"Bongban.org" ẤM TÌNH THƯƠNG NGÀY KHAI TRƯỜNG

NTBB

Super Moderators
Nhìn những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em bé A Lù khi nhận được các món quà, mới thấy các bạn nhóm Trekking Fan đã làm được một việc rất ý nghĩa và rất thiết thực. Hy vọng các bạn sẽ còn tiếp tục những hoạt động đầy tính nhân ái như thế này trong thời gian tới! Chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và đem đến nhiều niềm vui cho nhiều mảnh đời không may khác !
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Nhìn những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em bé A Lù khi nhận được các món quà, mới thấy các bạn nhóm Trekking Fan đã làm được một việc rất ý nghĩa và rất thiết thực. Hy vọng các bạn sẽ còn tiếp tục những hoạt động đầy tính nhân ái như thế này trong thời gian tới! Chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và đem đến nhiều niềm vui cho nhiều mảnh đời không may khác !
30/9 chúng cháu lại làm tiếp chương trình "Trăng sáng Hồ Nhì Pá" ở xã Lao Chải - Mù Căng Chải - Yên Bái vào trung thu cho các em nhỏ chú ạ.Trẻ em nơi A Lù đây khổ 5 thì ở Hồ Nhì Pá khổ 8 ạ...Chúng cháu đã đi tiền trạm để cuối tháng làm chương trình.Nhưng vì vừa xin rồi nên xin tiếp thì cháu ngại.Bên bọn cháu cố gắng vẫn làm tiếp chương trình ạ :)
 

Trau_CoDoc

Trung Uý
[video=youtube;Oyeq9KvoNac]http://www.youtube.com/watch?v=Oyeq9KvoNac&feature=youtu.be[/video]
Xem clip thấy lòng cứ bồn chồn, xúc động :(
Cảm ơn nhóm Trekking Fan vì những việc làm vô cũnng ý nghĩa và thiết thực. Chúc luôn khỏe mạnh và nhiều niềm vui trong cs...
 
Last edited:

NTBB

Super Moderators
30/9 chúng cháu lại làm tiếp chương trình "Trăng sáng Hồ Nhì Pá" ở xã Lao Chải - Mù Căng Chải - Yên Bái vào trung thu cho các em nhỏ chú ạ.Trẻ em nơi A Lù đây khổ 5 thì ở Hồ Nhì Pá khổ 8 ạ...Chúng cháu đã đi tiền trạm để cuối tháng làm chương trình.Nhưng vì vừa xin rồi nên xin tiếp thì cháu ngại.Bên bọn cháu cố gắng vẫn làm tiếp chương trình ạ :)

Đâu có gì mà ngại. Mình "xin" để đi "cho" những người nghèo khổ, để giúp các em nhỏ thiếu may mắn, chứ có "dùng" đâu hả cháu. Các cháu cứ mạnh dạn lên chương trình và kêu gọi mọi người cùng chung tay. Xã hội ta đôi lúc thấy "việc nọ việc kia" thì tưởng là đang "xuống cấp" rồi, nhưng người tốt vẫn còn nhiều lắm cháu ạ. Có điều vì cuộc sống, vì công việc, vì gia đình, mọi người quá bận rộn và không biết làm thế nào để giúp đỡ người khác - dù rất muốn. Vì thế rất cần những hoạt động có tính chất cầu nối, thu hút, vận động, quyên góp như nhóm Trekking Fan của các cháu đang làm đây.

Điều quan trọng là các chương trình hoạt động từ thiện cần phải luôn trong sáng, vô tư và minh bạch. Và cũng vì thế những người hoạt động từ thiện phải là những người thực sự có tâm, giàu lòng nhân ái, và thật nhiệt tình, hy sinh quyền lợi cá nhân (đội khi chỉ là thời gian, công sức) để đem niềm vui đến cho những người thiếu may mắn xung quanh ta.

