Bình luận các trận đấu Bắc Ninh Premiership 2013 !

Phongha

Binh Nhì
Hay ! chờ sau vòng 2 nhé ! 27-28 tháng 7 sẽ có vòng chung kết đường lên đỉnh olimpia !
Thế là toàn bộ ae tham gia diễn đàn ngoài thời gian hồi hộp chờ đến đội mình thi đấu lại được hồi hộp chờ đọc lời bình của trưởng ban . Tính ra đây là topip thu hút nhiều nhất ( tính bình quân ) người truy cập .
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Rất nhiều người xem bài bình luận của mình mà ít like quá ! " Xem mà không like đánh trận nào nộp bia trận đó " hehehhehe Teen chưa !
 

son_canloc

Đại Tá
AE bắc ninh đánh hay thật . Chỉ một nội dung mà Nập nhìu topic quá cho Lên chủ đề Noãng như cháo Nòng Bắc Linh , toàn thấy chữ ký của Hiệp thui hehe
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Diễn biến giá Vàng, chứng khoán ngày phức tạp khiến giới đầu cơ không thể lường hết. Chiều nay giá vàng SJC mở đầu phiên giao dịch với giá 44444 vẫn cao hơn giá vàng thế giới 4,5 triệu đồng trên lượng.

Tại sàn Vàng Suối Hoa diễn ra phiên đấu giá giữa một bên là Bảo Tín Suối Hoa và các nhà đầu tư 2 Cua 1.

Phiên giao dịch thứ 1 :
Bảo tín Suối Hoa bán ra JSC Toán với giá 44444 Minh đầu tư mua ngay 3 lượng sau 10' bán ra lỗ bình quân 3-0.

Phiên giao dịch thứ 2 :
Rút kinh nghiệm từ nhà đầu tư Minh, Nhà đầu tư Dương ra giá 43434 được khớp lệnh diễn biến trên bảng điện tử sắc xanh, đỏ biến động liên tục kết thúc sau phút thứ 14, Nhà đầu tư Dương tung hết số lượng tồn giành lại 3-1 từ tay Bảo Tín Suối Hoa. Đồng thời tác động rất mạnh đến giới đầu tư.

Phiên giao dịch thư 3 :
Lúc này do tâm lý và sự sụt giảm của giá Vàng thế giới giá trị được rút xuống nhanh chóng chỉ còn 22222. Nhà đầu tư Lã Hồng Phong chớp cơ hội ôm trọn số hàng với giá cao nhất. Nhưng thật bất ngờ tại sàn KITCO giá vàng tiếp tục xuống dốc dù đại gia Lã Hồng Phong kịp bán ra 1/5 số hàng nhưng vẫn chịu tổn thất 1-3. Đành rút lui chờ cơ hội kế tiếp.

Phiên giao dịch thứ 4 :
Lúc này khi NH nhà nước quyết định tung tiếp 2600 lượng vàng ra thị trường nhằm ổn định lại giá vàng trong nước khi chỉ số vàng vọt lên 44444. Nắm được tâm lý của các nhà đầu tư luôn theo xu thế đám đông hơn nữa đại gia Lã Hồng Phong vừa mất điểm Nhà đầu tư Trung thận trọng chỉ ôm 1 lô và bất ngờ thắng lớn, khiến tâm lý chủ quan ôm nốt số còn lại thì lúc này bất ngờ chỉ số VN-Index bất ngờ tăng điểm khiến dòng tiền đồ rồn sang thị trường chứng khoán. khiến giá vàng bất ngờ tụt xuống 22222. Nhà đầu tư Trung mất trắng 3 lô còn lại đành chịu tổn thất 1-3.

Phiên giao dịch thứ 5 :
Sau liên tiếp có những biến động có lợi cho nhà cái Bảo Tín Suối Hoa, giới đầu tư quyết định không đi một mình. Nhà đầu tư Trương Trọng Thiện cùng Lê Ngọc Dương quyết định tiến một bước dài xuống tay gom trọn lô hàng với giá 22222. cũng không vừa Bảo Tín Toán gọi ngay DoJi Sơn phối hợp thỏa mãn nguồn hàng. Lúc này khi bộ đôi SJC và DOJI chưa kịp phối hợp nhuyễn nên chấp nhận mất 3 điểm trên hệ số 11/8, để kịp thời lấy lại đội ngũ của Bảo Tín Suối Hoa được TS ALANH PHAN TUẤN trợ giúp đã mang lật lại thế khiến 2 nhà đầu tư Thiện, Dương không kịp xuất hàng đành ôm cơ hội chờ giá lên chịu tốn thất 1-3.

