SỐC - lần đầu tiên 1 giải đấu các tài năng trẻ toàn quốc không có 1 xu tiền thưởng

NDB55

Thượng Tá
Tôi nghĩ không có gì phải sốc cả bạn ạ. Từ xưa đến nay và mãi sau này cũng vậy, thế hệ trẻ không thể trông chờ vào LDBB và sự quan tâm của NN được. Cho dù tiền thưởng các giải có lớn cũng không đảm bảo tương lai cho tuyệt đại đa số người chơi đi vào con đường chuyên nghiệp rất bấp bênh.
Tương lai BB VN có đi lên vững chắc hay không tôi nghĩ phụ thuộc rất nhiều vào ổn định và phát triển của diễn đàn và các giải giải đấu của diễn đàn mà thôi.Tôi nghĩ giá như có thêm giải đấu riêng cho các vdv nhi đồng do các CLB trực tiếp huấn luyện thì phong trào BB còn lên cao nữa. Có phong trào rộng khắp thì mới có đỉnh cao và BB VN mới sánh vai các cường quốc BB TG được.
 
nếu như BQT trên dd lập ra 1 quý nào đó để giúp cho tài năng trẻ của bbvn thì tốt quá!!!!!!!!

quý nhằm vào các giải bóng bàn trẻ vn thôi.

chắc sẽ ko thiếu những người hảo tâm vì bbvn đâu.
theo mình thấy chúng ta hiện nay rất có nhiều CLB bóng bàn trên cả nước, mình mạo muội xin các CLB chung tay đoàn kết hãy chung tay tài trợ cho các giải bóng bàn học sinh, sinh viên, nhi đồng trẻ bằng cách hàng tháng trích 1 phần lợi nhuận của CLB để lập quỹ Bóng bàn, hoặc tài trợ trực tiếp đến giải thông qua diễn đàn kếu gọi, vì các giải bóng bàn học sinh sinh viên hiện nay rất ít mà học sinh sinh viên là nguồn kế thừa bóng bàn, các clb đều nhờ có diễn đàn mà đã hưởng lợi từ quảng cáo giới thiệu clb quá nhiều, nên các clb cả nước hãy cùng chung tay chia sẽ tình hình chung khó khăn của các giải học sinh sinh viên đang bị lãng quên. CLB bóng bàn Trần Quốc Toản TPHCM sẽ lãnh ấn xung phong đầu tiên trích hàng tháng lợi nhuận của clb để lập quỹ đóng góp tài trợ các giải HỌC SINH SINH VIÊN
 
Last edited:

theendhd

Binh Nhì
1 bài viết ngắn nhưng đã nói lên được nhiều điều trong bộ môn này, nó vốn là môn thể thao mà người VN mình dễ phát huy nhất.
Hỏi: Niềm đam mê có ý nghĩa gì khi điều kiện và nguồn động viên = 0vnđ?
 

QND

Binh Nhất
Không bao giờ Đại Phẫu được đâu.Đây chính là vết nhơ,không thay đổi được.Cảm thấy nản từ những thành phần như thế này.Phụ huynh chẳng ai cho con mình theo chuyên nghiệp,vì thể thao VN không có chế độ ưu đãi cho VDV khi họ nghỉ hưu.
Đơn giản như bóng đá nam và nữ.Nam thì đá như hạch,nữ thì vô địch Sea Games,cuối cùng nữ được gì?Nam đá quá tệ,được tỉ này tỉ nọ,nữ vài trăm triệu,giờ vẫn có người phải gánh bánh mì đi bán hàng ngày mưu sinh kia kìa.
Ôi thôi,thể thao Việt Nam -> Chán.
 