Các cháu cứ bắt đầu chương trình mới (về các em bé Hồ Nhì Pá) trên diễn đàn mình đi. Chú tin là sẽ nhận được sự ủng hộ của các thành viên hảo tâm !
 
Last edited:

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
NHÓM TÌNH NGUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TREKKINGFAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
Hà nội, Ngày 9 thán 9 năm 2012

THƯ CẢM ƠN

Thân gửi: TẬP THỂ ,TỔ CHỨC VÀ CÁC CÁ NHÂN CÓ TÂM LÒNG HẢO TÂM, CÁC BẠN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Nhóm Tình nguyện Trekkingfan với ước muốn san sẻ tình yêu thương đồng loại, giúp đỡ những em nhỏ, những gia đình có những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đã tổ chức và thực hiện thành công chương trình từ thiện “ẤM TÌNH THƯƠNG NGÀY KHAI TRƯỜNG” Ngày 31/8 - 1/9/2012 tại xã A Lù, Bát Xát, Lào Cai.

BTC đã phát động quyên góp từ ngày 30/7/2012 đến 24/8/2012, và đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ nhiệt thành, nhiệt tâm bằng cả vật chất và tinh thần từ các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm cùng các bạn gần xa.

Chương trình đã dành tặng 150 suất quà cho các em mẫu giáo và nhà trường tại 6 điểm trường, 30 suất quà cho các em học sinh cấp 1 và nhà trường và 30 suất quà cho các hộ gia đình với tổng trị giá là trên 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng).

Nay chương trình đã thành công tốt đẹp, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn bè thành viên nhóm Trekkingfan, Cafe Trịnh Ca, CLB Vì Người Việt, Hội Gà Nòi Việt Nam, Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà, Dreamhighcoffee, Báo điện tử Tiin.vn, Truyền hình VTC và Truyền hình ANTV….. đã ủng hộ chương trình.

Chúng tôi xin trân trọng những nghĩa cử cao đẹp và sự tận tâm mà các bạn đã dành cho Chương trình, từ việc quyên góp vật chất, ủng hộ sức người, những tấm lòng cao cả, đến việc góp phần hỗ trợ tổ chức cho chuyến đi thành công tốt đẹp.

Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng lòng của các tập thể, cá nhân và các bạn trong câu lạc bộ trong những bước đi tiếp theo, hãy cùng chúng tôi nắm chặt tay kết nối yêu thương, sẽ chia ước vọng…!
TM BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban

Cao Hải Hưng

Thư cảm ơn của xã
 
Last edited:

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Trăng sáng Hồ Nhì Pá…
TÌNH NGUYỆN
Chương trình tình nguyện “Trăng sáng Hồ Nhì Pá”

Lao Chải – Mù Cang Chải – Yên Bái

(Ngày 29-30/09/2012)

THƯ NGỎ

Hà nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012



Nơi bản làng Mù Căng Chải xa xôi

Có những em nhỏ chưa biết đến Trung thu với đèn ông sao, chị Hằng, chú Cuội

Không một manh áo ấm, không một đôi giầy

Không một đồ dùng học tập, chẳng có đồ chơi

Tuổi thơ những các em bị “đánh cắp” bởi nỗi vất vả, nhọc nhằn và cả những khi bị cuốn theo vòng mưu sinh của gia đình

Hỏi trong chúng ta ai không khỏi chạnh lòng …



Vừa qua, nhóm Trekkingfan đã thực hiện cuộc khảo sát điểm trường Hồ Nhì Pá – một trong năm điểm trường của trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, nơi mà bao đời nay cuộc sống thiếu thốn, khổ cực đã bao trùm lên bản làng nghèo. Những em học sinh ở đây chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi có một tương lai tốt hơn với phòng học kiên cố, khang trang để học tập.

