Xã hội hóa thể thao - Liên đoàn BB và Premiership và .v.v..

Drhongson

Đại Tá
Khẩu hiệu XÃ HỘI HÓA THỂ THAO luôn vang vang trong các đại hội liên đoàn bóng bàn các cấp quốc gia , tỉnh thành ...
Nhưng nhìn kỹ lại thì tiến trình ấy ra sao rồi nhỉ ???
Hình như lâu nay các hoạt động của các liên đoàn thiên về chuyên nghiệp ,chính qui , chính thống , thiên về quản lý nhà nước thôi thì phải ???
Mình thấy hình như các hoạt động bóng bàn phong trào bấy lâu nay nằm ngoài tầm kiểm soát của các bác liên đoàn
thì phải ??? Các hãng sport , các shop sport , các câu lạc bộ tư nhân , các câu lạc bộ các cơ quan ban ngành ... hình như không hề có 1 mối dây liên hệ nào với các ngài chủ quản các cấp .
Các giải đấu phong trào hầu hết toàn là tự phát , vì lòng ham mê yêu thích mà anh em tự rủ nhau làm , chứ hầu như
hiếm khi thấy xuất hiện các bác liên đoàn xuất hiện góp mặt trên ghế chủ tọa đoàn các giải Pre , giải ngành ...
chứ đừng nói gì tới chung tay góp sức .Mà Cụ Hồ nói cái gì mà xa rời quần chúng là kể như .... vứt .

Tại sao các liên đoàn bóng bàn có vẻ thụ động trùm mền kỹ quá vậy ?
Mong sao các liên đoàn bóng bàn siêng siêng <<nhúng tay nhúng mũi >> vào mọi vấn đề của bóng bàn quần chúng .
Chứ không lẽ hàng trăm con người lão luyện chuyên sâu , trình độ bản lĩnh cao thâm bậc nhất
trong các BCH LIÊN ĐOÀN các cấp với đủ các ban to bệ nhỏ mà chỉ bó gọn cho
thành tích đuoc chăng hay chớ của đội tuyển quốc gia , đội tuyển tỉnh ??? Như rứa thì phí lắm lắm thay . HIC .
Mình thấy nếu các bác BCH các liên đoàn mà chịu quá bộ hạ cố hòa mình vào phong trào , hỗ trợ , định hướng , tập huấn thậm chí tham gia hoạt động phong trào ... thì luôn đuoc xã hội trân trọng đón nhận hoan nghênh và trọng thị .

Có 1 ông bạn ngoại quốc khen nức nở với mình thế này << công nhận Việt nam các ông có nhiều khẩu hiệu hay tuyệt >>.

Ngày xưa thì đưa nghị quyết vào cuộc sống , nay thì đưa cuộc sống vào nghị quyết ... xong rồi THÔI SAO ?
Mong sao những khẩu hiệu vang to hơn mõ ấy mau mau biến thành hành động cụ thể cho bá tánh nhờ . hì.
Mình đảm bảo các bác đi đến đâu cũng đươc hoan nghênh nhiệt liệt cả , đến thăm câu lạc bộ ư -hoan hô .
đến thăm các shop sport ư -hoan hô , đến dự các giải phong trào ư -hoan nghênh .
Tham gia viết bài thảo luận trên diễn đàn ư ?- càng hoan hô to .

Xắn quần lên . cùng lội ruộng cái nào các bác . hehhehe
 
Last edited by a moderator:

Yasakamv

Trung Sỹ
Liên đoàn Bóng bàn Việt nam toàn là siêu nhân, còn lo nhiều việc khác lớn hơn bác Sơn ạ. Các bác nghiên cứu bài này thì rõ trình độ các siêu nhân nè :
Bóng bàn lại tạo xìcăngđan

TT - Đó là việc đội tuyển bóng bàn VN không thể tham dự Giải vô địch thế giới sẽ diễn ra tại Pháp vì đăng ký muộn. Để đối phó khi sự việc bị lộ, những người trong cuộc đã thống nhất cùng phát ngôn không dự giải để giảm chi phí và do trình độ của đội tuyển VN kém.



VĐV Đinh Quang Linh không có cơ hội dự Giải vô địch thế giới 2013 vì sự tắc trách của những người quản lý bóng bàn VN - Ảnh: Nga Nguyễn
Câu chuyện này lý ra đã được những người trong cuộc giấu nhẹm nếu không có việc các VĐV, đơn vị có VĐV được triệu tập lên đội tuyển dự giải đấu đi dò hỏi mới “lòi” ra chuyện.

