GIẢI BB ĐỒNG ĐỘI NAM VĨNH PHÚC 2015

danhtoanthua

Binh Nhất
các lãnh đội nhớ 14h ngày 22/8 đến bốc thăm nhé. Và hoàn thành danh sách các thành viên đội và lệ phí tham gia giải!
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Bây giờ mới có thời gian xem lại toàn bộ điều lệ giải......Giải có khoảng 16 đội tham gia mà đánh loại trực tiếp thì chán nhỉ.....nhanh chóng mặt với đội định tham gia để giao lưu cọ sát là chính.
Sân Cung thiếu nhi có thể kê được 6 bàn mà không tận dụng cho anh em gặp gỡ thì chán nhỉ.......
Có khi phải tìm lính đánh thuê thôi..............:(:(:(:( Nản
 

miziru

Thượng Tá
Bây giờ mới có thời gian xem lại toàn bộ điều lệ giải......Giải có khoảng 16 đội tham gia mà đánh loại trực tiếp thì chán nhỉ.....nhanh chóng mặt với đội định tham gia để giao lưu cọ sát là chính.
Sân Cung thiếu nhi có thể kê được 6 bàn mà không tận dụng cho anh em gặp gỡ thì chán nhỉ.......
Có khi phải tìm lính đánh thuê thôi..............:(:(:(:( Nản
Ủng hộ ý kiến của @tuannc18081988 . Liệu có nên chia bảng đánh vòng tròn? Những đội mục đích giao lưu sẽ đỡ nản hơn. Kẻo lần sau mời hơi khó. Như đội của mình chẳng hạn :D
 

anluongiaobong

Thượng Sỹ
Bây giờ mới có thời gian xem lại toàn bộ điều lệ giải......Giải có khoảng 16 đội tham gia mà đánh loại trực tiếp thì chán nhỉ.....nhanh chóng mặt với đội định tham gia để giao lưu cọ sát là chính.
Sân Cung thiếu nhi có thể kê được 6 bàn mà không tận dụng cho anh em gặp gỡ thì chán nhỉ.......
Có khi phải tìm lính đánh thuê thôi..............:(:(:(:( Nản
Cảm ơn a tuấn đã góp ý...e sẽ góp ý lại với ban chủ nhiệm xem sao a nhé.trong 1 ngày 16 đội nếu đánh chia 4 bảng lấy nhất nhì đấu chéo tứ kết rồi bán kết chắc vẫn kịp thời gian
 

miziru

Thượng Tá
Cảm ơn a tuấn đã góp ý...e sẽ góp ý lại với ban chủ nhiệm xem sao a nhé.trong 1 ngày 16 đội nếu đánh chia 4 bảng lấy nhất nhì đấu chéo tứ kết rồi bán kết chắc vẫn kịp thời gian
Tuy rằng sẽ lâu hơn 1 chút, và các đội sẽ phải mệt hơn, tuy nhiên đây cũng chỉ là giải phong trào, thiết nghĩ ban tổ chức cũng nên tạo điều kiện cho mọi người giao lưu với nhau nhiều hơn, nâng cao phong trào bóng bàn tỉnh nhà. Cảm ơn ban tổ chức !
 

tuannc18081988

Thượng Sỹ
Cảm ơn a tuấn đã góp ý...e sẽ góp ý lại với ban chủ nhiệm xem sao a nhé.trong 1 ngày 16 đội nếu đánh chia 4 bảng lấy nhất nhì đấu chéo tứ kết rồi bán kết chắc vẫn kịp thời gian
Anh cũng hiểu ý của Ban Tổ chức vì muốn thời gian không bị lan man như giải ở Tân Cương....
Nhưng theo ý kiến của anh thì thế này Trí à:
- Trong Vĩnh Yên việc huy động 4-5 bàn là việc đơn giản (có nhiều CLB) - tiền giải có thể ít hơn 1 chút để lấy vào vận chuyển bàn.
- Giải đấu ở Phúc Yên: CLB Anh Dũng cũng tham gia và bị loại ngay từ trận đầu tiên. Chắc anh em vẫn nhớ cái cảm giác nhanh chóng mặt là thế nào....:D:D:D
- Giải đấu đồng đội là giải đấu tự phát không thuộc bất kỳ một sự phụ trách nào của các Sở, Ban, ngành...mà chỉ là giải đấu do một số anh em diễn đàn, cũng như thành viên tích cực của các CLB bỏ công sức tâm huyết xây dựng và điều hành giải....
===> KL: theo mình giải nên thi đấu vòng tròn lấy 1 đội vào vòng trong; do điều lệ giải là đồng giải ba nên vào vòng trong chỉ còn 3 trận (2 bán kết; 1 chung kết--- 2 trận bán kết thì thi đấu đồng loạt trên các bàn, nên thời gian có vẻ cũng rỗng nhiều). Chủ yếu giải đấu là quy tụ các CLB giao lưu, làm quen để sau giải các CLB có thể đi giao lưu với nhau, đẩy mạnh phong trào bóng bàn trong tỉnh (như mục đích điều lệ giải đã nêu - đã nêu mà không đạt được thì giải cũng không phải là thành công đâu ạ)
Vài ý kiến nhỏ với giải đấu, hy vọng không bị chê là lắm điều....
Thân anh em!!!
 