Thầy giáo Vũ Sinh Vương, phụ trách cơ sở điểm trường Hồ Nhì Pá có thâm niên công tác ở đây 18 năm cho biết: “ Dân ở đây toàn bộ là người H’Mong nghèo lắm, không có tiền đóng góp xây dựng trường lớp. Những phòng học tạm này được nhà trường và dân bản chung sức dựng lên cách đây 10 năm. Qua từng ấy thời gian với nắng, gió, mưa, bão, trường đã xuống cấp trầm trọng lắm rồi. Thầy trò ngồi dạy và học mà cứ nơm nớp nỗi lo sợ. Mỗi lần thiên tai đi qua, trường gần như là bị xóa sổ. Để có chỗ cho học sinh ngồi học, chúng tôi lại cùng nhau góp công, góp sức sửa sang. Biết đến khi nào học sinh Hồ Nhì Pá mới bớt khổ đây .. !”

Những hình ảnh đầy thương tâm và xót xa đó đã xoáy sâu vào tâm trí các tình nguyện viên nhóm Trekkingfan, và một lần nữa chúng tôi lại cùng chung sức mình thực hiện chương trình “TRĂNG SÁNG HỒ NHÌ PÁ” mong đóng góp phần nào chút sức mình, sẻ chia cái nghèo, cái khó khăn với trẻ em Hồ Nhì Pá, đồng thời mang đến đến cho các em một Tết Trung Thu thật ý nghĩa.

Một cây làm chẳng nên non.

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Các nhà hảo tâm hãy cùng Trekkingfan chúng tôi chung đôi bàn tay để mang đến những “bữa cơm có thịt”, “bàn chân có dép”, “lưng trần có áo” cho các em.

Tất cả vì: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.



A. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

I. Thông tin khảo sát

Hồ Nhí Pá có khoảng 73 hộ dân người H’Mông, 100 % là hộ nghèo, thuộc xã Lao Chải, Huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.

Điểm trường Hồ Nhi Pá là một trong 5 điểm trường của trường tiểu học Xéo Di Hồ, đây hiện đang là nơi học tập của 45 em học sinh cấp 1, 35 em học sinh mầm non và có 4 giáo viên đang công tác giảng dạy.

( điểm trường Hồ Nhi Pá)

Cuộc sống ở đây vô cùng khổ cực, giao thông cách trở. Muốn vào đến bản, mọi người phải đi qua 7km đường núi trơn trượt với 6 khúc cua đèo đi qua 4 ngọn núi. Vì vậy, cuộc sống nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Có đến tận nơi, tận mắt chứng kiến cảnh trường lớp xiêu vẹo, tồi tàn, tạm bợ nơi đây mới hểu hết cái nghèo, cái thiếu thốn của vùng cao. Có tận mắt chứng kiến cảnh ăn ở tạm bợ của giáo viên mới thấu được nỗi cơ cực, khổ tâm của những người thầy đang ngày đêm mệt mài “gieo chữ” nơi vùng cao.

Đắng lòng trước những hình ảnh được tận mắt chứng kiến, chúng tôi – nhóm Trekkingfan – quyết tâm thực hiện chương trình “TRĂNG SÁNG HỒ NHÌ PÁ” với mong đóng góp một phần nhỏ bé công sức sẻ chia cái nghèo, cái khó khăn với trẻ em nơi đây, kết nối các nhà hảo tâm cùng chung tâm thiện nguyện mang đến đến cho các em một Tết Trung Thu thật ý nghĩa.



II. Thời gian thực hiện

Chiến dịch quyên góp trực tiếp sẽ được các nhóm triển khai chia làm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ ngày 10.09 – hết ngày 26.09.2012- Nhận đồ quyên góp

- Giai đoạn 2: Ngày 27.09 – Phân loại đồ đạc, đóng gói

- Giai đoạn 3: Thứ 6 ngày 28.09.2012 – Di chuyển đồ đạc lên Hồ Nhi Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.



III. Địa điểm quyên góp

Hà Nội – Địa điểm nhận chính thức và các tỉnh khác trong cả nước.



