Xin cám ơn sự góp ý !Em giao lưu nhiều CLB đánh Ping Tour rồi, các bác có tuổi vẫn ý kiến là BTC trừ điểm cho hài hòa hơn, mở rộng tuổi và trừ điểm, vì bọn trẻ ngày càng hay. Ngoài ra BTC cố gắng kiểm soát mặt vợt gai và giao bóng chuẩn.
Thể thức mỗi người tối đa đánh được 2 trận. Vì vậy, đánh 9 hay 7 trận thì vđv trong đội hình ra quân vẫn được đánh số trận như nhau. Một đội hình thành Quy mô nên phù hợp với thể thức số trận, ko nên để quá nhiều người - vì đội càng đông thì bình quân được đánh càng thấp.đánh ngã ngũ thắng thua là dừng mà lại chỉ có 7 trận, thì được đánh ít quá BTC xem xét duy trì như cũ, để a e được đánh nhiều hơn chút ạ
Em đọc thấy mở rộng độ tuổi rồi, cơ bản là chữ nhỏ quá khó nhìn.Xin cám ơn sự góp ý !
1/ BĐH thay đổi ngay việc mở rộng trừ điểm cho tuổi cao từ 60 xuống 55 như sau
View attachment 153022
2/ Về mặt vợt: Giải phong trào rất khó theo dõi cập nhật chính xác các Mặt vợt được phép thi đấu của ITTF. Vì danh sách công bố hàng năm có vài lần ko chỉ mặt Gai mà còn có cả Mút láng... Mặt gai ko masat cũng thấy là một nghệ thuật trong những trận đấu phong trào và khá phổ biến trong giới sử dụng gai. Giải chỉ cấm sự ma quái khi chế lại mặt làm cho đường bóng bất thường khi tiếp xúc vị trí khác nhau trên mặt vợt thôi.
3/ Về tung bóng: Giải khuyến khích hướng đến vẻ đẹp trong thể thao. Hiện nay, các vòng bảng các đội tự quản thường ko thấy kêu ca gì. Nhưng khi vào đấu trực tiếp mới sinh ra ý kiến nhưng đã có trọng tài độc lập nên cũng dễ đảm bảo chuẩn chỉ hơn.
Qua 10 năm mở giải và theo dõi, cứ sau mỗi mùa chưa từng có đội nào giữ được 10 vđv năm trước ở lại đánh năm sau.ý tưởng cả btc là các đội đã tham gia, là đánh lâu dài vài mùa chứ ko phải 1, 2 mùa. Bây giờ 1 team ví dụ 10 a e chơi với nhau lập đội chơi cùng. Bây giờ chỉ còn 9, tự dưng 1 người phải ở nhà, bỏ ai, đều khó cho team. Và team muốn duy trì gắn bó thì lại càng khó đề từ 9-10 về 7để được đánh bình quân nhiều như ý tưởng của BTC.