Giao bóng

kecodoc

Binh Nhì
Gà non mài móng lên gà chiến, xin được hỏi các bậc tiền bối
1. Tại sao kỹ thuật giao bóng bảo các thầy chỉ dậy cho thì các thầy ai (đa số) cũng nói là tự học
2. Trên mạng xã hội có 1 số nguồn video hướng dẫn cách giao bóng rất chi tiết
Thực tế là mình muốn, được chỉ tận tay. Chứ xem video trên mạng thì cũng xem rồi. Đôi khi chỉ là vài câu khẩu quyết trong giao bóng thôi chẳng hạn cũng làm mình dựa trên cơ sở đó để tự thực hiện, vậy mà các KHẦY đa số bảo là tự học GIAO BÓNG
 

langngoi

Đại Tá
Giao bóng có ai giống ai đâu :) người hướng dẫn chỉ hướng dẫn nguyên lý chung, còn làm ntn để cá nhân hoá thành của mình thì phải tự mình thực hành thôi
 

lion

Đại Tá
Bóng bàn là môn thể thao cảm giác cao (tinh tế), nó có nguyên lý thực hiện của mọi động tác từ phát bóng đến tấn công dứt điểm, nếu xét theo tiêu chí động tác nguội (tự sướng trước gương) em tự cho rằng em làm đẹp chả kém gì Ma Long, ZhangJike, Fan ZhenDong, nhưng thực tế không phải vậy đâu, ra bàn mới thấy mình chỉ là con gà rất nhỏ bé và non nớt. Vì vậy, xem hướng dẫn trên mạng chỉ có ý nghĩa khi bản thân đã đạt đến trình độ nào đó có thể thực hiện hay hiểu được thôi, còn nếu không đảm bảo chả khác nào "nước đổ đầu vịt đội lá khoai mặc áo mưa" hết!

Muốn giao bóng hay thực hiện kỹ thuật chuẩn và tốt thì cần có người hướng dẫn cụ thể, trực tiếp, cho ae biết phải cầm vợt thế nào, độ lỏng chặt khi cầm vợt thế nào là vừa đủ, khi vung tay thì vung đến đâu, vào thì ngón nào ép, ngón nào giật (giúp tạo ra mô men tác động vào bóng cao nhất để tạo xoáy tốt nhất), rồi bóng chạm chỗ nào thì xoáy, chỗ nào thì không, fake motion là gì...Cách dễ nhất là ra club, nhìn ai giao bóng đẹp, hiệu quả thì nhờ họ chỉ cho từng kiểu một, rồi chịu khó tập giao bóng, đừng vội nhảy vào chiến đấu sẽ có tiến bộ từ từ. Ngoài ra, lúc rảnh rỗi thì đừng xem phim sex, TikTok mà tự đứng trước gương tập giao bóng nguội rồi tự mình cảm nhận nó ra xoáy gì, làm sao để xoáy hơn...Sau đó phải mang những điều đó ra thực hành trên bàn, trong trận đấu (khi đã đủ trình thi đấu), rồi so xoáy của mình với xoáy của người khác...thì mới thấy được mình hiểu đến đâu, làm thế nào. Không công phu, không thể thành cao thủ võ lâm được! Công phu chính là rèn luyện, chứ không phải là bí kíp, hay một viên thuốc thần kỳ (video clip trên mạng hay lời khuyên của ai đó) để có thể uống (xem) cái là có thể trong chốc lát lột xác trở thành một người chơi có level cao thiên hạ vô địch được, không có đâu nhé!
 

khiconanchuoi200

Truyền nhân Ma Long
Giao bóng nhìn chung thì có mấy kiểu giao xoáy lên, xuống, ngang thuận, ngang ngược, ngang xuống, ngược xuống và giao lỏng.
Tất cả các kiểu xoáy trên đều có thể kết hợp với cự ly ngắn, dài và tốc độ giao bóng để nhằm mục đích triển khai chiến thuật tấn công hoặc làm bất ngờ đối thủ.
Tất nhiên trăm hay không bằng tay quen, nhiều người chỉ có đúng 1-2 kiểu giao nhưng độ xoáy và điểm rơi cực tốt cùng với động tác tay cực kỳ kín nên không cần quá nhiều kiểu giao, bác có thể nhìn Tú Mẩu làm ví dụ, suốt những năm thống trị VN, chỉ gần như có 2 quả giao với động tác tay kín và điểm rơi cực tốt, kết hợp với lối 2 càng cực đều là đủ xưng bá VN rồi :D
Và giao bóng nhiều khi phải luyện nó mới vỡ ra, chứ nghe lý thuyết nó lại không giống như quả giật đâu :D
 

tuyen55pm

Đại Uý
bóng bàn muốn tốt thì phải luyện tập, tìm thầy. đến wang hay fan hay malong cũng phải có thầy chỉ dạy cách giao bóng. sau đó tự mình rút kinh nghiệm dần. còn chơi phong trào chơi phủi thì tự mình luyện tập tự mình sửa theo ý mình. xem clip bắt chước đc đến đâu thì hay đến đó. các cụ có câu không thầy đố mày làm nên.
 

Bình luận từ Facebook

Top