Tổng hợp thông tin, bình luận giải bb đơn Nam, Nữ TP Huế open lần thứ II năm 2013

hungbongban

Moderator
Qua giải này mới nhìn nhận đúng thực chất trình độ hạng A1, A2, B1, B2 ở Huế. Thực chất ở hạng A2 của Huế chỉ ngang tầm với hạng B của Đà nẵng hoặc các tỉnh yếu khác thôi, còn hạng B của Huế thì phải xuống thêm 1 bậc nữa là C mới tương đương với các tỉnh bạn. Nếu đánh trong tỉnh TT Huế thôi, thì hạng A2 tương đối mạnh so với B vì vậy mới xếp hạng A1, A2 như vậy. Nếu mới các tỉnh bạn tham gia thì A2 Huế xuống hạng B là vừa, thậm chí chưa chắc đã có giải, ngoại trừ Mr Thiện, Mr Nhân or Mr Hà còn có thể cọ sát, đeo bám tốt.
Theo hungbongban thì nếu sang năm tổ chức giải này thì Mr Thiện, Mr Nhân, Mr Hà nên ở lại tham gia hạng A để cọ sát, không nên xuống B.
 

bongbanhue

Binh Nhất
Qua giải này mới nhìn nhận đúng thực chất trình độ hạng A1, A2, B1, B2 ở Huế. Thực chất ở hạng A2 của Huế chỉ ngang tầm với hạng B của Đà nẵng hoặc các tỉnh yếu khác thôi, còn hạng B của Huế thì phải xuống thêm 1 bậc nữa là C mới tương đương với các tỉnh bạn. Nếu đánh trong tỉnh TT Huế thôi, thì hạng A2 tương đối mạnh so với B vì vậy mới xếp hạng A1, A2 như vậy. Nếu mới các tỉnh bạn tham gia thì A2 Huế xuống hạng B là vừa, thậm chí chưa chắc đã có giải, ngoại trừ Mr Thiện, Mr Nhân or Mr Hà còn có thể cọ sát, đeo bám tốt.
Theo hungbongban thì nếu sang năm tổ chức giải này thì Mr Thiện, Mr Nhân, Mr Hà nên ở lại tham gia hạng A để cọ sát, không nên xuống B.

Mr.Hùng nói đúng đó. Càng luyện tập càng lên tay chứ có ai thụt lùi đâu ( ngoại trừ hai anh Dũng Trợt và Dung Linh gì đó) cú muốn có cup thôi.
 

xinvmc

Trung Uý
Qua giải này mới nhìn nhận đúng thực chất trình độ hạng A1, A2, B1, B2 ở Huế. Thực chất ở hạng A2 của Huế chỉ ngang tầm với hạng B của Đà nẵng hoặc các tỉnh yếu khác thôi, còn hạng B của Huế thì phải xuống thêm 1 bậc nữa là C mới tương đương với các tỉnh bạn. Nếu đánh trong tỉnh TT Huế thôi, thì hạng A2 tương đối mạnh so với B vì vậy mới xếp hạng A1, A2 như vậy. Nếu mới các tỉnh bạn tham gia thì A2 Huế xuống hạng B là vừa, thậm chí chưa chắc đã có giải, ngoại trừ Mr Thiện, Mr Nhân or Mr Hà còn có thể cọ sát, đeo bám tốt.
Theo hungbongban thì nếu sang năm tổ chức giải này thì Mr Thiện, Mr Nhân, Mr Hà nên ở lại tham gia hạng A để cọ sát, không nên xuống B.

Nói thật sự là bảng xếp hạng A, B của T T Huế chỉ mang tính nội bộ trong Tỉnh chứ so với các Tỉnh bạn thì cũng khó mà chính xác được. Còn nhớ bóng bàn Huế tham gia giải Đà Nẵng Open 2012, đội hình Huế tham gia hạng B, C và D của diễn đàn bóng bàn Việt Nam thì mới thấy được mặt bằng chung của bóng bàn cả nước. Bóng bàn Huế còn kém một bậc so với các tỉnh bạn, thực lực tham gia hạng B chênh lệch so với tỉnh bạn nhiều.

Để bóng bàn T T Huế đi lên thì cần có những giải như thế này để anh em bóng bàn trong tỉnh có cơ hội cọ xát với tỉnh bạn, những bên cạnh đó cũng cần có một sân chơi tương đồng về thực lực để anh em có sự quyết tâm hơn. Giải vừa qua theo em thấy thì có những nhân tố rất nổi bật, thi đấu với phong độ rất tốt nhưng thua vì gặp đối thủ trên cơ mình nhiều. Về hạng A, phải nói đến Thiện (CLB Nguyễn Trãi), năm nay thi đấu rất thành công nhưng gặp những đối thủ lớn phải đành ngậm ngùi chia tay vòng bảng. Hạng B, phải nói đến VĐV Dũng trợt (CLB Bà Triệu), Tùng (CLB BVM), Đức (CLB Bà Triệu), vào thi đấu cũng đã để lại dấu ấn cho khán giả. Lão tướng Tùng anti đã xuất sắc giành vé dự trận bán kết trước những đối thủ mạnh, Dũng trợt và a Đức bs cũng chiến đấu quả cảm không kém. Ở nội dung nữ, phải kể đến lão làng Bích Vân và hai đàn em là Hồng Ân (CLB NTN), Oanh (CLB Nguyễn Trãi), sự xuất sắc của VĐV Vân đã đem lại chiếc cúp vô địch, còn 2 tiểu muội thì 1 lọt vào BK, 1 lọt vào tứ kết.