IV. Tiêu chí quyên góp, ủng hộ

- Tiếp nhận tiền mặt, sách vở, đồ dung học tập dành cho các em mẫu giáo, Tiểu học

- Đưa quà trực tiếp : Để đảm bảo quà được trao tận tay cho các em nhỏ, chúng tôi sẽ thông qua UBND xã để có danh sách các điểm trường, địa chỉ và sẽ đến từng nơi để trao quà, thăm hỏi động viên các em nhỏ.

Ủng hộ bằng tiền mặt có thể gửi trực tiếp tới các bạn phụ trách hoặc chuyển khoản Số TK Nhóm Trekkingfan

Chủ TK: Cao Hải Hưng

Số TK: 0021000252555

tại Vietcombank Hà Nội

Nôi dung: Ủng hộ chương trình “Trăng sáng Hồ Nhì Pá”



V. Quy mô chương trình

Trường Tiều học Hồ Nhì Pá : 45 phần quà (trị giá 200 ngàn đồng + quần áo và các vận dụng quyên góp).
Mẫu giáo Hồ Nhì Pá: 35 phần quà (trị giá 200 ngàn đồng + quần áo và các vận dụng quyên góp).
Tổ chức chương trình đêm Trung Thu cho 80 trẻ em tại bản Hồ Nhì Pá.


VI. Tổng kinh phí cần quyên góp dự kiến

1. Tiền mặt: 20.000.000 đồng, bao gồm:

- 45 suất quà cấp 1 x 200,000 = 9,000,000 VND

- 35 suất quà mẫu giáo x 200,000 = 7,000,000 VND

- Chương trình đêm trung thu = 4,000,000 VND

2. Đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em (từ 3-10 tuổi), bánh kẹo, lương thực thực phẩm: Không giới hạn

3. Kinh phí đi lại và tổ chức chương trình do các bạn Tình Nguyện viên trực tiếp tham dự đóng góp



B. CÁCH THỨC THAM GIA ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH

I. Ủng hộ tiền mặt:

1. Các bạn khi ủng hộ tiền mặt sẽ kí trực tiếp vào danh sách ủng hộ và chúng tôi sẽ thống kê cụ thể lên facebook hoặc website của nhóm để đảm bảo tính minh bạch, và cam kết tiền ủng hộ của các bạn sẽ đến tận tay các em nhỏ khó khăn.

2. Đối với các trường hợp chuyển khoản chúng tôi sẽ thường xuyên public thông tin sao kê tài khoản trên facebook và website của nhóm.

3. Ủng hộ bằng tiền mặt có thể gửi trực tiếp tới các bạn phụ trách hoặc chuyển khoản Số TK Nhóm Trekkingfan

(Vui lòng báo lại thông tin xác nhận chuyển khoản qua số ĐT: 0914450000)

Chủ TK: Cao Hải Hưng

Số TK: 0021000252555

tại Vietcombank Hà Nội

Nôi dung: Ủng hộ chương trình “Trăng sáng Hồ Nhì Pá”



II. Ủng hộ vật chất:

1. Đồ dùng học tập: Sách vở, bút, phấn, bảng, tạp chí, đồ chơi, bộ thủ công, kỹ thuật, v.v…

2. Bánh kẹo, lương thực: mì tôm, thực phẩm, đồ khô…v.v….



Phụ trách kêu gọi và nhận đồ quyên góp:

1. Vũ Đình Thắng

Tel: 0978888181

Địa chỉ : Số 118 Đường Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội

Email : arch.vuthang@gmail.com

2. Nguyễn Trọng Giáp

Tel: 904900888

Địa chỉ : Địa chỉ: P810 – K1 – KDT Việt Hưng – Hà Nội.

Email :giapnt3@gmail.com,



III. Ủng hộ phương tiện, truyền thông

1. Xe tải chở đồ trong hành trình của đoàn.

2. Truyền thông, báo chí cho chương trình.



Để đảm bảo tính minh bach và công khai, danh sách những nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt và hiện vật sẽ được cập nhật trên trang thông tin của nhóm Trekkingfan theo địa chỉ sau:

1.Website: http://www.trekkingfan.com

2.Facebook: http://www.facebook.com/Trekkingfan



- Các bạn ở khu vực nào có thể liên hệ trực tiếp với nhóm phụ trách tại khu vực đó. Chúng tôi hoặc các thành viên đại diện nhóm Trekkingfan, sẽ đến tận nơi để nhận các đồ đạc mà các bạn quyên góp.

