Sự thật về việc VĐV HIỀN không tham gia giải trẻ 2013

Status
Không mở trả lời sau này.

TuanHai

Thượng Sỹ
theo bác thì làm thế nào. bác giải hộ bài toán đi, cụ thể và tỉ mỉ, đừng ngồi chém gió bàn phím bác ạ.

em không tiêu cực đâu, mà đó là cuộc sống hiện tại của chúng ta, rót vào 1 tỷ cho bóng bàn, đến được VĐv khoảng 10tr...


Việc làm thế nào, giải bài toán đó không phải việc của mình và của những người không liên quan đến. ae gặp nhau trên này nói, bàn và suy nghĩ, đành rằng phải chấp nhận thực tế nó là như vậy, nhưng không phải là tất cả. Thank!
 

nongchidien

Binh Nhì
Không ở đâu phức tạp như Hải Dương và cũng không ở đâu bị người ngoài nhòm ngó như ở Hải Dương.
Tóm lại ở đây ông nghe ông Huê nói thì đúng rồi ( nghĩa là từ chính con người ông Huê nói ra ) còn nội dung nó có đúng hay sai thì ta lại phải cần thông tin 2 chiều. mà đây các ngài chỉ nghe một chiều thì chưa ổn rồi. các cụ có câu sư nói sư phải vãi nói vãi hay. Tốt nhất đừng sí vô công việc của người khác các ngài ạ.
 

cắt khéo

Binh Nhất
sợ...?

Không ở đâu phức tạp như Hải Dương và cũng không ở đâu bị người ngoài nhòm ngó như ở Hải Dương.
Tóm lại ở đây ông nghe ông Huê nói thì đúng rồi ( nghĩa là từ chính con người ông Huê nói ra ) còn nội dung nó có đúng hay sai thì ta lại phải cần thông tin 2 chiều. mà đây các ngài chỉ nghe một chiều thì chưa ổn rồi. các cụ có câu sư nói sư phải vãi nói vãi hay. Tốt nhất đừng sí vô công việc của người khác các ngài ạ.

ô dienchinong này lại sợ sự thật rồi ,caí tốt vẫn tốt ,cái ko tốt vẫn ko tốt ,ko ai hoàn hảo cả ,thế tớ hỏi khí ko phải ,sao các cậu lại cho HIỀN con anh HUY nghỉ đánh giải trẻ ,nguyên nhân làm sao ? bị kỷ luật đúng ko .còn việc các ô làm hay dở là các ô chịu ,ai thèm sí vào cho mệt ,thấy ngang tai trái mắt thì nói ,tiền các ô đang hưởng là tiền thuế của nhân dân hải dương đấy .8 tỷ 1 năm .BB hải dương mà đi xuống là có tội với dân đấy .hãy chứng minh tiền đầu tư vào BB HD là CHUẨN ,cố gắng phải vào tốp 2 ,chứ 4-5 là ......ko có tiền đâu ,tớ hỏi sau lứa NGỌC- chung ca ca ,tuấn anh ...nongchidien thấy còn ai kế tục hả .mà ngọc dắm ,chungca ca đã 26 tuổi rồi ,ông chỉ hộ tôi ,các ô đào tạo được ai kế cận rôi-mọi cái phải rõ ràng:zingme76::zingme76::zingme76:
 

nongchidien

Binh Nhì
Cậu thì biết cái quái gì, cậu hãy hỏi ông Tổng thư ký bóng bàn Việt nam và ông Giám đốc sở Thể thao... là biết liền? Hèn chi ba cái thứ bóng Hải Dương cứ có các lão cầm đèn đi soi ếch. Lão Cắt kéo này phải làm chủ tịch HD chắc bóng bàn HD mới nổi như cồn.:zingme36:
 

docmaorg

Đại Tá
Tại sao lại không tuyển chọn VĐV đi thi đấu theo kiểu đánh vòng tròn rồi chọn ra những vđv có phong độ tốt nhất để đi thi đấu giống như TQ chọn vđv đi đánh giải WTTC để tránh xảy ra những tranh cãi không đáng có nhỉ??? Chứ nếu mà lôi thành tích ra để so sánh thì FAN Zhendong hay YAN An làm gì có vé với WANG Liquin + Ma Lin :zingme41:. Em hơi nhiều chuyện, xin lỗi các bác nhưng đừng vì chuyện của người lớn mà ảnh hưởng đến bọn trẻ :(

