Suy ngẫm nên hay không!

Thắng_Lốp

Thượng Sỹ
SUY NGHĨ
Chuẩn bị cho giải bóng bàn học sinh tp HN năm 2015-2016. Sẽ tổ chức giải vào trung tuần tháng 3 tại trịnh hoài đức HN...khi cầm điều lệ giải trên tay tôi thấy buồn và thực sự thất vọng và có một liên tưởng hình như các ban ngành không còn mấy tha thiết với môn bóng bàn nữa....cho tôi được chia sẽ.
- điều lệ giải các môn thể thao học sinh tp HN từ năm 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; và năm nay 2015-2016 ở môn bóng bàn, tại bảng phong trào điều lệ giải không hề thay đổi theo quy luật phát triển xã hội, nội dung năm trước áp vào năm sau, miễn sao cho có thủ tục. Cụ thể văn phạm bóng bàn bảng phong trào " các vđv thi đấu ở bảng phong trào là các đối tượng chưa có thành tích tại các giải quốc gia và chưa được hưởng các chế độ bồi dưỡng ( hỗ trợ tập luyện ) nào..( điều lệ giải )
Nhìn vào khía cạnh chuyên môn các câu từ có vẻ như bố cục chặt chẽ.. Nhưng thực chất đầy mâu thuẫn và tạo nhiều lỗ hổng...vi dụ :
- giải thi đấu học sinh toàn quốc ( quốc gia ), quy tụ khoảng 130 vđv nhưng chỉ có 4 giải ( chưa tính đồng đội và đôi ) vậy giải 5 cũng đánh đồng bằng 130 ( ko có giải ), như điều lệ các vđv này được 1 tiêu chí tham gia giải phong trào. Tiêu chí thứ 2 được nữa là các cháu tập ở các đội tuyển nhưng ko hưởng chế độ. ( HN luôn có 2-3 cháu tập chuyên nghiệp nhưng ko hưởng chế độ ) chưa kể các đội tập chuyên ở tpHN nữa... Vậy đây là các đối tượng rào cản kìm hãm phát triển, phát hiện nhân tố mới, trẻ hoá từ phong trào đi lên ( tạo nguồn )
- Bất lợi thứ 2: đây là giải phong trào được đánh giá bằng công sức của các thầy các trò trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, cung vhtn hn, các lò dậy ko chuyên...các phường, xã...chính nguồn thể thao cộng đồng này là nguồn tài năng trẻ cung cấp cho HN, vậy 1 sơ hở của ban tổ chức của nhà làm điều lệ vô tình đã đánh mất cả một thế hệ trẻ tài năng để thay vào đó là những con số, những thành tích ảo...
- nếu ban tổ chức, các nhà sáng lập điều lệ chỉ cần quan tâm và định hướng đúng ý nghĩa và mục đích của giải ko quan tâm tới các khía cạnh khác thì phong trào còn phát triển rất mạnh. Ví dụ chỉ cần dùng cụm từ cho bảng bóng bàn phong trào. ( các vđv tham gia tại bảng phong trào là các đối tượng học sinh hội tụ đúng, đủ các tiêu chí trong thẻ thi đấu, chưa tham gia tai các giải toàn quốc )... Như vây thôi đã tránh được tiêu cực thẻ thi đấu cùng tên khác ảnh..( cộng điểm ). Tránh tiêu cực trong thành tích ( tập chuyên nghiệp ko hưởng chế độ vẫn được tham gia ). Cứ như vậy HN toàn gương mặt vđv thân quen làm gì có nhân tố mới được..
- một khía cạnh nữa tôi muốn nhắc đến là cái tâm của những người trong nghề, không vì thành tích mà đánh mất đạo đức nghề nghiệp... Có những người rất hiểu, biểt rất rõ cũng ko dám nói, ko dám tham gia, đôi khi còn vào hùa.. Ví dụ. Một vđv đi tham gia giải quốc gia, nhân sự đầu tiên phải thuộc con số của sở tdtt, vậy được cử đi sở tdtt phải lo kinh phí đi lại, ăn nghỉ, quần áo...thế nhưng vẫn nói con tôi, cháu tôi, hs của tôi tập ở chuyên nghiệp nọ, kia.. Nhưng ko hề hưởng bất cứ một chế độ bồi dưỡng nào.. Nên theo đúng điều lệ vẫn tham gia cho kiện thoả mái.. Vậy tại sao muốn con mình, hs mình được thi đấu để cọ sát sao không đăng ký ở bảng nâng cao.....tất cả tại cái " điều lệ"
Chuyện như đùa mà những năm gần đây các nhà tổ chức vô tình hay cố ý đã đánh mất sự công bằng trong thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng..vẫn diễn ra hàng năm, ở giải hè vừa rồi tôi đã có bài viết " SUY và NGẪM " nhưng hầu như chỉ để suy và ngẫm thôi..
Chỉ còn 2 tuần nữa là bước sang năm Bính Thân, những gì còn bức xúc, tồn tại tuy không lớn nhưng hệ quả không hề nhỏ của năm Ất Mùi sẽ qua đi để giành cho năm Bính Thân thể thao việt nam luôn phát triển mạnh về lượng cũng như chất..bài viết mong giải bóng bàn học sinh tháng 3/2016 có những cải thiện nhất định, cuối năm tản mạn đôi điều mong sự chung tay đóng góp, chia sẻ những chính kiến của cư dân mạng yêu môn thể thao nghệ thuật này. Thắng "lốp" chân thành cám ơn.
 

