VĐV Nguyễn Xuân Phúc của Thanh Hóa đánh đơn nội dung hạng ABC thật sự là một tài năng trẻ triển vọng. Cậu bé này sinh năm 2012 hiện đang là học sinh lớp 7, còn rất trẻ nhưng vào đến trận chung kết đơn có thể với nhiều người không biết bé này sẽ ngạc nhiên, tuy nhiên đã từng có đợt hè năm ngoái đánh giải đơn đụng cậu bé này ở vòng 1/8 đánh quá hay mình bị ngợp thua nhanh 3-1, cá nhân mình lúc đó không nghĩ một tay vợt trẻ mà đánh hay như vậy. Vẫn còn nhớ séc 4 thậm trí mình đã dẫn 9-5 nghĩ sẽ thắng để đưa vào séc 5 nhưng đã bị thua ngược 9-11. Đánh xong cậu bé quay ra ăn ... xúc xích - trẻ con mà ! Cá nhân mình thấy Phúc có nhiều tố chất tốt về thể chất, năng khiếu chơi bóng tuyệt vời, tinh thần fair play rất cao.v.v. sẽ tiến xa nếu được đào tạo tại các trung tâm lớn. Ở nhóm tầm 12-14 tuổi thì Thanh Hóa có bộ 4 cháu: Phúc mậm, Thắng gai, Hưng gà tre, Đạt trà chanh đánh hay - từng vô địch liên tục các giải nhi đồng thiếu niên toàn quốc ở các nội dung đơn, đồng đội. Ở một địa phương mà việc đào tạo chắc chắn không được đầu tư nhiều như ở các trung tâm lớn nhưng có những thành tích khá nổi bật như vậy là tuyệt vời. Cả 4 cháu này một cách ngẫu nhiên là mình đều đã gặp tất cả trong các giải năm ngoái. Trong số này Phúc là lợi hại nhất, sau đó là đến Thắng gai. Năm ngoái gặp Thắng gai ở chung kết một giải khác mình cũng chịu thua 0-3 , Thắng gai có quả bạt phải và đẩy gai trái khó chịu, còn nhỏ nhưng thi đấu rất tự tin, cái hay của Thắng là có thể thắng bất kỳ đấu thủ nào kể cả hạng cao hơn khá nhiều, nhưng cũng đôi khi thua dễ một đấu thủ nào đó khá dễ dàng - tính ổn định không cao như Phúc mậm. Giải này cặp đôi Phúc - Thắng cũng đánh đồng đội ABC và đạt hạng 3. Cả 2 cháu Phúc và Thắng nhìn ngoài đánh thì bình thường nhưng khi vào gặp trong giải là thấy bị các cháu bắt các chú các bác chạy mù mịt khắp sân thở không ra hơi !