- Các bạn bọc gói trước khi ủng hộ. Chúng tôi sẽ phân loại và chuyên đến đối tượng phù hợp.



Mọi chi tiết xin liên hệ

Trưởng nhóm : Cao Hải Hưng

Địa chỉ: Số 24 ngõ 103 Lạc Long Quân – Cầu Giấy – Hà Nội

Email:hungcaohai@gmail.com

Nick yahoo: hungcaohai

Điện thoại: 091 445 0000

http://www.trekkingfan.com



Xin cảm ơn!
Một số hình ảnh ở Hồ Nhì Pá mà nhóm đã đi tiền trạm trên đường từ A Lù về Hà Nội

Đường lên Hồ Nhì Pá..1 bên là vực và đường đi chỉ vẻn vẹn chưa được 1m

 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Dương cô nương nên viết bài bên www.lamchame.com và www.otofun.net kêu gọi ủng hộ thì hay hơn. Vì bên đó họ hoạt động mạnh lắm!
 

NTBB

Super Moderators
Trăng sáng Hồ Nhì Pá…
TÌNH NGUYỆN
Chương trình tình nguyện “Trăng sáng Hồ Nhì Pá”

Lao Chải – Mù Cang Chải – Yên Bái

(Ngày 29-30/09/2012)

THƯ NGỎ

Hà nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012
.......


Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Các nhà hảo tâm hãy cùng Trekkingfan chúng tôi chung đôi bàn tay để mang đến những “bữa cơm có thịt”, “bàn chân có dép”, “lưng trần có áo” cho các em.

Tất cả vì: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.

( điểm trường Hồ Nhi Pá)



......

II. Thời gian thực hiện
...
- Giai đoạn 3: Thứ 6 ngày 28.09.2012 – Di chuyển đồ đạc lên Hồ Nhi Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Xin cảm ơn!

Một số hình ảnh ở Hồ Nhì Pá mà nhóm đã đi tiền trạm trên đường từ A Lù về Hà Nội


Đường lên Hồ Nhì Pá..1 bên là vực và đường đi chỉ vẻn vẹn chưa được 1m



Thưa các cô bác anh chị, các bạn và các em các cháu thành viên diễn đàn bongban.org !

Sắp đến Rằm Trung thu, ngày vui của các cháu nhỏ. Người lớn chúng ta ở các thành phố như HN, HP, ĐN, TPHCM... giờ đây đang lựa chọn những loại bánh trung thu ngon nhất của các hãng bánh nổi tiếng để ... biếu nhau (!?). Và chắc chắn ngày 15 tháng Tám âm lịch sắp tới đây, bia sẽ lại tràn trề trên các bàn tiệc "trung thu"... Còn các em bé trong những tấm hình mà nhóm Trekking Fan post lên kia liệu sẽ có gì để "vui đêm trăng rằm"? Không nói thì cũng thật dễ hình dung ra. Chắc rằng các cháu sẽ lại co ro ôm con mèo, con chó ngồi ngoài hiên mà "ngắm trăng" thôi !

Thời gian mà nhóm Trekking Fan dự kiến mang quà lên cho các em Hồ Nhì Pá chỉ còn vài ngày. Các cô bác anh chị ơi, hãy nhín lại dăm bảy chai bia, hãy 1 lần xài thử Donic S1 thay vì T05FX để bớt ra một ít tiền gửi giúp cho các em nhỏ ở cái vùng quá sâu quá xa kia. Chúng ta bớt đi vài chai bia trong 1 bữa nhậu thì chắc rằng cũng không vì thế mà kém vui, hay khi đánh bóng có xịt 1 tí, ít bám xoáy 1 tí cũng chỉ phải "chịu" vài tháng; còn nếu các em có thêm được tấm áo manh quần lành lặn thì sẽ được ấm suốt cả mùa đông, cả năm sau nữa. Không biết với một vùng dân tộc thiểu số hẻo lánh như Hồ Nhì Pá thế kia thì liệu các em nhỏ từ khi sinh ra đã bao giờ nhìn thấy cái bánh trung thu chưa?...

