Theo m thấy như thế hợp lý hơn. Nếu luôn xếp sẵn cặp 18,27,36,45 ở tứ kết thì sẽ có tình trạng cố ý xuống hạng đế né hoặc gặp đối thủ m thích hơn. Ví dụ như số 3 phải gặp Wang số 2 thì có thể nó sẽ k thicha bằng xuoonga só 4 để gặp Lin, vì vs nhiều ng Wang vẫn mạnh hơn Lin, nên sẽ có hiện tượng cố ý thua hay xuoonga hạng ở mấy giải nhỏ trc khi chốt rank để sắp xếp hạt giống, kiểu vậy, điều này có thể làm giảm sự cố gắng của vdv. Nên random kiểu kia m thấy ổn hơn là sắp sẵn
Bác đang tư duy bị ngược roài.
Ranking càng thấp thì đối càng ranking càng cao chứ. Ai lại đi tẩy điểm để lấy ranking thấp, hại mình mà ko đc lợi gì.
Về nguyên tắc, set cứng luôn từ vòng 01 - R128 là: ranking 01 - ranking 128 và ranking 02 - ranking 127 cứ thế mà lắp bác ạ.
Ko ai phấn đấu ranking 01 trên BXH ITTF (hay ATP) để rồi phó mặc số phận cho may rủi hay sự công chính của mấy ông BTC chỉ thích tiền.
Về mặt lý thuyết thì ranking bao nhiêu ít nhất cũng phản ánh đc phong độ của người đó. Mình ko sợ nó về kỹ thuật, nhưng cũng phải có căn cứ để biết dạo này nó chơi thế nào, phong độ ổn ko.
Ngược lại, đặt vấn đề mình là ranking thứ 128 của giải, phải gặp ngay hạt giống 01 từ R1 đâu có phải chuyện vui vẻ gì, thế nhưng mình biết, nếu mình ăn đc nó thì mình sẽ thay nó rơi vào nhánh đấu ngon nhất của giải. Công bằng.
Còn giả sử, đánh đến BK, chỉ còn lại 04 ông ranking 1-2-3-4. Và về mặt lý thuyết, theo những con số ko biết nói dối, thì ông nào hiện đang có phong độ thấp nhất? Và nếu có một người duy nhất đc quyền chọn đối thủ thì đó sẽ là ai?
Ko tính toán, ko cảm tính, ko dự đoán, ko bình luận, đó là cái việc vớ vẩn của một ông có tên BhG. Tôi là người có cái quyền ưu tiên đó, vì tôi đã nỗ lực vì nó cả năm qua. Và tôi ko xin cần bất kỳ sự ưu tiên nào hơn nữa cả, hãy mang số 04 kia đến đây cho tôi ^^
Tại sao tôi phải chọn số 03 nếu có thể chọn số 04? Hoặc nếu bác là ranking thứ 127 và bác bị xếp gặp ngay No 01 ở R128, bác sẽ nghĩ gì, em cá là bác sẽ ngay lập tức kêu toáng lên và chửi rủa BTC kém cỏi ^^
Ranking trên BXH của liên đoàn liên quan trực tiếp tới vị trí hạt giống của các giải lớn. Đó mới là điều mà các tay vợt quan tâm, đó mới là giá trị lớn nhất của No1. Và chỉ khi, ranking càng cao, càng có lợi thì người ta mới phấn đấu, chứ cứ để random thì ai quan tâm ^^