Ngồi xem hết trận chung kết, thực sự là một cảm giác khá buồn đối với ZJK
Qua trận này, điểm yếu của XX bộc lộ cực rõ, ít nhất là đối với CNT, đó là
1. gần như không có phương án ăn điểm với các cú FH ngắn lỏng gần lưới, với cú này, phương án của XX đa số là đẩy lại ngắn tương tự cho đối thủ, lùi xa chờ thủ hoặc phản công. Riêng khoản này, XX dưới ML, ZJK, FZD 1 bậc về khả năng kết thúc ăn điểm. Ở tình huống bóng này, hiện tại, trong CNT, ML và ZJK có khả năng kết điểm tốt nhất, là các cú FH hết bóng, sát vào vạch trắng cuối bàn. Trước đây ML hay FH flick mạnh về FH đối thủ để giành điểm, trong các giải gần đây, phương án an toàn hơn của ML có vẻ hiệu quả, FH flick vào BH, nhiều khi lại là nửa flick, nửa đẩy chuội, vẫn vào BH đối thủ, cực kỳ khó chịu. Với ZJK, luôn là cú FH flick cực sốc, gần như không xoáy thẳng sâu vào FH đối thủ, các cú flick này của ZJK hiện tại vẫn có khả năng sát thương cực cao. FZD xử lý cú này rất lộ, đánh gần giống ZJK nhưng lộ hơn và thiếu chính xác hơn
2. các cú bóng lỏng thấp dài về BH, đặc biệt là các cú nửa vời, rơi sát mép bàn. XX cực kỳ lúng túng với cú bóng này, do cú BH của XX không thực sự phù hợp với các bóng không xoáy, nhưng lại thấp, đánh thường phải là moi xoáy, ít khi là các cú tăng xoáy ép bóng căng được.
Hai điểm yếu này được ZJK triệt để tận dụng trong séc 1, và cái kết chóng vánh cho XX.
Nhưng vô cùng buồn cho ZJK, dù biết được yếu điểm của XX, và lại cực kỳ thuận lợi trong việc sử dụng sở trường để khai thác điểm yếu này, vì:
1. bỏng FH ngắn lỏng gần lưới, cú đẩy ngắn trả lại của XX không khác gì dâng bánh vào miệng cho cú flick BH vốn quá nổi tiếng của ZJK, đủ toàn bộ các yếu tố, chủ động tăng xoáy, chủ động điều hướng, nên năng lực sát thủ kiếm điểm là cực cao. Nếu tăng mạnh vào FH, sẽ lợi cho XX hơn, vì với jeu đánh chạy diệt dã, nó sẽ tạo điều kiện cho XX đẩy ZJK vào thế đối giật FH, sau cú cứu bóng thành công của XX, diễn biến chính trong séc 2 và 3, đây là trường hợp ZJK nên tránh, do khi flick vào FH của XX, ngoài việc tạo điều kiện cho XX, thì chính 1. đường bóng ngắn để đưa bóng vào bàn, 2. khoảng cách ngắn để đưa bóng qua lưới trong khi tăng tốc độ, sẽ làm cú đánh của ZJK có độ an toàn thấp đi. Phương án tối ưu là các cú ép BH liên tục, XX không thể bật lại đối BH với ZJK ở bất cứ khung bàn nào, và kết là cú FH khi XX bị dạt toàn bộ về BH để phòng thủ.
2. bóng BH lỏng dài thấp, cú BH moi bóng xoáy của XX là đường bóng non đối với ZJK kể cả BH hay FH, cú kết chắc khó tránh khỏi. Bóng này, XX cũng không có phương án nào khác, né FH hay cắt trả chuội lại đều cực khó, chưa kể còn non bóng hơn cả cú moi BH.