Tổng hợp video giải China Super Leaguage 2016

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Sao em không thấy Zang jike thi đấu tại giải Super leage này nhỉ ????
Câu hỏi quá hay, hình như ZJK không còn được chơi cho các đội đỉnh cao nữa, hoặc giả đội của ZJK đã bị loại từ vòng trước.

Qua đội hình thi đấu, hình như TQ quy định mỗi đội chỉ được lấy 1 VĐV CNT 1, vì vậy, có vẻ chọn ZJK làm chủ lực hiện tại là quá nguy hiểm :p GIA CÁT DỰ
 

bachikho

Đại Tá
qua giải rồi thấy trẻ CNT h có WCQ là đáng chú ý nhất (16t mà đánh đơn chính cùng với LJK), nó đối đầu FZD còn ngon hơn cả LJK
 

ngtrantoan

Đại Tá
qua giải rồi thấy trẻ CNT h có WCQ là đáng chú ý nhất (16t mà đánh đơn chính cùng với LJK), nó đối đầu FZD còn ngon hơn cả LJK
thằng WCQ nó đánh với tụi tay phải, do tụi tay phải ML, FZD, ... ít có thi đấu với tụi tay trái nhiều, nên lạ rơ (kiểu Hao Shuai qua thời đỉnh cao vẫn ăn đc ZJK)
 

dichphonghp

Thiếu Uý
Câu hỏi quá hay, hình như ZJK không còn được chơi cho các đội đỉnh cao nữa, hoặc giả đội của ZJK đã bị loại từ vòng trước.

Qua đội hình thi đấu, hình như TQ quy định mỗi đội chỉ được lấy 1 VĐV CNT 1, vì vậy, có vẻ chọn ZJK làm chủ lực hiện tại là quá nguy hiểm :p GIA CÁT DỰ
Zhang đang điều trị chấn thương ợ
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
haiz, các bác phán cnt lạ rơ tay phải với fh chưa tròn... nghe hài phết
Bác có vẻ thần thánh hóa CNT quá.

Đã là VĐV đỉnh cao, thằng nào chả có jeu. Ví dụ, ML jeu mở phải đối công, ZJK jeu BH gần bàn. Nên đánh với LJK, nó là jeu BH gần bàn đánh ác, ML thua liền 2 trận không thể nói là không kị jeu. ZJK gặp CNT 2 hiện tại đi đều đều, vì bọn trẻ bây giờ thằng nào cũng coi trọng BH gần bàn, đánh rát và ác, nên ZJK tịt ngòi liên miên.

Thế không gọi là kị thì sao ?

Hơn nữa, chả có thằng VĐV nào đánh 2 càng ngang nhau, bao giờ cũng có 1 bên mạnh hơn, thành ra, chơi với đối cái mạnh lại là cái nó yêu, thì kị jeu là quá chuẩn. Tròn là nói ở trình chúng nó, chứ trình F tập FH ầm ầm, vào trận không đánh được, thế là tròn hay không ? ML đánh với thằng nào cũng đè ngửa ra đánh FH lấy điểm như không, gặp thằng LJK nó táng cho bí lòi mắt (cái này chính bác cũng comment nhận xét), mà sao LJK gặp chú FZD bị nó táng cho lòi tù và, mà toàn ăn bằng FH, thế thì FH tròn hay không ?

Bác comment cũng hài lắm chứ :D
 

backhand-ghost

Đại Tá
Bác có vẻ thần thánh hóa CNT quá.

Đã là VĐV đỉnh cao, thằng nào chả có jeu. Ví dụ, ML jeu mở phải đối công, ZJK jeu BH gần bàn. Nên đánh với LJK, nó là jeu BH gần bàn đánh ác, ML thua liền 2 trận không thể nói là không kị jeu. ZJK gặp CNT 2 hiện tại đi đều đều, vì bọn trẻ bây giờ thằng nào cũng coi trọng BH gần bàn, đánh rát và ác, nên ZJK tịt ngòi liên miên.

Thế không gọi là kị thì sao ?

