GIẢI BÓNG BÀN XẾP HẠNG HÀ NAM LẦN 4 QUÝ I/2015

nhuonghaihau

Trung Tá
BTC xin thông báo lịch thi đấu giải lùi lại 1 tuần so với dự kiến và diễn ra vào ngày 7/12/2014. xin thông báo để các vdv được biết.
 

malong_dung

Đại Tá
Danh sách tham gia (cập nhật đến 8h ngày 21.11.2014)

Nội dung từ 50 tuổi trở lên:

1. Nguyên gai

2. Lê Quang Thanh
3.
Chủ tịch Quyết
4. Lê Văn Xuyên
5. Kiều Quang Trung
6.

Nội dung dưới 50 tuổi:

1. Malong_dung
2. Sơn con (NKHN)
3. Hậu SCT
4. A Long (cầu khỉ)
5. Hanh (Kho bạc)

6. Nhuonghaihau
7. Thành con
8. Quang (Hoàng Hà)
9. Trương Quốc Bảo
10. Thanh (TNMT)


Nội dung đơn nữ:
1. Bình boong
2.
3.

Ghi chú: In đậm là các hạt giống

Danh sách các nhà tài trợ cho Giải (cập nhật đến 8h ngày 21.11.2014):
1. Chủ tịch Quyết: 1.000k
2. Malong_dung: 300 k
3. Bầu Kiên: Loa đài.
 

kientuong-bat

Trung Tá
Anh em đam mê bóng bàn đâu hết cả rồi? Tham gia đăng ký thôi chứ nhỉ? Kientuongbat buổi tối hôm nay vừa gặp lại em Nga ( Đội tuyển bóng bàn VN) và được tiếp thêm sức mạnh cho lòng đam mê trái bóng. Em Nga gửi lời hỏi thăm Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Bàn Hà nam và toàn thể anh em yêu bóng bàn Hà Nam. Và hẹn gặp lại Hà nam một ngày gần nhất!... Cà fê tại Hải Dương truyền về Hà Nam.
 

LE VAN QUYET

Thượng Tá
Thân gưi các vân động viên

Như ban tổ chức thông báo tới các vận động viên lịch thi đấu giải bóng bàn quý 4 năm 2014 dự kiến tổ chức vào ngay 07 tháng 12 năm 2014 . nhưng nhà thi đấu thể thao vào thời gian đó đang bận phục vụ đại hội thể thao toàn quốc nên không có người giúp ban tổ chức được .
Bác chủ nhiệm clb duy tiên có nhã ý đăng cai giải này . CLB hỗ trợ địa điểm thi đấu bao gồm điện nước . bàn , khâu tổ chức . Ban tổ chức chỉ phải lo bóng thi đáu và phân công anh em tự trọng tài và tính điểm , cuối buổi liên hoan ,.
Ban tổ chức xin ý kiến của anh em hội viên . một là tổ chức tại duy tiên thì thời gain khoảng 07 tháng 12 . còn không thì chúng ta phải đợi trung tâm thể thao thực hiện xong nhiệm vụ thì mới tổ chức được .
Mong các vận động viên cho ý kiến . trân trọng cảm ơn .
 

malong_dung

Đại Tá
Tổ chức tại Duy Tiên chúng ta sẽ đỡ đuợc khoản kinh phí lớn (hơn 3tr) thuê sân bãi nhưng có điều bất tiện là hơi xa so với trung tâm, e rằng phần lớn các AE sẽ ngại di chuyển. Để xem ý kiến của các AE thế nào, nếu ít người ủng hộ thì có lẽ BTC phải lùi thời điểm tổ chức giải, có thể sang giữa tháng 1 - trước Tết nguyên đán. Mong các VĐV cho ý kiến !
 

