Trần Tuấn Anh (A)

nhimpitt

Trung Sỹ
Sinh năm 1960 tại Phnom-penh, cùng gia đình hồi hương về Việt Nam năm 1970, Trần Tuấn Anh chơi bóng bàn từ năm 12 tuổi dưới sự hướng dẫn của thân phụ là huấn luyện viên Trần Văn Mỹ.

Mới gia nhập làng bóng bàn Việt Nam được hai năm, Trần Tuấn Anh được báo chí Sài Gòn thời đó (1974) ca ngợi “ mầm non đầy triển vọng của làng bóng bàn Việt Nam” và đề nghị cho Tuấn Anh là vận động viên thứ 5 tham gia giải Vô địch thế giới tại Ấn Độ năm 1975. Với năng khiếu bẩm sinh và sự nổ lực trong tập luyện, Trần Tuấn Anh đã đoạt được những thành tích vang dội như 5 lần lien tiếp vô địch đơn nam giải các đội mạnh toàn quốc (1981-1987), 8 lần vô địch toàn quốc trong 12 năm tổ chức. Tuyển thủ Trần Tuấn Anh đã 20 lần đại diện quốc gia tham gia các giải quốc tế như giải bóng bàn Á vận hội,, Đông nam á vận hội và các giải quốc tế tại Tiệp Khắc, Hungary,Liên xô…là biểu tượng của bóng bàn Việt Nam trong thập kỷ 80.

( St )
 

Bình luận từ Facebook

Top