tcgroup

Bố cu Tít
Thực ra thì năm nay giải học sinh chính là hội khoẻ phù đổng (4 năm 1 lần), năm nay có sự thay đổi so các kỳ hội khoẻ khác.

Sự thay đổi của kỳ hội khoẻ này là do chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chỉ đạo phải giành sân chơi hội khoẻ phù đổng cho học sinh phong trào, các VĐV chuyên nghiệp không được tham dự hội khoẻ phù đổng.

Tuy nhiên việc áp dụng và ban hành điều lệ cụ thể ra làm sao còn phụ thuộc vào đơn vị thực hiện, ở đây chính là Vụ thể chất học sinh và sinh viên của Bộ Giáo dục.

Với phạm vi diễn đàn cháu nghĩ chỉ là nơi chúng ta chia sẻ và bàn luận về cái tích cực và cái chưa hợp lý, với người nhiều tâm huyết về đào tạo trẻ như chú Thắng cháu nghĩ chú nên có buổi gặp và trao đổi với những cán bộ có trách nhiệm và quyền hạn trong việc này, hy vọng những ý kiến đóng góp của chú sẽ giúp cho phong trào bóng bàn nói riêng và thể thao nói chung phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.
 

lion

Đại Tá
Nói như cái điều kiện đầu tiên thì là con dao hai lưỡi, ví như nhà em giàu, có điều
kiện, cần gì mấy đồng tài trợ của ai, vậy là qualify, nhưng nói thế lỡ level con em
nó là No.1 TG thì ai thắng nổi nó?

Vì vậy, không nên vì câu chữ, mà thằng nào đã tập trung học hành kiểu đó thì để
ra ngoài, không cho vào đánh giải này mới công bằng, thoả mãn tiêu chí thứ hai.
 

lion

Đại Tá
Nói thẳng ra, ngay như ae mình thôi, cả lũ No.1 đến No.XYZ đánh giải ITTF vật
vã như thế nhưng có để ý mấy trận vòng ngoài đâu, toàn chọn trận có Fan, Xu,
Boll, Zhang, Ma...đánh thì mới coi, huống chi cái giải dành cho các cháu chơi BB
không chuyên ở các trường phổ thông.

Dân VN vốn đã trọng thành tích, các bác làm phong trào hay thể thao lại càng
trọng hơn, cái sau nhất định phải hơn cái trước, cho nên việc phải tìm cách lách
luật cho các VDV thừa tiêu chuẩn vào đánh là điều khó tránh.

Vấn đề là nhận thức của họ thế nào, quan điểm của Tổ chức quản lý ra sao và
BTC có quyền hạn gì tại giải thôi. Đây là vấn đề hệ thống, mà hệ thống của các
bác ý thì nó mâu thuẫn, chồng chéo, không ai chịu trách nhiệm, không ai muốn
rõ ràng thì làm sao mà làm tốt được.

Còn nói chuyện có người không thích nhưng vẫn phải vỗ tay tán thưởng thì đây
là vấn đề chính trị, không thích cũng phải vỗ tay, thậm chí bảo vỗ cho nát tay
ra mới thôi thì vẫn cứ phải vỗ, miếng cơm manh áo mà, một mình làm gì được
đâu bác!
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Thực tế đúng như các bác nói rất đúng. Sự thật là trong nước ta nhiều người chơi bb, tiếc là nó lại tỷ lệ nghịch với sự quan tâm về mọi mặt của các cấp quản lý... Lý do thì nhiều vô kể nhưng có những lý do rất khó thay đổi xin đưa ra một ví dụ vừa thật vừa vui là:

