Theo các bác giày bóng bàn có quan trọng

wewe1812

Trung Sỹ
Câu hỏi như tên threard ạ, theo các bác giày bóng bàn có quan trọng. Em đi giày đi bộ vào đánh 1 thời gian đầu, sau chuyển qua mua 1 đôi Asics chuyên bóng bàn thì không thấy sự khác biệt. Đâm ra thấy cái giày nó chả có tác dụng gì để tốn 1 khoản kha khá cho nó.
Anh em có cùng quan điểm không thì chia sẻ nhé.
 

lion

Đại Tá
Câu hỏi như tên threard ạ, theo các bác giày bóng bàn có quan trọng. Em đi giày đi bộ vào đánh 1 thời gian đầu, sau chuyển qua mua 1 đôi Asics chuyên bóng bàn thì không thấy sự khác biệt. Đâm ra thấy cái giày nó chả có tác dụng gì để tốn 1 khoản kha khá cho nó.
Anh em có cùng quan điểm không thì chia sẻ nhé.
Bác nên bỏ bóng bàn để chạy bộ!
 

wewe1812

Trung Sỹ
Chắc bác chưa di chuyển nhanh và nhiều, linh hoạt xử lý nhiều tình huống cụ thể thôi. Riêng quả đế giầy đi bộ hay cầu lông mang vào bóng bàn là cực kì dễ lật cổ chân nhé
e cũng suýt bị lật cổ chân mấy lần rồi nhưng dẫn cũng quen :p
 

nxaa

Trung Uý
Câu hỏi như tên threard ạ, theo các bác giày bóng bàn có quan trọng. Em đi giày đi bộ vào đánh 1 thời gian đầu, sau chuyển qua mua 1 đôi Asics chuyên bóng bàn thì không thấy sự khác biệt. Đâm ra thấy cái giày nó chả có tác dụng gì để tốn 1 khoản kha khá cho nó.
Anh em có cùng quan điểm không thì chia sẻ nhé.
Đi giày linh tinh dẫn tới chấn thương thì đừng có đổ tại ai.

Quan trọng vl
 

Hinoki_Co

Trung Tá
Câu hỏi như tên threard ạ, theo các bác giày bóng bàn có quan trọng. Em đi giày đi bộ vào đánh 1 thời gian đầu, sau chuyển qua mua 1 đôi Asics chuyên bóng bàn thì không thấy sự khác biệt. Đâm ra thấy cái giày nó chả có tác dụng gì để tốn 1 khoản kha khá cho nó.
Anh em có cùng quan điểm không thì chia sẻ nhé.
Asics của bác tên gì đó?
 

lion

Đại Tá
anh lion đi đôi gì đó anh
Mình có đôi Mizuno RX4 đang đi và đôi Mizuno WaveDrive 8 đang cất trong tủ :)
BFBDDF01-EAD8-4D97-87AD-0CB8DAC815FC.jpeg
 

lion

Đại Tá
Thực ra mình không có ý châm chọc bác chủ thớt vì đánh giá giày bóng bàn không khác gì giày chạy bộ, chỉ có thể đưa ra vài phán đoán như sau:

1. Bác chủ thớt mới chơi bóng bàn, và chơi nghiệp dư, không có thầy hay người hướng dẫn, vì vậy không biết cách di chuyển, không nhận thức được vai trò, tác dụng của giày bóng bàn.

2. Bác chủ thớt không biết, hoặc lười di chuyển, chơi bóng bàn hầu như đứng một chỗ, nếu có thì cũng loanh quanh chiều rộng bàn nên thấy giày chạy với giày bóng bàn như nhau, thậm chí thích giày chạy hơn vì nó nhẹ.

3. Bác khá dễ tính, không quan trọng dụng cụ chơi, và cũng không phải rơ hay thi đấu ở mức độ ác liệt gay cấn, kiểu chơi bóng bàn nhẹ nhàng cho ra mồ hôi rồi về uống bia ăn cơm cho ngon.

4. Bác chưa từng bị trượt chân, chấn thương do đi giày không bám bóng (giày bóng bàn) nên thấy không cần thiết phải sử dụng và đầu tư số tiền lớn (giày đẹp thì phải tầm 1.5Tr trở lên).

Một số bác nói đi giày tennis cũng được, cũng ôm chân, bám bóng, có người nói table tennis và tennis cùng gốc (tennis) nên giày nọ xọ giày kia cũng được. Em nói thật là từ khi có môn tennis ở Việt Nam em chưa thấy ai chơi tennis cho ra hồn, vì thể lực của người Việt Nam tuyệt đối không phù hợp với tennis, nhìn các bác phong trào và thậm chí chuyên nghiệp cầm cái vợt nó quá to so với cơ thể và đặc biệt nhìn các bác chạy trên sân không khác nào trẻ con tập chạy, đơn giản vì thể hình, thể lực của người Việt Nam không phù hợp (đủ để chơi)! Trở lại vấn đề giày tennis, tuy nó ôm chân và bám nhưng nó khá nặng và thiết kế phần cổ chân cao (tránh lật cổ chân) nhưng lại hạn chế khả năng di chuyển của bóng bàn.

