Em xin tý lửa vụ cầu lông ạ. Bác theo dõi bb lâu thì cho e xin ít đánh giá của bác về cá nhân chụ tịch mới WLQ, chứ sao e thấy 3 ông vua về nhì tụ họp với nhau điềm quá kk
Bác hỏi vấn đề khó quá. Mình chỉ có thể gọi là có đôi chút quan điểm về WLQ với tư cách là một tay vợt bban thôi, chứ những thứ khác thì ko dám lạm bàn.
Về thành tích cá nhân thì ko nhắc lại nữa, về đặc điểm lối chơi của WLQ thì mình có mấy đánh giá thế này (nói ko đúng, thì anh em cũng đừng mắng nha).
Wang Liqin, Wang Tao, Kong Linghui...có thể nói là những tay vợt tiêu biểu cuối cùng của lối chơi 1.5 càng cổ điển của Trung Quốc, tương đối khác biệt với lối 02 càng đã thịnh hành ở châu Âu nhiều năm.
Ngoài lề chút, có lẽ nên phân tích chút để làm rõ: 1.5 càng cổ điển của China khác 01 càng và 02 càng châu Âu thế nào.
03 cách chơi này khác biệt lớn nhất ở cách chuyển đổi xoáy xuống thành xoáy lên và sự kết hợp giữa bh và fh.
01 càng thì đương nhiên rồi, né sâu moi phải - lao trống rồi lại hồi bộ né phải.
1.5 càng thì ko né người mà dùng bh nhấc xoáy lên và sau đó xoay né fh ngay để xé góc mà kết. 1.5 càng không có đòn bh topspin sát thủ và moi bh lên là xoay né trở thành 01 càng ngay.
02 càng thì ai cũng biết rồi. 02 càng chuyển đổi xoáy bằng cả bh - fh topspin và đòn finishing rất đa dạng bất kể là fh hay bh đều ok. 02 càng gần như ko có xoay né và luôn ở vị trí chiếm lĩnh ko gian, đặc biệt là theo chiều ngang.
Wang Liqin giai đoạn 2000 - 2008 chơi thuần 1.5 càng cổ điển. Ngoài việc moi xoáy chống xoáy xuống khi bị ép trái thì chủ yếu WLQ dùng các kỹ năng bh để phòng ngự là chủ yếu.
Và thực tế là WLQ chặn đấy trái phòng ngự rất ổn định và rất khó bị đánh thủng. Có thể nói là WLQ và Kong Linghui đánh trái nhìn rất đơn giản nhưng quả trái hiệu quả hơn những đòn bh hoa lệ của các tay vợt châu Âu rất nhiều.
Bh ổn định chính là tiền đề cho những đòn xoay né fh ko thể chống đỡ của Kong Linghui và Wang Liqin. Khi họ đã xoay né đc thì cơ hội cho bên kia là rất ít.
Forehand của Kong ko mạnh nhưng nhịp nhanh, điểm rơi thì toàn ở hai bên mang, xé đến mức ko thể xé đc nữa. Còn đòn phải của WLQ thì, nói sao nhỉ, được LGL đánh giá là "độc bộ thiên hạ" và người viết thì đánh giá là một trong 03 người có forehand hay nhất mọi thời.
^\^