Các vị làm "quan" môn bb ít người vì bàn bóng thật sự mà đa số vì bàn nhậu là chính!. Đây là thực trạng không chỉ riêng bên bóng bàn mà các nghành khác cũng tồn tại nhiều bất cập. Suy cho cùng là do cấu trúc thượng tầng ngày càng kém đi... Dẫn đến sức hút đầu tư kém. Nên nước ta đúng là nhiều người chơi bóng bàn thật nhưng nhiều đâu phải là mạnh! Thực tế các giải thi đấu trong nước chỉ là trò chơi của vài trung tâm với nhau thôi thì lấy đâu ra khán giả , thôi thì các vđv tự làm khán giả cho nhau vậy! Không có khán giả thì chẳng có sự đầu tư từ cả phía nhà nước hoặc các tập đoàn là điều không thể tránh khỏi... Muốn thay đổi thì phải thay đổi từ gốc rễ còn nếu không thì vẫn cứ mãi lẹt đẹt thôi. Có khi năm nay có cả Táo Bóng Bàn cũng nên!:eek:
 
Last edited:

tcgroup

Bố cu Tít
Nói như cái điều kiện đầu tiên thì là con dao hai lưỡi, ví như nhà em giàu, có điều
kiện, cần gì mấy đồng tài trợ của ai, vậy là qualify, nhưng nói thế lỡ level con em
nó là No.1 TG thì ai thắng nổi nó?

Vì vậy, không nên vì câu chữ, mà thằng nào đã tập trung học hành kiểu đó thì để
ra ngoài, không cho vào đánh giải này mới công bằng, thoả mãn tiêu chí thứ hai.

Xây dựng điều lệ là việc không hề đơn giản, nhất là các giải đấu có liên quan tới phong trào, bất kỳ điều lệ nào đưa ra cũng sẽ có lỗ hỗng và bất cập với các trường hợp cụ thể.

Điều lệ bao giờ cũng phù hợp cho đối tượng này nhưng lại là bất lợi cho đối tượng khác.

Vụ mấy em nhà giầu mà không cần chế độ là việc không bao giờ xảy ra, nếu con cái họ tập luyện trong các trung tâm mà có chế độ của nhà nước thì không ai từ chối cả vì đấy là quyền lợi của họ được hưởng, người càng giầu họ càng quan tâm đến những việc đấy.

Các cháu cũng là học sinh trong các trường công lập, cũng đi học như nhiều triệu học sinh ở Việt Nam, nếu cấm các cháu thi đấu thì chắc chắn là không phù hợp với các cháu, có chăng trách bố mẹ các cháu quá đam mê, gửi các cháu vào tập luyện trong các trung tâm sau giờ học. Nếu chỉ vì như vậy mà tước quyền tham dự các giải học sinh của các cháu thì liệu có phù hợp?

Còn những cháu theo các đội chuyên nghiệp thì các cháu đã theo học trong các trường thể thao, ngày các cháu tập 8 tiếng, trước các giải còn tập thêm cả buổi tối, các cháu đều được nhà nước đài thọ hoàn toàn chi phí ăn, ngủ, tập luyện và có tiền lương tập luyện theo quy định của nhà nước.

Năm nay đi đến đâu cá nhân em cũng được nghe tranh cãi và bàn luận về hội khoẻ phù đổng, mỗi 1 đối tượng lại có cái lý riêng của họ, chung quy lại chắc chắn là không cái gì có thể hoàn hảo được.

Bản thân em cũng là phụ huynh có con chơi bóng bàn, em là người đam mê và hướng cho con chơi bóng bàn phong trào, bất cứ giải đấu nào điều lệ cho phép cháu thi đấu em cũng cho cháu tham gia cọ sát, đây là cơ hội giao lưu học hỏi, vui chơi và kết bạn của cháu.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Em xin, năm có Táo giao thông, năm sau là Hà Nội đường loạn tính theo ngày, tối về còn đi, sáng ra nó bắt vì VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG

Năm trước có Táo Y tế, năm nay con nhà em đi tiêm phòng, vợ em nó cho em cái chăn bông ngủ ở Thanh Xuân cả đêm, vừa mưa vừa rét, thế mà sau vẫn phải làm đủ trò con nhà em mới vừa tiêm được 1 mũi TIÊM PHÒNG TOÀN DÂN

