Giải bóng bàn Người khuyết tật toàn quốc tại nhà thi đấu Tân bình

Drhongson

Đại Tá
Giải này mình có nhiều người quen lắm ,
Giải như 1 ngày hội của giới pingpong parag vậy , rất vui vẻ náo nhiệt,
mình kết nhất là cú quẹt rờ ve ngược rất độc đáo của các hảo thủ này ,
anh em nào hứng thú thì cùng đi xem với mình nhé.
 

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay vào xem giải , được gặp lại nhiều anh em quen biết , thật vui .
Trong giới anh em quen nhau cả , gặp nhau tay bắt mặt mừng , chuyện trò tíu tít .
Những anh chị Sơn , Tược , Thoan , Thư (Hải dương),
Thành , Cần , Phượng (Quảng ngãi ), Hùng , An , Hiếu, Báu,, Thu Hiền, Nở,(Đà nẵng)
Chí, Hải,Dương, Yên,Long,Tùng,Thuận, Xiêm,Dung,Hoà,Loan , Oanh,Lan,Binh ,... (Hà nội )
Anh Lo , anh Phiến , anh Chúc , Lực , Việt ,Hiền, ... từ Gia lai , Hải Phòng , Thái nguyên ,Phú yên, Bắc giang , Cần thơ
Thanh hoá , Huế ...
Đoàn Sài gòn rất đông , những Hoàng , Tự , Phước, Phú , Hiệp. , Trung, Mạnh , Trần Công Sơn ,Vân , Nga...
nhiều đấu thủ đánh rất hay , bản lãnh cao cường như Trần Đức , Hoàng , Thư , Vân , Lo , Trí , Phiến ,Tự ,An ,Định...
đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp .
Đội ngũ TRỌNG TÀI là dàn trọng tài vừa điều hành giải CÂY VỢT VÀNG hôm nọ .
Hôm nay hoan nghênh đội TÌNH NGUYỆN VIÊN 40 thanh niên rất nhiệt tình hỗ trợ giải đấu .
Có đi xem giải này mới thấm thía thế nào là vượt lên chính mình,
Có đấu thủ bị tật rất nặng cả 2 tay , thế mà vẫn chơi rất kỹ thuật với chính cái tay khoèo bị teo nhỏ xíu ấy .
Giải kỳ này vắng mặt anh Năng , 1 quái kiệt của đội Thanh hoá , một tài năng đặc biệt luôn làm nóng các báo
những năm trước .
Các Huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng luôn sát cánh cùng <<gà>> của mình , những
vị lão làng như Mai (Hà nội) , Sơn(Hải dương), Hồ Thanh , Duy thìa , Tuấn Anh già làng ...
Dàn loa hôm nay có vẻ to quá nên khó nghe rõ ,
mình thấy trong khi thi đấu , khung cảnh rất yên tĩnh , chỉ cần phát loa công suất nhỏ là đủ nghe ,
tránh phát to quá , đâm ra thường phải gọi cả 5,6 lần đấu thủ mới nghe rõ .
Mai vào vòng trong chắc chắn là còn nhiều trận đấu chất lượng cao hơn nữa ,
rất hấp dẫn , bà con thu xếp đi xem cổ vũ anh chị em hăng hái thi đấu nhé.
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Hoan hô nhà thi đấu Tân bình đã trang bị lối đi riêng tiện lợi cho xe lăn ,
ngoài ra còn có đầu kéo xe điện kéo xe lăn lên xuống rất hiện đại .
Kỳ này mình thấy nhiều đoàn mặc đồng phục có gắn logo của các nhà tài trợ ,
Hoan hô các nhà tài trợ Take (nhãn hàng NITAKU) ..., mong là sự đồng hành này ngày càng lan rộng khắp các địa phương
để động viên anh chị em hăng hái tham gia .
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
NHỠ TÀU
Hôm nay mải xem cup NGỌC SƠN , ghé ăn tô phở xong chạy vào Nhà thi đấu TÂN BÌNH xem,
ai dè tối nay giải paragame nghỉ , sáng mai mới woánh chung kết và bế mạc luôn các bác ạ.
 

goodbye2romance

Binh Nhì
Hình như luật bóng bàn dành cho người khuyết tật có hơi khác luật bóng bàn cho người bình thường. Bác nào hay làm trọng tài giải khuyết tật cho anh em mở mang thêm kiến thức.
 

Drhongson

Đại Tá
Hình như luật bóng bàn dành cho người khuyết tật có hơi khác luật bóng bàn cho người bình thường. Bác nào hay làm trọng tài giải khuyết tật cho anh em mở mang thêm kiến thức.

Mình hay đi xem thì thấy khác biệt chủ yếu là ở cú giao bóng .
Tuỳ khuyết tật mà đấu thủ có thể tung bóng bằng các bộ phận khác nhau của cơ thể.
Với các vận động viên ngồi xe lăn thì các quả giao bóng xé ra cánh ngoài tầm với thì nếu bỏ qua
không đánh trả thì trọng tài cho giao bóng lại ,(nhưng nếu vẫn đánh trả giao bóng thì cứ đánh tiếp bình thường ).
Đánh đôi xe lăn thì còn 1 điều nữa là sau cú trả giao bóng thì đấu thủ 2 bên đánh tiếp
không cần theo thứ tự , mà tự do như trong môn cầu lông.
Ngoài ra các lỗi vợt chạm bàn liên tục thì thường vẫn được chấp nhận ....
 
Last edited by a moderator:

Drhongson

Đại Tá
Hôm nay có 2 giải cùng lúc .
Giải Ngọc Sơn ở ĐẦU MÁY và PARAGAME tại TÂN BÌNH .
Sau khi cân nhắc thì mình lên <<kế hoạch>> cho bản thân
buổi sáng đi cổ vũ các trận chung kết PARAGAME , sau đó chia tay các anh em .
buổi chiều về xem chung kết giải Ngọc Sơn , tiện thể ngắm cái CUP nghe nói trị giá tới 8 cây vàng .
Hy vọng bác Hà cuồng phong còn woánh tới trận cuối .
 

Drhongson

Đại Tá
Sáng nay mình rủ bác Trần Cảnh Đến vào xem các trận bán kết , chung kết ,
đúng là mở mang tầm mắt .
có những trận rất hấp dẫn như Soan HD-Bình ĐN , MẠ̣NH SGÒN- TRẦN ĐỨC , Trần Đức -Qúi Thư .
An (ĐN), Tự (SG) , Vân , Phượng , Trung ... cống hiến nhiều trận kỹ thuật cao .
Có những tay vợt lấy 3,4,5 huy chương vàng như Hoàng, Tự̣ (SG), Phượng (Qngãi)... rất đáng khâm phục.
Sau khi lãnh giải , anh em các đoàn lưu luyến chia tay rất cảm động , hẹn gặp lại 1 mùa giải mới .
Các anh chị em đoạt giải cao thì còn nhiều giải đấu quốc tế đang chờ đem tài năng cống hiến
mang vinh quang về cho tổ quốc .
Xin chào tạm biệt .
 

Bình luận từ Facebook

Top