Mình cũng nghĩ như bác, xem cu béo này mỗi lần vung phải lên ít khi thua lắm mà không hiểu sao bà con cứ nói phải nó yếu

Còn về vấn đề đánh 2 càng, trái lại nhỉn hơn phải và hậu quả thì Zhang jike cũng đã có 1 bài phân tích rất rõ rồi
Mỗi người một góc nhìn anh ạ, với em, quả FH hay là quả FH đạt hiệu quả về lực, độ xoáy, điểm rơi tốt trong hầu hết các tình huống có thể dùng quả FH. Tạm chia 3 trường hợp để đánh giá:
1. 3rd attach hoặc tấn công bóng từ VĐV chopper: Là quả phải để tấn công ác ngay từ đòn đầu tiên, ở quả này, hầu hết các VĐV thuộc CNT thời Ma Long, Zhang Jike trở về trước đều làm tốt khi có cơ hội, hiện nay thì có WCQ đánh phải nói là điên cuồng với kỹ thuật này.
2. FH trong rally: Là các tình huống xử lý khi đưa vào rally dài hơi, ở quả này đại diện tiêu biểu nhất là Ma Long, Xu Xin và Fan Zhendong, phần nào đó là Zhang Jike thời điểm 2011-2014.
3. FH khi bị dồn vào thế khó: Đơn giản là khi bị đẩy ra xa bàn hoặc đặt góc khó để không phát huy được quả FH, không ai qua được Xu Xin trong quả này, đứng thứ 2 là Wang Hao prime và thứ 3 là Ma Long, các VĐV có FH tốt trong quả này sẽ luôn luôn tìm kiếm cơ hội để luân chuyển bộ chân đánh một quả FH cực mạnh và xoáy ở phía xa bàn hoặc dùng 1 nhịp BH để có không gian chuyển sang FH.
Theo quan sát thì hiện nay, Lin Shidong chỉ làm tốt trường hợp đầu tiên, trường hợp 2 cu em hiện làm không tốt lắm, khá khó hiểu khi với thể hình hơi thua thiệt, cánh tay ngắn và cái lườn khỏe, cu em lại chọn phong cách đánh rally gần như chỉ co tay lại kéo bóng lên chứ không xoay lườn nhiều như Ma Long hay Fan Zhendong, thường thì các VĐV có chân, tay dài như Zhang Jike hay Xu Xin mới chọn lối FH đối giật chỉ dùng chân và tay là chính.
Chắc chắn LSD sẽ phải thay đổi để cạnh tranh đỉnh cao thôi, các bác cứ nhìn động tác của Ma Long năm 20 tuổi và năm 27 tuổi khi lên đỉnh thế giới sẽ biết, chỉ là, nó sẽ thay đổi như thế nào để cạnh tranh ngay với chính đàn anh WCQ trong 5-10 năm tới.