THÔNG BÁO CỦA BTC "ĐN PREMIERSHIP 2015"

ngphe

Moderator
Kính thưa các anh chị em và các bạn vđv của các đội !

Vào lúc 18h00 ngày 24 tháng 9 năm 2015 tại CLBBB –QKV đã tiến hành họp đội trưởng các đội để giải quyết việc đội CĐ ĐT –VT bố trí VĐV không có trong danh sách phân hạng vào tham gia thi đấu vòng 2 với đội CKC .

Thành phần tham dư :gồm BTC và 12 đội trưởng của các đội trừ đội Tan Kỳ An có ủy quyền cho anh Nguyễn Nhật Nguyên đội trưởng đội Agribank họp thay .Và đôi trưởng đội Oll all Nguyễn Tuấn An vắng mặt có báo trước với BTC qua tin nhắn ,với nội dung tôn trọng hoàn toàn kết quả của cuộc họp do BTC quyết định

Trong cuộc họp qua phần trình bày của đội trưởng đội CĐ ĐT- VT cũng đã nhận khuyết điểm của mình (do đi công tác xa ,vắng mặt trong ngày thi đấu nên đã xảy ra sự việc như trên) .BTC cũng đưa ra nhiều phương án để đội trưởng hai đội và các đội khác lựa chọn .Cuối cùng chỉ có 1 phương án là quyết định đội CĐ ĐT-VT thắng 4-3 thay vì kết quả thi đấu thật là 5 -2 (trừ trận đơn thắng của anh Ý Hòa –người không có tên trong danh sách phân hạng , khi thi đấu với anh Trung đội CKC ) .Đồng thời dựa trên kết quả này , BTC quyết định trừ đội CĐ ĐT – VT 3 điểm và cọng đội CKC 3 điểm (Nếu thắng 4-3 thì kết quả chung cuộc là CĐ ĐT được 7 điểm và đội CKC được 3 điểm .Sau khi trừ và cộng ra kết quả sau : CĐ ĐT –VT = 7-3 =4 ; CKC =3+3 =6

Với phương án này đội trưởng các đội đều đồng ý .Chỉ đội trưởng đội CĐĐT-VT không chấp thuận và quyết định đội CĐ ĐT -VT bỏ cuộc không tham gia “ĐN Premiership 2015 “ tức là không thi đấu của 10 vòng còn lại .

Với một tinh thần khiêm nhường và khoan dung .BTC đã tạo mọi cơ hội cho đội trưởng đội CĐ ĐT –VT tìm được tiếng nói chung ,xóa tan những xa cách và khác biệt với những đội còn lại để cùng sinh hoạt chung trong một mái nhà “ĐN Premiership 2015 “ . Nếu với một tinh thần cầu thị biết lắng nghe ,nhiệt tình sửa đổi cái sai để cùng chung đứng trong một sân chơi hướng về mở rộng tình bạn kết nối đam mê của một đội trưởng ,thì BTC cũng không là ai để mà phán xét .Tuy nhiên với quyết định trên của BTC mà đội trưởng đội CĐ ĐT –VT quyết định bỏ cuộc chơi xin rút tên ra khỏi giải là một điều rất đáng tiếc .

Lực bất tòng tâm !BTC xin đồng ý và tôn trọng quyết định trên của đội trưởng đội CĐ ĐT –VT!

