WTT Cup Finals Xinxiang 2022 (27~30/10)

conduongs

Đại Tá
Vừa xem lại trận CK, thấy Wang ChuQin vô địch quá xứng đáng và Harimoto vào đến CK cũng vậy, khoảng cách giữa 2 tay vợt là 3 tuổi (Hari 19, Wang CQ 22) nên Harimoto có rất nhiều cơ hội để tiến xa tiệm cận và là đối thủ tiềm tàng nguy hiểm nhất của tuyển China. Như vậy, sang đầu năm, Wang ChuQin sẽ leo lên vị trí thứ 3 trên BXH ngay trên Harimoto và hiển nhiên với án phạt nặng nề như hiện nay thì Liang JingKun đến khi hết án quay lại có thể tụt xuống vị trí 200 cũng chưa biết chừng. Vượt qua được cú shock đó để chen chân vào Top 10 hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của Liang JingKun nhưng nên nhớ cậu này cũng tầm 26,27 gì đó rồi mà trong đội 1 của tuyển China còn rất nhiều ứng viên trẻ tuổi, ngoan, và nhiệt huyết sẵn sàng thế chân.

Quay lại với top đầu, Fan ZhenDong vẫn vững vàng ở vị trí đầu, và nếu chấp nhận có thời gian điều trị chấn thương thì Fan ZhenDong vẫn là tay vợt hàng đầu thế giới. Ngược lại, sau 2 giải gần nhất ae đều thấy Ma Long đã cho thấy dấu hiệu rõ rệt của tuổi tác và hạn chế kỹ thuật, chiến thuật, thứ còn lại là kinh nghiệm thi đấu. Nếu Liang JingKun bị phạt lâu không kịp hồi phục để đánh giải vô địch thế giới (đơn, đôi) thì Ma Long vẫn có cơ hội tham dự, mặc dù cơ hội cao nhất có lẽ chỉ đến bán kết nếu không may gặp Wang ChuQin hoặc Fan ZhenDong tại đó, ngược lại cho đến khi đó nếu Ma Long vẫn vững vàng ở vị trí số 2 thì hiển nhiên Wang ChuQin sẽ nằm cùng nhánh Fan ZhenDong và 2 cậu này phải loại nhau, trong khi đó Ma Long sẽ cùng nhánh với Harimoto và dễ thở hơn nhiều, nghĩa là cơ hội vào chơi trận chung kết thứ 4 cao hơn, thắng hay không chưa bàn đến.

Phần còn lại sau Fan ZhenDong, Ma Long dĩ nhiên là Wang ChuQin với phong độ và bản lĩnh tuyệt vời, vậy những tấm vé còn lại sau đó hiện tại sáng nhất sẽ là Lin GaoYuan nhưng cậu này tinh thần kém, thi đấu quốc tế bất ổn, cao lắm thì vào đến vòng 1/16 hoặc tứ kết là cùng, có chăng thi đấu đôi nam, đôi nam nữ còn có cơ hội giành huy chương. Wang ChuQin đã vô địch đôi nam cùng Ma Long tại WTTC 2019 rồi nên không thiết tha giải đôi, giải đơn mới là đỉnh cao mà các tay vợt hướng đến. Suất còn lại có thể là Liang JingKun hoặc các tay vợt trẻ, và mấy tay vợt này đều chưa có cửa so với nhóm ở trên.
Bài viết phân tích hay và sâu quá cơ
 

ga mo

Đại Tá
Vừa xem lại trận CK, thấy Wang ChuQin vô địch quá xứng đáng và Harimoto vào đến CK cũng vậy, khoảng cách giữa 2 tay vợt là 3 tuổi (Hari 19, Wang CQ 22) nên Harimoto có rất nhiều cơ hội để tiến xa tiệm cận và là đối thủ tiềm tàng nguy hiểm nhất của tuyển China. Như vậy, sang đầu năm, Wang ChuQin sẽ leo lên vị trí thứ 3 trên BXH ngay trên Harimoto và hiển nhiên với án phạt nặng nề như hiện nay thì Liang JingKun đến khi hết án quay lại có thể tụt xuống vị trí 200 cũng chưa biết chừng. Vượt qua được cú shock đó để chen chân vào Top 10 hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của Liang JingKun nhưng nên nhớ cậu này cũng tầm 26,27 gì đó rồi mà trong đội 1 của tuyển China còn rất nhiều ứng viên trẻ tuổi, ngoan, và nhiệt huyết sẵn sàng thế chân.