guitarpro

Trung Sỹ
Tam Thu gui toi' ban to chuc :) toi cung muon tham gia thi dau giai xep' hang cac van dong vien trong tinh Ha Nam nhung qua trao doi vs phan lon' cac van dong vien thi` thay co vai van de duoc neu len nhu sau :
1 . co' nhieu ae thay le phi co' hoi cao
2 . giai xep hang van dong vien thi` ban to chuc sap xep danh ngang k chap' --> nguoi` xep thu 1 van la` thu 1 thu 2 van la` thu 2 chu yeu la` thay doi cua cac van dong vien tu 1 den 5 :) con nhung van dong vien phia sau muon thay doi vi tri' thi` day la dieu k tuong danh sao duoc ngang vs nhung nguoi tren co . du co luyen tap nhung nhieu vdv co tuoi nen se kho' vuot duoc muc do cua cac van dong vien xep' tu 1 den 5 chua ke xep den 10 -> nhu vay co cong bang cho cac vdv tham gia
3. giai nay it' nguoi thi dau vi co le cac giai to chuc hoi sat nhau va` the le thi dau chua phu` hop nen k dc cac vdv huong ung' tham gia thi dau nhu giai cac cau lac bo trong tinh ha nam
VD : ban to chuc' sap xep dua ra dieu le nhu chia hang gom hang A va hang B C D v.v... :) cac vdv deu la nguoi` trong tinh ha nam va o cac clb nen biet danh nhu the nao` va chia hang se de dang :) nguoi nao hang A chap' bong nguoi hang B .. B chap' C v.v.. nhu vay moi' cong bang cho cac' vdv thi dau va` giai dau se rat cang thang do muon' giu duoc thu' hang thi cac' vdv phai thi dau het' suc' minh` va duoc moi nguoi tham gia dong dao hon

Tren day la 1 so y kien va` gop' y' cua toi mong ban to chuc xem xet va dua ra dieu le hop ly de cac vdv cung nhu cac ae trong tap the bong ban ha nam se huong ung' tham gia cac giai dau do ban to chuc sap xep 1 cach hieu qua nhat


Mong rang bong ban` ha nam se tro len lon' manh va vuon xa duoc so voi cac tinh khac'
 

LE VAN QUYET

Thượng Tá
Cảm ơn bạn đã tham gia ý kiến cho ban tổ chức .

Đây là ý tưởng của mấy anh em đam mê bóng bàn thì nghĩ ra cách làm này để có dịp anh em gặp nhau cọ sát chứ kh phải là giải của liên đoàn tổ chức .
toàn bộ kinh phí tổ chức do anh em góp tiền tổ chức trao giải và liên hoan thôi
cách phân theo theo thứ hạng chấp bóng chưa thực hiện được là do ban tổ chức muốn tổ chức hết năm nay sau đó đánh giá trình độ cầu thủ thì mới có cơ sở để chấp bóng cho các giải sau .
Nhưng tất cả chỉ là tương đối mục, đích chính của chúng ta là được cọ sát và nâng cao trình độ cho bản thân mình góp phần cho sự phát triển bóng bàn tỉnh nhà .
 

malong_dung

Đại Tá
Tam Thu gui toi' ban to chuc :) toi cung muon tham gia thi dau giai xep' hang cac van dong vien trong tinh Ha Nam nhung qua trao doi vs phan lon' cac van dong vien thi` thay co vai van de duoc neu len nhu sau :
1 . co' nhieu ae thay le phi co' hoi cao
2 . giai xep hang van dong vien thi` ban to chuc sap xep danh ngang k chap' --> nguoi` xep thu 1 van la` thu 1 thu 2 van la` thu 2 chu yeu la` thay doi cua cac van dong vien tu 1 den 5 :) con nhung van dong vien phia sau muon thay doi vi tri' thi` day la dieu k tuong danh sao duoc ngang vs nhung nguoi tren co . du co luyen tap nhung nhieu vdv co tuoi nen se kho' vuot duoc muc do cua cac van dong vien xep' tu 1 den 5 chua ke xep den 10 -> nhu vay co cong bang cho cac vdv tham gia
3. giai nay it' nguoi thi dau vi co le cac giai to chuc hoi sat nhau va` the le thi dau chua phu` hop nen k dc cac vdv huong ung' tham gia thi dau nhu giai cac cau lac bo trong tinh ha nam
VD : ban to chuc' sap xep dua ra dieu le nhu chia hang gom hang A va hang B C D v.v... :) cac vdv deu la nguoi` trong tinh ha nam va o cac clb nen biet danh nhu the nao` va chia hang se de dang :) nguoi nao hang A chap' bong nguoi hang B .. B chap' C v.v.. nhu vay moi' cong bang cho cac' vdv thi dau va` giai dau se rat cang thang do muon' giu duoc thu' hang thi cac' vdv phai thi dau het' suc' minh` va duoc moi nguoi tham gia dong dao hon

