trình độ tuyển tỉnh china

Cuong giat

Binh Nhất
Xem họ thấy kỹ thuật trái, phải, công thủ toàn diện nhỉ? Bóng đối giật ầm ầm. Xem VNT chắc chỉ phát 1, 2 phát là hết bóng, hay là VNT giật quá uy lực khó bắt. Xem Đạt trố VN đánh thấy hay xoa xít, vê, tước bóng chuội... ko biết gặp bọn này có tước xoa chuội dc ko?
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Xem họ thấy kỹ thuật trái, phải, công thủ toàn diện nhỉ? Bóng đối giật ầm ầm. Xem VNT chắc chỉ phát 1, 2 phát là hết bóng, hay là VNT giật quá uy lực khó bắt. Xem Đạt trố VN đánh thấy hay xoa xít, vê, tước bóng chuội... ko biết gặp bọn này có tước xoa chuội dc ko?

Phải gặp trực tiếp anh ơi, nhận định khó lắm. Đạt trố thủ kể cả A, B giật bạt mấy chục nhát còn chả thủng, nhưng gặp Tú mẩu thậm chí chỉ cần 1 nhát là thủng.
 

Cuong giat

Binh Nhất
Phải gặp trực tiếp anh ơi, nhận định khó lắm. Đạt trố thủ kể cả A, B giật bạt mấy chục nhát còn chả thủng, nhưng gặp Tú mẩu thậm chí chỉ cần 1 nhát là thủng.
Đạt trố gặp Nghĩa khỉ quân đội, Nghĩa nó giật có mà thủ bằng mắt, giật phát nào chết phát đó (trong giải bán kết hay tứ kết gì đó năm nay). Bọn China tỉnh này nó có thủ đâu, toàn đối giật trái phải . Ai như VNT đi thủ mà kê kê chặn chặn dc vài quả nó quăng cho là mất mẹ nó bóng. Chắc cái phương châm của China là không bao giờ thủ, giật thì giựt lại.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Đạt trố gặp Nghĩa khỉ quân đội, Nghĩa nó giật có mà thủ bằng mắt, giật phát nào chết phát đó (trong giải bán kết hay tứ kết gì đó năm nay). Bọn China tỉnh này nó có thủ đâu, toàn đối giật trái phải . Ai như VNT đi thủ mà kê kê chặn chặn dc vài quả nó quăng cho là mất mẹ nó bóng. Chắc cái phương châm của China là không bao giờ thủ, giật thì giựt lại.

Bọn tuyển tỉnh tàu với quốc gia khác gì A mình với chuyên nghiệp đâu. Hơn kém nhau không nhiều đâu, giải nội bộ tàu các cao thủ còn sấp mặt :)
 

Changanuong

Thượng Sỹ
Bọn tuyển tỉnh tàu với quốc gia khác gì A mình với chuyên nghiệp đâu. Hơn kém nhau không nhiều đâu, giải nội bộ tàu các cao thủ còn sấp mặt :)
Cũng đúng bác nhỉ, đến team CNT 1 vẫn sấp mặt ở giải quốc nội đều đều chứ ko hẳn là out trình
 

bachikho

Đại Tá
thế nào là sấp nhỉ, tuyển tỉnh thì hầu như k có cửa j với cnt nhá, còn các bác chưa hiểu phân cấp của cnt roài, cnt chia ra làm A (1st team) và B (2nd team), B là tụi trẻ, còn lại tất cả đều là A, trong A có 1 nhóm gọi là core (ML, FZD, WCQ, LJK, LGY), tụi core có thể thua tụi trong A chứ hầu như ko thua tụi B và chắc chắn k thua tụi tỉnh đâu (xem cỡ top tỉnh Zhu Yi đánh với ML hay LJK là đủ hiểu), dima đánh giải phải chấp zhu yi hay liu jialiang 2-3 là đủ hiểu sự chênh lệch giữa tuyển tỉnh và cnt như nào ;)
 
