GIẢI BÓNG BÀN XẾP HẠNG HÀ NAM LẦN 4 QUÝ I/2015

malong_dung

Đại Tá
Đọc xog bài của chú D hoa hết cả mắt, thực ra cug chỉ có 1 số ít AE có ý kiến là lệ phí cao, nhiều giải ... còn lại đa số AE đều nhiệt tình ủng hộ mà. Vả lại đã phải vác tù và hàng tổng thì cũng phải chấp nhận ý kiến này nọ thôi, phục vụ tập thể mà, làm sao vừa lòng hết đc. Thời điểm này là cuối năm, lại trùng với vài giải khác nên mọi ng ít tham gia được, đành phải lùi thời điểm tổ chức sang tháng 1 vậy !
 

malong_dung

Đại Tá
Chiều nay malong-dung có sang Bắc Sơn chơi, qua tham khảo các AE thì tất cả đều tán thành phương án có chấp bóng, chia làm 3 hạng A, B, C, mỗi hạng chấp nhau 2 bóng. Riêng mâm các cụ U50 thì ko chấp. Đợi xin ý kiến Chủ tịch xem sao ???
 

malong_dung

Đại Tá
Đọc xog bài của chú D hoa hết cả mắt, thực ra cug chỉ có 1 số ít AE có ý kiến là lệ phí cao, nhiều giải ... còn lại đa số AE đều nhiệt tình ủng hộ mà. Vả lại đã phải vác tù và hàng tổng thì cũng phải chấp nhận ý kiến này nọ thôi, phục vụ tập thể mà, làm sao vừa lòng hết đc. Thời điểm này là cuối năm, lại trùng với vài giải khác nên mọi ng ít tham gia được, đành phải lùi thời điểm tổ chức sang tháng 1 vậy !
Chào chú kiện tướng bạt, ở Hà Nam a bị mang tiếng uống bia chùa nhiều quá rùi, kể cũng ngại, hjhj, chú xem thế nào, a lúc nào cũng sẵn sàng cho các AE nộp ộp ộp !!!!
 

Tú mèo

Binh Nhì
Chiều nay malong-dung có sang Bắc Sơn chơi, qua tham khảo các AE thì tất cả đều tán thành phương án có chấp bóng, chia làm 3 hạng A, B, C, mỗi hạng chấp nhau 2 bóng. Riêng mâm các cụ U50 thì ko chấp. Đợi xin ý kiến Chủ tịch xem sao ???
Tinh thần thể thao, đam mê bóng bàn của a Dũng cao nhỉ. Mưa gió rét mướt thế này mà vẫn giao lưu đều đặn
 

thuychoe

Đại Uý
Đọc xog bài của chú D hoa hết cả mắt, thực ra cug chỉ có 1 số ít AE có ý kiến là lệ phí cao, nhiều giải ... còn lại đa số AE đều nhiệt tình ủng hộ mà. Vả lại đã phải vác tù và hàng tổng thì cũng phải chấp nhận ý kiến này nọ thôi, phục vụ tập thể mà, làm sao vừa lòng hết đc. Thời điểm này là cuối năm, lại trùng với vài giải khác nên mọi ng ít tham gia được, đành phải lùi thời điểm tổ chức sang tháng 1 vậy !

Khi tổ chức bất kỳ giải nào cũng khó tránh được những ý kiến khen, chê. Nhưng em thấy hầu hết anh em đều ủng hộ và hiểu được sự vất vả, nhiệt tình của BTC. Như vậy là thành công rồi. Rất mong BTC phát huy những gì đã làm được cho phong trào BB tỉnh Hà Nam trong suốt hơn 2 năm qua.
Xin chúc anh em BB tích cực tập luyện để thi đấu giải tới đạt thành tích như mong đợi!
 