TBTC

Nguyễn Phê
 
Last edited:

ngphe

Moderator
Kính gởi đội trưởng các đội !
Kể từ vòng 3 đến các vòng sau đội nào có lịch thi đấu gặp đội CĐ ĐT -VT đều được nghĩ thi đấu .Kết quả thi đấu của hai đôi Oll All và đội CKC với đội CĐ ĐT -VT của hai vòng trước đều được hủy bỏ .
Trân trọng !
TBTC
Nguyễn Phê
 

ngphe

Moderator
I)Thông báo V/v lên và xuống hạng của các VĐV !Chỉ được áp dụng trong vòng đấu thứ 4
Ngày hôm qua BTC và các đội trưởng cúng đã họp xét việc lên và xuống hạng các vđv của cá đội với kết quả sau :
1)Đội LOL :
Trần Trung Hoàng xuống B2
2)Đội Minh Kim spa
-Đoàn Xuân Long xuống B2
3)Đội Cầu Rồng
-Lê Đức Luận xuống C2
4)Đội CLB Phan Châu Trinh
Nguyễn Phú Hải xuống C2
5)Đội Lộc Vĩnh Lợi
-Lê Viết Tiển xuống B2
6)Đội Năng Khiếu
-Nguyễn Thanh Triết xuống C1
7)Đội Tân Kỳ An
-Trần Minh lên B2
8)Đội Đồng Đội
Phan Tấn Sử xuống C1
II)Thông báo việc bổ sung VĐV . Chỉ được áp dụng trong vòng thi đấu thứ 4
1)Đội Lộc Vĩnh Lợi

-Nguyễn Quốc Tuấn (Hòa Thọ ) C2
2)Đội Đồng Đội
-Hoàng Tuấn Anh C1
3)Đội LOL
-Huỳnh Văn Dũng C1
4)Đội Sakura
-Hoàng Trọng Lợi A2
BTC xin thông báo để các đội trưởng và các vđv được rõ .Lấy đó làm cơ sở để thi đấu trong vòng đấu thứ 4 và còn lại.
Trân trọng !
TBTC
Nguyễn Phê
 
Last edited:

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Kính thưa các anh chị em và các bạn vđv của các đội !

Vào lúc 18h00 ngày 24 tháng 9 năm 2015 tại CLBBB –QKV đã tiến hành họp đội trưởng các đội để giải quyết việc đội CĐ ĐT –VT bố trí VĐV không có trong danh sách phân hạng vào tham gia thi đấu vòng 2 với đội CKC .

Thành phần tham dư :gồm BTC và 12 đội trưởng của các đội trừ đội Tan Kỳ An có ủy quyền cho anh Nguyễn Nhật Nguyên đội trưởng đội Agribank họp thay .Và đôi trưởng đội Oll all Nguyễn Tuấn An vắng mặt có báo trước với BTC qua tin nhắn ,với nội dung tôn trọng hoàn toàn kết quả của cuộc họp do BTC quyết định

Trong cuộc họp qua phần trình bày của đội trưởng đội CĐ ĐT- VT cũng đã nhận khuyết điểm của mình (do đi công tác xa ,vắng mặt trong ngày thi đấu nên đã xảy ra sự việc như trên) .BTC cũng đưa ra nhiều phương án để đội trưởng hai đội và các đội khác lựa chọn .Cuối cùng chỉ có 1 phương án là quyết định đội CĐ ĐT-VT thắng 4-3 thay vì kết quả thi đấu thật là 5 -2 (trừ trận đơn thắng của anh Ý Hòa –người không có tên trong danh sách phân hạng , khi thi đấu với anh Trung đội CKC ) .Đồng thời dựa trên kết quả này , BTC quyết định trừ đội CĐ ĐT – VT 3 điểm và cọng đội CKC 3 điểm (Nếu thắng 4-3 thì kết quả chung cuộc là CĐ ĐT được 7 điểm và đội CKC được 3 điểm .Sau khi trừ và cộng ra kết quả sau : CĐ ĐT –VT = 7-3 =4 ; CKC =3+3 =6

Với phương án này đội trưởng các đội đều đồng ý .Chỉ đội trưởng đội CĐĐT-VT không chấp thuận và quyết định đội CĐ ĐT -VT bỏ cuộc không tham gia “ĐN Premiership 2015 “ tức là không thi đấu của 10 vòng còn lại .

