Đôi nữ Hoa, Hồng: Thách đấu các đôi nữ CLB khác

Duongapaco

Đại Tá
Chúc mừng ngày thi đấu đầu tiên của hai chị em đã dành được nhiều chiến thắng, Ngày mai là ngày thi đấu quan trọng, các em cố gắng lên để dành 3 giải nhất nhé ( 2 nhất đơn nữ, 1 nhất đôi nữ ). Sức khỏe anh không được tốt nên anh không nên xem và động viên các em thi đấu ngày hôm nay được
 

HONGBBC

Thượng Sỹ
Chúc mừng ngày thi đấu đầu tiên của hai chị em đã dành được nhiều chiến thắng, Ngày mai là ngày thi đấu quan trọng, các em cố gắng lên để dành 3 giải nhất nhé ( 2 nhất đơn nữ, 1 nhất đôi nữ ). Sức khỏe anh không được tốt nên anh không nên xem và động viên các em thi đấu ngày hôm nay được

Vâng anh! Hai chị em sẽ cố gắng
 

Gai Tabor

Thượng Sỹ
Chúc mừng các VĐV: Phong, Hồng, Hoa....

Sa Pa se lạnh về đêm.
Anh ngồi bên máy mong tin post về.
Ngày đầu chiến thắng chẻ tre,
ngày mai chiến thắng tin về nhiều hơn,
Bục cao với đóa hoa thơm.
Chúc đoàn đạt đỉnh vinh quang trở về.

Sa pa 20-7-2013
 
Last edited:

HONGBBC

Thượng Sỹ
Sau 2 ngày thi đấu ở nội dung bóng bàn Sở Nông nghiệp & PTNT đã đạt được 6 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba; Tổng cộng 2 nội dung bóng bàn + cầu lông đạt 625 điểm đạt nhất toàn đoàn.
Giải nhất đơn
Đặng Danh Bộ (> 46)
Đinh Thị Hồng (36 - 45)
Vũ Thị Hoa (<35 )
Lê Thanh Bình (< 35)
Giải nhất đôi
Đôi nữ Hồng hoa (< 35 )
Đôi nam Bình Chiến (<35)
Giải nhì đơn
Lê Tân Phong (36 - 45)
Nguyễn Tiến Chiến (< 35)
Giải ba
Đôi nam Phong Phương (36 - 45)
Nguyễn Tất Ổn (>45)

Tổng hợp kết quả thi đấu của CLB BBC
Số thành viên tham gia giải Khối kinh tế tổng hợp 8 người
Đạt 4 giải nhất, 4 giải nhì, 1 giải 3
Giải nhất
- Đôi nam nữ Hà Hà
- Đôi nữ Hồng Hoa
- Đơn nữ Hồng
- Đơn nữ Hoa
Giải nhì
- Lê Tân Phong
- Bùi Văn Tuấn
- Đôi nam Toàn Quyền
- Đôi nam Tuấn Hà (<35)
Giải ba
- Nguyễn Phước Toàn

Tiền giải thưởng đã bị thủ quỹ gom lại chuẩn bị liên hoan tổng kết giải tại CLB./.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Sau 2 ngày thi đấu ở nội dung bóng bàn Sở Nông nghiệp & PTNT đã đạt được 6 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba; Tổng cộng 2 nội dung bóng bàn + cầu lông đạt 625 điểm đạt nhất toàn đoàn.
Giải nhất đơn
Đặng Danh Bộ (> 46)
Đinh Thị Hồng (36 - 45)
Vũ Thị Hoa (<35 )
Lê Thanh Bình (< 35)
Giải nhất đôi
Đôi nữ Hồng hoa (< 35 )
Đôi nam Bình Chiến (<35)
Giải nhì đơn
Lê Tân Phong (36 - 45)
Nguyễn Tiến Chiến (< 35)
Giải ba
Đôi nam Phong Phương (36 - 45)
Nguyễn Tất Ổn (>45)

Tổng hợp kết quả thi đấu của CLB BBC
Số thành viên tham gia giải Khối kinh tế tổng hợp 8 người
Đạt 4 giải nhất, 4 giải nhì, 1 giải 3
Giải nhất
- Đôi nam nữ Hà Hà
- Đôi nữ Hồng Hoa
- Đơn nữ Hồng
- Đơn nữ Hoa
Giải nhì
- Lê Tân Phong
- Bùi Văn Tuấn
- Đôi nam Toàn Quyền
- Đôi nam Tuấn Hà (<35)
Giải ba
- Nguyễn Phước Toàn