Một bài học thật khó những người đầu tư vào Vàng trong thời điểm này ! tổn thất 1-4 ngay tại sàn của Bảo Tín Suối Hoa khiến nhiều nhà đầu cần coi đó là một bài học để rút kinh nghiệm. Về phía nhà đầu tư tổn thất này tuy lớn nhưng vẫn là là bài học đầu tiên cho chiến trường !
 
Last edited:

Phongha

Binh Nhì
Đúng là nghệ sỹ thì sân khấu nào cũng diễn ! Còn ca sỹ thì nhạc nào cũng nhảy ! Ngả nón bái phục , ngả nón bái phục !
 

sunflower

Thượng Sỹ
Đang viết bài thì con gái cứ đòi máy. Đọc của anh Hiệp hay quá là hay, cười toe toét, tinh thần sảng khoái. Đúng là đại cao thủ mọi Mặt Trận
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Thời tiết thật là ! sáng mưa chiều nắng sẩm tối lại mưa.
Quế Võ lặn lội chinh chiến giang hồ lúc mưa lúc nắng.
2 Cua 2 ngụp lặn miệt mài thỏa chí hứng tưng.

Thơ rằng !

Tú - Huy xuất trận tưng bừng.
1 -3 kết quả lệch về Quế Vo.
Hạnh - Đoàn lại thế kéo co.
3 - 2 lấy lại thế cho Cua nhà.
Tuấn - Tâm khí thế sân nhà.
3 - 1 kết quả là Tuấn ăn.
Ninh - Chung hâm nóng Phong Hà.
3 - 2 lần nữa lệch về phía Ninh.
Hạnh Ninh vs Tâm Đoàn.
2 - 3 sát nút Đoàn Tâm lĩnh về.
Cua 2 với Quế tranh hùng.
3 - 2 Chung cuộc thuộc về đội Cua.

...
 
Last edited:

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Hãng thông tấn BBN đưa tin cuộc bầu cử ở Campuyenman.

Các phòng phiếu ở Campuyenman đã mở cửa cho cuộc tổng tuyển cử hôm Chủ nhật ngày 28/7 giữa bối cảnh đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Đức Sen ( Đảng TL ) được dự đoán sẽ giành nhiều ghế nhất. Đối mặt với sự canh tranh của phe đối lập ( Đảng YM ) do Sam Hiệp dẫn đầu. Bản thân ông Sam Hiệp không đơn thuần là đại diện cho phe đối lập mà còn là trưởng ban tổ chức của (BNPre) nên đã củng cố thêm sức mạnh cho chiến dịch tranh cử của phe đối lập.

Tổng cộng có hơn 20 cử tri đi bầu và đại diện của Liên hợp quốc 2 Cua do tổng thư ký Ban Ky Hạnh dẫn đầu đến dự.

- Mở màn cho chiến dịch lần này phía Đảng TL ra tranh cử tại quận Yên Mẫn hôm nay là ứng cử viên Vả Xumixec Thưởng đã thắng áp đảo 3-0 trước Ông Seng mi Thành của Đảng YM.

- Để tranh chiếc ghế thứ 2 vào Quốc hội. Đại diện Đảng YM tiếp tục tung ra ứng cử viên có khá nhiều thành tích nhiều lần đứng đầu các tổ chức của Quận Yên Mẫn là Soeur Cắt Huynh. Nhưng lần này Ứng cử viên bên phía Đảng TL khôn khéo đưa Kỷ Sẹc Sa Rông Tùng với chiều dày chính trường đã mang tiếp chiến thắng 3-0 về cho Đảng TL.

- Ứng phó với việc mất đi 2 ghế Quốc Hội, Đảng YM đưa ứng cử viên trẻ Sủng xioẳn Hoàng Anh ra tranh cử với Nghĩa Dapcaisit nhưng sách lược này cũng chỉ mang lại cơ hội sít sao với tỷ lệ phiếu 3:1 nghiên về phía đảng TL.