Không bao giờ Đại Phẫu được đâu.Đây chính là vết nhơ,không thay đổi được.Cảm thấy nản từ những thành phần như thế này.Phụ huynh chẳng ai cho con mình theo chuyên nghiệp,vì thể thao VN không có chế độ ưu đãi cho VDV khi họ nghỉ hưu.
Đơn giản như bóng đá nam và nữ.Nam thì đá như hạch,nữ thì vô địch Sea Games,cuối cùng nữ được gì?Nam đá quá tệ,được tỉ này tỉ nọ,nữ vài trăm triệu,giờ vẫn có người phải gánh bánh mì đi bán hàng ngày mưu sinh kia kìa.
Ôi thôi,thể thao Việt Nam -> Chán.
Rất thông cảm e đang bức xúc, nhưng thể thao Vn sắp tới sẽ thay đổi nhiều và có hoạch định cho lâu dài sẽ tập trung vào những môn có khả năng đem về huy chường trên đấu trường quốc tế mà kg làm dàn trãi nữa, và sẽ kg chú trọng vào ĐNÁ nữa sẽ là thế giới, đừng vội kết luận sớm quá, trước mắt mình hãy sống chung với lũ và làm những gì thiết thực cho BB như tài trợ các giải HỌC SINH SINH VIÊN để duy trì môn BB trước đừng chú trọng tài trợ những giải phong trào hiên nay nơi chỉ giành riêng cho người lớn chơi vui, khỏe dù biết rằng ai bỏ tiền là người có quyền, nhưng chúng ta đang than kg có tiền và kg để ý vào đội ngủ kế thừa
 

QND

Binh Nhất
Rất thông cảm e đang bức xúc, nhưng thể thao Vn sắp tới sẽ thay đổi nhiều và có hoạch định cho lâu dài sẽ tập trung vào những môn có khả năng đem về huy chường trên đấu trường quốc tế mà kg làm dàn trãi nữa, và sẽ kg chú trọng vào ĐNÁ nữa sẽ là thế giới, đừng vội kết luận sớm quá, trước mắt mình hãy sống chung với lũ và làm những gì thiết thực cho BB như tài trợ các giải HỌC SINH SINH VIÊN để duy trì môn BB trước đừng chú trọng tài trợ những giải phong trào hiên nay nơi chỉ giành riêng cho người lớn chơi vui, khỏe dù biết rằng ai bỏ tiền là người có quyền, nhưng chúng ta đang than kg có tiền và kg để ý vào đội ngủ kế thừa

Anh Vinh à.Có vấn đề như sau:

- Việc thay đổi,hoạch định lâu dài sẽ tập trung vào những môn có khả năng đem lại huy chương,thì VN chúng ta đã đưa ra ý kiến này từ lâu rồi,nhưng vẫn dậm chân tại chỗ.Trong khi đó,các nước khác,điển hình như Singapore,chấp nhận nhập khẩu các VĐV nước khác về thi đấu cho họ,có đầy đủ chế độ ưu đãi.Còn VN ta thì sao?Nếu dính vào LDBB VN thì họ đã dám nhập khẩu VDV nước ngoài chưa?Xin thưa là chưa.Chỉ có duy nhất 1 đơn vị đó là Tập Đoàn Dầu Khí khi dám đưa VDV Trung Quốc về thi đấu,kết quả là vô địch giải CVV đấy anh ạ.

- Vấn đề sống chung với lũ,dân tình vẫn sống chung đấy thôi,không thay đổi được đâu anh ạ,bất di bất dịch rồi.

- Việc duy trì cho môn BB nói riêng và các môn khác nói chung,đó là điều đương nhiên.Có ban ngành nào dám bỏ đi môn thể thao nào đâu.

- Đầu tư cho thế hệ trẻ,có,nhưng không đúng cách.Giả sử,tôi cho 1 đồng chí đi tập huấn nước ngoài,ở 1 đơn vị "được gọi là nước ngoài" nhưng mù tịt thông tin về sự huấn luyện ở nơi đó,chẳng biết trình độ huấn luyện viên của họ thế nào...nói chung là chuyên môn kém -> VDV chúng ta không được đào tạo đỉnh cao,chỉ ở cấp độ trung bình so với mặt bằng chung của thế giới.