pingpong81

Thượng Sỹ
Chiều nay malong-dung có sang Bắc Sơn chơi, qua tham khảo các AE thì tất cả đều tán thành phương án có chấp bóng, chia làm 3 hạng A, B, C, mỗi hạng chấp nhau 2 bóng. Riêng mâm các cụ U50 thì ko chấp. Đợi xin ý kiến Chủ tịch xem sao ???
Úi a ơi, a mà chia hạng rồi chấp bóng đánh lẫn thế này thì còn nảy sinh nhiều phức tạp lắm. A chấp e 2 quả thì không được đâu, vậy phải cho e xuống hạng C nhé, hehe!!!!
Theo e thì tiêu chí của giải ta nên giữ nguyên và nên chỉ tổ chức mỗi năm 01 lần thì mới đông ng tham gia đc vì bây giờ đã có 02 giải thường niên rồi. Và còn bao nhiêu kế hoạch giao lưu nhóm, giao lưu clb,......
BTC nên nghiên cứu chia 02 hạng A, B. Trong điều kiện trình độ của tỉnh thì hạng A ta chỉ chọn 10 ng thôi, còn lại đánh B tất a.
Chấp bóng thì còn gì là xếp hạng nữa a. Làm luôn cái lôi đài cho các cầu thủ thách đấu lại hay hơn a.
 

doccothankiem_hp

Thượng Tá
Chúc mừng anh em Bb Hà Nam đã có những bước đột phá trong việc tổ chức những giải đấu mang tính chiến lược,đưa phong trào Bb lên một tầm cao mới.
Phải ghi nhận những đóng góp ko biết mệt mỏi của Malong Dũng - ban lãnh đạo cùng toàn thể các VĐV.
Xin chúc mừng
 

ngocson6363

Thượng Sỹ
Úi a ơi, a mà chia hạng rồi chấp bóng đánh lẫn thế này thì còn nảy sinh nhiều phức tạp lắm. A chấp e 2 quả thì không được đâu, vậy phải cho e xuống hạng C nhé, hehe!!!!
Theo e thì tiêu chí của giải ta nên giữ nguyên và nên chỉ tổ chức mỗi năm 01 lần thì mới đông ng tham gia đc vì bây giờ đã có 02 giải thường niên rồi. Và còn bao nhiêu kế hoạch giao lưu nhóm, giao lưu clb,......
BTC nên nghiên cứu chia 02 hạng A, B. Trong điều kiện trình độ của tỉnh thì hạng A ta chỉ chọn 10 ng thôi, còn lại đánh B tất a.
Chấp bóng thì còn gì là xếp hạng nữa a. Làm luôn cái lôi đài cho các cầu thủ thách đấu lại hay hơn a.
Đung rồi ý kiến pingpong81 rất chuẩn đã gọi là giải xếp hạng mà lại còn chấp bóng,nếu đã chấp bóng sao mà biết chính xác mình đang xếp hạng mấy trong tỉnh
BTC tổ chức giải này mục đích để các bóng thủ có thêm sân chơi,sau nữa là tham khảo xem mình đang đứng thứ mấy cho vui , sau cùng là có một buổi giao lưu, họp mặt, liên hoan vui vẻ kết nối đam mê với trái bóng tròn.Còn giải thưởng ở đây chỉ là tượng chưng thôi
 

LE VAN QUYET

Thượng Tá
Thân gưỉ các vận động viện hà nam

Đề nghị các bạn không bàn luận sâu về vấn đề này nữa vì đây là giải do một nhóm người đam mê tổ chức ra . vận động viên nào cảm thấy hợp và đam mê thì tham gia thôi . hoàn toàn tự nguyện .
đề nghị các vận động viên bàn luận trao đổi những vấn đề khó khi chơi bóng bàn như: cách sử lý vợt gai , cách phát bóng soáy . luật thi đấu ..để nâng cao hiểu biết khi giao lưu với clb bên ngoài tỉnh .
Rất mong các vận động viên lưu giúp
trân trọng cảm ơn
 

nhuonghaihau

Trung Tá
Do thời gian tổ chức giải Quý IV năm 2014 trùng với lịch thi đấu đại hội TDTT toàn quốc diễn ra tại Hà Nam nên giải không tổ chức được.
Giải đấu sẽ được tiếp tục tổ chức vào Quý I năm 2015. xin trân trọng thông báo.
 

Bình luận từ Facebook

Top