Thần đồng Quốc vưa đoạt 2 Hcđ đồng đội và đôi Nam tại Brunei

tuyetchieu

Trung Uý
Bóng bàn là một môn thể thao khó, thiên về kỹ thuật chứ không thiên về sức mạnh. Muốn đạt được trình độ VĐV chuyên nghiệp ngoài năng khiếu ra phải được đào tạo bài bản trong môi trường chuyên nghiệp. Đà Nẵng và gia đình em Quốc muốn em ý đạt được đẳng cấp VĐV chuyên nghiệp nên gửi ra Hà Nội hoặc vào Thành phố HCM đào tạo cùng các VĐV năng khiếu, chuyên nghiệp thầy Thụy ạ!!!
Đà Nẵng còn có HLV Trung Quốc chứ TPHCM thì không. Hà Nội không biết sao chứ TPHCM bóng bàn ngày càng đi xuống, đó không phải là địa chỉ thích hợp cho phát triển bóng bàn.
 

hermesqn

Trung Uý
Bóng bàn là một môn thể thao khó, thiên về kỹ thuật chứ không thiên về sức mạnh. Muốn đạt được trình độ VĐV chuyên nghiệp ngoài năng khiếu ra phải được đào tạo bài bản trong môi trường chuyên nghiệp. Đà Nẵng và gia đình em Quốc muốn em ý đạt được đẳng cấp VĐV chuyên nghiệp nên gửi ra Hà Nội hoặc vào Thành phố HCM đào tạo cùng các VĐV năng khiếu, chuyên nghiệp thầy Thụy ạ!!!
Sang Trung Quốc chứ đã được giải quốc gia rồi thì ra HN với vào HCM phí lắm bác .... em nửa đùa nửa thật thôi :D :D :D
 

bruceleehs

Thượng Sỹ
Sang Trung Quốc chứ đã được giải quốc gia rồi thì ra HN với vào HCM phí lắm bác .... em nửa đùa nửa thật thôi :D :D :D
Sang Trung Quốc làm gì, em nghĩ sang Nhật Bản thì hơn. Các vận động viên trẻ của mình chẳng ai chơi mút tàu, mà kể cả chơi mút tàu thì sang tập huấn cũng chẳng được thêm mấy cái. Trung Quốc giấu bài kỹ lắm, chẳng tiết lộ gì đâu. Em có mấy đứa bạn học thể dục thể thao, sang đó học thạc sĩ, tiến sĩ các ngành không riêng gì bóng bàn mà bảo không được thấy bọn nó tập luyện đâu, bí mật lắm.
 

hermesqn

Trung Uý
Sang Trung Quốc làm gì, em nghĩ sang Nhật Bản thì hơn. Các vận động viên trẻ của mình chẳng ai chơi mút tàu, mà kể cả chơi mút tàu thì sang tập huấn cũng chẳng được thêm mấy cái. Trung Quốc giấu bài kỹ lắm, chẳng tiết lộ gì đâu. Em có mấy đứa bạn học thể dục thể thao, sang đó học thạc sĩ, tiến sĩ các ngành không riêng gì bóng bàn mà bảo không được thấy bọn nó tập luyện đâu, bí mật lắm.
vẫn có mấy lớp dành cho người nước ngoài mà bác, thôi kệ, ko vô địch thế giới nhưng mà vô địch VN cũng đc, nhiều người chơi tốt sẽ đào tạo được nhiều người chơi tốt hơn :D
 

thaythuydn

Đại Tá
Sang Trung Quốc làm gì, em nghĩ sang Nhật Bản thì hơn. Các vận động viên trẻ của mình chẳng ai chơi mút tàu, mà kể cả chơi mút tàu thì sang tập huấn cũng chẳng được thêm mấy cái. Trung Quốc giấu bài kỹ lắm, chẳng tiết lộ gì đâu. Em có mấy đứa bạn học thể dục thể thao, sang đó học thạc sĩ, tiến sĩ các ngành không riêng gì bóng bàn mà bảo không được thấy bọn nó tập luyện đâu, bí mật lắm.
Bạn nhận xét như vậy củng đúng.Nghe nói Thái Lan tập huấn ở Thụy điển.Nhưng Lê tiến Đạt vô địch VN được đào tạo ở TQ thì bạn nghĩ sao????
 

bruceleehs

Thượng Sỹ
Bạn nhận xét như vậy củng đúng.Nghe nói Thái Lan tập huấn ở Thụy điển.Nhưng Lê tiến Đạt vô địch VN được đào tạo ở TQ thì bạn nghĩ sao????
Thì tất cả VDV Việt Nam đều được đi tập huấn ở Trung Quốc cả mà Thầy. Như vậy đương nhiên trong một loạt vận động viên đó, thì sẽ có người giỏi nhất. Tất nhiên là tập huấn ở TQ vẫn hơn ở nhà nhưng em thấy tập huấn ở TQ thì không hợp lý vì Trung Quốc có mặt H3 đặc thù mà ta đều biết là kỹ thuật chơi loại này không giống với chơi các mặt mút Nhật, Đức. Vậy mà đội tuyển VN cũng chỉ mỗi Hồ Ngọc Thuận là chơi H3. Vậy việc tập huấn ở TQ có phù hợp?
Tất nhiên như ta đã biết TQ cũng nghiên cứu kỹ lối đánh của các VĐV trên thế giới nên kỹ thuật chơi mặt Nhật, Đức họ có thừa, nhưng bản chất của TQ là họ rất "uyên thâm", liệu họ có vì đồng chí "Việt Nam " mà truyền bá hết kinh nghiệm chăng?
 

BUBI

Thượng Sỹ
Thì tất cả VDV Việt Nam đều được đi tập huấn ở Trung Quốc cả mà Thầy. Như vậy đương nhiên trong một loạt vận động viên đó, thì sẽ có người giỏi nhất. Tất nhiên là tập huấn ở TQ vẫn hơn ở nhà nhưng em thấy tập huấn ở TQ thì không hợp lý vì Trung Quốc có mặt H3 đặc thù mà ta đều biết là kỹ thuật chơi loại này không giống với chơi các mặt mút Nhật, Đức. Vậy mà đội tuyển VN cũng chỉ mỗi Hồ Ngọc Thuận là chơi H3. Vậy việc tập huấn ở TQ có phù hợp?
Tất nhiên như ta đã biết TQ cũng nghiên cứu kỹ lối đánh của các VĐV trên thế giới nên kỹ thuật chơi mặt Nhật, Đức họ có thừa, nhưng bản chất của TQ là họ rất "uyên thâm", liệu họ có vì đồng chí "Việt Nam " mà truyền bá hết kinh nghiệm chăng?
Theo em được biết thì năng khiếu hải dương họ gửi sang Hàn Quốc , thầy nhiệt tình chu đáo ko dấu bài truyền hết kỹ thuật, kỹ năng của bb hiện đại, còn mấy chú khựa thì còn phải xem đã...
 

meoluoitmb

Đại Tá
Xin lỗi thaythuydn, đừng gây sức ép cho cháu Quốc nhiều quá ! ( Tôi làm nghề sư phạm ) Có vài lời chân thành. ( con trai của Johan Cruip là một tấm gương )
============
Cháu hoàn toàn nhất trí quan điểm này. Đồng chí này cũng chưa thể dùng 2 từ thần đồng được, dùng 2 từ triển vọng thôi. Đưa lên mây xanh sớm quá rồi dễ mất hút lắm.
 

Bình luận từ Facebook

Top