Với một tinh thần khiêm nhường và khoan dung .BTC đã tạo mọi cơ hội cho đội trưởng đội CĐ ĐT –VT tìm được tiếng nói chung ,xóa tan những xa cách và khác biệt với những đội còn lại để cùng sinh hoạt chung trong một mái nhà “ĐN Premiership 2015 “ . Nếu với một tinh thần cầu thị biết lắng nghe ,nhiệt tình sửa đổi cái sai để cùng chung đứng trong một sân chơi hướng về mở rộng tình bạn kết nối đam mê của một đội trưởng ,thì BTC cũng không là ai để mà phán xét .Tuy nhiên với quyết định trên của BTC mà đội trưởng đội CĐ ĐT –VT quyết định bỏ cuộc chơi xin rút tên ra khỏi giải là một điều rất đáng tiếc .

Lực bất tòng tâm !BTC xin đồng ý và tôn trọng quyết định trên của đội trưởng đội CĐ ĐT –VT!

TBTC

Nguyễn Phê
Xin chia buồn với Vĩnh Trung....thấy BTC cũng xét tình xét lý rồi đấy chứ!
 

chantinh_dl85

Binh Nhì
Kính thưa các anh chị em và các bạn vđv của các đội !

Vào lúc 18h00 ngày 24 tháng 9 năm 2015 tại CLBBB –QKV đã tiến hành họp đội trưởng các đội để giải quyết việc đội CĐ ĐT –VT bố trí VĐV không có trong danh sách phân hạng vào tham gia thi đấu vòng 2 với đội CKC .

Thành phần tham dư :gồm BTC và 12 đội trưởng của các đội trừ đội Tan Kỳ An có ủy quyền cho anh Nguyễn Nhật Nguyên đội trưởng đội Agribank họp thay .Và đôi trưởng đội Oll all Nguyễn Tuấn An vắng mặt có báo trước với BTC qua tin nhắn ,với nội dung tôn trọng hoàn toàn kết quả của cuộc họp do BTC quyết định

Trong cuộc họp qua phần trình bày của đội trưởng đội CĐ ĐT- VT cũng đã nhận khuyết điểm của mình (do đi công tác xa ,vắng mặt trong ngày thi đấu nên đã xảy ra sự việc như trên) .BTC cũng đưa ra nhiều phương án để đội trưởng hai đội và các đội khác lựa chọn .Cuối cùng chỉ có 1 phương án là quyết định đội CĐ ĐT-VT thắng 4-3 thay vì kết quả thi đấu thật là 5 -2 (trừ trận đơn thắng của anh Ý Hòa –người không có tên trong danh sách phân hạng , khi thi đấu với anh Trung đội CKC ) .Đồng thời dựa trên kết quả này , BTC quyết định trừ đội CĐ ĐT – VT 3 điểm và cọng đội CKC 3 điểm (Nếu thắng 4-3 thì kết quả chung cuộc là CĐ ĐT được 7 điểm và đội CKC được 3 điểm .Sau khi trừ và cộng ra kết quả sau : CĐ ĐT –VT = 7-3 =4 ; CKC =3+3 =6

Với phương án này đội trưởng các đội đều đồng ý .Chỉ đội trưởng đội CĐĐT-VT không chấp thuận và quyết định đội CĐ ĐT -VT bỏ cuộc không tham gia “ĐN Premiership 2015 “ tức là không thi đấu của 10 vòng còn lại .

Với một tinh thần khiêm nhường và khoan dung .BTC đã tạo mọi cơ hội cho đội trưởng đội CĐ ĐT –VT tìm được tiếng nói chung ,xóa tan những xa cách và khác biệt với những đội còn lại để cùng sinh hoạt chung trong một mái nhà “ĐN Premiership 2015 “ . Nếu với một tinh thần cầu thị biết lắng nghe ,nhiệt tình sửa đổi cái sai để cùng chung đứng trong một sân chơi hướng về mở rộng tình bạn kết nối đam mê của một đội trưởng ,thì BTC cũng không là ai để mà phán xét .Tuy nhiên với quyết định trên của BTC mà đội trưởng đội CĐ ĐT –VT quyết định bỏ cuộc chơi xin rút tên ra khỏi giải là một điều rất đáng tiếc .