Làm được hết đấy đến cái diễn đàn này ae đam mê còn làm được nữa là, các ông ý mà làm thế với môn thể thao tính điểm rõ ràng mười mươi đối kháng gián tiếp thế này, ko có chạy chọt thì có mà ăn " xxxxx C " cả à.
 

traithanhdong

Trung Sỹ
Không ở đâu phức tạp như Hải Dương và cũng không ở đâu bị người ngoài nhòm ngó như ở Hải Dương.
Tóm lại ở đây ông nghe ông Huê nói thì đúng rồi ( nghĩa là từ chính con người ông Huê nói ra ) còn nội dung nó có đúng hay sai thì ta lại phải cần thông tin 2 chiều. mà đây các ngài chỉ nghe một chiều thì chưa ổn rồi. các cụ có câu sư nói sư phải vãi nói vãi hay. Tốt nhất đừng sí vô công việc của người khác các ngài ạ.

là ngừoi con HD xa quê ,rất ham mê bóng bàn [ mà HD quê mình ai cũng mê thì fải] đọc mấy dòng của các bạn sao mà buồn thế. Ngày xưa cứ nhắc tới HD là mọi người lại nhắc tới bóng bàn, khen HD hết cỡ. Vậy mà jờ đây lại như vậy sao? Sống nơi đất ngừoi mình luôn mang niềm tư hào đó đi theo. Con các bạn ở quê mình thì sao? HD luôn tự hào là cái nôi của bóng bàn tòan quốc. Với những tên tuổi lừng danh vang bóng môt thời. Cho tới tận bây jờ nhìn lại với một thực tế đau xót cho các tài năng trẻ. chúng ta hãy cùng chung vai góp sức mang lại thương hiệu bóng bàn cho HD quê mình. hãy ươm mầm xanh, hãy chăm sóc chúng, tới một ngày quả ngọt sẽ lại về với chúng ta. Hãy đoàn kết, nắm chặt tay nhau cùng xây dựng nền bóng bàn HD phát triển lớn mạnh.
 

traithanhdong

Trung Sỹ
đây ko rỗi dienchilong -toàn 3 chuỵen linh tinh.ông giỏi đến gặp ông HUÊ đi ,ai soi ai ,mà soi làm gì ,tôi mà làm chủ tịch ,tôi đuổi hết các loại ăn bám về nhà .toàn vô danh tiểu tốt cũng đứng dạy BB đỉnh cao ,cả sự nghiệp ko 1 cái HC ,thế mà cũng là HLV của cái gọi TTBBHD lớn nhất VN hihihihihi:zingme44:
Cái quan trọng nhất bây jờ ko fải ai đúng ai sai. mà hãy làm vì cái gì bạn ạ!
 

akira

Binh Nhất
hơ, ko biết nội tình, ngoại tình ra sao. nhưng thấy các bác đốp chát nhau thế này thì thật chả ra làm sao, mất đoàn kết quá @@
 

cuongyb

Trung Uý
Oài......thể thao cũng là cuộc sống....nghe chuyện của các bác thấy...thật sự xấu ...ông ba mươi.....buồn :zingme49:
 

nidex

Binh Nhì
nghe cũng thấy buồn cho món đặc sản của tỉnh nhà ,vải thiều đã về bắc giang ,còn mỗi bóng bàn nữa ,hãy giữ tên tuổi truyền thống ở lại với quê hương ,nói đến hải dương là nói đến bóng bàn ,đừng để 2 từ bóng bàn ko gắn tên hải dương là có tội với quê hương -hãy đoàn kết -đam mê.hết lòng vì sự nghiệp ,ko ích kỷ nhỏ nhen ,bon chen quyền lợi lúc đó BB hải dương lại như xưa
 