Tren day la 1 so y kien va` gop' y' cua toi mong ban to chuc xem xet va dua ra dieu le hop ly de cac vdv cung nhu cac ae trong tap the bong ban ha nam se huong ung' tham gia cac giai dau do ban to chuc sap xep 1 cach hieu qua nhat


Mong rang bong ban` ha nam se tro len lon' manh va vuon xa duoc so voi cac tinh khac'

Gửi bạn Nam (guitarpro) !
Trước hết xin cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho BTC về công tác tổ chức giải, các ý kiến của bạn tôi giải thích như sau:
1. Việc thu lệ phí 250k/người: số tiền này BTC đã cân nhắc tính toán trước khi đưa ra, các bạn không tổ chức nên không biết có nhiều chi phí để tổ chức giải, ví dụ những chi phí chính như:
- Thuê sân: 3 triệu
- Liên hoan: cả VĐV + trọng tài, khách = 60 người x 150k/người: 9 triệu
- Giải thưởng: nhất 300k, Nhì 200k, ba 100k = 600k x 2 hạng = 1,2 triệu
- Cờ , banner, bóng: 1 triệu
....
Tổng cộng chi phí khoảng: 14,2 triệu
Tổng thu: 250 k x 50 VĐV = 12,5 triệu
Rõ ràng nhìn vào cân đối thu chi đã là âm rồi, thực tế 3 giải xếp hạng lần trước cũng luôn bị âm nếu không có các nhà tài trợ như: Chú Quyết, A Cường (Thanh Châu), chú Tuyên KB, a Toàn (Hà nội). a Sơn SXD.... Mà các nhà tài trợ này cũng đâu phải là thường xuyên, ngoài chú Quyết giải nào cũng ủng hộ 1 triệu còn các bác khác thì cũng chỉ được 1 lần.
Do đó lệ phí 250k/người là không cao như bạn nghĩ.
Cũng xin lưu ý với bạn là BTC luôn công khai tài chính, khi khai mạc giải BTC luôn dành 5p để thủ quỹ công bố quyết toán tài chính giải trước, sau giải BTC cũng đã công bố trên diễn đàn.