Hơn nữa, chả có thằng VĐV nào đánh 2 càng ngang nhau, bao giờ cũng có 1 bên mạnh hơn, thành ra, chơi với đối cái mạnh lại là cái nó yêu, thì kị jeu là quá chuẩn. Tròn là nói ở trình chúng nó, chứ trình F tập FH ầm ầm, vào trận không đánh được, thế là tròn hay không ? ML đánh với thằng nào cũng đè ngửa ra đánh FH lấy điểm như không, gặp thằng LJK nó táng cho bí lòi mắt (cái này chính bác cũng comment nhận xét), mà sao LJK gặp chú FZD bị nó táng cho lòi tù và, mà toàn ăn bằng FH, thế thì FH tròn hay không ?

Bác comment cũng hài lắm chứ :D
Diễn đạt một vấn đề để mọi người hiểu được ko bao giờ là dễ dàng, nhưng người đọc ko chịu hiểu thì càng khó nữa.
Bàn về CNT và BB đỉnh cao của TG thì hệ quy chiếu đương nhiên phải khác, yêu cầu dĩ nhiên phải cao hơn nhiều. CNT1 trong môi trường này vẫn có khuyết có lỗi là bình thường. Ví dụ như ZJK chẳng hạn, hiện giờ bị lỗi đầy ra đó thôi. Lỗi từ trái đến phải, lỗi từ công đến thủ. Lỗi hay khiếm khuyết của người ta xuất hiện khi đối thủ cũng ở đẳng tương đương, ở tốc độ đua tranh cao nhất chứ ko phải đem họ so sánh với VNT hoặc một ông nào đó đang sinh hoạt ở org này.
Ai đó phát biểu hơi thiếu suy tư khiến tôi chẳng thấy hài gì mà chỉ thấy phát chán luôn. Phải nhớ rằng để hay được như ngày nay thì ML phải phấn đấu vừa đánh vừa sửa đến cả chục năm (từ 2005). Còn FZD thì cũng mướt mồ hôi qua biết bao nhiêu giải trong 03 năm gần đây mới TRÒN được như vậy.
 
Last edited:

ngtrantoan

Đại Tá
Em thấy wang chuqin với LKJ trái như điện ấy bác, em chỉ nghĩ còn nhiều đứa như vậy mà đang chờ cơ hội để xung trận, có điều ku này kinh nghiệm, lỳ đòn chưa bằng FZD :rolleyes:
Bác có vẻ thần thánh hóa CNT quá.

Đã là VĐV đỉnh cao, thằng nào chả có jeu. Ví dụ, ML jeu mở phải đối công, ZJK jeu BH gần bàn. Nên đánh với LJK, nó là jeu BH gần bàn đánh ác, ML thua liền 2 trận không thể nói là không kị jeu. ZJK gặp CNT 2 hiện tại đi đều đều, vì bọn trẻ bây giờ thằng nào cũng coi trọng BH gần bàn, đánh rát và ác, nên ZJK tịt ngòi liên miên.

Thế không gọi là kị thì sao ?

Hơn nữa, chả có thằng VĐV nào đánh 2 càng ngang nhau, bao giờ cũng có 1 bên mạnh hơn, thành ra, chơi với đối cái mạnh lại là cái nó yêu, thì kị jeu là quá chuẩn. Tròn là nói ở trình chúng nó, chứ trình F tập FH ầm ầm, vào trận không đánh được, thế là tròn hay không ? ML đánh với thằng nào cũng đè ngửa ra đánh FH lấy điểm như không, gặp thằng LJK nó táng cho bí lòi mắt (cái này chính bác cũng comment nhận xét), mà sao LJK gặp chú FZD bị nó táng cho lòi tù và, mà toàn ăn bằng FH, thế thì FH tròn hay không ?

Bác comment cũng hài lắm chứ :D
đồng ý với bác có vụ kị rơ, kg kị rơ sao Malong Idol thời đỉnh cao 2011-2013 gặp Wang Hao toàn thua, trong khi đó nó chẳng ngán thằng nào , ZJK gặp nó là chỉ có ....
 

Bình luận từ Facebook

Top