vinhsu_TTBB.HD

Binh Nhì
- Như thông tin bạn nidex đã đưa trong bài đầu thread này. Cũng có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, dẫn đến một số bạn khi đọc cũng không hiểu thực hư ra sao nên cũng có những bài viết mang tính xây dựng nhưng cũng có những bài viết không mang tính xây dựng (thông cảm vì thực hư câu chuyện chưa rõ ràng) và có những lời lẽ không giữ được sự kiềm chế khi viết bài.
- Là MOD của Topic Hải Dương khuyên các bạn nên bình tĩnh, đoàn kết và điều quan trọng là bạn nào cần quan tâm thực hư về những câu chuyện trên hãy đến CLB BB tỉnh gặp mình nhé. Rất hân hạnh được đón tiếp các bạn.

Trân trọng

Lê Quang Vinh
 

TuanHai

Thượng Sỹ
nghe cũng thấy buồn cho món đặc sản của tỉnh nhà ,vải thiều đã về bắc giang ,còn mỗi bóng bàn nữa ,hãy giữ tên tuổi truyền thống ở lại với quê hương ,nói đến hải dương là nói đến bóng bàn ,đừng để 2 từ bóng bàn ko gắn tên hải dương là có tội với quê hương -hãy đoàn kết -đam mê.hết lòng vì sự nghiệp ,ko ích kỷ nhỏ nhen ,bon chen quyền lợi lúc đó BB hải dương lại như xưa

Thank bác!
Vải thiều đã về Bắc Giang nhưng chất lượng thua xa vải Thanh Hà - Hải Dương.
Những điều bác nói thực sự trong thâm tâm ai cũng muốn trừ những người ích kỷ, nhỏ nhen, cá nhân, vụ lợi....
Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bb Hải Dương!
 

nidex

Binh Nhì
- Như thông tin bạn nidex đã đưa trong bài đầu thread này. Cũng có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, dẫn đến một số bạn khi đọc cũng không hiểu thực hư ra sao nên cũng có những bài viết mang tính xây dựng nhưng cũng có những bài viết không mang tính xây dựng (thông cảm vì thực hư câu chuyện chưa rõ ràng) và có những lời lẽ không giữ được sự kiềm chế khi viết bài.
- Là MOD của Topic Hải Dương khuyên các bạn nên bình tĩnh, đoàn kết và điều quan trọng là bạn nào cần quan tâm thực hư về những câu chuyện trên hãy đến CLB BB tỉnh gặp mình nhé. Rất hân hạnh được đón tiếp các bạn.

Trân trọng

Lê Quang Vinh

cám ơn vinh -theo mình đúng thì bảo là đúng sao phải sợ xấu hổ ,mà thời gian đâu phải đến CLB để tranh luận 3 chuyện đó .với vinh mình hiểu bản chất của vinh .nhiệt tình ,đam mê .ko vụ lợi .bao học trò đã thành danh khi bé được vinh dạy bảo ,như sơn lợn.chung ca ca. tú bình vvv. trong TTBBHD bây giừo và trước kia có chuyện mất đoàn kết ,lộng quyền ,trù dập.cái đó có .còn từ khi VINH về hiện tượng đó còn hay ko chỉ có vinh mới hiểu thật ,mà có thật thì Vinh đang công tác tại đó ,Vinh chỉ biết chứ trả ai dại gì mà nói .đó là điều mình hoàn toàn ủng hộ ,ăn cây nào rào cây đó .chuyện trù dập VĐV HIỀN ,BÌNH là có ,do phụ huynh và HLV ko chia sẻ được .VINH giải thích cho mình nhé ,vì sao TTBBHD lại có công van lên tổng cục là VĐV HIỀN bị chấn thương ,xin ko đi giải trẻ ĐNA tại philipin.mà thực tế VĐV HIỀN lại ko bị chấn thương ,VINH CÓ DÁM GIẢI THÍCH với mình ko- sau đó lại có công văn xin đi đánh .tại sao lại thế?:zingme34:
 