Năm nay có Táo Bóng bàn, sợ năm sau em lại phải mua bóng 1 sao đánh thì ... BỎ MỢ
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Em thấy bác @Trạng .... CÁ dư sức làm Táo Bóng Bàn được đó:)
Em gần 40 tuổi đầu, em làm từ Công ty 100 Vốn nước ngoài, liên doanh, tư nhân, mở công ty riêng, nhà nước, rồi theo kiểu, trả bố lương thì bố đi làm, ... đến nay cũng đủ để hiểu

Ở Việt Nam, đúng thì đúng nhưng làm thì ... THÔI, EM XIN
 

tcgroup

Bố cu Tít
Nếu bóng bàn được lên Táo Quân cuối năm thì quả là tin vui cho bóng bàn các bác ạ, lâu nay chỉ những chủ đề được xã hội đặc biệt quan tâm mới có đất trên Táo Quân thôi ạ, bóng bàn lâu rồi có được quan tâm đâu các bác!
 

Thắng_Lốp

Thượng Sỹ
Thực ra thì năm nay giải học sinh chính là hội khoẻ phù đổng (4 năm 1 lần), năm nay có sự thay đổi so các kỳ hội khoẻ khác.

Sự thay đổi của kỳ hội khoẻ này là do chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chỉ đạo phải giành sân chơi hội khoẻ phù đổng cho học sinh phong trào, các VĐV chuyên nghiệp không được tham dự hội khoẻ phù đổng.

Tuy nhiên việc áp dụng và ban hành điều lệ cụ thể ra làm sao còn phụ thuộc vào đơn vị thực hiện, ở đây chính là Vụ thể chất học sinh và sinh viên của Bộ Giáo dục.

Với phạm vi diễn đàn cháu nghĩ chỉ là nơi chúng ta chia sẻ và bàn luận về cái tích cực và cái chưa hợp lý, với người nhiều tâm huyết về đào tạo trẻ như chú Thắng cháu nghĩ chú nên có buổi gặp và trao đổi với những cán bộ có trách nhiệm và quyền hạn trong việc này, hy vọng những ý kiến đóng góp của chú sẽ giúp cho phong trào bóng bàn nói riêng và thể thao nói chung phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.
4 năm 1 lần là giải phù đổng toàn quốc, chú chỉ chia sẻ ở phạm vi giải bb học sinh tp hn thôi, vì ý nghĩa mục đích là phát hiện tài năng phong trào cung cấp cho tuyển hn, vậy cử guong mặt vđv thân quen như vậy thì làm j bb hn phát triển được.. Cám ơn thuận đã quan tâm.
Xây dựng điều lệ là việc không hề đơn giản, nhất là các giải đấu có liên quan tới phong trào, bất kỳ điều lệ nào đưa ra cũng sẽ có lỗ hỗng và bất cập với các trường hợp cụ thể.

Điều lệ bao giờ cũng phù hợp cho đối tượng này nhưng lại là bất lợi cho đối tượng khác.

Vụ mấy em nhà giầu mà không cần chế độ là việc không bao giờ xảy ra, nếu con cái họ tập luyện trong các trung tâm mà có chế độ của nhà nước thì không ai từ chối cả vì đấy là quyền lợi của họ được hưởng, người càng giầu họ càng quan tâm đến những việc đấy.

Các cháu cũng là học sinh trong các trường công lập, cũng đi học như nhiều triệu học sinh ở Việt Nam, nếu cấm các cháu thi đấu thì chắc chắn là không phù hợp với các cháu, có chăng trách bố mẹ các cháu quá đam mê, gửi các cháu vào tập luyện trong các trung tâm sau giờ học. Nếu chỉ vì như vậy mà tước quyền tham dự các giải học sinh của các cháu thì liệu có phù hợp?

Còn những cháu theo các đội chuyên nghiệp thì các cháu đã theo học trong các trường thể thao, ngày các cháu tập 8 tiếng, trước các giải còn tập thêm cả buổi tối, các cháu đều được nhà nước đài thọ hoàn toàn chi phí ăn, ngủ, tập luyện và có tiền lương tập luyện theo quy định của nhà nước.

Năm nay đi đến đâu cá nhân em cũng được nghe tranh cãi và bàn luận về hội khoẻ phù đổng, mỗi 1 đối tượng lại có cái lý riêng của họ, chung quy lại chắc chắn là không cái gì có thể hoàn hảo được.