Quay lại với top BXH, Fan ZhenDong vẫn vững vàng ở vị trí số 1, và nếu chấp nhận có thời gian điều trị chấn thương thì Fan ZhenDong vẫn là tay vợt hàng đầu thế giới. Ngược lại, sau 2 giải gần nhất ae đều thấy Ma Long đã cho thấy dấu hiệu rõ rệt của tuổi tác và hạn chế kỹ thuật, chiến thuật, thứ còn lại là kinh nghiệm thi đấu. Nếu Liang JingKun bị phạt lâu không kịp hồi phục để đánh giải vô địch thế giới (đơn, đôi) thì Ma Long vẫn có cơ hội tham dự giải, mặc dù cơ hội cao nhất có lẽ chỉ đến bán kết và nếu không may gặp Wang ChuQin hoặc Fan ZhenDong tại đó, ngược lại cho đến khi đó nếu Ma Long vẫn vững vàng ở vị trí số 2 thì hiển nhiên Wang ChuQin sẽ nằm cùng nhánh Fan ZhenDong và 2 cậu này phải loại nhau, trong khi đó Ma Long sẽ cùng nhánh với Harimoto và dễ thở hơn nhiều, nghĩa là cơ hội vào chơi trận chung kết lần thứ 4 cao hơn, thắng hay không thì chưa cần bàn đến.

Phần còn lại sau Fan ZhenDong, Ma Long dĩ nhiên là Wang ChuQin với phong độ và bản lĩnh tuyệt vời, vậy những tấm vé còn lại sau đó hiện tại sáng nhất sẽ là Lin GaoYuan nhưng cậu này tinh thần kém, thi đấu quốc tế bất ổn, cao lắm thì vào đến vòng 1/16 hoặc tứ kết là cùng, có chăng thi đấu đôi nam, đôi nam nữ còn có cơ hội giành huy chương. Wang ChuQin đã vô địch đôi nam cùng Ma Long tại WTTC 2019 rồi nên không thiết tha giải đôi, giải đơn mới là đỉnh cao mà các tay vợt hướng đến. Suất còn lại có thể là Liang JingKun hoặc các tay vợt trẻ, mà mấy tay vợt này đều chưa có cửa so với nhóm ở trên.
Bài viết rất hay. Xin bổ sung một số thông tin sau: Giải vô địch thế giới 2023 sẽ tổ chức ở ICC Durban, Nam phi từ ngày 20-28/5/2023. Theo lịch của WTT thì từ nay tới đó WTT chỉ tổ chức 04 giải giành cho tất cả các vận động viên, còn lại là các giải trẻ, gồm các giải:
1. WTT Contender Nova Gorica 2022 Presented by I Feel Slovenia, tổ chức từ 31/10-6/11.
2. WTT Feeder Düsseldorf III 2022, tổ chức từ 22-25/11.
3. WTT Feeder Fort Lauderdale 2022, tổ chức từ 09-14/12.
4. Singapore Smash 2023, tổ chức từ 07-19/3/2022.
Trong 04 giải này thì hôm nay có giải WTT Contender Nova Gorica 2022 Presented by I Feel Slovenia, thành phần tham dự không mạnh lắm, chỉ có Jorgic, Karlsson Kristian, Lim Jonghoon, Filus Ruwen, Liam Pitchford, Lee Sangsu, Gauzy, Freitas và các vđv khác tham dự.

Tiếp theo là giải WTT Feeder Düsseldorf III 2022, thành phần tham dự không mạnh lắm, chỉ có Ovt, Filus Ruwen, Benedikt Duda, Tiago Apolonia và các tay vợt khác có thứ hạng rất thấp tham dự.