vinhsu_TTBB.HD

Binh Nhì
cám ơn vinh -theo mình đúng thì bảo là đúng sao phải sợ xấu hổ ,mà thời gian đâu phải đến CLB để tranh luận 3 chuyện đó .với vinh mình hiểu bản chất của vinh .nhiệt tình ,đam mê .ko vụ lợi .bao học trò đã thành danh khi bé được vinh dạy bảo ,như sơn lợn.chung ca ca. tú bình vvv. trong TTBBHD bây giừo và trước kia có chuyện mất đoàn kết ,lộng quyền ,trù dập.cái đó có .còn từ khi VINH về hiện tượng đó còn hay ko chỉ có vinh mới hiểu thật ,mà có thật thì Vinh đang công tác tại đó ,Vinh chỉ biết chứ trả ai dại gì mà nói .đó là điều mình hoàn toàn ủng hộ ,ăn cây nào rào cây đó .chuyện trù dập VĐV HIỀN ,BÌNH là có ,do phụ huynh và HLV ko chia sẻ được .VINH giải thích cho mình nhé ,vì sao TTBBHD lại có công van lên tổng cục là VĐV HIỀN bị chấn thương ,xin ko đi giải trẻ ĐNA tại philipin.mà thực tế VĐV HIỀN lại ko bị chấn thương ,VINH CÓ DÁM GIẢI THÍCH với mình ko- sau đó lại có công văn xin đi đánh .tại sao lại thế?:zingme34:


cám ơn vinh -theo mình đúng thì bảo là đúng sao phải sợ xấu hổ

“Cây ngay không bao giờ sợ chết đứng”. Có gì đâu mà sợ xấu hổ hả bạn nidex? Vì mình cũng không có nhiều thời gian để trả lời và tranh luận với các bạn trên diễn đàn này.


mà thời gian đâu phải đến CLB để tranh luận 3 chuyện đó

Vậy mình cũng không có thời gian để trả lời mấy chuyện này trên diễn đàn.


với vinh mình hiểu bản chất của vinh .nhiệt tình ,đam mê .ko vụ lợi .bao học trò đã thành danh khi bé được vinh dạy bảo ,như sơn lợn.chung ca ca. tú bình vvv.

Cảm ơn bạn đã động viên mình. Đây cũng là nguồn động viên rất lớn để cho mình nhiệt tình hơn, đam mê hơn.


trong TTBBHD bây giừo và trước kia có chuyện mất đoàn kết ,lộng quyền ,trù dập.cái đó có

Trước đây khi mình không ở đây nên mình cũng không quan tâm mấy cái chuyện đó làm gì. Việc của ai người đó làm (đó là quan điểm của mình)


còn từ khi VINH về hiện tượng đó còn hay ko chỉ có vinh mới hiểu thật ,mà có thật thì Vinh đang công tác tại đó,Vinh chỉ biết chứ trả ai dại gì mà nói .đó là điều mình hoàn toàn ủng hộ ,ăn cây nào rào cây đó .chuyện trù dập VĐV HIỀN ,BÌNH là có ,do phụ huynh và HLV ko chia sẻ được

Từ khi mình về TTBBHD công tác, mình thấy TTBBHD luôn làm theo đúng nguyên tắc, dân chủ. Mọi việc đều đưa ra bàn bạc xin ý kiến của anh em rồi mới quyết định. Chắc chắn một điều rằng không có sự trù dập ở đây đâu. (không phải mình đang công tác ở đây mà mình nói vậy đâu, bản chất của mình là sống thật với chính mình).
Các bạn chắc cũng hiểu điều này: khi người ta yêu ai thì người ta khen hết lời, khi người ta ghét ai thì dù người đó có đẹp đẽ đến mấy cũng không thể khen được.


VINH giải thích cho mình nhé ,vì sao TTBBHD lại có công van lên tổng cục là VĐV HIỀN bị chấn thương ,xin ko đi giải trẻ ĐNA tại philipin.mà thực tế VĐV HIỀN lại ko bị chấn thương ,VINH CÓ DÁM GIẢI THÍCH với mình ko- sau đó lại có công văn xin đi đánh .tại sao lại thế?