- Đương kim Thủ tướng Hun Đức Sen tranh cử lần này tại Yên Mẫn dù không phải người quê tại Yên Mẫn như Sam Hiệp nhưng đựợc khá nhiều cử tri hâm mộ nên mặc dù để thua Ông Sam Hiệp 1 điểm ngay những phút đầu nhưng chung cuộc vẫn giành thắng lợi 3-1 mang về cho Đảng TL 4 ghế.

“Tôi rất vui khi thấy người dân nô nức đi bầu,” Tổng thư ký Ban Ky Hạnh phát biểu trước các cử tri động viên cuộc tổng tuyển cử tại CampuYenMan. Lúc này ngay phía người ủng hộ của Đảng YM cũng cảm thấy việc giành 4 ghế một cách thuyết phục của Đảng TL tự cảm thấy yên lòng khi các ứng cử viên của mình khá tự tin và có nhiều tiềm năng giành lại thế cờ trong kỳ bầu cử mới.

- Với niềm tin này con bài cuối cùng của Đảng YM cũng thành công một cách thuyết phục bởi tinh thần giác ngộ, từ bỏ chủ nghĩa dân tộc cực đoan khi sử dụng 2 Ứng cử viên trẻ có xu hướng ôn hòa trong quan hệ với láng giềng là Yêng xisava Hùng và Ôm Xặt Hai Xị Diệu ra tranh cử mang về 1 ghế kép cho đảng YM.

Tuy nhiên, Đảng TL vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Phần lớn báo chí trong nước là do chính phủ nắm trong khi các nhà hoạt động nhân quyền cũng đã nhận xét rằng cuộc bầu cử lần này có thể sẽ không tự do và công bằng vì Đảng TL quá được ưu ái trước các chính Đảng khác. Nhưng kết quả 1-4 vẫn chính tỏ một chân lý "kẻ mạnh luôn luôn thắng" ! Chúc Đảng TL sớm lãnh đạo thành công đưa Bắc Ninh premiership 2013 thành công tốt đẹp, được nhiều người mếm mộ !
 
Last edited:

Phongha

Binh Nhì
Hãng thông tấn BBN đưa tin cuộc bầu cử ở Campuyenman.

Các phòng phiếu ở Campuyenman đã mở cửa cho cuộc tổng tuyển cử hôm Chủ nhật ngày 28/7 giữa bối cảnh đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Đức Sen ( Đảng TL ) được dự đoán sẽ giành nhiều ghế nhất. Đối mặt với sự canh tranh của phe đối lập ( Đảng YM ) do Sam Hiệp dẫn đầu. Bản thân ông Sam Hiệp không đơn thuần là đại diện cho phe đối lập mà còn là trưởng ban tổ chức của (BNPre) nên đã củng cố thêm sức mạnh cho chiến dịch tranh cử của phe đối lập.

Tổng cộng có hơn 20 cử tri đi bầu và đại diện của Liên hợp quốc 2 Cua do tổng thư ký Ban Ky Hạnh dẫn đầu đến dự.

- Mở màn cho chiến dịch lần này phía Đảng TL ra tranh cử tại quận Yên Mẫn hôm nay là ứng cử viên Vả Xumixec Thưởng đã thắng áp đảo 3-0 trước Ông Seng mi Thành của Đảng YM.

- Để tranh chiếc ghế thứ 2 vào Quốc hội. Đại diện Đảng YM tiếp tục tung ra ứng cử viên có khá nhiều thành tích nhiều lần đứng đầu các tổ chức của Quận Yên Mẫn là Soeur Cắt Huynh. Nhưng lần này Ứng cử viên bên phía Đảng TL khôn khéo đưa Kỷ Sẹc Sa Rông Tùng với chiều dày chính trường đã mang tiếp chiến thắng 3-0 về cho Đảng TL.

- Ứng phó với việc mất đi 2 ghế Quốc Hội, Đảng YM đưa ứng cử viên trẻ Sủng xioẳn Hoàng Anh ra tranh cử với Nghĩa Dapcaisit nhưng sách lược này cũng chỉ mang lại cơ hội sít sao với tỷ lệ phiếu 3:1 nghiên về phía đảng TL.