Còn 02 giải WTT Feeder Fort Lauderdale 2022 và Singapore Smash 2023 chưa có danh sách vđv tham dự, tuy nhiên 02 giải này chắc thành phần tham dự cũng không khủng lắm. Như vậy thì thứ hạng các tay vợt khi bước vào giải Vô địch thế giới năm sau sẽ hầu như không đổi sau khi bảng xếp hạng mới nhất sẽ được công bố tới đây, và như vậy nếu TQ có FZD, ML và WCQ xếp 1, 2, 3 thì khi bốc thăm sẽ có mặt bộ 3 này ở cả 2 nhánh.
Trường hợp ML giải nghệ thì khi đó FZD và WCQ sẽ là số 1 và 2, vậy hai người vẫn ở 2 nhánh khác nhau, TQ sẽ có cơ hội có trận CK all China, không như giải WCh 2021 khi ML và XX không được tham dự, 4 ông khủng long TQ bị nhốt vào nhánh trên, nhánh dưới có mỗi ông Zhou Qihao tâm lý kém dẫn tới việc Trum (Truls) được vào CK với FZD.
 

noobteam

Trung Uý
Nữ TQ thì quá khủng, khó cho phần còn lại của thế giới.
Nam thì phải chờ xem, lứa dưới của TQ có vẻ thi đấu quốc tế phập phù (Chuqin thì cũng mới 2-3 giải gần đây mới ngon), do ML giữ ghế lâu quá chăng.
 

noobteam

Trung Uý
Nếu Liang JingKun bị phạt lâu không kịp hồi phục để đánh giải vô địch thế giới (đơn, đôi) thì Ma Long vẫn có cơ hội tham dự giải, mặc dù cơ hội cao nhất có lẽ chỉ đến bán kết và nếu không may gặp Wang ChuQin hoặc Fan ZhenDong tại đó, ngược lại cho đến khi đó nếu Ma Long vẫn vững vàng ở vị trí số 2 thì hiển nhiên Wang ChuQin sẽ nằm cùng nhánh Fan ZhenDong và 2 cậu này phải loại nhau, trong khi đó Ma Long sẽ cùng nhánh với Harimoto và dễ thở hơn nhiều, nghĩa là cơ hội vào chơi trận chung kết lần thứ 4 cao hơn, thắng hay không thì chưa cần bàn đến.
Mình tưởng giống tennis chứ nhỉ, ông 1-4 một nhánh, 2-3 một nhánh khác.
 

LangThang

Đại Uý
Nữ TQ thì quá khủng, khó cho phần còn lại của thế giới.
Nam thì phải chờ xem, lứa dưới của TQ có vẻ thi đấu quốc tế phập phù (Chuqin thì cũng mới 2-3 giải gần đây mới ngon), do ML giữ ghế lâu quá chăng.
Chuqin nếu giữ được phong độ như hiện có thì cũng chỉ được 2 hay 3 năm thôi, LGY mấy năm trước cũng cực nhanh, nhanh mạnh và chính xác thì cần trẻ tuổi, sau tuổi 25 rất khó làm được như vậy.
 

WTT

Trung Uý
xem trận này thấy mỗi một điều: khả năng kiểm soát xoáy của mút Tàu là vô đối, nhất là ở khoản counter loop và giật bóng chuội. mút Nhật rất khó để tạo ra bóng chuội khi đôi công
vấn đề là ở người cầm vợt, mút giời mà đặt vào tay mấy thánh VN thì có có mà kiểm soát bằng mắt
 

ga mo

Đại Tá
Nữ TQ thì quá khủng, khó cho phần còn lại của thế giới.
Nam thì phải chờ xem, lứa dưới của TQ có vẻ thi đấu quốc tế phập phù (Chuqin thì cũng mới 2-3 giải gần đây mới ngon), do ML giữ ghế lâu quá chăng.
Nữ TQ thì còn gì để nói nữa. Ngay cả tay vợt hạng bét trong đội TQ là Chen Xintong mới đây cũng vả cho em Ito là tay vợt Nonchina mạnh nhất thế giới với tỷ số thuyết phục 4-1. Ngoài ra còn vô số các tay vợt khác ở TQ chỉ là hạng tôm tép nhưng ra thế giới thì đều là hàng khủng như Zhang Rui, Qian Tianyu, He Zhoujia, Fan Shiqi, Liu Weishan...
 

mcfly

Thượng Tá
vấn đề là ở người cầm vợt, mút giời mà đặt vào tay mấy thánh VN thì có có mà kiểm soát bằng
vấn đề là ở người cầm vợt, mút giời mà đặt vào tay mấy thánh VN thì có có mà kiểm soát bằng mắt
mút tàu chỉ là một phần trong hệ thống - muốn đánh hiệu quả phải tập rất lâu (từ nhỏ) và đúng kỹ thuật chứ không đơn giản như mình nghĩ là tune lên rồi dán vào là đánh giống như bọn tàu.
 