Lực bất tòng tâm !BTC xin đồng ý và tôn trọng quyết định trên của đội trưởng đội CĐ ĐT –VT!

TBTC

Nguyễn Phê
Bản chất của Giải Premership là nơi anh em giao lưu kết nối niềm đam mê bóng bàn. Chỉ vì sai sót mà phải chèn ép, hơn thua để đội Cao đẳng Đức trí Vĩnh trung phải từ bỏ tham gia giải thì Giải Premership không còn ý nghĩa. Chắc có nhiều thánh soi vui lắm nhỉ???????????
 

Huy thanh khê

Thiếu Uý
Bản chất của Giải Premership là nơi anh em giao lưu kết nối niềm đam mê bóng bàn. Chỉ vì sai sót mà phải chèn ép, hơn thua để đội Cao đẳng Đức trí Vĩnh trung phải từ bỏ tham gia giải thì Giải Premership không còn ý nghĩa. Chắc có nhiều thánh soi vui lắm nhỉ???????????
Anh nói như vậy thì hãy đọc rõ những điều của btc ngphe đã ghi anh nhé. K có chuyện chèn ép để đưa đội cđ đức trí vĩnh trung bỏ giải.
 

quangbinh11

Trung Sỹ
Nghiên cứu rất kỹ từng lời nói cua BTC rồi bạn ah, không chèn ép, hơn thua mà chỉ đưa Đội VT vào con đường cùng thui........là bỏ cuộc
ÔI HAY QUÁ ? Mình đọc thấy thật nực Cười , hâhhahah . Đội vi phạm điều lệ giải đáng lẽ phải bị xử 7-0 mà Bác Tổng đã cho đến 4 điểm là quá THIÊN VỊ rồi , BÁC nên cho 7-0
Còn ông vào nói này thật ko biết DỊ . Ông ko thấy đội gì đấy tự BỎ giải ah . Bác TỔNG nên mạnh tay với dạn này !
Góp ý của ngừi qua đường ..... Ôi QB quê ta ơi
 

chantinh_dl85

Binh Nhì
ÔI HAY QUÁ ? Mình đọc thấy thật nực Cười , hâhhahah . Đội vi phạm điều lệ giải đáng lẽ phải bị xử 7-0 mà Bác Tổng đã cho đến 4 điểm là quá THIÊN VỊ rồi , BÁC nên cho 7-0
Còn ông vào nói này thật ko biết DỊ . Ông ko thấy đội gì đấy tự BỎ giải ah . Bác TỔNG nên mạnh tay với dạn này !
Góp ý của ngừi qua đường ..... Ôi QB quê ta ơi
BTC đã tuyên bố sự việc trên là sai cả 3, BTC sai, CKC sai, VT sai. Mà quyết định cuối cùng là phạt VT 3 điểm, cộng cho CKC 3 điểm. Điều này là hơi quá thiên vị cho CKC. Rõ ràng VT bị phân biệt đối xử.Bác ko hiểu vấn đề đừng chém thế......
 

Huy thanh khê

Thiếu Uý
Nghiên cứu rất kỹ từng lời nói cua BTC rồi bạn ah, không chèn ép, hơn thua mà chỉ đưa Đội VT vào con đường cùng thui........là bỏ cuộc
A nghiên cứu như thế thì thật là có quá nhiều tình cảm anh đã dành cho vĩnh trung. Thực tế sờ sờ ra đó btc và 12 đội trưởng còn lại đã đưa ra cách giải quyết rất thấu tình đạt lý rồi còn gì nữa. A nên tìm hiểu kỹ lại rồi hãy nói tiếp anh nhé.
 