- Đương kim Thủ tướng Hun Đức Sen tranh cử lần này tại Yên Mẫn dù không phải người quê tại Yên Mẫn như Sam Hiệp nhưng đựợc khá nhiều cử tri hâm mộ nên mặc dù để thua Ông Sam Hiệp 1 điểm ngay những phút đầu nhưng chung cuộc vẫn giành thắng lợi 3-1 mang về cho Đảng TL 4 ghế.

“Tôi rất vui khi thấy người dân nô nức đi bầu,” Tổng thư ký Ban Ky Hạnh phát biểu trước các cử tri động viên cuộc tổng tuyển cử tại CampuYenMan. Lúc này ngay phía người ủng hộ của Đảng YM cũng cảm thấy việc giành 4 ghế một cách thuyết phục của Đảng TL tự cảm thấy yên lòng khi các ứng cử viên của mình khá tự tin và có nhiều tiềm năng giành lại thế cờ trong kỳ bầu cử mới.

- Với niềm tin này con bài cuối cùng của Đảng YM cũng thành công một cách thuyết phục bởi tinh thần giác ngộ, từ bỏ chủ nghĩa dân tộc cực đoan khi sử dụng 2 Ứng cử viên trẻ có xu hướng ôn hòa trong quan hệ với láng giềng là Yêng xisava Hùng và Ôm Xặt Hai Xị Diệu ra tranh cử mang về 1 ghế kép cho đảng YM.

Tuy nhiên, Đảng TL vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Phần lớn báo chí trong nước là do chính phủ nắm trong khi các nhà hoạt động nhân quyền cũng đã nhận xét rằng cuộc bầu cử lần này có thể sẽ không tự do và công bằng vì Đảng TL quá được ưu ái trước các chính Đảng khác. Nhưng kết quả 1-4 vẫn chính tỏ một chân lý "kẻ mạnh luôn luôn thắng" ! Chúc Đảng TL sớm lãnh đạo thành công đưa Bắc Ninh premiership 2013 thành công tốt đẹp, được nhiều người mếm mộ !
Một bài viết ko thể hay hơn , ấn tượng trong đoàn quân của Mod Là " kẻ yếu luôn biết tạo ra bất ngờ" và Mod đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác . Luôn tạo ra niềm vui - Phong cánh MOD !
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Theo hãng nghiên cứu Strategy Analytics, lần đầu tiên kể từ năm 2012, Apple(Xóm Đồng) không còn là hãng có lợi nhuận cao nhất khi kinh doanh điện thoại di động. Trong quý II (tức quý III trong năm tài khóa của Apple), bộ phận điện thoại toàn cầu của Thanh sport lãi dòng hàng tỷ USD lợi nhuận. Trong khi đó, AppleXĐ chỉ đạt con số rất khiêm tốn trên thị trường.

Dù không đạt được doanh số kỳ vọng do chính SamsungThanhSport đề ra, các Dòng điện thoại như Giang S3, Quyết NoteII, Niên S4, Thanh Duos, cùng sản các phẩm bình dân như Dũng Grand vẫn là smartphone có thành tích tốt và mang lại lợi nhuận đáng kể cho hãng này.Có được thành tích này là nhờ chiến lược sản xuất với khối lượng lớn, kiểm soát giá cả chặt chẽ và nhất là sức hút của giới cá độ khiến AppleXĐ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng trên khắp các CLB tại Bắc Ninh.

AppleXĐ đang phải hứng chịu sức ép lớn trong việc tung ra thêm nhiều mẫu iPhone với giá rẻ hơn hoặc màn hình lớn hơn để đảm bảo có lợi nhuận cao hơn trong nửa sau năm 2013. Để tiến thân vào việc củng cố các mẫu sản phẩm mới lần này với SamsungThanhSport AppleXĐ ngoài các sản phẩm truyền thống như Iphone Hùng 3 ; Iphone Hưng 3s; Iphone Chung 4; cùng các mẫu mới như Ipone Linh 4s vẫn thu hút một số lượng lớn các FAN ruột của mình.