lion

Đại Tá
Chuqin nếu giữ được phong độ như hiện có thì cũng chỉ được 2 hay 3 năm thôi, LGY mấy năm trước cũng cực nhanh, nhanh mạnh và chính xác thì cần trẻ tuổi, sau tuổi 25 rất khó làm được như vậy.
Ma Long sau 3 lần liên tiếp bị Wang Hao ngáng chân dừng bước tại bán kết vào các năm 2009, 2011, 2013 và đã thực sự lột xác lên ngôi lần đầu vào năm 2015 (thắng Fang Bo 4-2, năm đó Wang Hao đã giải nghệ), đó là năm Ma Long 27 tuổi. Sau đó Ma Long tiếp tục vô địch 2 lần nữa vào các năm 2017 (thắng Fan ZhenDong 4-3), 2019 (thắng Falck 4-1). Xen giữa các sự kiện đó, Ma Long giành HCV Olympics Rio 2016 và Tokyo 2020 (thi đấu năm 2021 vì đại dịch Covid-19).

Fan ZhenDong vô địch thế giới 2021 ở tuổi 24, so với Ma Long là trẻ trước 3 tuổi. Cũng có thể mọi người nói Fan ZhenDong vô địch là nhờ Ma Long đã không tham gia giải đấu, hoặc nhóm của Fan ZhenDong toàn VĐV China đã quen bóng và Fan ZhenDong trội hơn trong khi nhánh kia toàn Tây kém Fan rất xa, kể cũng đúng, nhưng kể cả khi Ma Long tham gia mà gặp Fan ZhenDong tại BK, CK thì chắc gì đã ăn được vì năm đó đơn giản là Fan ZhenDong quá mạnh.

Có lẽ cái môn thể thao ít chấn thương nhất là cờ vua, nhưng các VĐV phải hao tổn thần kinh trí não ghê gớm, đó là chưa kể đến việc họ phải chịu các triệu chứng của bệnh cơ, xương khớp vì ngồi lì một chỗ quá nhiều. Còn lại, bóng bàn là môn thể thao của di chuyển chân (chủ yếu là di chyển ngang như con cua), nên thường VĐV hay gặp chấn thương hệ chân (mũi, bàn chân, bắp chân, đầu gối, hông, lưng) và vai, cẳng tay, đầu gối tay...ảnh hưởng đến cảm giác bóng và thành tích thi đấu rất nhiều. Hẳn ae còn nhớ thời điểm Ma Long nghỉ điều trị chấn thương đầu gối, rất nhiều người đã nghĩ Ma Long coi như xong nhưng không ngờ là Ma Long đã trở lại vô địch 2, 3 giải cuối năm và vô địch WTTC 2021 rất ngoạn mục. Giây phút Ma Long nhặt cây vợt tung lên đã dùng khăn lau mặt, nhưng mình thấy có lẽ Ma Long đã khóc vì xúc động cao độ, đồng chí trọng tài có lẽ cũng nhìn thấy điều đó.

Với Lin GaoYuan thì ae còn nhớ cậu này thi đấu cũng rất máu lửa, đòn mạnh, hiểm, xoáy, giao bóng biến hoá nhưng hay bị khớp và không giữ được khoảng cách an toàn đến chiến thắng quan trọng cuối cùng trước Boll, Xu Xin...nên tương đối khó để trở thành một VĐV lớn. Có lẽ, trong bóng bàn thì phải tối thiểu giành chức vô địch đơn tại Grand Finals, hoặc Worldcup, đôi nam, đôi nam nữ, HCĐ giải đơn (vì để thua người vào chơi CK cũng là rất giỏi rồi), sau đó mới tới giải đồng đội (vì đồng đội gánh cho nhiều) mới được coi là VĐV có thành tích và tên tuổi. Ae còn nhớ thế hệ Ma Lin, Wang Hao, Wang LiQin, Chen Qi, Hao Shoai, thì cậu Hao Shoai kém nhất, tinh thần, sức khoẻ đều kém. Còn Chen Qi thì một lần vô địch Olympics đôi nam với Ma Lin (Athen 2004, năm đó Wang Hao thua Ryu SeungMin tại CK), còn lại chưa vô địch Worldcup và thành tích thi đấu quốc tế trong hệ thống giải của ITTF cũng không cao. Wang LiQin thì 3 lần vô địch thế giới nhưng chưa một lần vô địch Worldcup, Olympics. Ma Lin thì 3 lần về nhì tại vô địch thế giới, Wang Hao thì 3 lần về nhì tại Olympics...đều có gì đó rất không hoàn hảo và đáng tiếc cho một thế hệ bóng bàn. Tuy nhiên, trong 5 người đó thì kể như chỉ có 3 cái tên Ma Lin, Wang Hao, Wang LiQin mới được coi là có tên tuổi, còn lại không ấn tượng gì cả, và Lin GaoYuan cũng như vậy thôi, mình cho rằng Lin GaoYuan rất khó tiến xa hơn.