2. Về việc phân hạng, chấp bóng:
Ý kiến của bạn có phần hợp lý, ở đâu cũng vậy luôn có sự không đồng đều về trình độ giữa VĐV với nhau, các VĐV trình độ kém hơn thì khi tham gia giải luôn có tâm lý rằng mình tham gia thế thôi chứ làm gì có giải. Ở Hà Nam mình cũng vậy, 3 giải trước đánh bằng nhau cũng chưa thấy bạn nào có ý kiến gì, hay có nhưng chưa nói ra, BTC cũng luôn biết rằng tâm lý đa số VĐV là tham gia cho vui chứ đều nghĩ rằng loanh quanh lại mấy ông Hưng, Quy, Sơn, Dũng... ôm hết giải. Chính vì vậy nếu VĐV nào không đặt tiêu chí giao lưu, cọ sát, thi đấu vui vẻ rồi cùng liên hoan với nhau cho vui thì quả thật khó tham gia được. Các bạn thử nghĩ xem, Nhất được 300k cũng chỉ là tượng trưng thôi chứ có báu bở gì lắm, hay có giầu lên được đâu, có khi về AE bắt khao lại còn âm tiền ý chứ.
Tuy nhiên, như lời chủ tịch Q đã nói, sau năm 2014 để nắm lại chính xác hơn trình độ của các VĐV tỉnh nhà, sang năm 2015 để tạo thêm tính cạnh tranh cho Giải, BTC sẽ nghiên cứu và có thể áp dụng việc phân hạng và chấp bóng.
3. Ý kiến khác:
Xin nói với bạn rằng ý tưởng tổ chức các Giải xếp hạng này là do Chủ tịch Q khởi xướng và được nhóm các AE như: Nhượng, Nguyên, Hậu, Dũng, Bình... ủng hộ triển khai thực hiện, xuất phát từ việc Chủ tịch Q muốn có thêm sân chơi cho các VĐV Hà Nam giao lưu cọ sát, nâng cao trình độ, phát triển phong trào BB tỉnh nhà. BTC cũng luôn tính toán để tránh các Giải tổ chức gần nhau so với các giải khác như: Giải Báo, giải các CLB... tạo thêm phần háo hức cho Giải.
Mình còn nhớ các giải trước khi chuẩn bị thi đấu, trong khi các VĐV có thời gian khỏi động, cười đùa với nhau thì cá nhân mình và các AE trog BTC còn mải đi kê bàn ghế, banner, lao đài, bóng, bảng lật tỷ số... , những việc như vậy mình nói ra không phải để kể công mà để các AE hiểu rằng: Khi tổ chức giải, các thành viên BTC là những người vất vả nhất: lo cho AE đến cái tăm xỉa răng, chỉ ôm thêm vất vả vào người, thậm chí còn tốn kém tiền bạc, công sức hơn, trog khi nếu tổ chức sơ suất khâu nào đó thì có thể bị phê phán ngay. Các VĐV chỉ việc nộp chút tiền, vác vợt đến chiến đấu rồi đi liên hoan chứ có phải lo gì đâu.

Còn nhiều vấn đề khác nói nhiều cũng khổng diễn tả hết được. Tóm lại BTC mong muốn các bạn hiểu và ủng hộ BTC khi tổ chức giải, nếu có ý kiến gì các bạn cứ đóng góp thẳng thắn để BTC rút kinh nghiệm, tránh những ý kiến vỉa hè tiêu cực của 1 số ít VĐV không tâm huyết.
Thân chào bạn Nam - Guitarpro, hẹn gặp bạn có dịp gặp malong_dung làm trận độ 10 bia vui vẻ nhé !
 

nhuonghaihau

Trung Tá
Nhà thiếu nhi có khoảng 4-5 vdv; Kiện khê 2-3 vdv đăng kí thi đấu tại Duy Tiên; Lý nhân, Bình lục không có vdv tham dự
Tổng hợp có khoảng 30 vdv tham dự thi đấu tại Duy Tiên đề nghị BTC cho ý kiến
 
Last edited:

Linh_Ln

Trung Sỹ
Em thì lại có cách nhìn khác.thực ra đóng góp như vậy là không cao. mọi người cũng không cần chấp bóng. Nhưng phía ban tổ chức có nghĩ đến buổi tham gia liên hoan cuối buổi có bao nhiêu người tham gia. Thực ra nếu như thi đấu mà bỏ mục liên hoan cuối buổi đi và cho vào tiền giải thưởng thì chắc chắn sẽ có hiệu qủa hơn. Em thì em xin góp y như vậy.
 

malong_dung

Đại Tá
Em thì lại có cách nhìn khác.thực ra đóng góp như vậy là không cao. mọi người cũng không cần chấp bóng. Nhưng phía ban tổ chức có nghĩ đến buổi tham gia liên hoan cuối buổi có bao nhiêu người tham gia. Thực ra nếu như thi đấu mà bỏ mục liên hoan cuối buổi đi và cho vào tiền giải thưởng thì chắc chắn sẽ có hiệu qủa hơn. Em thì em xin góp y như vậy.
Chú ở top trên nên ý kiến không chấp, còn đa số vài chục VĐV có ý kiến nên phân hạng rồi chấp bóng, nhiều AE đã nói trực tiếp với A rồi. Còn việc liên hoan thì chắc chắn phải tổ chức, không thể bỏ được vì đó là dịp AE bóng bàn ngồi đông đủ với nhau, vui chơi xong thì phải ăn uống, chém gió mới vui chứ. Chú Linh cố gắng nên là 1 kênh thông tin và kết nối AE ở Lý Nhân nhé !
 