Last edited:

goker

Binh Nhất
Đạt trố gặp Nghĩa khỉ quân đội, Nghĩa nó giật có mà thủ bằng mắt, giật phát nào chết phát đó (trong giải bán kết hay tứ kết gì đó năm nay). Bọn China tỉnh này nó có thủ đâu, toàn đối giật trái phải . Ai như VNT đi thủ mà kê kê chặn chặn dc vài quả nó quăng cho là mất mẹ nó bóng. Chắc cái phương châm của China là không bao giờ thủ, giật thì giựt lại.
Ko phải phương châm mà là trình độ bác ơi, người ta thường xuyên luyện lối như vậy
 

bachikho

Đại Tá
zhu yi vs yan an (thấy zhou yu và yan an vẫn đánh giải hạng thấp, ko thấy fang bo đâu)


liu jialiang vs ku đã sang VN (ck giải gì thua tú mẩu thì phải, tuy nhiên h nó tiến lắm roài, bóp cả liu jialiang, chắc tú gặp lại k ăn nổi)

 
Last edited:

ndbd

Binh Nhất
Top thế giới như Mima Ito làm khó được Ding Ning hay Liu Shiwen tuyển TQ vài trận là TQ nó tìm cách khắc chế ngay, giờ out ra khỏi top 10 TG rồi. Nói tuyển VN làm khó tuyển TQ cũng có thể nhưng chỉ được vài pha bóng vì cách đánh của vdv VN nó chưa gặp thì cần vài quả để thích nghi. Ngay trước giải Asian Championship vừa rồi, TQ nó còn tổ chức hẳn giải Côn Sơn ở Hải Dương rồi đưa vdv tuyển tỉnh huyện gì bên TQ qua để tìm hiểu lối đánh của VN vì VN và TQ nằm chung bảng. TQ luôn cẩn thận trước các giải lớn. Luôn tổ chức các giải simulation để mô phỏng lối đánh của đối thủ, mô phỏng cả phòng thi đấu, bàn, thảm, rin chắn cho vdv họ làm quen (như trước olympic tokyo vừa rồi order hẳn mấy bàn sanei mà Nhật làm cho olympic về TQ cho vdv tập luyện thi đấu làm quen). Cẩn thận vậy mà vẫn tuột cái hcv đôi nam nữ. Nên tương lai gần thì đừng mong ai qua được TQ môn thể thao vua của TQ là bòng bàn.
 
Last edited:

tuannguyen97

Trung Sỹ
Top thế giới như Mima Ito làm khó được Ding Ning hay Liu Shiwen tuyển TQ vài trận là TQ nó tìm cách khắc chế ngay, giờ out ra khỏi top 10 TG rồi. Nói tuyển VN làm khó tuyển TQ cũng có thể nhưng chỉ được vài pha bóng vì cách đánh của vdv VN nó chưa gặp thì cần vài quả để thích nghi. Ngay trước giải Asian Championship vừa rồi, TQ nó còn tổ chức hẳn giải Côn Sơn ở Hải Dương rồi đưa vdv tuyển tỉnh huyện gì bên TQ qua để tìm hiểu lối đánh của VN vì VN và TQ nằm chung bảng. TQ luôn cẩn thận trước các giải lớn. Luôn tổ chức các giải simulation để mô phỏng lối đánh của đối thủ, mô phỏng cả phòng thi đấu, bàn, thảm, rin chắn cho vdv họ làm quen (như trước olympic tokyo vừa rồi order hẳn mấy bàn sanei mà Nhật làm cho olympic về TQ cho vdv tập luyện thi đấu làm quen). Cẩn thận vậy mà vẫn tuột cái hcv đôi nam nữ. Nên tương lai gần thì đừng mong ai qua được TQ môn thể thao vua của TQ là bòng bàn.
Chuẩn nghiên cứu lối đánh rồi khắc chế. Trước em xem giải tỉnh Nam Định đánh bán kết nữ 1 vdv gặp bên kia đánh anti thua 2 sec đầu xong mọi người tư vấn chiến thuật mới thắng được cả trận. Hôm ấy không được tư vấn chắc thua
 

Bình luận từ Facebook

Top