Quý I/2013 kết thúc, giới phân tích dự đoán rằng với sự ra mắt của Galaxy Giang S3 khi AppleXĐ công bố sản phẩm Iphone Linh 4s sẽ là cuộc cạnh tranh ác liệt một bước ngoặt về thị phần smartphone cao cấp đúng như vậy ngay sau khi phát hành từ thế cân bằng 2-2 cuối quí I/2013 Galaxy Giang 3s đã thắng lớn và mang về tỷ lệ 2-3 cho SamsungThanhsport.

Quý II/2013 Để gây sức ép ở thị trường tầm trung AppleXĐ đưa trở lại Iphone Hưng 3s, sản phẩm hót một thời để cạnh tranh với dòng Thanh Duos của Samsung và giành lại chiến thắng áp đảo 3-0 tại thị trường Trung Phi.

Quý III/2013 khắc phục những khiếm khuyết SamsungST tấn công dòng sản phẩm Ịphone Chung 4 của AppleXĐ ngay tại thị trường Đông Nam Á bằng sản phẩm mạnh nhất của mình là Galaxy Niên S4. Nhưng SamsungTS không lường hết tâm lý Á Đông khi Iphone đã có chỗ đứng khá vững chắc nên chung cuộc vẫn chịu về nhì với kết quả 3-2 về Iphone Chung 4.

Steve Hùng từng được biết đến với cương vị nhà sáng lập và giám đốc điều hành của AppleXĐ nhưng ông còn nổi tiếng về những tính cách lập dị, khắt khe với nhân viên. Đó một phần là tính cách từ khi cha sinh mẹ đẻ nhưng cũng phải thừa nhận rằng để tạo ra một sản phẩm tốt và có khả năng cạnh tranh cao buộc Steve Hùng phải làm như vậy !

Quí IV/2013, Để vinh danh dòng sản phẩm đã từng ghi dấu ấn cho AppleXĐ, dòng sản phẩm Iphone Hùng 3 tái xuất ở thị trường giầu tiềm năng Đông Phi. Nơi mà SamsungThanhSport dòng sản phẩm mạnh nhất Galaxy Quyết Note II chiếm lĩnh thị trường nhưng tại thị trường này các sản phẩm đắt tiền cũng không thể có chỗ đứng tốt khi mà kinh tế Đông Phi đang ở mức thấp Apple XĐ đã giành chiến thắng xít sao 3-2.

chưa công bố iPhone 5S, SamsungThanhSport có thể sẽ tiến sát AppleXĐ về lợi nhuận smartphone quý IV. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản bác rằng đây là giai đoạn hãng Hàn Quốc đang làm quảng cáo cho mẫu điện thoại quan trọng nhất năm của họ, nên có khả năng vẫn bị Apple bỏ xa. Kết quả mới nhất cho thấy bộ đôi Iphone Chung 4 và Iphone Linh 4s cũng đã có chiến thắng áp đảo Bộ đôi Galaxy Niên S4 và Galaxy Dũng Grand với tỷ số 3-0 ngay tại thị trường Trung Quốc.

Như vậy tính đến thời điểm này tổng smartphone được xuất xưởng trong cho đến 2013 đạt 9 triệu máy, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2012. Trong số này, 3 tr do SamsungThanhSport sản xuất còn Apple đạt thị phần gấp 2 lần là 6tr.
Các con số ấn tượng : NOKIA GiangNam = 10tr ; Blackberry Suối Hoa = 8tr ; HTC Trần Lựu = 7tr ; LG two Cua 2 = 6 triệu ;...
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Trận Giang Nam II giành thắng lợi 5-0 trước Đoàn Kết có một vài trục trặc nhỏ ! nhưng mọi việc đều được nhất trí thông qua ! Về phía BTC cũng có những kiểm điểm nội bộ. Về phĩa lãnh đội 2 bên đặc biệt bên Đoàn Kết thể hiện phong cách thi đấu rất ấn tượng fairplay, T/M BTC gửi lời chia sẻ đến đội Đoàn Kết.

Qua một vài sự cố diễn ra đề nghị các đội khi thi đấu cần mang điều lệ, biên bản trận đấu theo để tiện theo dõi kiểm tra. Việc bổ xung, thay đổi, chuyển hạng VĐV đề nghị các đội kiểm tra trước qua diễn đàn hoặc lấy thông tin từ trưởng ban tổ chức để thuận tiện cho việc thi đấu giao lưu mà vẫn có tính chiến đấu !
 

Bình luận từ Facebook

Top