Wang ChuQin thuận tay trái, nhanh nhẹn, công thủ đều hay và rất ác (giống Fan ZhenDong, Ma Long), lì lợm (cái này rất giống Zhang JiKe, Wang LiQin) và còn rất tôn trọng (đúng ra dùng từ tôn thờ) Ma Long, rất hay tập với Ma Long, từng vô địch đôi nam thế giới với Ma Long tại WTTC 2019 nên nó rất có cơ hội để tiếp bước Fan ZhenDong hay Ma Long trở thành tay vợt chủ lực của tuyển China trong tương lai không xa. Thậm chí nếu Ma Long giải nghệ trong 1, 2 năm tới (mình nghĩ là hết năm sau Ma Long sẽ giải nghệ), và Fan ZhenDong không kịp phục hồi chấn thương và phong độ thì Wang ChuQin là niềm hi vọng lớn nhất của tuyển China. Rất khó để trông chờ và Liang JingKun với cái tôi quá lớn, Lin GaoYuan bất ổn!
 

bachikho

Đại Tá
Mình tưởng giống tennis chứ nhỉ, ông 1-4 một nhánh, 2-3 một nhánh khác.
tennis nào hả bác, chả có quy tắc là nào 1-3 hay 1-4 luôn vào 1 nhánh cả, bốc thăm may rủi hết (hoặc có thể 1 giải nào đó quy định riêng vậy chứ k phải là tất cả)
 

lion

Đại Tá
Mời các bác tham khảo quy tắc bốc thăm chia bảng thi đấu của ITTF tại trang 55 (chi tiết mời xem link tài liệu gốc bên dưới). Đại loại là những VĐV tham gia nội dung có thứ hạng cao nhất (thường thì theo BXH gần nhất của ITTF tại thời điểm bốc thăm) sẽ được chọn và phân hạng hạt giống sao cho họ không phải loại nhau từ những vòng đầu (3.6.2.1). VĐV có thứ hạng cao nhất (hạt giống số 1, như Fan ZhenDong tại XinXiang và Ma Cao vừa qua) sẽ nằm ở đầu nhánh 1 và VĐV có thứ hạng tiếp theo (hạt giống số 2, như Ma Long tại XinXiang và Ma Cao vừa qua) sẽ nằm ở đầu nhánh 2 (3.6.2.3). VĐV hạt giống số 3, 4 sẽ được xếp vào cuối nhánh 1 và đầu nhánh 2, sau đó đến các VĐV hạt giống từ số 5~8 sẽ được xếp tuân theo quy tắc đó (3.6.2.3.1 và 3.6.2.3.2)...
Screen Shot 2022-10-31 at 15.11.20.png

Nếu em nhớ không nhầm thì tại World Championships (đơn) thì các VĐV hạt giống Top đầu như Fan ZhenDong, Ma Long còn được miễn mấy vòng gửi xe và chỉ thi đấu chính thức khi đã chốt xong sơ loại thì phải?!