Hãy cùng nhau chung tay để cho các em nhỏ tội nghiệp kia ít nhất một lần được vui sướng dưới ánh trăng rằm !!!


@Duong_co nuong: Chú xin góp 300k. Chú sẽ chuyển ngay bây giờ.
 

NTBB

Super Moderators
Chú vừa chuyển vào TK cháu 300k giúp các em nhỏ Hồ Nhì Pá.

Chúc các cháu luôn khỏe, vui và làm nhiều việc tốt vì trẻ thơ !!

 
Last edited:

ping80

Trung Uý
Dương cô nương nên viết bài bên www.lamchame.com và www.otofun.net kêu gọi ủng hộ thì hay hơn. Vì bên đó họ hoạt động mạnh lắm!

Làm từ thiện thì phải chiến đấu ở tất cả các "mặt trận" bác à. :)

Bên cơ quan mình cũng vừa có chương trình làm từ thiện ở Hòa Bình :



Theo chương trình ủng hộ các học sinh nghèo miền núi Đoàn TN PG Bank đã phát động từ những ngày tháng 8, thứ 7 vừa qua, ngày 22/9/2012, Đoàn TN PG Bank đã tổ chức chuyến đi tình nguyện tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại trường cấp 1 và 2, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Buổi tình nguyện kết thúc với những hình ảnh rất đẹp của Đoàn Thanh niên PG Bank nói riêng và của Ngân hàng PG Bank nói chung trong mắt nhà trường, các em học sinh và người dân tại đây. Với 40 đoàn viên đại điện tiêu biểu đến từ các chi đoàn HO, Hà Nội, Đông Đô, Thăng Long, Đoàn TN PG Bank đã trao tặng các phần quà, sách vở, quần áo, đồ dùng học tập,…. tới các em của trường cấp 1 và 2 Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, đồng thời truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa về tinh thần “ lá lành đùm lá rách “ của toàn bộ CBNV của PG Bank một cách đầy đủ nhất đến các học sinh, giáo viên và bà con nơi đây.
 

SouSou

Binh Nhì
Mình xin đóng góp 300k, nhờ nhóm chuyển đến cho các em , 'cuả ít lòng nhiều'
Chúc nhóm các bạn luôn vui khoẻ để tiếp tục làm thêm nhiều việc giúp các em nhỏ .
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Mình xin đóng góp 300k, nhờ nhóm chuyển đến cho các em , 'cuả ít lòng nhiều'
Chúc nhóm các bạn luôn vui khoẻ để tiếp tục làm thêm nhiều việc giúp các em nhỏ .

Nhóm cháu đã nhận được tiền của cô rồi ạ...Cháu cảm ơn cô nhiều ạ...:)
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Mình ủng hộ 300k, gặp thì gửi Dương nhé. Chúc chương trình thành công tốt đẹp!

Anh em bóng bàn đâu hết rồi nhỉ?
 

NTBB

Super Moderators
Mình ủng hộ 300k, gặp thì gửi Dương nhé. Chúc chương trình thành công tốt đẹp!

Anh em bóng bàn đâu hết rồi nhỉ?

Đ/c Hangruoi là 1 trong những thành viên rất tích cực trong việc đóng góp làm từ thiện. Anh em ơi! Còn 1 ngày cuối cùng nữa thôi, hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Hangruoi nào !!!! Làm sao để topic này cũng phải sôi động như topic Rao Vặt chứ nhỉ ???????!!!!!!!!
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Đ/c Hangruoi là 1 trong những thành viên rất tích cực trong việc đóng góp làm từ thiện. Anh em ơi! Còn 1 ngày cuối cùng nữa thôi, hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Hangruoi nào !!!! Làm sao để topic này cũng phải sôi động như topic Rao Vặt chứ nhỉ ???????!!!!!!!!