Tiền giải thưởng đã bị thủ quỹ gom lại chuẩn bị liên hoan tổng kết giải tại CLB./.
1. Trước hết thay mặt CLB APT chúc mừng đoàn VĐV Sở Nông Nghiệp và PTNT và các thành viên CLB BBC đã thi đấu tốt dành đa số các giải tại khối kinh tế tổng hợp, chúc các bạn luôn gữi được thành tích này trong các năm sau
2. Các bạn đã dành 6 giải nhất, vượt 1 giải so với dự khiến của mình, đáng nể, một lần nữa chúc mừng các bạn
3. Chúc mừng giải nhất đơn nữ của em Hoa, giải nhì của em Phong ngoài dự kiến của mình
4. Hồng ơi: anh tưởng là Bình Lô sinh hoạt ở BBC chứ nhỉ, sao em không tính vào thành tích của BBC ?
5. Giải thưởng: Thủ quỹ rắn thế có thống nhất ý kiến của tất cả mọi người không em, nếu tất cả thống nhất hãy làm, còn không thì thôi em nhé, hay là ý thủ quỹ là không được đâu đấy
6. Hy vọng gặp các bạn trong giải chung kết khối các cơ quan toàn tỉnh Lào Cai vào tháng 11.2013 với những trận đấu chất lượng cao của hai CLB BBC và APT
 
Last edited:

HONGBBC

Thượng Sỹ
+ Bình lô có tên trong danh sách CLB nhưng những lúc có giải gì mới xuống tập luyện còn thì đi giao lưu khắp nơi. em chỉ tính những người thường xuyên ở CLB thôi nên Bình lô hay bị "Lãng quên".
+ Giải thưởng thì mọi người tự nguyện nộp đấy chứ (Truyền thống của CLB mà) em chỉ "gom lại" thôi hì hì...
 

Duongapaco

Đại Tá
- À anh biết rồi, Binh Lô như kiểu Vinh béo của CLB APT ấy, hàng ngày đi tập đấu giải khắp nơi chỉ đến giải mới về thi đấu cho CLB thôi ( nhưng nhiều giải giao lưu mọi người không cho Vinh béo thi đấu làm cháu nó cũng buồn và tự ái )
- Hình như Bình Lô sắp chuyển công tác hay sao đấy, sang năm Sở NN có lẽ thiếu cao thủ Bình Lô mất rồi nhỉ ?
 
Last edited:

HONGBBC

Thượng Sỹ
- À anh biết rồi, Binh Lô như kiểu Vinh béo của CLB APT ấy, hàng ngày đi tập đấu giải khắp nơi chỉ đến giải mới về thi đấu cho CLB thôi ( nhưng nhiều giải giao lưu mọi người không cho Vinh béo thi đấu làm cháu nó cũng buồn và tự ái )
- Hình như Bình Lô sắp sang Điện Lực công tác hay sao đấy, sang năm Sở NN có lẽ thiếu cao thủ Bình Lô mất rồi nhỉ ?

Em chưa biết thông tin Bình lô chuyển công tác anh ạ
 

HONGBBC

Thượng Sỹ
Anh Dũnggai chơi xấu bình lô nhé! Hôm nào gặp bình lô em méc... Sở em vẫn còn Nguyễn Tiến Chiến đấy.
Mà anh ơi đề nghị anh bỏ cái ảnh xuống, trông không được đẹp lắm, chiều nào mọi người cũng được nhìn thấy....anh ở CLB rồi mà.
 

Dũng Gai

Moderator
Anh Dũnggai chơi xấu bình lô nhé! Hôm nào gặp bình lô em méc... Sở em vẫn còn Nguyễn Tiến Chiến đấy.
Mà anh ơi đề nghị anh bỏ cái ảnh xuống, trông không được đẹp lắm, chiều nào mọi người cũng được nhìn thấy....anh ở CLB rồi mà.
Ảnh của anh là động tác yoga, động tác này rất đẹp và chữa bách bệnh, cái tay của em mà sau khi luện xong động tác của anh thì khỏi biến và em trẻ, phong độ thêm 3 tuổi khi luyện thành thục động tác trên. Người ko tập yoga thì nhìn nó xấu, nhưng thực sự đó là động tác đẹp của yoga bởi lẽ: Con người ta yếu hay khỏe do các huyệt đạo chúng ta được khai thông hay bế tắc.
Dọc cột sống của chúng ta chứa nhiều đại huyệt. Luyện động tác trên sẽ khai thông các huyệt dọc cột sống để dẫn năng lượng từ chỗ thừa sang chỗ thiếu. Vì thế mà cơ thể bình hòa khỏe mạnh, viêm khớp hay viêm gì ko quan tâm, vấn đề là phải đả thông các huyệt ứ trệ trong toàn cơ thể...
Thuốc bắc, Tây ko giải quyết được triệt để. Chỉ có yoga mới mang lại hạnh phúc cho con người thực sự. Nó điều tâm, điều khí và làm con người ta quảng đại, sống tốt với mọi người hơn...
 