Giải nhìn chung đã kết thúc thành công mĩ mãn, sau giải thì sẽ có 1 bảng xếp hạng tương đối các VĐV trong tỉnh. Nếu có điều kiện thì giải sang năm sẽ tổ chức tranh tài trên 3 hạng: A, B và C đối với nam.Chúc bác hungbongban có một bảng xếp hạng hoàn chỉnh.

Hẹn gặp lại vào Giải lần III.
Thân.
 

hungbongban

Moderator
Mr.Hùng nói đúng đó. Càng luyện tập càng lên tay chứ có ai thụt lùi đâu ( ngoại trừ hai anh Dũng Trợt và Dung Linh gì đó) cú muốn có cup thôi.

Khi đã tham gia thi đấu thì ai cũng cố gắng hết mình, cố gắng đạt kết quả cao nhất có thể, tuy nhiên đừng quá thất vọng khi không có giải, điều cơ bản nhất là phải biết chính mình đang ở mức độ nào so với đối thủ để có hướng phấn đấu hơn nữa. Ông cha ta thường nói: " biết mình, biết ta, trăm trận trăm thắng" mà !
Nhìn lại thực lực của thế hệ bóng bàn trẻ TT Huế chưa có VĐV nào nổi trội và xuất sắc như thế hệ vàng trước đây khoảng 15 năm. Thế hệ trẻ gần đây nhất có: Mr Chánh, Mr Trung, Mr Thành, Mr Thiện, ... cũng rất hay nhưng vẫn chưa có sự đột phá khi tham gia thi đấu với các tỉnh bạn. Vì vậy, lớp trẻ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa và TT Huế phải xây dựng được lớp thế hệ kế cận để kế tiếp lớp đàn anh, chứ hiện nay lớp kế cận của TT Huế đã "hỏng chân" khoảng 10 năm nay rồi. Cần phải xây dựng ngay thời điểm này vẫn còn kịp ! Hy vọng trong thời gian ngắn tới, cơ quan chức năng có thẩm quyền ( Sở VHTT&DL) sẽ " luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu" thành lập bộ môn bóng bàn cho tỉnh TT Huế, như vậy mới có cơ sở để phát triển được lớp mầm non, thanh thiếu nhi, xây dựng được thế hệ kế cận và tương lai cho tỉnh nhà.
 
Last edited:

anh_vip

Trung Uý
Phải thay máu mới hết ung thư, còn khai thông tư duy thì đợi họ xuống âm phủ cũng vẫn còn lưu trữ trên thế gian.

Chà nghe có vẻ hợp lý đâu, đề nghị cho anh Hùng làm Giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch thì anh em Huế tha hồ mà đánh giải mệt thôi... he he
 

thien90

Binh Nhì
Qua giải này mới nhìn nhận đúng thực chất trình độ hạng A1, A2, B1, B2 ở Huế. Thực chất ở hạng A2 của Huế chỉ ngang tầm với hạng B của Đà nẵng hoặc các tỉnh yếu khác thôi, còn hạng B của Huế thì phải xuống thêm 1 bậc nữa là C mới tương đương với các tỉnh bạn. Nếu đánh trong tỉnh TT Huế thôi, thì hạng A2 tương đối mạnh so với B vì vậy mới xếp hạng A1, A2 như vậy. Nếu mới các tỉnh bạn tham gia thì A2 Huế xuống hạng B là vừa, thậm chí chưa chắc đã có giải, ngoại trừ Mr Thiện, Mr Nhân or Mr Hà còn có thể cọ sát, đeo bám tốt.
Theo hungbongban thì nếu sang năm tổ chức giải này thì Mr Thiện, Mr Nhân, Mr Hà nên ở lại tham gia hạng A để cọ sát, không nên xuống B.
a cứ hay tâng bốc thằng e quá, trình e vẫn còn gà lắm a ơi :(
 

hungbongban

Moderator
a cứ hay tâng bốc thằng e quá, trình e vẫn còn gà lắm a ơi :(

Thế hệ trẻ gần đây nhất chỉ còn lại: Mr Thiện, Mr Nhân LT còn Mr Bi (con bác Thi) đang học Trung Quốc và Mr Phước tay vợt mới lên. Thế hệ tiếp theo thì chưa có ai kế cận, buồn cho bóng bàn Huế quá !
 

anh_vip

Trung Uý
Thế hệ trẻ gần đây nhất chỉ còn lại: Mr Thiện, Mr Nhân LT còn Mr Bi (con bác Thi) đang học Trung Quốc và Mr Phước tay vợt mới lên. Thế hệ tiếp theo thì chưa có ai kế cận, buồn cho bóng bàn Huế quá !

Bóng bàn Huế bây giờ cũng buồn chẳng có đầu tư nên không có năng khiếu chứ bên Sở mà đầu tư thì thiếu gì lớp trẻ... he he
 

Drhongson

Đại Tá
HAPPY BIRTH DAY to Xinvmc , mến chúc bạn sinh nhật vui vẻ ,thêm tuổi mới nhiều vui sướng
hạnh phúc và mãi đam mê bóng bàn , tích cực tin bài với diễn đàn nữa nhé.
Thân
 

tiachop

Thượng Tá
Chúc mừng chú Xịn nhé, chúc chú sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt! Anh vẫn rất thích lối chơi toàn diện của chú, hi vọng năm sau chú sẽ giữ lại cúp cho Huế mình.
 

hungbongban

Moderator
Năm nay, Mr Xịn bận rộn công tác tổ chức giải quá nên vào trận bị phân tâm, vì vậy tâm lý thi đấu không đúng phong độ, ACE thông cảm !
 

Bình luận từ Facebook

Top