Vài phút với Samsonov

lion

Đại Tá
Pingpong.ee đã thực hiện một bài phỏng vấn với Samsonov, dưới đây em xin lược dịch lại nội dung buổi nói
chuyện này (có thêm tí tiêu hành tỏi ớt và nước mắm):

1. Về bóng plastic mới: Tôi đã thử và thấy không có quá nhiều thay đổi so với bóng celluloid hiện tại. Trong
quá khứ chúng ta đã có nhiều sự thay đổi nhưng tôi hi vọng chất lượng trái bóng lần này sẽ được cải thiện.

2. Về phát bóng che tay: Nhiều VDV đã giành điểm trực tiếp một cách dễ dàng hoặc ngay sau pha trả bóng
của đối phương, tuy nhiên luật cấm che tay giúp các VDV trả bóng dễ hơn dẫn đến có nhiều pha đôi công
hấp dẫn hơn.

3. Về keo tăng lực: Lúc đầu khi chuyển sang dùng keo sữa tôi đã gặp khá nhiều khó khăn do mút vợt không
nhanh và mềm như trước, tuy nhiên sau đó nhà sản xuất cho ra đời nhiều loại mút tốt hơn phù hợp với keo
sữa nên tôi không cảm thấy khó chịu nữa. Tôi đang dùng mút Tibhar Evolution MX và cảm thấy rất hài lòng
về nó cũng như Samsonov Force Pro là vũ khí chiến lược của tôi.


Samsonov, 38 tuổi, 3 Mens World Cup, 3 lần Vô địch Châu Âu, 1 HCB đơn nam bóng bàn TG cùng vô số danh hiệu ITTF khác

4. Về kiểm tra cốt vợt: Tôi đồng tình với luật cấm sử dụng keo tăng lực vì nó gây tổn hại cho sức khỏe của
VDV nhưng tôi cảm thấy việc xử thua VDV nếu họ bị bong mút trong trận đấu hoặc thậm chí họ đã giành
chiến thắng sau trận đấu. Điều đó làm VDV cảm thấy khá ức chế mặc dù ở đẳng cấp quốc tế họ hầu như
không có ý định gian dối, thay vì săm soi tôi nghĩ nên làm cách nào đó để VDV không còn lo lắng về việc
kiểm tra vợt mà có thể tập trung tối đa vào trận đấu sẽ tốt hơn.

5. Về séc đấu 11 quả: Lúc đầu việc thay đổi này bị phản đối nhưng sau đó nó mang lại nhiều hứng thú hơn
trước, vì vậy tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn trong phát triển bóng bàn.

6. Về sức hấp dẫn của bóng bàn: Tôi không nghĩ sẽ là vấn đề hay thua thiệt nếu bóng bàn không được
chuyển đến khán giả trên TV như bóng đá, tennis, bóng chày…Không nên vì mục đích giúp khán giả nhìn dễ
hơn từng đường bóng mà có những sự thay đổi không cần thiết dẫn đến làm mất đi giá trị truyền thống của
bóng bàn. Tại Châu Âu, bóng bàn phổ biến ở Pháp, Đức, tại Châu Á nó được ưa chuộng và phổ biến nhiều
hơn. Nếu theo dõi truyền hình Trung Quốc thì bạn sẽ thấy ở đó bóng bàn là môn thể thao vua. Ngày nay
bóng bàn được phát triển nhiều hơn ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Tôi nghĩ nguyên nhân khiến Châu Âu không mặn
mà với bóng bàn lắm vì họ hầu như không giành được huy chương nào khi thi đấu với người Châu Á, tuy
nhiên tôi cho rằng bóng bàn ngày nay đã phát triển, có nhiều hứng thú với những pha bóng hay hơn trước
rất nhiều.
 

Bình luận từ Facebook

Top