Còn với giày chạy thì nó nhẹ quá, đế xốp, mềm, quá nảy, và đặc biệt không có hệ thống hút giữ đế (kiểu như hút chân không của mấy cái thông hút wc, hay kiểu giác hút như vòi bạch tuộc, chân thạch sùng…) nên chỉ thích hợp khi đứng một chỗ đánh đôi công hay nhẹ nhàng mà không phải di chuyển hoặc cho người có kỹ thuật rất tốt (làm chủ kỹ thuật, di chuyển chân, tuy nhiên hễ là người chuyên nghiệp thì trang bị luôn chuyên nghiệp bởi họ ý thức rất cao về độ ổn định và nhạy cảm với chấn thương).

Không nói đâu xa, năm ngoái khi em chơi trận đôi với ae club, có anh đánh rất tốt nhưng đi giày chạy, khi cố lao ra cứu pha chém bóng về phía xa bên phải của em đã từ thảm bước ra ngoài và giẫm chân trượt lên nên gạch men, lập tức bị xoay người, lao ra ngoài đập gáy (kêu rầm một cái) vào cạnh bàn nước (mặt đá dày 3 cm). Em tưởng hôm đó phải đưa anh bạn chơi đi bệnh viện cấp cứu, nếu vậy sẽ mất nhiều tiền viện phí và dĩ nhiên em trả, và em sẽ mang tiếng vì đánh đòn hiểm gây chấn thương cho ae bạn chơi.

Kết luận, người ta nói “bóng bàn là môn thể thao di chuyển chân” chứ không phải là môn tể thao của tay, mắt, điều đó để bác chủ thớt cũng như ae đọc bài trả lời này ý thức được tầm quan trọng của di chuyển chân để thực hiện động tác kỹ thuật cũng quan trọng như sự ổn định, linh hoạt và an toàn khi di chuyển như thế nào!
 

bachikho

Đại Tá
Thực ra mình không có ý châm chọc bác chủ thớt vì đánh giá giày bóng bàn không khác gì giày chạy bộ, chỉ có thể đưa ra vài phán đoán như sau:

1. Bác chủ thớt mới chơi bóng bàn, và chơi nghiệp dư, không có thầy hay người hướng dẫn, vì vậy không biết cách di chuyển, không nhận thức được vai trò, tác dụng của giày bóng bàn.

2. Bác chủ thớt không biết, hoặc lười di chuyển, chơi bóng bàn hầu như đứng một chỗ, nếu có thì cũng loanh quanh chiều rộng bàn nên thấy giày chạy với giày bóng bàn như nhau, thậm chí thích giày chạy hơn vì nó nhẹ.

3. Bác khá dễ tính, không quan trọng dụng cụ chơi, và cũng không phải rơ hay thi đấu ở mức độ ác liệt gay cấn, kiểu chơi bóng bàn nhẹ nhàng cho ra mồ hôi rồi về uống bia ăn cơm cho ngon.

4. Bác chưa từng bị trượt chân, chấn thương do đi giày không bám bóng (giày bóng bàn) nên thấy không cần thiết phải sử dụng và đầu tư số tiền lớn (giày đẹp thì phải tầm 1.5Tr trở lên).

Một số bác nói đi giày tennis cũng được, cũng ôm chân, bám bóng, có người nói table tennis và tennis cùng gốc (tennis) nên giày nọ xọ giày kia cũng được. Em nói thật là từ khi có môn tennis ở Việt Nam em chưa thấy ai chơi tennis cho ra hồn, vì thể lực của người Việt Nam tuyệt đối không phù hợp với tennis, nhìn các bác phong trào và thậm chí chuyên nghiệp cầm cái vợt nó quá to so với cơ thể và đặc biệt nhìn các bác chạy trên sân không khác nào trẻ con tập chạy, đơn giản vì thể hình, thể lực của người Việt Nam không phù hợp (đủ để chơi)! Trở lại vấn đề giày tennis, tuy nó ôm chân và bám nhưng nó khá nặng và thiết kế phần cổ chân cao (tránh lật cổ chân) nhưng lại hạn chế khả năng di chuyển của bóng bàn.

Còn với giày chạy thì nó nhẹ quá, đế xốp, mềm, quá nảy, và đặc biệt không có hệ thống hút giữ đế (kiểu như hút chân không của mấy cái thông hút wc, hay kiểu giác hút như vòi bạch tuộc, chân thạch sùng…) nên chỉ thích hợp khi đứng một chỗ đánh đôi công hay nhẹ nhàng mà không phải di chuyển hoặc cho người có kỹ thuật rất tốt (làm chủ kỹ thuật, di chuyển chân, tuy nhiên hễ là người chuyên nghiệp thì trang bị luôn chuyên nghiệp bởi họ ý thức rất cao về độ ổn định và nhạy cảm với chấn thương).