- Vấn đề phong trào,bắt buộc phải có,nhưng người dám làm thì có còn nhận trách nhiêm làm thì khi có chuyện,xin thưa rằng " A Lê Phắn Văn Chuồn". Đồng ý là có tiền có quyền nhưng không có nghĩa người bỏ tiền ra có quyền xem những người khác là con rối vì không có chúnng tôi thì không có các anh.

- Việc anh kêu gọi các CLB chung sức nhau,xây dựng thế hệ trẻ,điều đó hoàn toàn đúng.Nhưng liệu rằng,chúng ta tạo nền móng,để sau này các em lại phải gặp những trường hợp mà lớp các anh đã dính vào,có ai dám đảm bảo là sẽ không thế này nữa không?

Những vấn đề em nêu lên đây,không còn là bức xúc nữa,mà phải nói là căm phẫn thì đúng hơn.

Cái chính,VDV và những người đi cùng,chưa dám đứng lên và vùng dậy để nói thẳng,chiến đấu thẳng cho chính công sức họ bỏ ra.

Em còn nhớ có lần gặp đội Hải Dương.Một người bạn của em nói rằng,VDV Hải Dương luôn được cấp cao của tỉnh quan tâm,một ví dụ nhỏ : mút mà phù là trình lên ban lãnh đạo để thay thế ngay,và ban lãnh đạo cũng có công văn yêu cầu các HLV luôn quan tâm và chăm sóc các em VDV.Hỏi thử Ban Liên Đoàn có làm được như vậy không? Xin lỗi,không hề có chuyện đó,họ nghĩ các em có chỗ ăn chỗ ở,được đi nước ngoài là sướng rồi.Nghĩ thấy buồn cười nhưng thực tế trong đầu họ nghĩ như thế đấy


Em rất mong những con người có chức có quyền của LDBB VN đọc được những dòng này. Và xin thưa,nếu họ cần,em cũng ra mặt để nói chuyện.Chứ cứ để thấy tình trạng VDV bị chèn ép thế này thì tức lắm.
 

QND

Binh Nhất
1 bài viết ngắn nhưng đã nói lên được nhiều điều trong bộ môn này, nó vốn là môn thể thao mà người VN mình dễ phát huy nhất.
Hỏi: Niềm đam mê có ý nghĩa gì khi điều kiện và nguồn động viên = 0vnđ?

No Money No Talk - Càng Không Tốn Tiền Thì Càng Tốt --> Lụi Bại Toàn Tập
 

Nexysahara

Trung Sỹ
Các bác nói làm gì kg thay đổi được gì. Mỗi bác góp 1 ít thưởng thẳng cho VĐV ĐOẠT GIẢI. NĂM SAU CỨ THẾ MÀ PHANG THẲNG.THỰC TẾ CHO VĐV ĐÁNH SẼ MÁU VÀ VUI HƠN
 

QND

Binh Nhất
LỤC LẠI CHUYỆN CŨ - XEM THỬ VÀ SUY NGHĨ

Thứ sáu 12/08/2011 22:37
ANTĐ - Gần 20 năm cống hiến cho màu áo đội tuyển bóng bàn quốc gia, song nay, khi đang bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, tay vợt Đoàn Kiến Quốc không khỏi đau đáu khi nhìn về tương lai.


Để kiếm được tấm bằng huấn luyện, Kiến Quốc sẽ phải bỏ tiền túi gần 300 triệu đồng
Được coi là “công thần” của bóng bàn Việt Nam thời gian gần đây với nhiều chiến công lớn, Quốc có ưu thế hơn nhiều đồng nghiệp khi được tuyển thẳng vào trường ĐH TDTT Bắc Ninh và theo học lớp tại chức hệ 5 năm. Song bù lại, Kiến Quốc “phải” trở thành cái tên không thể thiếu trong mỗi lần đội tuyển bóng bàn tham dự các giải đấu lớn nhỏ, để rồi chẳng còn thời gian mà lo chuyện học hành.