Bản thân em cũng là phụ huynh có con chơi bóng bàn, em là người đam mê và hướng cho con chơi bóng bàn phong trào, bất cứ giải đấu nào điều lệ cho phép cháu thi đấu em cũng cho cháu tham gia cọ sát, đây là cơ hội giao lưu học hỏi, vui chơi và kết bạn của cháu.
.
.......
nếu nói như Thuận thì ai cũng tin, nhưng không phải đơn thuần như vậy.cu tít nhà Thuận gửi vào clb chuyên nhiệp tập khi hết giờ học. Vậy ai dậy, tập theo nhóm tuổi nào..việc làm đó ko có quan hệ đi lại làm sao gửi vào đó tập ké được, việc làm vậy vô tình làm ảnh hưởng rất lớn đến khối luọng tập của các vđv chính thống.. Việc thứ 2 chỉ là đam mê đơn thuần thì làm gì cu tít có đủ tiêu chí đi đánh giải toàn quốc, vì không thuộc con số của sở... Tôi còn nhớ có những vđv đạt danh hiệu kiện tướng nhưng trình độ ko bằng vđv phong trào thấp vì lách điều lệ để nằm trong danh sách thứ yếu dự bị đồng đội để lấy thành tích cộng điểm trong thi cử, tuyển thẳng đại học... Nói thì nhiều bức xúc lắm, ở đây chỉ cần sự công tâm, biết đóng góp, biết xây dựng trên tinh thần phát triển vĩ mô, tránh biết làm ngơ để tạo cơ hội...
 

tcgroup

Bố cu Tít
nếu nói như Thuận thì ai cũng tin, nhưng không phải đơn thuần như vậy.cu tít nhà Thuận gửi vào clb chuyên nhiệp tập khi hết giờ học. Vậy ai dậy, tập theo nhóm tuổi nào..việc làm đó ko có quan hệ đi lại làm sao gửi vào đó tập ké được, việc làm vậy vô tình làm ảnh hưởng rất lớn đến khối luọng tập của các vđv chính thống.. Việc thứ 2 chỉ là đam mê đơn thuần thì làm gì cu tít có đủ tiêu chí đi đánh giải toàn quốc, vì không thuộc con số của sở... Tôi còn nhớ có những vđv đạt danh hiệu kiện tướng nhưng trình độ ko bằng vđv phong trào thấp vì lách điều lệ để nằm trong danh sách thứ yếu dự bị đồng đội để lấy thành tích cộng điểm trong thi cử, tuyển thẳng đại học... Nói thì nhiều bức xúc lắm, ở đây chỉ cần sự công tâm, biết đóng góp, biết xây dựng trên tinh thần phát triển vĩ mô, tránh biết làm ngơ để tạo cơ hội...

Cháu chỉ chia sẻ thôi chú ạ, chứ Tít nhà cháu hiện nay chỉ tập ở nhà với cháu, hôm nào cháu về sớm thì 2 bố con tập thôi chứ không có gửi vào đội nào hết, đợt nào gần giải mà cháu bận thì có nhờ thầy đến tận nhà dậy!

Cháu chỉ gửi đi thi đấu ở các giải cần đăng ký theo địa phương, như giải năm rồi cháu có gửi nhờ vào đội Vũng Tàu tham gia giải Toàn Quốc, 1 phần vì Vũng Tàu không có đội tham dự, hoàn toàn không có kinh phí từ địa phương nên việc địa phương cử đội tham dự là không thể chú ạ!

Cá nhân cháu thấy nếu học ngoài giờ thì đâu có ảnh hưởng đến các VĐV chuyên nghiệp, các cháu VĐV chuyên nghiệp thường nghỉ vào lúc 4h đến 4h30 chiều để chuẩn bị cho việc học văn hoá buổi tối, còn trường hợp cụ thể nào đó mà chú muốn nhắc đến có thể cháu không biết, cái này cho cháu xin phép không đi sâu thêm nữa.

Còn việc phong kiện tướng thì có quy định của ngành thể thao rồi chú ạ, nếu VĐV dự bị thì không được phong kiện tướng đâu ạ.

Chú và mọi người tham khảo qua ở đây!