HONGBBC

Thượng Sỹ
Ảnh của anh là động tác yoga, động tác này rất đẹp và chữa bách bệnh, cái tay của em mà sau khi luện xong động tác của anh thì khỏi biến và em trẻ, phong độ thêm 3 tuổi khi luyện thành thục động tác trên. Người ko tập yoga thì nhìn nó xấu, nhưng thực sự đó là động tác đẹp của yoga bởi lẽ: Con người ta yếu hay khỏe do các huyệt đạo chúng ta được khai thông hay bế tắc.
Dọc cột sống của chúng ta chứa nhiều đại huyệt. Luyện động tác trên sẽ khai thông các huyệt dọc cột sống để dẫn năng lượng từ chỗ thừa sang chỗ thiếu. Vì thế mà cơ thể bình hòa khỏe mạnh, viêm khớp hay viêm gì ko quan tâm, vấn đề là phải đả thông các huyệt ứ trệ trong toàn cơ thể...
Thuốc bắc, Tây ko giải quyết được triệt để. Chỉ có yoga mới mang lại hạnh phúc cho con người thực sự. Nó điều tâm, điều khí và làm con người ta quảng đại, sống tốt với mọi người hơn...

Vậy ảnh này cho sang diễn đàn Yoga chắc hợp hơn a nhỉ???
 

Duongapaco

Đại Tá
Hình như hai em hôm vừa rồi thi đấu không có giải nên có vẻ hơi buồn thì phải ? Mà buồn cũng phải thôi ai lại thua đôi dưới cơ mình nhiều thế cơ chứ, thật không thể hiểu nổi nữa. Một tuần nay không thấy em nào vào diễn đàn rồi đấy nhé
 

bongbancuchuoi

Binh Nhì
Hai em Hoa hong khong co giai, vi thi đau khong tap trung , co mot chut xem thuong doi thu , nhung cung phai cong nhan chi TUY danh bong len tay , cung voi chi Phuong lam cho doi HOA HONG loi hen voi cup vo dich . giai nay cho thay co rat nhieu doi ngang suc , ngang tai , neu khong thua tran TUY PHUONG doi HOA HONG cung chua chac dung o so 1
 
Hai em Hoa hong khong co giai, vi thi đau khong tap trung , co mot chut xem thuong doi thu , nhung cung phai cong nhan chi TUY danh bong len tay , cung voi chi Phuong lam cho doi HOA HONG loi hen voi cup vo dich . giai nay cho thay co rat nhieu doi ngang suc , ngang tai , neu khong thua tran TUY PHUONG doi HOA HONG cung chua chac dung o so 1

Anh cuchuoi nói vậy chỉ đúng một nửa là thi đấu không tập trung thôi nhé, cái quan trọng nhất đạt được đó là giải bóng bàn phong trào nữ lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Lào Cai thành công ngoài sức tưởng tượng. Thi đấu không tập trung khi mà Hồng là trưởng BTC giải, điều đó là bình thường thôi, có thể anh cuchuoi không phải là người Lào Cai??? Anh không biết được các chị em như: Trang mía ( là cây bóng bàn năng khiếu), chị Hằng ( giáo viên dạy bóng bàn của tỉnh Lào Cai), chị Ngân ( nhiều cây vợt nam còn phải sợ), chị Hiệp ( khiến các cháu năng khiếu còn phải khóc rưng rức) chị Lộc, chị Thơm, chị Lan ( điện lực)... Điều đó có nghĩa là các chị ấy được giải cao là đương nhiên. Không ai coi thường đối thủ trong một giái lớn như thế, trong khi Hoa Hồng là học sinh của cô giáo Hằng, mới chỉ biết cầm vợt để chơi bóng đươc (2-3 năm nay), thắng thua là chuyện rất bình thường khi đấu giải mà thôi. Hoa Hồng chăm chỉ tập bóng nhé./.
 

Dũng Gai

Moderator
Không ai coi thường đối thủ trong một giái lớn như thế, trong khi Hoa Hồng là học sinh của cô giáo Hằng, mới chỉ biết cầm vợt để chơi bóng đươc (2-3 năm nay), thắng thua là chuyện rất bình thường khi đấu giải mà thôi. Hoa Hồng chăm chỉ tập bóng nhé./.

Mr Củ Chuối đọc xong đoạn trên chắc cũng ngất trên cành quất. KInh nghiệm đánh bóng cho thấy buổi sáng là lúc có nhiều bất ngờ vì gần như các vận động viên đánh chưa đúng sức, vì thế những người có kinh nghiệm thường ăn sáng sớm, đến sớm khởi động và đánh thử 3 séc thật căng cho ráo mồ hôi rồi lau khô. Vào trận mới bon. Hoa Hồng thua đôi Túy Phương cũng một phần là chưa khởi động kỹ và lúng túng với quả chọc Gai của chị Túy. Bóng bàn luôn có bất ngờ.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top