butterfly92

Trung Uý
Bản chất của Giải Premership là nơi anh em giao lưu kết nối niềm đam mê bóng bàn. Chỉ vì sai sót mà phải chèn ép, hơn thua để đội Cao đẳng Đức trí Vĩnh trung phải từ bỏ tham gia giải thì Giải Premership không còn ý nghĩa. Chắc có nhiều thánh soi vui lắm nhỉ???????????
tự đội VT loại mình ra khỏi cuộc chơi bạn à. còn các đội khác vẫn giao lưu vs nhau đó thôi. chỉ là đội VT thấy ko phù hợp, ko tìm đc tiếng nói chung thì rút thôi. tôn trọng nhau rứa là đẹp rồi. h đội VT ko muốn tham gia nữa btc và các đội giữ lại chả phải là lại đi ép người ta làm điều người ta ko muốn đó sao?
 

butterfly92

Trung Uý
ngủ đi huy. kệ họ mày ơi. đi họp đã roz ràng trắng đen rồi. người ta ko hiểu hết nói ngả nói nghiêng. tập trung cn chiến đi ;)
A nghiên cứu như thế thì thật là có quá nhiều tình cảm anh đã dành cho vĩnh trung. Thực tế sờ sờ ra đó btc và 12 đội trưởng còn lại đã đưa ra cách giải quyết rất thấu tình đạt lý rồi còn gì nữa. A nên tìm hiểu kỹ lại rồi hãy nói tiếp anh nhé.
 

quangbinh11

Trung Sỹ
Ôi giời ơi . Ông này là người của đội BỎ CUỘC đưa lên làm phiền Diễn Đàn
Đọc sơ qua thấy nó SAI lè lè ra đấy mà còn Bênh với chả Vực . Ông nên rút khỏi Diễn đàn đi . Nếu đội đấy mà ở Hà Nội thì phải bị PHẠT ĐỦ CÁC KIỂU .
Ông nên hội ý lại với đội BỎ CUỘC và VÀO KÊU OAN nhở
 

quangbinh11

Trung Sỹ
BTC đã tuyên bố sự việc trên là sai cả 3, BTC sai, CKC sai, VT sai. Mà quyết định cuối cùng là phạt VT 3 điểm, cộng cho CKC 3 điểm. Điều này là hơi quá thiên vị cho CKC. Rõ ràng VT bị phân biệt đối xử.Bác ko hiểu vấn đề đừng chém thế......
Ông này là Ông ĐỘI BỎ CUỘC VÀO KÊU OAN GÂY MẤT ĐOÀN KẾT
 

butterfly92

Trung Uý
Ôi giời ơi . Ông này là người của đội BỎ CUỘC đưa lên làm phiền Diễn Đàn
Đọc sơ qua thấy nó SAI lè lè ra đấy mà còn Bênh với chả Vực . Ông nên rút khỏi Diễn đàn đi . Nếu đội đấy mà ở Hà Nội thì phải bị PHẠT ĐỦ CÁC KIỂU .
Ông nên hội ý lại với đội BỎ CUỘC và VÀO KÊU OAN nhở
thôi bác ơi. lưỡi ko xương nhiều đường lắt léo. tranh cãi gì cho nhức đầu bác. kệ họ đi. sự việc giải quyết vậy là quá đẹp quá tình rồi. ai cũng hiểu mà bác hehe.
 

minhhieu2526

Binh Nhì
Bản chất của Giải Premership là nơi anh em giao lưu kết nối niềm đam mê bóng bàn. Chỉ vì sai sót mà phải chèn ép, hơn thua để đội Cao đẳng Đức trí Vĩnh trung phải từ bỏ tham gia giải thì Giải Premership không còn ý nghĩa. Chắc có nhiều thánh soi vui lắm nhỉ???????????