TIÊU CHUẨN

PHONG CẤP VĐV MÔN BÓNG BÀN
I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ PHONG CẤP VẬN ĐỘNG VIÊN:
1. Phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức của VĐV
2. Thành tích thi đấu các giải:
2.1. Giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc.
2.2. Giải các đội mạnh toàn quốc.
2.3. Giải các vợt xuất sắc toàn quốc.
2.4. Giải Vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.
2.5. Giải các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.
2.6. Giải các Câu lạc bộ toàn quốc.
2.7. Giải quốc tế cây vợt vàng.
II. TIÊU CHUẨN PHONG CẤP:
1. Kiện tướng:
VĐV được phong cấp kiện tướng khi đạt được 1 trong các tiêu chí sau:
* Nam:
1. Xếp hạng từ 1 - 8 đơn nam giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc.
2. Xếp hạng từ 1 - 8 đơn nam giải các đội mạnh toàn quốc.
3. Xếp hạng từ 1 - 8 đơn nam giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc.
4. Xếp hạng từ 1 - 2 đơn nam giải Vô địch Bóng bàn trẻ toàn quốc.
5. Xếp hạng từ 1 - 2 đơn nam trẻ giải các cây vợt xuất sắc trẻ toàn quốc.
6. Thắng 02 VĐV kiện tướng trở lên trong giải đơn đấu loại trực tiếp được Ủy ban TDTT công nhận.
* Nữ :
1. Xếp hạng từ 1 - 4 đơn nữ giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc.
2. Xếp hạng từ 1 - 4 đơn nữ giải các đội mạnh toàn quốc.
3. Xếp hạng từ 1 - 4 đơn nữ giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc.
4. Xếp hạng từ 1 - 2 đơn nam giải Vô địch Bóng bàn trẻ toàn quốc.
5. Xếp hạng từ 1 - 2 đơn nam trẻ giải các cây vợt xuất sắc trẻ toàn quốc.
6. Thắng 02 VĐV kiện tướng trở lên trong giải đơn đấu loại trực tiếp được Ủy ban TDTT công nhận.
1.1. Giải vô địch quốc gia:
1.1.1. Đơn nam: từ thứ 1 đến thứ 8
1.1.2. Đơn nữ : từ thứ 1 đến thứ 4
1.1.3. Đôi nam : từ thứ 1 đến thứ 4 (VĐV phải vào vòng 32)
1.1.4. Đôi nữ: từ thứ 1 đến thứ 2 (VĐV phải vào vòng 16)
1.1.5. Đồng đội nam (VĐV phải vào vòng 32)
Xếp hạng nhất được phong 3 VĐV
Xếp hạng nhì được phong 2 VĐV
Xếp hạng ba được phong 1 VĐV
1.1.6. Đồng đội nữ (VĐV phải vào vòng 16)
Xếp hạng nhất được phong 2 VĐV
Xếp hạng nhì được phong 1 VĐV
1.2. Giải trẻ Năng khiếu Bóng bàn toàn quốc:
1.2.1. Đơn nam : từ thứ 1 đến thứ 2
1.2.2. Đơn nữ: xếp hạng nhất
1.2.3. Xếp hạng nhất Đồng đội trẻ nam và nữ (VĐV nam phải vào vòng 16 và nữ phải vào vòng 8) được phong 1 VĐV
1.3. Giải các đội mạnh toàn quốc:
1.3.1. Đơn nam: từ thứ 1 đến thứ 4
1.3.2. Đơn nữ : từ thứ 1 đến thứ 2
1.3.3. Đồng đội nam:
Xếp hạng nhất được phong 2 VĐV
Xếp hạng nhì được phong 1 VĐV
1.3.4. Đồng đội nữ:
Xếp hạng nhất, nhì được phong 1 VĐV
1.4. Giải đơn nam, nữ trẻ giải các cây vợt xuất sắc trẻ toàn quốc: thắng 2 VĐV kiện tướng trở lên.
1.5. Giải Cây vợt vàng
Đơn nam Vòng 8
1.6. Giải Bóng bàn SEA Games và Giải Vô địch Đông Nam Á:
1.6.1. Nội dung đơn: từ thứ 1 đến thứ 8
1.6.2. Nội dung đồng đội:
- Xếp hạng nhất : được phong 3 VĐV
- Xếp hạng nhì: được phong 2 VĐV
- Xếp hạng ba: được phong 1 VĐV
1.7. Giải Vô địch trẻ Đông Nam Á
1.7.1. Nội dung đơn: từ thứ 1 đến thứ 4
1.7.2. Nội dung đồng đội:
- Xếp hạng nhất: được phong 2 VĐV
