen ko chê, thì sẽ chỉ có một đáp án là "nhạt nhẽo". Cũng có thể là nhạt thật, thứ gì mà chỉ diễn ra một chiều đơn điệu và ko có chỗ cho cái gọi là "dự phỏng đoán" thì làm sao tạo ra đc cảm hứng hay sự hưng phấn.
 
  • Love
Reactions: tla

Bình luận từ Facebook

Top