guitarpro

Trung Sỹ
- Truoc' tien thi` toi xin chan thanh cam on cau tra loi cua ban to chuc' :) tuong doi sat va` thuc te BTC lam viec ntnao cac vdv k biet ma` chi vac vot den danh nhu Ma Long Dung noi k he biet da la`m ntnao vat va ra sao su nhiet tinh nay k phai ai cung co nhat la` Chu Quyet chu tich lien doan cung ae trong BTC , tiep den la` kinh phi' dung la` cung~ k cao chu yeu ae dong tien la de duoc thi dau quan co sat va quan trong hon la cuoi buoi lien hoan cung nhau that vui ve ;) dieu nay that su rat tot the hien duoc su doan ket cua cac Vdv trong tinh ha nam ..
- Phan lon' cac van dong vien ai cung hao' huc muon danh cac giai bong ban` trong tinh ha nam do ban to chuc va cac' clb dua ra nhung xet thay qua cac lan danh giai tai ha nam thi cung co nhieu vdv cho thay suc' danh k the nao = cac vdv so 1 den so 5 or so 10 thoi cung kho' r :) nen cung co doi chut' e de trong giai lan nay va thuc su toi cac vdv khac va toi cung co' chut dong gop y kien mong la ban to chuc' xem xet va tao san choi cho hau het cac van dong vien danh tot' cung nhu danh chua duoc tot vi ho cung muon tham gia thi dau bong ban cung ae va moi nguoi de duoc co sat giao luu , lien hoan cung nhau , nhieu vdv trong tinh ha nam chua manh dan tham gia thi dau mac du danh cung tot :)
- Noi chung toi la nguoi rat yeu va dam me mon bong ban` nhung chua co dieu kien dc co sat nay dc ban to chuc dua ra cac giai toi rat thich va ung ho hi vong nam sau ban to chuc se co dua ra dieu le giai hop ly cho cac vdv tinh ha nam tao 1 san choi tot hon nua de cho bong ban tinh ha nam lon' manh va k thua kem cac tinh khac ca ve trinh do lan phong trao` :)
- Xin chan thanh cam on BTC
- PS : vu 10 bia vs a Ma Long Dung thi` khi nao` co dip ae minh se choi :) noi cho to the thoi chu e con non kem mong dc moi nguoi chi giao them ..
 

Linh_Ln

Trung Sỹ
Em thì kh
Chú ở top trên nên ý kiến không chấp, còn đa số vài chục VĐV có ý kiến nên phân hạng rồi chấp bóng, nhiều AE đã nói trực tiếp với A rồi. Còn việc liên hoan thì chắc chắn phải tổ chức, không thể bỏ được vì đó là dịp AE bóng bàn ngồi đông đủ với nhau, vui chơi xong thì phải ăn uống, chém gió mới vui chứ. Chú Linh cố gắng nên là 1 kênh thông tin và kết nối AE ở Lý Nhân nhé !
em thì giải này cuối năm rồi không tham gia đc.em cũng đã liên hệ với anh em nhưng cũng đều từ chối cả. Liên hoan thì đúng rồi nhưng anh xem cũng chỉ có anh em o gần hoặc có điều kiện đi oto còn nói thật chứ những người ở xa cũng không mấy hào hứng đâu a ah.đấy là em cũng hỏi qua anh em thôi chứ ve phần em thi em cũng thích tụ tập anh em lắm chứ.
 