Giờ đây, sau 6 năm theo học - khoảng thời gian đủ để các sinh viên khác kiếm cho mình 2 tấm bằng ĐH bước vào đời - Kiến Quốc mới chỉ học xong 2 trong tổng số gần 40 môn. Hơn lúc nào hết, Kiến Quốc muốn sống cho bản thân, muốn chuyên tâm học để kiếm bằng huấn luyện, để ít ra khi giải nghệ, có thể tự nuôi sống bản thân với tấm bằng đó. Song, ước mơ tưởng chừng như đơn giản với bao người khác sao giờ đây lại quá đỗi khó khăn với riêng mình anh.

Cống hiến cho thể thao là thế, nhưng sự đền đáp Quốc nhận được lại thật ít ỏi. Để có thể nhận bằng, Quốc phải học lại và thi lại gần 40 môn tại trường ĐH TDTT Bắc Ninh với số tiền phải trả gần 300 triệu đồng, số tiền có thể không “đáng kể” với các cầu thủ bóng đá, song lại là một gia tài lớn với các VĐV thể thao đỉnh cao như Quốc.

Song điều đáng nói ở đây là sau khi đã vắt kiệt sức Kiến Quốc để đổi lấy những huy chương, thành tích, ngành thể thao lại tỏ ra vô trách nhiệm với tương lai của VĐV này. Người ta vẫn thấy lãnh đạo ngành thể thao nói ra rả trên báo chí, nào là “luôn quan tâm chăm sóc cho các VĐV, đặc biệt là những VĐV trọng điểm”, nào là “sẽ có chế độ hậu đãi cao cho những VĐV có nhiều cống hiến khi giải nghệ”… Song với Quốc, điều đó dường như chỉ có… trong mơ.

TRĂN TRỞ VÀ QUI CHẾ LÀ ĐÂY

TTK LĐ Bóng bàn Việt Nam, Phạm Đức Thành: Rất trăn trở, nhưng...

Không chỉ Kiến Quốc mà còn rất nhiều VĐV đỉnh cao khác gặp khó khăn trong học văn hóa do phải dồn thời gian cho tập luyện, thi đấu và cống hiến cho ĐTQG. Bản thân Liên đoàn cũng như bộ môn bóng bàn rất thông cảm và trăn trở, song việc hỗ trợ (tiền học) cho các trường hợp này là không thể bởi nguồn kinh phí hạn hẹp.

Hiệu trưởng trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Nguyễn Đại Dương: Vẫn phải theo quy chế

Tôi có biết Đoàn Kiến Quốc là VĐV bóng bàn nổi tiếng song việc qua trình, kết quả học tập của sinh viên này thì không được nắm rõ. Song dù là VĐV nào thì vẫn phải vẫn phải đóng góp các khoản tiền học và tuân thủ theo quy chế chung của nhà trường. Hiện tại nhà trường vẫn chưa có chế độ riêng đặc biệt nào cho các VĐV có cống hiến như Đoàn Kiến Quốc.

Phó GĐ Công ty CP TTVH Dầu khí Việt Nam Trương Thới Nhiệm (cơ quan chủ quản của VĐV Đoàn Kiến Quốc): Không thể “vắt chanh bỏ vỏ”

Một VĐV đã cống hiến gần 20 năm, mang về biết bao vinh quang cho bóng bàn nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung vậy mà nay, muốn có tấm bằng HLV để tiếp tục cống hiến lại phải nộp gần 300 triệu đồng. Xét cho cùng, Kiến Quốc cũng chỉ là một trong hàng nghìn nạn nhân bị ngành thể thao đối xử theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”. Và nếu lãnh đạo thể thao cứ thờ ơ, đùn đẩy “quả bóng trách nhiệm” cho cơ quan chủ quản thì không biết, liệu còn VĐV nào muốn theo đuổi nghiệp thể thao?

http://www.anninhthudo.vn/The-thao/Nuoc-mat-lao-tuong/410790.antd?keyword=Đoàn-Kiến-Quốc
 

Nexysahara

Trung Sỹ
Anh Vinh à.Có vấn đề như sau:

