CLB Bóng bàn Trần Quốc Toản và những hình ảnh sinh hoạt

oldamultat

Trung Sỹ
Vào Sài Gòn, CLB BB đầu tiên mình đến là CLB Trần Quốc Toản. CLB thật sạch đẹp, khang trang và ấm cúng. Rất vui vì sự đón tiếp nhiệt tình của anh Vinh, chủ nhiệm CLB. Cảm ơn tấm chân tình của anh Vinh và mọi người tham gia sinh hoạt tại CLB.
 

a Tủn

Binh Nhì
Vào Sài Gòn, CLB BB đầu tiên mình đến là CLB Trần Quốc Toản. CLB thật sạch đẹp, khang trang và ấm cúng. Rất vui vì sự đón tiếp nhiệt tình của anh Vinh, chủ nhiệm CLB. Cảm ơn tấm chân tình của anh Vinh và mọi người tham gia sinh hoạt tại CLB.

chị Mai vào Sg àh, thảo nào bác drhongson bảo có gặp chị... tết này em vào sg sẽ lên Trần Quốc Toản chơi, chị hỏi mọi người xem em oánh gỗ thì có được oánh ở clb ko hộ em với? clb có chống chỉ định các rơ phủi gỗ ko hả chị?
 
Vào Sài Gòn, CLB BB đầu tiên mình đến là CLB Trần Quốc Toản. CLB thật sạch đẹp, khang trang và ấm cúng. Rất vui vì sự đón tiếp nhiệt tình của anh Vinh, chủ nhiệm CLB. Cảm ơn tấm chân tình của anh Vinh và mọi người tham gia sinh hoạt tại CLB.
Em phải cám ơn chị đã đến sinh hoạt ở CLB có chụp hình chị mà kg dược post lên hehehehe
 

mika9967

Trung Sỹ
CLB TQT có thể như clb hot của làng bóng bàn thành phố, thật là vui cho fan bóng bàn..... ở đâu cũng được như clb TQT thì bb chắc có nhiều cơ hội phát triển...
 

NTBB

Super Moderators
CLB TQT có thể như clb hot của làng bóng bàn thành phố, thật là vui cho fan bóng bàn..... ở đâu cũng được như clb TQT thì bb chắc có nhiều cơ hội phát triển...

Trong tình hình bóng bàn VN đang có những "khoảng lặng", thì với một trường THPT mà có cơ ngơi CLB BB như trường Nguyễn Thị Diệu quả là đáng nể. Mới chỉ đi vào hoạt động mấy tháng mà giờ đây CLB luôn đông "khách", không khí tập luyện BB của các em học sinh và của các VĐV khác thật sôi nổi. Hôm rồi trong buổi giao lưu với các bạn Campuchia và Ucraina, NTBB được có dịp trao đổi chút ít với chủ xới Vinh, và thật sự thán phục cách nghĩ và cách làm của Vinh để thúc đẩy phong trào, nhất là nhằm đem đến cho các em học sinh niềm ham thích bóng bàn. Chứng kiến cảnh các em đứng ngoài xem các anh chị cô chú đánh bóng và trầm trồ ngưỡng mộ những pha bóng đẹp, thì thấy rõ ràng những "ý đồ" của chủ xới Vinh đã có tác dụng.
 
Trong tình hình bóng bàn VN đang có những "khoảng lặng", thì với một trường THPT mà có cơ ngơi CLB BB như trường Nguyễn Thị Diệu quả là đáng nể. Mới chỉ đi vào hoạt động mấy tháng mà giờ đây CLB luôn đông "khách", không khí tập luyện BB của các em học sinh và của các VĐV khác thật sôi nổi. Hôm rồi trong buổi giao lưu với các bạn Campuchia và Ucraina, NTBB được có dịp trao đổi chút ít với chủ xới Vinh, và thật sự thán phục cách nghĩ và cách làm của Vinh để thúc đẩy phong trào, nhất là nhằm đem đến cho các em học sinh niềm ham thích bóng bàn. Chứng kiến cảnh các em đứng ngoài xem các anh chị cô chú đánh bóng và trầm trồ ngưỡng mộ những pha bóng đẹp, thì thấy rõ ràng những "ý đồ" của chủ xới Vinh đã có tác dụng.
Em xin cám ơn a đã ủng hộ tinh thần e để e vững tin tiếp tục '' GIEO MẦM ''
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top