MaLong_nd

Trung Uý
Đầu tiên, em xin chào tất cả anh em đam mê bóng bàn tỉnh Hà Nam, cũng lâu rồi kể từ khi đi làm vì lý do công việc mà em cũng ít có dịp vào DIỄN ĐÀN bình luận về những câu chuyện xung quanh quả bóng. Có thể ai cũng đồng tình với em là vì tất cả chúng ta có chung 1 đam mê nên anh em mới có dịp gặp gỡ và quen biết để có thể nói chuyện như thế này. Hôm nay có thời gian vào topic của Hà Nam mình, đọc 1 số tâm sự của anh em mà em thấy khó hiểu quá!!! Em không hiểu ở chỗ là cách đây 2 năm khi lần đầu tiên về tỉnh Hà Nam chơi, đi đánh bóng đi giao lưu với anh em bóng bàn thì có 1 việc mà đa phần là anh em trăn trở nhiều đó là 1 năm tỉnh tổ chức ít giải quá, quanh đi quẩn lại cả năm chỉ có giải báo, mới đây thì thêm giải các CLB, nhưng giờ đây thì như thế nào??? từ ngày có Bác Quyết cầm trịch, các giải đấu thường xuyên hơn, có nhiều cơ hội trước là cọ sát nâng cao trình độ sau là anh em tụ tập đông đủ cùng đàm đạo, bàn luận về môn thể thao vùa của anh em mình. Về vấn đề tiền bạc thì như anh Malong_dũng đã nói rất cụ thể và minh bạch, còn về tiền giải thì quả thật nó nếu so với mặt bằng chung thì là ít, 300k cho giải nhất không đủ tiền xăng xe, nước nôi của mỗi VĐV tham gia thi đấu, nhưng cho em hỏi thì việc đấy có phải là vấn đề chính không ạ??? anh em nào còn khúc mắc về vấn đề này có thể gặp trực tiếp anh Nhượng thủ quỹ. Em không phải quê gốc Hà Nam, mới thường xuyên qua lại chơi với anh em ở đây được 2 năm rồi, thấy mọi người ở đây đa phần đều là người tốt, hiền lành tử tế cả, đa phần đều rất đam mê và tâm huyết thế tại sao 1 giải đấu hay của quê nhà như thế này mà em thấy mọi người hờ hững qúa, buồn quá!!! Vấn đề ở đây là mọi người không có tiếng nói chung, mỗi người 1 ý mỗi người 1 phách, thử hỏi như thế giải làm sao thành công tốt đẹp được, anh em mỗi người suy nghĩ cho cái chung 1 tý thì tất cả mới có 1 sân chơi đúng nghĩa. khi không có giải thì anh em yêu bóng bàn than rằng "ÔI, không có sân chơi, không có nơi thi đấu để tôi thể hiện tài năng, để tôi có động lực tập luyện" bây giờ có 1 giải đấu rất hay để mọi người thỏa thể hiện thì lại lo đến chuyện lệ phí giải, chuyện đánh không thể thắng được người ta, rồi còn cả đánh nhiều quá, giải sát quá không đánh được. Xin nói với mọi người giải tổ chức không hề nhiều, như trên Hà Nội hay ở Nam định quê em thôi cũng tổ chức nhưng giải đấu rất hay mà nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của anh em trong tỉnh lẫn ngoài tỉnh, theo như em biết thì ở Hà Nam mình cũng có thành lập 1 đội tham gia giải Thiên Trường, giải đó mấy anh em phải đi 1 tháng là 3 ngày chủ nhật, Em xin nhấn mạnh là anh em Ở Hà Nam mình phải đi xuống Nam Định tham gia thi đấu 3 lần trong 1 tháng và em không biết chắc lắm là đi trong vòng 2 hay 3 tháng như thế!!! vậy thì giải của chúng ta tổ chức 1 năm 4 lần là ít hay nhiều??? Bản thân em là người Nam Định em cũng rất muốn góp 1 phần nào đó xây dựng cho phong trào bóng bàn tỉnh nhà, vậy tại sao khi chúng ta đang có 1 giải đấu rất hay và ý nghĩa thế sao mọi người không chung tay góp sức duy trì san chơi này không chỉ cho chúng ta mà lau dài sau này còn cho các cháu, những mầm non bóng bàn tài năng của chúng ta.Trên đây là đôi dòng tâm sự tâm sự rất thật của em, vì trình độ văn chương của em có hạn nên em hơi dài dòng, có điều gì không phải anh em bỏ quá cho, 1 lần nữa mong anh em đừng làm chết đi 1 giải đấu hay của chúng ta, phong trào có tót hay không, tương lai anh em bóng bàn Hà Nam có phát triển lên hay chỉ dừng lại ở những điều nhỏ lẻ và ngồi ao ước chúng ta có bằng được tỉnh bạn hay không đều là do sự chung tay của mỗi cá nhân mọi người!!!
 