Không nói đâu xa, năm ngoái khi em chơi trận đôi với ae club, có anh đánh rất tốt nhưng đi giày chạy, khi cố lao ra cứu pha chém bóng về phía xa bên phải của em đã từ thảm bước ra ngoài và giẫm chân trượt lên nên gạch men, lập tức bị xoay người, lao ra ngoài đập gáy (kêu rầm một cái) vào cạnh bàn nước (mặt đá dày 3 cm). Em tưởng hôm đó phải đưa anh bạn chơi đi bệnh viện cấp cứu, nếu vậy sẽ mất nhiều tiền viện phí và dĩ nhiên em trả, và em sẽ mang tiếng vì đánh đòn hiểm gây chấn thương cho ae bạn chơi.

Kết luận, người ta nói “bóng bàn là môn thể thao di chuyển chân” chứ không phải là môn tể thao của tay, mắt, điều đó để bác chủ thớt cũng như ae đọc bài trả lời này ý thức được tầm quan trọng của di chuyển chân để thực hiện động tác kỹ thuật cũng quan trọng như sự ổn định, linh hoạt và an toàn khi di chuyển như thế nào!
bác ko chơi tennis đúng ko, nếu chơi thì bác mới biết được thế nào là "chơi cho ra hồn" :D
 

lion

Đại Tá
bác ko chơi tennis đúng ko, nếu chơi thì bác mới biết được thế nào là "chơi cho ra hồn" :D
Em nói thật, ae phải cao to tầm 1.8m trở lên nhìn nó mới ra tướng chơi tennis, còn trung bình ae tầm 1.7m nhỏ 60kg thì khác gì cầm chổi xể quét sân đâu, chán lắm! Tennis đòi hỏi thể hình, thể lực, rồi mới đến kỹ chiến thuật mà hai cái đầu quan trọng nhất người Việt Nam đa số không đáp ứng được.
 

bachikho

Đại Tá
vậy mà bóng đá VN bé tí vẫn thịt tàu to cao hơn hẳn 3-1 đó bác :D
nói chung khi bác ko chơi, ko biết 1 cú đánh là gì, thực hiện thế nào thì khó giải thích lắm
tennis đặc biệt với nghiệp dư cần xoáy hơn là cần lực, cái thể lực và thể hình bác đòi hỏi là dành cho pro, bác phải xem các giải bán chuyên mới thấy nhiều cao thủ nghiệp dư bé tí đánh cực hay
 

lion

Đại Tá
vậy mà bóng đá VN bé tí vẫn thịt tàu to cao hơn hẳn 3-1 đó bác :D
nói chung khi bác ko chơi, ko biết 1 cú đánh là gì, thực hiện thế nào thì khó giải thích lắm
tennis đặc biệt với nghiệp dư cần xoáy hơn là cần lực, cái thể lực và thể hình bác đòi hỏi là dành cho pro, bác phải xem các giải bán chuyên mới thấy nhiều cao thủ nghiệp dư bé tí đánh cực hay
Nói ae đừng giận, em thấy bóng đá Việt Nam chỉ dừng lại ở khu vực ĐNA, khó vươn tầm Châu Á, đừng nói đến tranh tài với thế giới vì chúng ta kém thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, độ chuyên nghiệp.

China em không rõ, nhưng em thấy China vẫn là dân Châu Á, còn rất nhiều khiếm quyết để lên đỉnh môn thể thao vua mặc dù có thể họ có nhiều nhân tài bóng đá hơn Việt Nam. Có lẽ họ cũng nghiên cứu rất kỹ và nhận thấy điều đó, trong khi bóng bàn phù hợp với vóc người và thể lực của người China cũng như Châu Á, hơn nữa nó yêu cầu sự khéo léo, cảm giác mà đây là lợi thế của họ nên tập trung phát triển bóng bàn một cách bài bản là hướng đi vô cùng đúng đắn, mang lại thành quả lớn lao.