- Việc thay đổi,hoạch định lâu dài sẽ tập trung vào những môn có khả năng đem lại huy chương,thì VN chúng ta đã đưa ra ý kiến này từ lâu rồi,nhưng vẫn dậm chân tại chỗ.Trong khi đó,các nước khác,điển hình như Singapore,chấp nhận nhập khẩu các VĐV nước khác về thi đấu cho họ,có đầy đủ chế độ ưu đãi.Còn VN ta thì sao?Nếu dính vào LDBB VN thì họ đã dám nhập khẩu VDV nước ngoài chưa?Xin thưa là chưa.Chỉ có duy nhất 1 đơn vị đó là Tập Đoàn Dầu Khí khi dám đưa VDV Trung Quốc về thi đấu,kết quả là vô địch giải CVV đấy anh ạ.

- Vấn đề sống chung với lũ,dân tình vẫn sống chung đấy thôi,không thay đổi được đâu anh ạ,bất di bất dịch rồi.

- Việc duy trì cho môn BB nói riêng và các môn khác nói chung,đó là điều đương nhiên.Có ban ngành nào dám bỏ đi môn thể thao nào đâu.

- Đầu tư cho thế hệ trẻ,có,nhưng không đúng cách.Giả sử,tôi cho 1 đồng chí đi tập huấn nước ngoài,ở 1 đơn vị "được gọi là nước ngoài" nhưng mù tịt thông tin về sự huấn luyện ở nơi đó,chẳng biết trình độ huấn luyện viên của họ thế nào...nói chung là chuyên môn kém -> VDV chúng ta không được đào tạo đỉnh cao,chỉ ở cấp độ trung bình so với mặt bằng chung của thế giới.

- Vấn đề phong trào,bắt buộc phải có,nhưng người dám làm thì có còn nhận trách nhiêm làm thì khi có chuyện,xin thưa rằng " A Lê Phắn Văn Chuồn". Đồng ý là có tiền có quyền nhưng không có nghĩa người bỏ tiền ra có quyền xem những người khác là con rối vì không có chúnng tôi thì không có các anh.

- Việc anh kêu gọi các CLB chung sức nhau,xây dựng thế hệ trẻ,điều đó hoàn toàn đúng.Nhưng liệu rằng,chúng ta tạo nền móng,để sau này các em lại phải gặp những trường hợp mà lớp các anh đã dính vào,có ai dám đảm bảo là sẽ không thế này nữa không?

Những vấn đề em nêu lên đây,không còn là bức xúc nữa,mà phải nói là căm phẫn thì đúng hơn.

Cái chính,VDV và những người đi cùng,chưa dám đứng lên và vùng dậy để nói thẳng,chiến đấu thẳng cho chính công sức họ bỏ ra.

Em còn nhớ có lần gặp đội Hải Dương.Một người bạn của em nói rằng,VDV Hải Dương luôn được cấp cao của tỉnh quan tâm,một ví dụ nhỏ : mút mà phù là trình lên ban lãnh đạo để thay thế ngay,và ban lãnh đạo cũng có công văn yêu cầu các HLV luôn quan tâm và chăm sóc các em VDV.Hỏi thử Ban Liên Đoàn có làm được như vậy không? Xin lỗi,không hề có chuyện đó,họ nghĩ các em có chỗ ăn chỗ ở,được đi nước ngoài là sướng rồi.Nghĩ thấy buồn cười nhưng thực tế trong đầu họ nghĩ như thế đấy


Em rất mong những con người có chức có quyền của LDBB VN đọc được những dòng này. Và xin thưa,nếu họ cần,em cũng ra mặt để nói chuyện.Chứ cứ để thấy tình trạng VDV bị chèn ép thế này thì tức lắm.
[/


Kakakakakaka đọc xong đi beer ôm mát xa quên hết sao anh.mong đợi ngậm ngùi sao anh?hay là 7 ngày,tháng,năm....suốt đời đợi mong.
 

