TT- Huế tham gia HKPĐ toàn quốc tại Thanh Hóa 2016 (hs cấp 3)

Liên Xô

Đại Uý
Xin chào, mạn phép lập chủ đề mới để các thành viên clb Bóng bàn trong tỉnh dễ theo dõi ah. Nếu có gì không đúng, xin Mod có lời nhắc nhở. Chân thành cám ơn.

Đội học sinh cấp 3 của TT_ Huế (gồm 9 thành viên, trong đó 4 nữ và 5 nam), đội có nhiều thời gian tập luyện hơn các em học sinh cấp 1 và 2. Các con cũng đã ý thức và tập luyện chuyên cần hơn, hy vọng sẽ có "quả ngọt" sau thời gian thi đấu. Nếu kết quả không tốt cũng hoan hỉ bởi đây là lần đầu tiên các con được trải nghiệm ở "sân" đấu lớn, với nhiều bạn đồng trang lứa ở nhiều tỉnh thành khác nhau, chắc chắn sẽ có những tỉnh, thành có phong trào bóng bàn mạnh hơn TT- Huế rất nhiều, vì vậy kết quả không tốt cũng là điều dễ hiểu.....

Sáng 19/7, các con lên đường, mang theo mùi thơm dìu dàng của sông Hương đến với miền...Tây tiến.
 
Last edited:

Liên Xô

Đại Uý
Trang phục thi đấu của Đội Thừa Thiên- Huế.
bongban.jpg
 

dung_linh

Đại Tá
Cả đội ăn trưa tại Đá Nhảy,Quảng Bình.
Tuyệt vời, tài xế cũng là anh Mỹ cán bộ đường lối thì chuẩn rồi hahaha...............
Nếu có thông tin gì thì post online để phụ huynh con em ở nhà biết thông tin với nhé !
Thân!
Lang le nghe me ke ngay xua
Chang chang con cat nang trua quang binh
To huu
 
Last edited:

Liên Xô

Đại Uý
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
Sau 1 ngày lang thang trên đường với gần 600km, các con đã đến Thanh Hoá, nhận phòng khách sạn bình an và khoẻ mạnh. Các con đã đi ăn tối về. Báo cả nhà biết ah. Theo kế hoạch, sáng mai (20/7) họp trưởng đoàn và bốc thăm.
 
Last edited by a moderator:

Liên Xô

Đại Uý
Đây là diễn đàn bóng bàn, nhưng vẫn chưa có thông tin gì về chuyên môn....mong các bác thông cảm.
Cho Liên Xô post tạm những hình ảnh xung quanh giải của các con để phụ huynh ở nhà đỡ sốt ruột. Từ mai, sẽ có những thông tin chuyên sâu về chuyên môn của giải và những hình ảnh ngoài lề xung quanh giải.
**** Gửi các phụ huynh, đây là hình ảnh phòng khách sạn mà các con ở. Phòng rộng rãi, thoải mái, tiện nghi, đẹp và sạch sẽ. Quan trọng WC rất sạch, nước nóng lạnh và không bị ứ nước ở sàn wc.
***** HLV kiêm Trưởng đoàn là cô Thanh. Là phụ nữ, nên cô rất chăm lo cho các con, nhất là bữa ăn, giấc ngủ. Ngoài ra, cô cũng không quên "rèn" các con vào kỷ luật giờ giấc và sinh hoạt chung. Nói chung 2 ngày đầu khá ổn và thoải mái (đã lấy ý kiến các con).
***** Toàn đội có 9 VĐV, các con đều ngoan, hiền, biết nghe lời và quan trọng rất tự giác. Đó là nhận định khách quan của cô Thanh và thầy Thịnh (không phải nhận định của phụ huynh). Và đây là nơi ở của các con, phụ huynh yên tâm nhé.

Sáng nay các con được đi ăn bún chả đập, lạ miệng và rất ngon.
khachsan.jpg
khachsan1.jpg
khachsan2.jpg
khachsan3.jpg
khachsan4.jpg
khachsan.jpg
khachsan1.jpg
khachsan2.jpg
khachsan3.jpg
khachsan4.jpg
khachsan.jpg
khachsan1.jpg
khachsan2.jpg
khachsan3.jpg
khachsan4.jpg
khachsan.jpg
khachsan1.jpg
khachsan4.jpg
khachsan4.jpg
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Sáng nay các con được đi ăn bún chả đập, lạ miệng và rất ngon. View attachment 88572
Bún chả đập còn gọi là bún lá chả nướng đăc sản ở Thanh Hóa, ngon thật, nếu một lần đến Thanh hóa không ăn thì thất đáng tiếc, Có A. Mỹ cán bộ đường lối thì món ăn gì ở Thanh hóa đều viết hết cả, chúc cả nhà có một chuyến đi vui vẽ....!!!
 

Bình luận từ Facebook

Top