Anh Tú Hội An làm gì mà căng thẳng vậy anh. Đã có quyết định ban tổ chức và đội VT rồi mà. Anh như thế là dở rồi
 

Phương_BMB

Đại Uý
Chuyện đã qua rồi thôi chẳng mấy tốt đẹp gì đâu mà phân bua làm gì. con người mà bao nhiêu cho vừa, bao nhiêu là đủ. BTC như thế nào đi nữa thì họ vẫn là BTC là người được tín nhiệm của đa số mọi người (Đa số chứ không phải tất cả nhé) Vì vậy chuyện này xử phạt như vậy cũng được đa số các đội trưởng đồng ý. Đội trưởng là người đại diện của các VĐV tham gia giải nên họ cũng có sự tham khảo ý kiến và cân đo đong đếm nhất định. Còn việc bỏ giải là 1 điều ngoài dự kiến của BTC và các đội khác nói chung. Ở đây em xin trích lại câu nói của anh @chantinh_dl85 "Bản chất của Giải Premership là nơi anh em giao lưu kết nối niềm đam mê bóng bàn" Nếu nói như anh đã là giao lưu kết nối thì có gì đâu phải ấm ức. trừ khi và chỉ khi nó quá mang chất thắng thua thì mới ấm ức mà thôi. Nếu xác định chơi vui thì thắng thua là nghĩa lý gì hả anh. Tôi cũng nói thật ai cũng có cái lí riêng của mình hết. Tất cả đều là lý sự cùn vì nó không thay đổi cục diện sự viêc được, nhưng nó sẽ gây mất đoàn kết giữa cá nhân trên diễn đàn. Ai cũng muốn như ý mình thì ai chịu nhường ai?. Tôi viết 1 câu comment thì anh đọc đi đọc lại để tìm cách bắt bẻ. cứ thế qua lại qua lại hoài mà được à. Lớn hết rồi chứ đâu phải con nít mà không biết khó, không biết ngại hả anh. Nếu đặt tôi trong những vị trí từ BTC hoặc các thành viên trong đội VT thì tôi nghe nặng nề lắm. Đi đâu cũng giải thích đi đâu cũng phân trần. để được gì cuộc chơi hay cuộc chiến hãy xác định lại đi. Đất Đà Nẵng này hẹp lắm đừng để gặp nhau mà nặng nhẹ với nhau.
" Trăm người bạn cũng là ít - Một kẻ thù cũng là nhiều " Lời cuối chúc anh sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.
 

naman

Binh Nhì
CKC thắng LOL 5-2, LOL được đánh giá là 1 trong các ứng cử viên vô địch giải. CKC cũng là đội có khả năng vô địch giải rất cao. Cái sai của CKC là CKC đã sửa lại biên bản thi đấu thành 3-4 thay vì 2-5, sau đó mới kiện. Thứ 2 nữa là CKC cũng không nghiên cứu kỹ điều lệ về thủ tục khiếu nại:
10. Khiếu nại:Đội trưởng hoặc người đại diện thay thế của đội gửi BTC bằng văn bản trình bày nội dung cần khiếu nại. Lệ phí khiếu nại là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng).Nếu sự khiếu nại là đúng sẽ được hoàn lại tiền. Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng mà các bên phải tuân theo.
Nếu CKC làm đúng theo thủ tục khiếu nại thì chuyện này sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhưng không biết CKC có gửi văn bản không thay vì post bài trên diễn đàn để kiện?

Nếu đúng theo Quy định của điều lệ và việc Vĩnh Trung hoàn toàn sai thì CKC sẽ được BTC cho thắng 7-0. Và nếu CKC vô địch giải đấu (cứ cho là vậy, CKC rất có lợi thế về điểm số), e là các đội khác mất chức vô địch sẽ lên tiếng. Theo tôi, BTC nên xử Vĩnh Trung thắng 5-2 và trừ Vĩnh Trung 2 điểm là hợp lý hơn. CKC nếu k sửa lại biên bản thì k sai và có thể được cộng 2 điểm.
 

Bình luận từ Facebook

Top