QND

Binh Nhất
Các bác nói làm gì kg thay đổi được gì. Mỗi bác góp 1 ít thưởng thẳng cho VĐV ĐOẠT GIẢI. NĂM SAU CỨ THẾ MÀ PHANG THẲNG.THỰC TẾ CHO VĐV ĐÁNH SẼ MÁU VÀ VUI HƠN

Đang nói vấn đề cải cách,chú Huy lại xọt vào chuyện thưởng thủng.Chú là mạnh thường quân ở đất Sài Thành,ai mà chả biết.Việc chú làm rất thiết thực đấy.hiii
 

Nexysahara

Trung Sỹ
Em chỉ thích nói thẳng dài dong hoa lá cành là anh sẽ được nghe bảy ngày đợi mong đó

Đang nói vấn đề cải cách,chú Huy lại xọt vào chuyện thưởng thủng.Chú là mạnh thường quân ở đất Sài Thành,ai mà chả biết.Việc chú làm rất thiết thực đấy.hiii

Anh dành thời gian tối nay lên hoa lư có trận cầu nảy lửa làm mấy tấm hình đi, hoặc ra NT 17 h chiều nay tại xới bác NGUYÊN có vài trận banh chết người đấy;);)thèm Bia
 

QND

Binh Nhất
Chú hãy thay dòng chữ TƯ CÁCH TUYỂN THỦ QUỐC GIA LÀ NHƯ THẾ NÀO = dòng chữ TƯ CÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIÊM VỚI BÓNG BÀN VIỆT NAM LÀ NHƯ THẾ NÀO
 

Nexysahara

Trung Sỹ
Chú hãy thay dòng chữ TƯ CÁCH TUYỂN THỦ QUỐC GIA LÀ NHƯ THẾ NÀO = dòng chữ TƯ CÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIÊM VỚI BÓNG BÀN VIỆT NAM LÀ NHƯ THẾ NÀO

anh nhắc em nhức đầu thêm? vậy thì phải ,tiền cho thưởng vđv bóng bàn chuyên nghiệp để đâu......kakakakakakaka
 

waa

Đại Uý
Tiền thuế nhân dân bị thằng Vi- na - xin lạm hết rồi , tiền đâu mà đầu tư vào môn bb ! các cháu thông cảm cầm tạm bó hoa vậy , các chú trong BTC cũng pó tay chứ có làm gì được đâu ... tòa kêu thằng chủ tịch Vi - na - Xin đền 500 tỷ mà nó kêu chả có gì , gia đình ăn lương nhà nước nên nghèo lắm , chỉ ở căn biệt thự có 45 tỷ mà thôi , tòa tha làm phúc ... thôi cho ở tù 20 năm ra cũng được . Công ty Vpp Hồng Hà làm ăn chân chính , tiền tài trợ chỉ đủ tổ chức giải là hay lắm rồi , bán được cuốn tập, hộp giấy than , cây bút , ... , lời lóm bao nhiêu đâu .
Năm sau LĐBBVN nên liên hệ với Ngân hàng Nông Nghiệp mới có giải thưởng to , 1 cái tàu lặn 100 triệu mà hô lên 130 tỷ rút tiền chia nhau !!! ( cty Cho thuê Tài chính NHNN ), xem ở đây :
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-t...phep-tau-100-trieu-dong-thanh-130-ti-dong.ttm

Chỉ khi nào tử hình được mấy thằng như thế thì BBVN mới khá lên được , hì hì ... các bạn có đứng vào vị trí của LĐBB, BTC , ... , mới thấy vận động tài trợ nó khó làm sao ! sau này phải bầu các vị đứng đầu ban bệ Hải Quan , CA , Thuế vụ , Chủ tịch TP ... vào thành viên danh dự của Liên Đoàn BB thì tiếng nói mới có trọng lượng , ho 1 tiếng là có tiền tổ chức giải ngay .
 