Link Tài Liệu: https://documents.ittf.sport/sites/default/files/public/2022-02/ITTF_HB_2022_clean_v1_0.pdf
 

ga mo

Đại Tá
Mời các bác tham khảo quy tắc bốc thăm chia bảng thi đấu của ITTF tại trang 55 (chi tiết mời xem link tài liệu gốc bên dưới). Đại loại là những VĐV tham gia nội dung có thứ hạng cao nhất (thường thì theo BXH gần nhất của ITTF tại thời điểm bốc thăm) sẽ được chọn và phân hạng hạt giống sao cho họ không phải loại nhau từ những vòng đầu (3.6.2.1). VĐV có thứ hạng cao nhất (hạt giống số 1, như Fan ZhenDong tại XinXiang và Ma Cao vừa qua) sẽ nằm ở đầu nhánh 1 và VĐV có thứ hạng tiếp theo (hạt giống số 2, như Ma Long tại XinXiang và Ma Cao vừa qua) sẽ nằm ở đầu nhánh 2 (3.6.2.3). VĐV hạt giống số 3, 4 sẽ được xếp vào cuối nhánh 1 và đầu nhánh 2, sau đó đến các VĐV hạt giống từ số 5~8 sẽ được xếp tuân theo quy tắc đó (3.6.2.3.1 và 3.6.2.3.2)...
View attachment 140977
Nếu em nhớ không nhầm thì tại World Championships (đơn) thì các VĐV hạt giống Top đầu như Fan ZhenDong, Ma Long còn được miễn mấy vòng gửi xe và chỉ thi đấu chính thức khi đã chốt xong sơ loại thì phải?!

Link Tài Liệu: https://documents.ittf.sport/sites/default/files/public/2022-02/ITTF_HB_2022_clean_v1_0.pdf
Việc các hạt giống hàng đầu được miễn vòng 1 chỉ xảy ra ở WCh 2021 mà thôi. Lý do là em Covit hoành hành trên thế giới nên ở giải WCh vừa rồi chỉ qualify cho 120 vđv tham dự (Việt Nam mình không có suất), vì vậy vòng đầu (vòng 128) các vđv hột giống 1 - 8 được miễn vòng 1. Còn ở các giải WCh trước thì tham dự thoải mái nên hạng tôm tép của Việt Nam mình cũng được tham dự vòng sơ loại tới 3vđv nên tổng số vđv tham dự rất lớn (thường là hơn 200). Hột giống của giải đấu thường được chọn là 64 vđv có thứ hạng cao nhất trong số các vđv tham dự, số còn lại đánh vòng loại chọn 64 vđv vào vòng đấu chính. Vì vậy để lên ngôi vô địch phải đánh ít nhất 7 trận. Còn nhớ giải năm 2019, Việt nam có 03 chiến sỹ tham dự là:
1. Đoàn Bá Tuấn Anh, thắng 1 ông nào đó nhưng thua ông Bobocica của Italia, nhì bảng bị loại.
2. Nguyễn Đức Tuân thua trắng 2 trận, bét bảng.
3. Nguyễn Anh Tú thắng 2 ông vô danh nào đó, tớ không nhớ nữa, nhất bảng vào vòng sơ loại bị thua 1 ông người Pháp hay là Hà Lan gì đó, cũng không mấy tên tuổi.
Trước đó mấy năm mình cũng có mấy vđv vào được vòng đấu chính, hình như là Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, xa hơn nữa thì mình chịu, không nhớ được. Còn đấu trường World Cup thì đâu như năm 92 Trần Tuấn Anh được tham dự với tư các vđv chủ nhà thì phải.
 
Last edited:

WTT

Trung Uý
mút tàu chỉ là một phần trong hệ thống - muốn đánh hiệu quả phải tập rất lâu (từ nhỏ) và đúng kỹ thuật chứ không đơn giản như mình nghĩ là tune lên rồi dán vào là đánh giống như bọn tàu.
Ai không được tập từ nhỏ, không được tập đúng kỹ thuật mà chót mua rồi thì vít mịa nó đi
 

mcfly

Thượng Tá
Ai không được tập từ nhỏ, không được tập đúng kỹ thuật mà chót mua rồi thì vít mịa nó đi
công nhận - ra câu lạc bộ thấy mấy ông vợt xịn mút NT mà đánh động tác của mút Nhật thấy nó sao sao ấy. lần sau e ra sẽ bảo mấy ông ấy là bác WTT khuyên là vứt mịe nó đi
 

nxaa

Trung Uý
công nhận - ra câu lạc bộ thấy mấy ông vợt xịn mút NT mà đánh động tác của mút Nhật thấy nó sao sao ấy. lần sau e ra sẽ bảo mấy ông ấy là bác WTT khuyên là vứt mịe nó đi

Đúng kỹ thuật là sao, động tác dài, miết bóng là chính, dùng chân & hông nhiều à
 

Bình luận từ Facebook

Top