Vì lẽ đó, người China không quan trọng bóng đá lắm, nên việc một môn thể thao họ không coi trọng thua một Việt Nam nhỏ bé không làm họ thất vọng, nhưng nếu Ma Long mà thua Tú Mẩu 1 séc thì đó sẽ là chuyện động trời được mổ xẻ bàn tán trong nhiều ngày!
 

vthoang1986

Trung Uý
Các bác xem video xem tại sao bb lại đi giày đế bệt và phải chống lật cổ chân chứ ko dùng giày chạy nhé
Giày chạy thiết kế tối ưu do di chuyển lên trước chứ ko tối ưu di chuyển sang ngang
 

wewe1812

Trung Sỹ
Thực ra mình không có ý châm chọc bác chủ thớt vì đánh giá giày bóng bàn không khác gì giày chạy bộ, chỉ có thể đưa ra vài phán đoán như sau:

1. Bác chủ thớt mới chơi bóng bàn, và chơi nghiệp dư, không có thầy hay người hướng dẫn, vì vậy không biết cách di chuyển, không nhận thức được vai trò, tác dụng của giày bóng bàn.

2. Bác chủ thớt không biết, hoặc lười di chuyển, chơi bóng bàn hầu như đứng một chỗ, nếu có thì cũng loanh quanh chiều rộng bàn nên thấy giày chạy với giày bóng bàn như nhau, thậm chí thích giày chạy hơn vì nó nhẹ.

3. Bác khá dễ tính, không quan trọng dụng cụ chơi, và cũng không phải rơ hay thi đấu ở mức độ ác liệt gay cấn, kiểu chơi bóng bàn nhẹ nhàng cho ra mồ hôi rồi về uống bia ăn cơm cho ngon.

4. Bác chưa từng bị trượt chân, chấn thương do đi giày không bám bóng (giày bóng bàn) nên thấy không cần thiết phải sử dụng và đầu tư số tiền lớn (giày đẹp thì phải tầm 1.5Tr trở lên).

Một số bác nói đi giày tennis cũng được, cũng ôm chân, bám bóng, có người nói table tennis và tennis cùng gốc (tennis) nên giày nọ xọ giày kia cũng được. Em nói thật là từ khi có môn tennis ở Việt Nam em chưa thấy ai chơi tennis cho ra hồn, vì thể lực của người Việt Nam tuyệt đối không phù hợp với tennis, nhìn các bác phong trào và thậm chí chuyên nghiệp cầm cái vợt nó quá to so với cơ thể và đặc biệt nhìn các bác chạy trên sân không khác nào trẻ con tập chạy, đơn giản vì thể hình, thể lực của người Việt Nam không phù hợp (đủ để chơi)! Trở lại vấn đề giày tennis, tuy nó ôm chân và bám nhưng nó khá nặng và thiết kế phần cổ chân cao (tránh lật cổ chân) nhưng lại hạn chế khả năng di chuyển của bóng bàn.

Còn với giày chạy thì nó nhẹ quá, đế xốp, mềm, quá nảy, và đặc biệt không có hệ thống hút giữ đế (kiểu như hút chân không của mấy cái thông hút wc, hay kiểu giác hút như vòi bạch tuộc, chân thạch sùng…) nên chỉ thích hợp khi đứng một chỗ đánh đôi công hay nhẹ nhàng mà không phải di chuyển hoặc cho người có kỹ thuật rất tốt (làm chủ kỹ thuật, di chuyển chân, tuy nhiên hễ là người chuyên nghiệp thì trang bị luôn chuyên nghiệp bởi họ ý thức rất cao về độ ổn định và nhạy cảm với chấn thương).

Không nói đâu xa, năm ngoái khi em chơi trận đôi với ae club, có anh đánh rất tốt nhưng đi giày chạy, khi cố lao ra cứu pha chém bóng về phía xa bên phải của em đã từ thảm bước ra ngoài và giẫm chân trượt lên nên gạch men, lập tức bị xoay người, lao ra ngoài đập gáy (kêu rầm một cái) vào cạnh bàn nước (mặt đá dày 3 cm). Em tưởng hôm đó phải đưa anh bạn chơi đi bệnh viện cấp cứu, nếu vậy sẽ mất nhiều tiền viện phí và dĩ nhiên em trả, và em sẽ mang tiếng vì đánh đòn hiểm gây chấn thương cho ae bạn chơi.

Kết luận, người ta nói “bóng bàn là môn thể thao di chuyển chân” chứ không phải là môn tể thao của tay, mắt, điều đó để bác chủ thớt cũng như ae đọc bài trả lời này ý thức được tầm quan trọng của di chuyển chân để thực hiện động tác kỹ thuật cũng quan trọng như sự ổn định, linh hoạt và an toàn khi di chuyển như thế nào!
e thuộc hệ 1 2 và 4 luôn :D có lẽ phải để ý bộ chân nhiều hơn thôi
 

lion

Đại Tá
Các bác xem video xem tại sao bb lại đi giày đế bệt và phải chống lật cổ chân chứ ko dùng giày chạy nhé
Giày chạy thiết kế tối ưu do di chuyển lên trước chứ ko tối ưu di chuyển sang ngang
Nghìn like, đúng như nhận xét của em, vì vậy mới khuyên bác chủ thớt bỏ bóng bàn về chạy bộ :)
 

Bình luận từ Facebook

Top