Thư gửi bác Nguyễn Đức Long

goodbye2romance

Binh Nhì
Em đã đọc qua bài viết của bác: "Topic tổng hợp về bóng bàn của Nguyễn Đức Long!"
http://bongban.org/forum/showthread.php/1260-Topic-tổng-hợp-về-bóng-bàn-của-Nguyễn-Đức-Long-

Nhiều điều khiến em phải suy nghĩ nhưng trước tiên em muốn hỏi bác 1 câu:

Phương châm "nhanh, mạnh, chuẩn biến" đang là một vấn đề nóng hổi trong làng bóng bàn thế giới
Vậy phương châm ấy cụ thể là như thế nào? Và áp dụng nó như thế nào với bóng bàn Việt Nam?

Rất mong sớm nhận được thông tin phản hồi của bác, cảm ơn bác rất nhiều.
 

goodbye2romance

Binh Nhì
Sau khi Olympic London kết thúc, có 1 bài báo trên báo văn hóa thể thao Việt Nam:
2 môn bóng bàn & Cầu lông, cần xem xét lại "tư cách" trọng điểm.

Nội dung bài viết nhà báo họ đề cập đến vấn đề "tư cách trọng điểm" của 2 môn bóng bàn và cầu lông. Trong khi môn Cầu Lông còn có Tiến Minh vớt vát "tư cách trọng điểm" còn bộ môn bóng bàn thì bị các nhà báo vùi dập cho là nên loại bóng bàn ra khỏi vị trí trọng điểm như hiện nay. Là trưởng bộ môn bóng bàn Việt Nam, kính xin bác cho vài lời cảm nghĩ sau khi đọc bài này. Xin cám ơn!
 

goodbye2romance

Binh Nhì
Giải vô địch bóng bàn toàn quốc tranh Giải báo nhân dân năm 2012, Đoàn Kiến Quốc đã đoạt chức vô địch đơn nam khi đã chia tay đội tuyển BBQG ở độ tuổi ngoài 33.
Không đề cập đến yếu tố chấn thương vai của Trần Tuấn Quỳnh, ngôi vô địch của Đoàn Kiến Quốc là một chứng minh cho thấy bóng bàn Việt Nam đã đi xuống. Hơn nữa, từ khi Đoàn Kiến Quốc ra đi, bóng bàn Việt Nam không có tên trong danh sách tham dự Olympic.

Theo bác thì bóng bàn Việt Nam hiện nay đang gặp phải khó khăn trở ngại nào (loại bỏ yếu tố về tài chính)?
 

skyline III

Thượng Sỹ
Giải vô địch bóng bàn toàn quốc tranh Giải báo nhân dân năm 2012, Đoàn Kiến Quốc đã đoạt chức vô địch đơn nam khi đã chia tay đội tuyển BBQG ở độ tuổi ngoài 33.
Không đề cập đến yếu tố chấn thương vai của Trần Tuấn Quỳnh, ngôi vô địch của Đoàn Kiến Quốc là một chứng minh cho thấy bóng bàn Việt Nam đã đi xuống. Hơn nữa, từ khi Đoàn Kiến Quốc ra đi, bóng bàn Việt Nam không có tên trong danh sách tham dự Olympic.

Theo bác thì bóng bàn Việt Nam hiện nay đang gặp phải khó khăn trở ngại nào (loại bỏ yếu tố về tài chính)?

Theo tôi khó khăn nhất là các đội bạn quá mạnh hihihi
 

taolao

Binh Nhì
VN ở đấu trường châu lục lại nằm chung với những con khủng long của thế giới như TQ, HQ, Nhật, Hongkong, Triều Tiên, Đài Loan... mà mấy nước này chấp cả thế giới còn lại chứ nói gì Việt Nam.
Còn khu vực vùng trủng Đông Nam á với dàn sao dạt TQ của Singapore thì VN cũng bó tay. Bác Long chắc cũng phải chịu phép trước tình hình này. Thế mấy bác đứng ngoài có cao kiến gì nói thử cho ae được mở mang tầm mắt với. Hy vọng nói được làm được cho bb VN mở mày mở mặt .
 