- Xếp hạng nhì: được phong 1 VĐV
1.8. Giải Bóng bàn quốc tế Châu Á, Á vận hội:
1.8.1. Nội dung đơn: từ thứ 1 đến thứ 16
1.8.2. Nội dung đồng đội:
- Xếp hạng nhất: 4
- Xếp hạng nhì : 3
- Xếp hạng ba: 2
1.9. TRong năm thắng 1 danh thủ xếp hạng thứ 50 trở lên và 2 VĐV xếp từ 100 trở lên trong bảng xếp hạng tại các giải trong lịch thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng bàn thế giới, Châu Á, Đông Nam Á.
2. Cấp I:
2.1. Giải vô địch quốc gia:
+ Giải đơn nam: từ thứ 9 đến thứ 32
+ Giải đơn nữ: từ thứ 5 đến thứ 8
+ Giải đôi nữ: từ thứ 3 đến thứ 4
+ Giải đôi nam, nữ: từ thứ 5 đến thứ 8
+ Giải đồng đội nam:
Xếp hạng nhì: được phong 1 VĐV
Xếp hạng ba: được phong 2 VĐV
Từ thứ 5 đến thứ 8: được phong 2 VĐV
+ Giải đồng đội nữ:
Xếp hạng nhất:
được phong 1 VĐV
Xếp hạng nhì:
được phong 2 VĐV
Xếp hạng ba:
được phong 3 VĐV
Từ thứ 5 đến thứ 8:
được phong 1 VĐV
2.2. Giải Năng khiếu bóng bàn toàn quốc
+ Đơn nam trẻ:
từ thứ 3 đến thứ 8
+ Đơn nữ trẻ:
từ thứ 2 đến thứ 4
+ Giải đồng đội (Nam phải vào vòng 32 và nữ phải vào vòng 16): Trẻ nam và nữ
Xếp hạng nhất:
được phong 1
Xếp hạng nhì:
được phong 2
Xếp hạng ba:
được phong 1
2.3. Giải Bóng bàn các đội mạnh toàn quốc:
+ Đơn nam:
từ thứ 5 đến thứ 16
+ Đơn nữ:
từ thứ 3 đến thứ 8
+ Giải đồng đội:
Nam
Xếp hạng nhất:
được phong 1 VĐV
Xép hạng nhì:
được phong 2 VĐV
Xếp hạng ba:
được phong 3 VĐV
Từ thứ 5 đến thứ 8:
được phong 1 VĐV
Nữ
Xếp hạng nhất, nhì:
được phong 1 VĐV
Xếp hạng ba
được phong 2 VĐV
2.4. Giải Bóng bàn các CLB toàn quốc
+ Đơn nam:
từ thứ 1 đến thứ 8
+ Đơn nữ:
từ thứ 1 đến thứ 4
+ Giải đôi nam:
từ thứ 5 đến thứ 8
+ Giải đôi nữ:
từ thứ 3 đến thứ 4
+ Gải đôi nam, nữ:
Từ thứ 5 đến thứ 8
+ Giải đồng đội:
Nam
Xếp hạng nhất:
được phong 1 VĐV
Xếp hạng nhì:
được phong 2 VĐV
Xếp hạng ba:
được phong 1 VĐV
Nữ
Xếp hạng nhất:
được phong 2 VĐV
Xếp hạng nhì:
được phong 1 VĐV
2.5. Giải Bóng bàn đơn Nam các cây vợt xuất sắc trẻ toàn quốc: thắng từ 2 cấp I trở lên trong giải đơn nam, đơn nữ đấu loại trực tiếp.
2.6. Giải Vô địch trẻ Đông Nam Á.
+ Nội dung đồng đội:
- Xếp hạng nhất:
được phong 1 VĐV
- Xếp hạng nhì:
được phong 2 VĐV
- Xếp hạng ba:
được phong 3 VĐV
Nguyên tắc:
- VĐV muốn được xét phong cấp ở giải đơn bắt buộc phải thi đấu thực tế tối thiểu 1 trận.
- VĐV được giới thiệu phong cấp phải tham gia thi đấu 50% tổng số các cuộc thi đấu đồng đội trở lên.
- Các trận thi đấu đồng đội phải đạt hiệu quả thắng 50% các trận thi đấu trở lên.
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Nản lắm các bác à . Tôi có 1 bé , cũng mày mò tài liệu để tự tập cho nó , cũng đc đi đánh ở nước ngoài và cũng có HC . Nay cháu vào học chuyên Toán của Tĩnh , vì lý do thể thao nói chung , bb nói riêng không có chổ trong môi trường giáo dục . Đi thi HKPĐ thì gđ tự túc ăn nghỉ , đi lại . Điều day dứt nhất khi nghe cháu nói . Bố à , thứ 7 con về , 2 bố con đánh cho vui thôi , mất thời gian , ảnh hưởng tới học lắm .
Năm nay có giải HKPĐTQ nhưng mình không còn háo hức như trước nữa .
Rất phục những người có tâm như bác Thắng lốp , tiếc cho bác quá .
 