Tú mèo

Binh Nhì
Đầu tiên, em xin chào tất cả anh em đam mê bóng bàn tỉnh Hà Nam, cũng lâu rồi kể từ khi đi làm vì lý do công việc mà em cũng ít có dịp vào DIỄN ĐÀN bình luận về những câu chuyện xung quanh quả bóng. Có thể ai cũng đồng tình với em là vì tất cả chúng ta có chung 1 đam mê nên anh em mới có dịp gặp gỡ và quen biết để có thể nói chuyện như thế này. Hôm nay có thời gian vào topic của Hà Nam mình, đọc 1 số tâm sự của anh em mà em thấy khó hiểu quá!!! Em không hiểu ở chỗ là cách đây 2 năm khi lần đầu tiên về tỉnh Hà Nam chơi, đi đánh bóng đi giao lưu với anh em bóng bàn thì có 1 việc mà đa phần là anh em trăn trở nhiều đó là 1 năm tỉnh tổ chức ít giải quá, quanh đi quẩn lại cả năm chỉ có giải báo, mới đây thì thêm giải các CLB, nhưng giờ đây thì như thế nào??? từ ngày có Bác Quyết cầm trịch, các giải đấu thường xuyên hơn, có nhiều cơ hội trước là cọ sát nâng cao trình độ sau là anh em tụ tập đông đủ cùng đàm đạo, bàn luận về môn thể thao vùa của anh em mình. Về vấn đề tiền bạc thì như anh Malong_dũng đã nói rất cụ thể và minh bạch, còn về tiền giải thì quả thật nó nếu so với mặt bằng chung thì là ít, 300k cho giải nhất không đủ tiền xăng xe, nước nôi của mỗi VĐV tham gia thi đấu, nhưng cho em hỏi thì việc đấy có phải là vấn đề chính không ạ??? anh em nào còn khúc mắc về vấn đề này có thể gặp trực tiếp anh Nhượng thủ quỹ. Em không phải quê gốc Hà Nam, mới thường xuyên qua lại chơi với anh em ở đây được 2 năm rồi, thấy mọi người ở đây đa phần đều là người tốt, hiền lành tử tế cả, đa phần đều rất đam mê và tâm huyết thế tại sao 1 giải đấu hay của quê nhà như thế này mà em thấy mọi người hờ hững qúa, buồn quá!!! Vấn đề ở đây là mọi người không có tiếng nói chung, mỗi người 1 ý mỗi người 1 phách, thử hỏi như thế giải làm sao thành công tốt đẹp được, anh em mỗi người suy nghĩ cho cái chung 1 tý thì tất cả mới có 1 sân chơi đúng nghĩa. khi không có giải thì anh em yêu bóng bàn than rằng "ÔI, không có sân chơi, không có nơi thi đấu để tôi thể hiện tài năng, để tôi có động lực tập luyện" bây giờ có 1 giải đấu rất hay để mọi người thỏa thể hiện thì lại lo đến chuyện lệ phí giải, chuyện đánh không thể thắng được người ta, rồi còn cả đánh nhiều quá, giải sát quá không đánh được. Xin nói với mọi người giải tổ chức không hề nhiều, như trên Hà Nội hay ở Nam định quê em thôi cũng tổ chức nhưng giải đấu rất hay mà nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của anh em trong tỉnh lẫn ngoài tỉnh, theo như em biết thì ở Hà Nam mình cũng có thành lập 1 đội tham gia giải Thiên Trường, giải đó mấy anh em phải đi 1 tháng là 3 ngày chủ nhật, Em xin nhấn mạnh là anh em Ở Hà Nam mình phải đi xuống Nam Định tham gia thi đấu 3 lần trong 1 tháng và em không biết chắc lắm là đi trong vòng 2 hay 3 tháng như thế!!! vậy thì giải của chúng ta tổ chức 1 năm 4 lần là ít hay nhiều??? Bản thân em là người Nam Định em cũng rất muốn góp 1 phần nào đó xây dựng cho phong trào bóng bàn tỉnh nhà, vậy tại sao khi chúng ta đang có 1 giải đấu rất hay và ý nghĩa thế sao mọi người không chung tay góp sức duy trì san chơi này không chỉ cho chúng ta mà lau dài sau này còn cho các cháu, những mầm non bóng bàn tài năng của chúng ta.Trên đây là đôi dòng tâm sự tâm sự rất thật của em, vì trình độ văn chương của em có hạn nên em hơi dài dòng, có điều gì không phải anh em bỏ quá cho, 1 lần nữa mong anh em đừng làm chết đi 1 giải đấu hay của chúng ta, phong trào có tót hay không, tương lai anh em bóng bàn Hà Nam có phát triển lên hay chỉ dừng lại ở những điều nhỏ lẻ và ngồi ao ước chúng ta có bằng được tỉnh bạn hay không đều là do sự chung tay của mỗi cá nhân mọi người!!!
Dài dòng thật nhưng mà tâm huyết đấy!
 