Không dám bác ợ! Mỗi người 1 tay 1 chân, góp gió thành bão thôi. Vì ngày trước em cũng lang thang vùng sâu xa rồi nên cũng hiểu mà.
 

NTBB

Super Moderators
Các bạn nhóm Trekking Fan đâu rồi ? Chuyến đi Hồ Nhì Pá thành công không? Có hình ảnh thì post lên cho bà con xem với nhé!
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ
Thư cảm ơn “Trăng sáng Hồ Nhì Pá

NHÓM TÌNH NGUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__TREKKINGFAN__ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******************* —– oOo —–

Hà nội, Ngày 5 thán 10 năm 2012

THƯ CẢM ƠN

“Hạnh phúc, xúc động, nhận thấy mình còn quá may mắn…”, đó là cảm xúc của chúng tôi khi được đă được đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tân tại những tâm sự, cũng như nhìn thấy những nụ cười của các em nhỏ, những gia đình và thầy, cô tại bản Hồ Nhì Pá. Với mong muốn mang lại cho các em một cái Tết Trung thu đúng nghĩa, giúp các em bớt đi phần nào khó khăn, mang lại bầu không khí ấm áp cho các em nhỏ vùng cao.

Với mong ước và chia sẽ với những em nhỏ và gia đình đặc biết khó khăn, nhóm Tình nguyện Trekkingfan được sự chung sức của các nhà hảo tâm, đã tổ chức tặng quà cho 80 em học sinh, 20 hộ gia đình nghèo và cũng như tổ chức và giao lưu Trung thu tại Hồ Nhì Pá và Xéo Dì Hồ vào ngày 29/9/2012. Tổng giá trị quà tặng cho chuyến đi là 25 triệu đồng.

Nay chương trình đã thành công tốt đẹp, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các Nhà hảo tâm, các Tình nguyện viên, Hội Gà Nòi Việt Nam, Công ty VPP Hồng Hà, CLB Từ Tâm, CLB Từ Thiện Trí Đức, Hội Nhân Ái, Báo điện tử Tiin.vn, Truyền hình… Chúng tôi xin trân trọng những nghĩa cử cao đẹp và sự tận tâm mà các bạn đã dành cho Chương trình, từ việc quyên góp vật chất, ủng hộ sức người, những tấm lòng cao cả, đến việc góp phần hỗ trợ tổ chức cho chuyến đi thành công tốt đẹp.

Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng lòng của các tập thể, cá nhân và các bạn trong câu lạc bộ trong những bước đi tiếp theo, hãy cùng chúng tôi nắm chặt tay kết nối yêu thương, sẽ chia ước vọng…!

Để xem bài biết và hình ảnh của chuyến đi, vui lòng truy cập vào địa chỉ: http://www.facebook.com/Trekkingfan Hoặc quý vị xem chương trình phần 1 được phát vào 20h Tối thứ 7 ( ngày 6/10) và phần 2: 20h Tối Thứ 7 (ngày 13/10), chương trình Tôi 20 trên kênh VTC1 hoặc VTC HD1. hoặc xem tại website: www.vtc.com.vn

TM BAN TỔ CHỨC

Trưởng nhóm

Cao Hải Hưng
 

Duong_Co_Nuong

Trung Sỹ


Con đường mang đến nụ cười cho các em nhỏ...

Vấp ngã...nhưng không cản bước của các tình nguyện viên





Sửa sang lại lớp học cho các em


trao quà cho các hộ nghèo

Phóng viên VTC đi theo đoàn trong suốt quá trình thực hiện chương trình

Nụ cười em...Thành quả to lớn cho cố gắng của chúng tôi
 

Bình luận từ Facebook

Top