Last edited:

mtam

Binh Nhất
Báo cáo lãnh đạo là đội VN ta có muôn vàn khó khăn trở ngại, trong khi đó thì các đối thủ của ta cứ tiến bộ không ngừng...!
Lãnh đạo xem thế nào chứ em thấy ... khó quá ạ!
 

quanghuy1974

Trung Sỹ
Báo cáo lãnh đạo là đội VN ta có muôn vàn khó khăn trở ngại, trong khi đó thì các đối thủ của ta cứ tiến bộ không ngừng...!
Lãnh đạo xem thế nào chứ em thấy ... khó quá ạ!
20 năm nữa vẫn chưa có câu trả lời bạn ạ.....kiếm a Quốc thứ 2 giờ khó quá.../
 

NDB55

Thượng Tá
Phải khẩn trương giúp đỡ phong trào BB quần chúng, nhất là các giải HN, HCM,HD mở rộng đang diễn ra quanh năm, đừng để nó xẹp đi- NN chả tốn kém gì. Nhân tài từ quần chúng mà ra, nếu không chỉ còn cách bỏ tiền ra nhập cầu thủ ngoại.
 

i_am_gulo

Trung Sỹ
Nhập mấy chú khựa, chú bủn về oánh với mình hàng ngày, chắc chục năm nữa may ra, heeee, tự tập với nhau đén mùa quýt các bác nhỉ
 

quanghuy1974

Trung Sỹ
Mấy bác lại động đến vấn đề đau đầu nhất rồi :)).
thì vẫn bị đau (tiền đình) từ trước đến giờ còn gì...........chưa có thầy (Mo) nào kê đơn bốc thuốc hoặc tìm ra thuốc kháng sinh hữu hiệu.............................//////////////
 

i_am_gulo

Trung Sỹ
nói chung là phải có kinh phí, có rồi thì mới tính giời tính biển được, các cụ xưa dạy có thực mới vực đc đạo cấm có sai, mà cái này thì nhạy cảm, về được 10 đồng thì có khi vào vđv được 3 đồng, còn lại bốc hơi, nản tập n
 

thaythuydn

Đại Tá
Sau khi Olympic London kết thúc, có 1 bài báo trên báo văn hóa thể thao Việt Nam:
2 môn bóng bàn & Cầu lông, cần xem xét lại "tư cách" trọng điểm.

Nội dung bài viết nhà báo họ đề cập đến vấn đề "tư cách trọng điểm" của 2 môn bóng bàn và cầu lông. Trong khi môn Cầu Lông còn có Tiến Minh vớt vát "tư cách trọng điểm" còn bộ môn bóng bàn thì bị các nhà báo vùi dập cho là nên loại bóng bàn ra khỏi vị trí trọng điểm như hiện nay. Là trưởng bộ môn bóng bàn Việt Nam, kính xin bác cho vài lời cảm nghĩ sau khi đọc bài này. Xin cám ơn!
Vừa rồi đọc 2 tờ báo thanh Niên và Tuổi Trẻ mà sao chẳng thấy nhắc đến giải bóng bàn các đội mạnh TQ tại Đà nẳng ,DÙ CHỈ MỘT GIÒNG.Sao vậy nhỉ !!??
 

goodbye2romance

Binh Nhì
Vừa rồi đọc 2 tờ báo thanh Niên và Tuổi Trẻ mà sao chẳng thấy nhắc đến giải bóng bàn các đội mạnh TQ tại Đà nẳng ,DÙ CHỈ MỘT GIÒNG.Sao vậy nhỉ !!??

Thông tin bóng đá chiếm 80% diện tích trên các mặt báo, Tennis chiếm 10%, còn lại các môn thể thao khác 10%, thông tin bóng bàn chắc chiếm được khoảng 0,01%. Nếu muốn đọc báo có thông tin bóng bàn chỉ có mỗi bongban.org là có nhiều thông tin nhất.

Giải bóng bàn các đội mạnh TQ tại Đà nẵng vừa qua thì cũng như các giải khác, không có gì mới mẻ cả về cả hình thức lẫn nội dung. Nhìn chung giải của Liên đoàn VN tổ chức không hơn gì so với các giải phong trào tự phát của các anh em nghiệp dư VN. Từ giải thưởng, số lượng khán giả... đến khâu tổ chức chuyên môn, khai mạc bế mạc giải, phát thưởng ... nhìn chung vẫn không hơn so với các giải nghiệp dư tự phát. Chỉ có trình độ chuyên môn của các VĐV chuyên nghiệp là cao hơn 1 chút so với VDV phong trào.
 

ngphe

Moderator
Vừa rồi đọc 2 tờ báo thanh Niên và Tuổi Trẻ mà sao chẳng thấy nhắc đến giải bóng bàn các đội mạnh TQ tại Đà nẳng ,DÙ CHỈ MỘT GIÒNG.Sao vậy nhỉ !!??
Gởi Thầy
Tại vì các phóng viên hoặc tổng biên tập hai báo này không biết chơi bóng bàn .Hay người làm công tác tuyên truyền của giải đấu không gởi thông báo đến nơi này .....
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top