Nexysahara

Trung Sỹ
Tiền thuế nhân dân bị thằng Vi- na - xin lạm hết rồi , tiền đâu mà đầu tư vào môn bb ! các cháu thông cảm cầm tạm bó hoa vậy , các chú trong BTC cũng pó tay chứ có làm gì được đâu ... tòa kêu thằng chủ tịch Vi - na - Xin đền 500 tỷ mà nó kêu chả có gì , gia đình ăn lương nhà nước nên nghèo lắm , chỉ ở căn biệt thự có 45 tỷ mà thôi , tòa tha làm phúc ... thôi cho ở tù 20 năm ra cũng được . Công ty Vpp Hồng Hà làm ăn chân chính , tiền tài trợ chỉ đủ tổ chức giải là hay lắm rồi , bán được cuốn tập, hộp giấy than , cây bút , ... , lời lóm bao nhiêu đâu .
Năm sau LĐBBVN nên liên hệ với Ngân hàng Nông Nghiệp mới có giải thưởng to , 1 cái tàu lặn 100 triệu mà hô lên 130 tỷ rút tiền chia nhau !!! ( cty Cho thuê Tài chính NHNN ), xem ở đây :
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-t...phep-tau-100-trieu-dong-thanh-130-ti-dong.ttm

Chỉ khi nào tử hình được mấy thằng như thế thì BBVN mới khá lên được , hì hì ... các bạn có đứng vào vị trí của LĐBB, BTC , ... , mới thấy vận động tài trợ nó khó làm sao ! sau này phải bầu các vị đứng đầu ban bệ Hải Quan , CA , Thuế vụ , Chủ tịch TP ... vào thành viên danh dự của Liên Đoàn BB thì tiếng nói mới có trọng lượng , ho 1 tiếng là có tiền tổ chức giải ngay .

Bác nói hay, hihihihihi nhưng cao siêu quá giờ mấy bác HQ, TV,.... LO NÚP CHỨ LÓ RA LÀ BANH XÁC... TÌNH HÌNH VẪN LÀ TÌNH HÌNH
 
Liên đoàn toàn người giỏi và có tâm huyết đấythôi,còn ở đâu cũng có người giỏi và người... không thể quơ đũa hết được, phải có người này người kia thôi, a nghỉ họ biết những khó khăn mình đang trao đổi, nhưng nội tình gặp khó khăn hoặc do cơ chế nên kg làm gì được, nhưng nếu 1 ngày nào đó Viện Khoa học thể thao VN làm được cuộc khảo sát, nghiên cứu được môn nào phù hợp thể chất VN đảm bảo cơ chế sẽ thay đổi ngay, lúc đó may ra BB sẽ thay đổi lớn.

Còn việc BB có cho người nước ngoài nhập tịch thi đấu như Sing kg? A nghỉ sẽ cho vì đã cho bóng đá được thì môn nào cũng được, nhưng ai sẽ nuôi những tài năng đó, vì tiền chưa lo nổi gà nhà lấy gì lo gà ngoài, Tập đoàn dầu khí quá giàu nên họ làm được là chuyện bình thường, vì tiền họ làm ra quá nhiều

Còn việc các CLB cả nước cần đoàn kết chung tay tài trợ cho các giải HỌC SINH SINH VIÊN là nên làm, cứ làm trước đừng lo......mình làm gì được trong khả năng cứ làm trước, bàn nhiều có khi làm kg được, cứ xem mình phá núi mở đường, tóm lại như BẦU HUY nói cứ có giải mỗi người chúng ta cứ góp tiền thẳng cho các vận động viên 1,2,3 là xong vì xin tài trợ rất khó kg dễ chút nào.

Ai muốn thắc mắc có anh Nguyễn Đức long online nảy giờ hỏi anh thử xem sao?kg biết a có thông tin gì chia sẽ với các anh em kg?
 
Last edited:

return

Thượng Sỹ
Hehe, đúng là các bác đầu ngành có biết cũng không làm gì được, nên có bác đành lên DĐ để chém gió, phát biểu theo kiểu vô bổ vô hại, vô thưởng vô phạt. Bác nào còn bức xúc thì sang đấy mà hỏi thử, có khi sẽ được thấy tầm nhìn cao vun vút nữa ấy chứ.
 

Bình luận từ Facebook

Top