WTTC (VĐBBTG) 2025 (Doha, Qatar)

insideout

Thiếu Uý
Chuẩn bị vào đôi nữ, hiện tại ở form chuẩn có lẽ sun và wang là 2 thế lực tuyệt đối phía nữ rồi. Sun thành tích hơn đấy nhưng xem trận với miwa thì công tâm em nghĩ wang sẽ ăn và lên ngôi.
 

thele

Binh Nhì
2:2 wang chưa bao giờ là ca dễ với sun cả, nhất là khi hiện tại wang đang vào form hơn so với sun.
Thật sự về bãn lĩnh tâm lý Sha vẫn là cái gì đó. Như quả bóng cạo mép bàn cuối ván 6 thì trong trường hợp đó đa số các tay vợt muốn gục ngã rồi. Sha rất vững. Miwa được đào tạo chuyên chống lại Sha đánh với Sha thấy có dấu ấn nhưng đánh với các tay vợt khác của Trung thì thua nhanh.
 

MLinh268

Trung Sỹ
Thật sự về bãn lĩnh tâm lý Sha vẫn là cái gì đó. Như quả bóng cạo mép bàn cuối ván 6 thì trong trường hợp đó đa số các tay vợt muốn gục ngã rồi. Sha rất vững. Miwa được đào tạo chuyên chống lại Sha đánh với Sha thấy có dấu ấn nhưng đánh với các tay vợt khác của Trung thì thua nhanh.
:) :) mỗi lần mình đọc đc ai đó nói Miwa đc đào tạo để chống Sa lại thấy buồn cười vô cùng.
 

lion

Đại Tá
Wang ManYu trái vẩy cố tay hơi nhiều nên khi gặp bóng đẩy lại có xoáy của Sun bị bung ra ngoài, hơn nữa khả năng xoay trở trái phải không nhanh và linh hoạt như Sun, đôi khi hơi máy móc là bị dồn trái thì cứ nhả trái lại bị Sun xoay ra phang dọc biên, sao không thể đẩy dọc biên trước cho Sa nó đứng nhìn như Fan ZhenDong hay làm Ma Long đứng hình nhỉ?
 

backhand-ghost

Đại Tá
Và rồi việc chứng minh mình không phải là trao nhầm ở giải VĐTG vừa rồi Hugo có cách đánh, lối chơi tiết giảm khá nhiều động tác dườm dà không quá ham vào việc Flick và thay vào đó đánh đơn giản, đòn uy lực , Cả Hugo và WCQ đều không quá ham việc né hết góc để Flick và đặc biệt rõ hơn là WCQđã bỏ đi quá nhiều những nét này, thay vào đó là môt sự đơn giản từ việc trả giao bóng, đến những cú Flick của WCQ đã không còn để lộ quá nhiều góc trống, đủ an toàn để hồi về bao góc mà không bị với. Cả hai đi đến trận CK là một sự điều chỉnh có chủ đích, có thực dụng mà bợt đi nhiều yếu tố hoa mỹ.
Bóng bàn thực sự là môn thể thao có độ khó hơi quá đáng. Chơi bóng và xem bóng đều ko dễ, đều cần phải có sự luyện tập và theo những nguyên lý của nó. Và cả hai việc này, chỉ cho đến một thời điểm ta thực sự nắm bắt đc cái bản chất của nó thì "chơi bóng" - "xem bóng" mới bắt đầu biến chuyển thành thứ gọi là đam mê.
Thực sự là hôm qua trận thua của LJK khiến mình tâm trạng ko tốt thật. Ko phải vì Hugo ko xứng đáng, có lẽ LJK cũng ko đáng thua... Nói chung là thấy phiền muộn, nên có thể làm bác bận lòng. Sorry nhé.
 

lion

Đại Tá
Đôi nam lẽ ra cặp Japan phải ăn séc đầu, thằng Togami tấn công toàn nhấc chân khiến bóng ra ngoài, hoặc nó ép mạnh quá bóng thẳng bay cụ nó ra ngoài hay chạm lưới mà đôi khi cần điểm rơi, không thật sự cần mạnh, may mà kịp điều chỉnh lội ngược dòng thắng lại, ghê nhỉ sau 64 năm mới vô địch đôi nam thế giới đấy!
 

insideout

Thiếu Uý
Ít nhất em đã đúng việc sun muốn thắng wang cũng phải kéo đến 4:3. Sun bản lĩnh và wang cũng bản lĩnh nốt, ở thế đối thủ đã có 4 championships points mà wang vẫn lật được thì không thể nào không khen ngợi em gái. Còn sun thì quả thật thần kinh chắc làm bằng sắt thép luôn rồi.
 

docmaorg

Đại Tá
Xem lại trận CK mới thấy sai lầm nhất tuyển TQ là để WH làm HLV chưởng. 1 HLV ko có cá tính của nhà vô địch sẽ ko bao giờ hướng dẫn đc vđv vô địch. Để ZJK HLV tuyển nam đảm bảo sẽ khác. Nhìn Hugo nó đánh điểm thời khắc lên 7-3 nó chẳng khác gì Malong - FZD hay ZJK tại thời khắc quyết định. VĐV do WH huấn luyện sẽ ko bao giờ có những cú đánh để lên điểm số kiểu đó. Cá tính nhà vô địch là cái gì đó rất khó nói, nhưng hãy xem các trận CK sẽ thấy.
 

Anhswang57

Thượng Tá
Chiến thuật của WCQ khá hay trận này, ko mải mê flick đua trái vốn cũng là thế mạnh của Hugo, chủ động gò gài có cơ hội là phang hết tay, 1 chiến thắng xứng đáng, Hugo ko thể tạo bất ngờ thêm 1 lần nữa. Chúc mừng WCQ
 

Bình luận từ Facebook

Top