Có quyết định tập trung đội tuyển

Ngày 8-4, ông Lâm Quang Thành - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - đã ký quyết định tập trung đội tuyển bóng bàn VN từ ngày 5-4 đến hết ngày 25-5 với hai HLV và năm VĐV gồm: HLV trưởng Nguyễn Đức Long, HLV Vũ Mạnh Cường, các VĐV Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T), Đào Duy Hoàng (PetroVN), Đinh Quang Linh (Quân Đội), Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công An), Mai Hoàng Mỹ Trang (TP.HCM). Các VĐV sẽ tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn). Mục đích của đợt tập trung nhằm chuẩn bị Giải bóng bàn vô địch thế giới sẽ diễn ra tại Pháp từ ngày 13 đến 20-5.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một cán bộ quản lý của các VĐV được triệu tập cho biết bộ môn và Liên đoàn Bóng bàn VN đã gửi quyết định triệu tập này về các CLB chủ quản của VĐV. Đồng thời các VĐV cũng được yêu cầu nộp hộ chiếu để làm visa đi Pháp. Tuy nhiên khi Giải bóng bàn toàn quốc vừa kết thúc tại Lâm Đồng đêm 28-4, thông tin từ những người của liên đoàn và bộ môn bóng bàn cho biết các VĐV sẽ không đi Pháp dự giải nữa. “Chúng tôi đi hỏi là sau giải này các VĐV sẽ về địa phương hay lên Nhổn để chuẩn bị giải thế giới như quyết định đã triệu tập của Tổng cục TDTT thì được trả lời là đội tuyển VN không đi giải thế giới nữa vì đăng ký muộn” - lãnh đạo một CLB bóng bàn cho biết.

Thứ hạng của các tay vợt VN sẽ bị giảm đáng kể

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một trọng tài quốc tế môn bóng bàn VN cho biết: “Giải vô địch thế giới có ý nghĩa quan trọng về mặt chuyên môn với các VĐV chuyên nghiệp bởi là căn cứ trong việc xếp thứ hạng của các tay vợt. Nếu không dự giải này, chắc chắn thứ hạng của các tay vợt VN sẽ bị giảm đáng kể. Đó là chưa kể nếu đã đăng ký sơ bộ nhưng sau đó vì chậm trễ thủ tục khiến VN không thể cử VĐV đi dự giải, có thể Liên đoàn Bóng bàn VN sẽ đứng trước án phạt của Liên đoàn Bóng bàn thế giới”.

Đăng ký muộn hay cố tình không dự giải?

Thông tin với Tuổi Trẻ, một đại diện Tổng cục TDTT cho biết thời hạn đăng ký dự Giải vô địch thế giới đã kết thúc từ giữa tháng 3-2013 (trước đó có đăng ký sơ bộ) nhưng đến tháng 4 bóng bàn VN mới lo thủ tục.

Ngoài quyết định triệu tập VĐV, HLV tập trung để chuẩn bị cho giải thế giới của Tổng cục TDTT, bộ môn và liên đoàn còn làm tờ trình lên Tổng cục TDTT để đưa đội tuyển đi Pháp. Trong tờ trình này, ông Phạm Đức Thành, tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn VN, tiếp tục được đề xuất làm trưởng đoàn đi dự giải. Tuy nhiên khi tờ trình này được đưa lên, rất nhiều bộ phận chức năng của Tổng cục TDTT lên tiếng phản đối vì ông Thành đã nhiều lần làm trưởng đoàn bóng bàn đi dự giải thế giới nhưng để VĐV bỏ cuộc vì không nắm được lịch thi đấu do không biết tiếng Anh.

Về việc không thể đưa đội tuyển bóng bàn đi Pháp dự giải thế giới, thông tin từ những người trong cuộc cho biết bộ môn và liên đoàn đã thống nhất phát ngôn với báo giới là không dự vì lý do để tập trung kinh phí cho việc khác. Trả lời Tuổi Trẻ ngày 29-4 về vấn đề này, ông Phạm Đức Thành phủ nhận việc đăng ký muộn làm đội tuyển không đi thi đấu được.

Ông Thành nói: “Ban đầu chúng tôi cũng định đưa đội tuyển VN đi dự giải thế giới nhưng do tốn kém quá, hiệu quả cũng không cao vì trình độ bóng bàn VN kém. Vì vậy liên đoàn đã tính toán để tập trung kinh phí đó cho đội tuyển đi tập huấn quốc tế và chuẩn bị Giải vô địch châu Á diễn ra vào đầu tháng 7”. Tuy nhiên khi được hỏi đội tuyển có đi tập huấn nước ngoài trước Giải vô địch châu Á không, ông Thành nói: không.

Đây không phải lần đầu tiên bóng bàn VN bỏ cuộc trước và trong Giải vô địch thế giới. Từ năm 2012 trở về trước, dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Phạm Đức Thành, bóng bàn VN từng bốn lần bỏ cuộc tại ba giải vô địch thế giới và một giải vô địch châu Á, bởi không nắm được lịch thi đấu dù đã đến địa điểm thi đấu, chủ yếu do không thông thạo ngoại ngữ.

K.XUÂN

http://thethao.tuoitre.vn/The-thao/545823/Bong-ban-lai-tao-xicangdan.html
 
Last edited:

xuananhcsct

Thượng Sỹ
Việc này cũng giống như đắp đê chống lũ bác Sơn ạ. Ai cũng biết là rất quan trọng và cần thiết nhưng chúng ta đang có rất nhiều người đánh trống vì đánh trống không tốn sức cũng không phải suy nghĩ. Chúng ta thiếu người điều hành có tầm, tâm huyết tham gia vì vậy không có phương hướng chuẩn cho một công việc cụ thể. Chúng ta đang có rất nhiều người tham gia đắp đê nhưng chỉ đào đất và đắp thôi thì hiệu quả không cao :mad::mad::mad::mad: Vài dòng lan man, có gì không phải xin các bác lượng thứ :):):):):):):):)
 

Bình luận từ Facebook

Top