MaLong_nd

Trung Uý
chẳng biết có mấy ai đọc và đọc hết nhưng vì buồn quá nên cứ viết hết những gì mình nghĩ, còn tương lai bóng bàn cả tỉnh chẳng do ai có thể 1 mình gánh vác mà đều dựa vào sự xây dựng đóng góp của mỗi người chơi thôi!!! T_T
 

kientuong-bat

Trung Tá
Xin chào cả nhà !
Sắp tết rồi mọi người tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe nhé! Giải tổng kết chưa tổ chức được các bạn lại có thời gian luyện thêm. Vì niềm đam mê và vì sức khỏe của chúng ta mọi người hãy sống tích cực và vô tư lên. Ở xa Hà nam KTB luôn canh cánh trong lòng được thịt anh em!
Anh em cố gắng góp sức xây dựng phong trào nhé! Ngoài Hải Dương mình được phong là kiện tướng nộp đấy! Nhưng về Hà nam thì chưa chắc! Các cao thủ và mầm chồi ra kèo đi ! Đây là đợt tập huấn cọ sát có ích trước giải đấy! Đủ 4 kèo KTB sẽ cùng một số anh em ngoài Hải Dương về giao lưu nộp bia!
Mỗi người một công sức để phong trào đi lên nhé! BTC là đại diện cho các bạn và đưa các bạn xích lại gần nhau hơn! Sắp tết rồi cả nhà sẽ rất vui khi gặp lại nhau.
Kiện tướng bạt chỉ đưa ra 1 ý kiến là : BTC chia bảng càng đông thì mọi người càng giao lưu được nhiều. Chứ mà chỉ gặp nhau đánh 1-2 trận thì ối giời ơi! ( Vì mục tiêu đặt ra không phải là giải mà là xếp hạng và giao lưu) Ngay cả quốc tế, quốc gia thứ hạng và trình độ thay đổi liên tục mà! cho nên với tỉnh ta nên chú trọng vào giao lưu các vận động viên là chính thưa BTC. Cái đó cũng phần nào giải cơn khát giao lưu cho các tay vợt ít được cọ sát và như thế 250k lúc đó sẽ nhẹ đi nhiều đối với các vđv. Nhất là các VĐV đi là xa như em ! Ngoài tỉnh em bị coi là gà hay bị thịt nên giải ở Hà nam em muốn thử cảm giác thịt gà như thế nào. Hy vọng anh em tham gia đông vui để em còn T...H...Ị...T!
Thân chào những người anh em!
 

Bình luận từ Facebook

Top