dungthotang

Binh Nhất
Anh cũng hiểu ý của Ban Tổ chức vì muốn thời gian không bị lan man như giải ở Tân Cương....
Nhưng theo ý kiến của anh thì thế này Trí à:
- Trong Vĩnh Yên việc huy động 4-5 bàn là việc đơn giản (có nhiều CLB) - tiền giải có thể ít hơn 1 chút để lấy vào vận chuyển bàn.
- Giải đấu ở Phúc Yên: CLB Anh Dũng cũng tham gia và bị loại ngay từ trận đầu tiên. Chắc anh em vẫn nhớ cái cảm giác nhanh chóng mặt là thế nào....:D:D:D
- Giải đấu đồng đội là giải đấu tự phát không thuộc bất kỳ một sự phụ trách nào của các Sở, Ban, ngành...mà chỉ là giải đấu do một số anh em diễn đàn, cũng như thành viên tích cực của các CLB bỏ công sức tâm huyết xây dựng và điều hành giải....
===> KL: theo mình giải nên thi đấu vòng tròn lấy 1 đội vào vòng trong; do điều lệ giải là đồng giải ba nên vào vòng trong chỉ còn 3 trận (2 bán kết; 1 chung kết--- 2 trận bán kết thì thi đấu đồng loạt trên các bàn, nên thời gian có vẻ cũng rỗng nhiều). Chủ yếu giải đấu là quy tụ các CLB giao lưu, làm quen để sau giải các CLB có thể đi giao lưu với nhau, đẩy mạnh phong trào bóng bàn trong tỉnh (như mục đích điều lệ giải đã nêu - đã nêu mà không đạt được thì giải cũng không phải là thành công đâu ạ)
Vài ý kiến nhỏ với giải đấu, hy vọng không bị chê là lắm điều....
Thân anh em!!!
mai đi nhé a tuấn
 

anluongiaobong

Thượng Sỹ
Tuy rằng sẽ lâu hơn 1 chút, và các đội sẽ phải mệt hơn, tuy nhiên đây cũng chỉ là giải phong trào, thiết nghĩ ban tổ chức cũng nên tạo điều kiện cho mọi người giao lưu với nhau nhiều hơn, nâng cao phong trào bóng bàn tỉnh nhà. Cảm ơn ban tổ chức !
E vừa xin ý kiến của btc... Nhưng như tính toán.năm ngoái chỉ có 12 đội...đánh tại cung văn hoá cũng 4 bàn và loại trực tiếp...nhưng đánh mãi đến tận chiều tối mới xong...vì vậy nê
Anh cũng hiểu ý của Ban Tổ chức vì muốn thời gian không bị lan man như giải ở Tân Cương....
Nhưng theo ý kiến của anh thì thế này Trí à:
- Trong Vĩnh Yên việc huy động 4-5 bàn là việc đơn giản (có nhiều CLB) - tiền giải có thể ít hơn 1 chút để lấy vào vận chuyển bàn.
- Giải đấu ở Phúc Yên: CLB Anh Dũng cũng tham gia và bị loại ngay từ trận đầu tiên. Chắc anh em vẫn nhớ cái cảm giác nhanh chóng mặt là thế nào....:D:D:D
- Giải đấu đồng đội là giải đấu tự phát không thuộc bất kỳ một sự phụ trách nào của các Sở, Ban, ngành...mà chỉ là giải đấu do một số anh em diễn đàn, cũng như thành viên tích cực của các CLB bỏ công sức tâm huyết xây dựng và điều hành giải....
===> KL: theo mình giải nên thi đấu vòng tròn lấy 1 đội vào vòng trong; do điều lệ giải là đồng giải ba nên vào vòng trong chỉ còn 3 trận (2 bán kết; 1 chung kết--- 2 trận bán kết thì thi đấu đồng loạt trên các bàn, nên thời gian có vẻ cũng rỗng nhiều). Chủ yếu giải đấu là quy tụ các CLB giao lưu, làm quen để sau giải các CLB có thể đi giao lưu với nhau, đẩy mạnh phong trào bóng bàn trong tỉnh (như mục đích điều lệ giải đã nêu - đã nêu mà không đạt được thì giải cũng không phải là thành công đâu ạ)
Vài ý kiến nhỏ với giải đấu, hy vọng không bị chê là lắm điều....
Thân anh em!!!
Cái này em hiểu mà anh...tối qua check comment của anh xong...e cũng đã góp ý lại vs các bác và các a trong btc...bthan e cũng hiểu tâm lý khi đi thi đấu ntn.nhưng ý kiến của btc là điều lệ đã đưa chuyển tới các clb vì thế sẽ không thay đổi được.giải này clb anh dũng đồng tổ chức vs clb cung văn hoá nên đây là ý kiến chung a ạ.năm ngoái đánh ở cung văn hoá cũng giải đồng đội đánh loại trực tiếp mà đến tận 5-6h chiều mới xong a ạ...
 

Bình luận từ Facebook

Top