Nói về cốt mút, tôi nghĩ là quan điểm của người chơi phong trào (kỹ thuật ko hoàn chỉnh, bóng tốc độ thấp) và VĐV pro đỉnh cao (kỹ thuật hoàn hảo, bóng tốc độ max) sẽ tương đồng về nguyên lý nhưng sẽ khác biệt lớn ở cảm giác bóng, kiểm soát bóng, hai thứ rất quan trọng.
Tại sao lại nói vậy? Nó cũng giống như khi ta hay nói về "cảm giác lái" của motors hay ô tô vậy. Người lái phổ thông và VĐV đua xe pro có sự khác biệt rất lớn về khái niệm này. Nó xuất phát từ yêu cầu khác biệt của mỗi bên, đi cùng những sự khác biệt về môi trường vận hành, thi đấu. Ví dụ, tôi đã từng quất đến 250km/h với car và khoảng 190km/h với motor và cảm giác đó là cực hạn kiểm soát của mình rồi, lúc đó cảm giác lái với mình khác xa với dân pro vì đó mới chỉ là tốc độ rất bình thường với họ.
Chúng ta ko nên đặt mình vào môi trường của pro và hi vọng thông qua dụng cụ, thiết bị như họ để đạt đến level như vậy, đó là chuyện ko thể và đôi khi còn có tác dụng ngược.
Một thứ đc gọi là tốt hay dở phải có hệ tham chiếu hoặc phải đc đặt ở hoàn cảnh cụ thể. Hãy xem chúng ta đang chơi bóng ở tầm nào và nếu cải thiện thì mục tiêu sắp tới sẽ phải từng bước, mỗi lần + thêm 1-2 bóng chứ ko thể một bước lên trời đc.
Tôi chưa thử một cây cốt đặc chế cho một pro bao giờ nhưng tôi nghĩ là nó chưa chắc đã là thứ tôi tìm kiếm. Tôi chắc đến 99%, bởi lẽ, tôi biết mình đang tìm kiếm thứ phù hợp với mình nhất chứ ko phải thứ tốt nhất.
Điều đó cũng tương tự như bạn lái một chiếc Ferrari trên 700 mã lực ở đường phố HN vậy. Đó là một cảm giác lái bí bách, kìm chế, sốt ruột và xóc nảy vô cùng với hệ thống treo cứng như đá. Và rõ ràng, đó là sự ko phù hợp nhất dù cho khi đó bạn đang lái một trong những chiếc xe tốt nhất trên hành tinh. Bởi lẽ một chiếc Mercedes C200 yếu xìu lại cho người lái cảm giác êm ái, dễ kiểm soát và luồn lách dễ dàng hơn nhiều trên phố HN đông đúc.
Nhà sản xuất lớn như nhà Bướm ko thể ngu dốt đc, cây vợt họ làm ra ko thể là một sản phẩm thiếu sót sự đầu tư nghiên cứu. Họ nghiên cứu cái gì? Đầu tiên, chắc chắn rồi, họ phải tìm hiểu khách hàng, là ai, là chúng ta. Sau đó, họ có cơ sở để kết luận rằng thế nào là phù hợp nhất với khách hàng của họ và tiến tới việc thiết kế cho sản phẩm thương mại.
Ko có bất kỳ thằng điên nào sản xuất ra nhiều triệu cây vợt thương mại mà lại để khách hàng của mình đi tìm kiếm những cây vợt chỉ có số lượng ít ỏi của chính họ ^^
Vậy nên, các bác cứ yên tâm mà chơi bản thị trường đi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc chúng thực sự phù hợp nhất với trình độ hay thậm chí cả năng lực tài chính của chúng ta ^^