Last edited:

lion

Đại Tá
Vụ mấy em nhà giầu mà không cần chế độ là việc không bao giờ xảy ra, nếu con cái họ tập luyện trong các trung tâm mà có chế độ của nhà nước thì không ai từ chối cả vì đấy là quyền lợi của họ được hưởng, người càng giầu họ càng quan tâm đến những việc đấy.

Nếu em có tiền, con em có năng lực, được đào tạo đàng hoàng thì nói thật
em không những không nhận tiền chế độ mà thậm chí còn tài trợ cho các
cháu hay trung tâm cái nọ cái chai. Cho nên không nên tuyệt đối vấn đề là
"không bao giờ xảy ra" như vậy bác ạ, cái gì cũng có khả năng hết.
 

lion

Đại Tá
Bác nào có ý tưởng Táo Bóng Bàn hay đấy, nhưng phải tổng kết được những
cái hay, cái dở của các phong trào, các giải, lên kịch bản, kêu gọi tài trợ, anh
em diễn viên (ưu tiên sử dụng cây nhà là vườn) không khéo có tiếng vang và
hiệu quả ngoài mong đợi đấy ạ.
 

tcgroup

Bố cu Tít
Nếu em có tiền, con em có năng lực, được đào tạo đàng hoàng thì nói thật
em không những không nhận tiền chế độ mà thậm chí còn tài trợ cho các
cháu hay trung tâm cái nọ cái chai. Cho nên không nên tuyệt đối vấn đề là
"không bao giờ xảy ra" như vậy bác ạ, cái gì cũng có khả năng hết.

Nếu thì hiển nhiên là em và bác đều có khả năng vô địch Olympic Rio 2016 trên lý thuyết. Nhưng ai cũng hiểu là không bao giờ có chuyện đó rồi :D

Còn vụ kia em thấy cũng vậy thôi mà, đều có khả năng xảy ra nhưng trong lịch sử chưa từng có, tương lai em nghĩ cũng vậy thôi ạ :D
 

lion

Đại Tá
Nếu thì hiển nhiên là em và bác đều có khả năng vô địch Olympic Rio 2016 trên lý thuyết. Nhưng ai cũng hiểu là không bao giờ có chuyện đó rồi :D

Còn vụ kia em thấy cũng vậy thôi mà, đều có khả năng xảy ra nhưng trong lịch sử chưa từng có, tương lai em nghĩ cũng vậy thôi ạ :D

Từ khi ra làm ngoài em thấy ở Việt Nam rất khó, nhưng cũng rất dễ,
luật do con người làm ra, do con người điều hành, đúng hay sai khó
nói lắm, quan trọng nhất là "vận dụng", ai làm tốt điều này thì thành
công thôi ;)
 

tcgroup

Bố cu Tít
Thực ra thì mỗi thành viên diễn đàn chỉ là 1 hạt cát nhỏ trong xã hội đầy rối ren này, để thay đổi và làm điều gì đó thật to tát thật là khó vì sự thật là chúng ta không có thẩm quyền để làm như vậy.

Nếu thực sự đam mê em nghĩ mỗi chúng ta cứ làm thật tốt những việc chúng ta đang làm, đang được xã hội phân công rồi mọi việc sẽ tốt đẹp lên theo thời gian.

Nếu là HLV: Chúng ta hãy dành sức tâm huyết để đào tạo ra những VĐV tốt nhất, hàng ngày tìm tòi và học hỏi những bài tập tốt nhất cho học sinh.

Nếu là VĐV và người chơi bóng bàn: Cố gắng tuân thủ luật bóng bàn tốt nhất có thể, cụ thể như việc chúng ta hãy giao bóng đúng luật, đừng vì cay cú ăn thua mà đục chọi, giao bóng che tay... làm mất đi vẻ đẹp vốn có của môn thể thao này.

Còn nếu đơn giản hơn chỉ là thành viên của bongban.org thì chúng ta cũng cần "chém gió" có ý thức trên diễn đàn, tôn trọng mọi người thì sẽ nhận lại được sự tôn trọng của các thành viên khác.
.......

Vài lời chia sẻ nhân 1 ngày rảnh rỗi có thời gian lên diễn đàn chém gió cùng anh em, có gì sai mong anh em lượng thứ!
 

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Nếu em có tiền, con em có năng lực, được đào tạo đàng hoàng thì nói thật
em không những không nhận tiền chế độ mà thậm chí còn tài trợ cho các
cháu hay trung tâm cái nọ cái chai. Cho nên không nên tuyệt đối vấn đề là
"không bao giờ xảy ra" như vậy bác ạ, cái gì cũng có khả năng hết.
Nếu.... là nhốt cả cái Paris và cái chai đó...
 

Bình luận từ Facebook

Top