Chuyện có gì đâu mà nghe bạn nói có vẻ thách thức vậy. Sự thật thì hay mất lòng.
Như mình đã nói từ đầu, nếu bạn nào quan tâm đến những chuyện này gặp mình thì mình sẽ nói chuyện trao đổi sẽ hay hơn. (Rất mong gia đình anh Huy phụ huynh cháu Hiền và cháu Hiền thông cảm)
Mình xin được GIẢI THÍCH việc này như sau:
- Khi tổng cục TDTT có công văn gọi VĐV Hiền lên tập chung đội tuyển đi tham dự Cup Milo tại Philippines. TTBBHD có gọi gia đình VĐV Hiền thông báo cho gia đình biết việc cháu sẽ là thành viên chính thức tham dự giải Cup Milo thì lúc này gia đình VĐV Hiền đang tập chung cho cháu ôn thi vào trường chuyên Nguyễn Trãi, mặc dù lúc này chỉ là thời gian tập huấn chuẩn bị cho giải, nên gia đình đã thông báo lại cho TBBHD biết là cháu không tham gia dự giải này được. (Theo bạn lúc này TTBBBB sẽ phải trả lời Tổng cục TDTT ra sao?).
- Do vậy TTBBHD đã liên lạc và trả lời Tổng cục rằng cháu Hiền bị chấn thương không thể tham gia giải này được (mặc dù lúc đó VĐV Hiền không bị chấn thương). Sau khi VĐV Hiền thi vào trường Nguyễn Trãi xong, khi biết điểm của cháu không đỗ được vào trường gia đình đã đến TTBBHD nhờ TTBBHD liên hệ với Tổng cục TDTT xin cho cháu được tham gia dự giải Cup Milo. TTBBHD lại một lần nữa liên hệ với Tổng cục TDTT xin cho cháu được tham gia dự giải (khi lên tham gia tập cùng đội tuyển các ông Tổng cục và HLV còn nói đùa với nhau rằng không hiểu TTBBHD có thuốc tiên gì mà VĐV Hiền lại nhanh hồi phục chấn thương vậy). Mục đích của gia đình VĐV Hiền xin tham gia dự giải này là VĐV Hiền sẽ được Bộ giáo dục và đào tạo đặc cách vào trường cấp 3.
Trước khi đội tuyển Viêt Nam chuẩn bị lên đường đi thi đấu 2 ngày thì gia đình lại gọi cháu về để thi trường cấp 3 Hồng Quang. Như vậy là bỏ đội tuyển quốc gia.
Đến lúc này thì bạn đã hiểu. Tổng cục TDTT một tổ chức nhà nước tầm quốc gia mà gia đình VĐV Hiền coi như ở nhà mình thích đi là đi mà thích về là về. Do vậy Tổng cục TDTT đã khiển trách Sở VHTT & DL tỉnh Hải Dương, TTBBHD và kỷ luật VĐV Hiền. Chính điều đó mà VĐV Hiền đã không được tham gia giải Vô địch Trẻ - Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc vừa qua tại Lào Cai (mặc dù VĐV Hiền thi đấu giải này cơ hội giành huy chương là rất cao).

P/s: Mình xin phép được khóa Thread này lại. Mong mọi người thông cảm.
 
Last edited by a moderator:

nidex

Binh Nhì
sự thật đã hiểu về VĐV HIỀN -không tham gia giải trẻ 2013

qua bài viết của VINH mình rất cám ơn ,bạn đã cho mọi người biết rõ vì sao VĐV HIỀN ko tham gia giải trẻ ,nếu tất cả những gì bạn nói là đúng thì sự hành sử của gia đình VĐV hiền là ko thể chấp nhận được , nhưng phụ huynh HIỀN lại nói TTBBHD tự động xin HIỀN ở nhà mà ko thông qua gia đình ,lên dân BBHD mới hiểu nhầm, mà cơ quan nhà nước ko phải là cái chợ ,a thích thì đi ,ko thì lại xin ở lại,sự hiểu biết của phụ huynh HIỀN là ấu trĩ , mình phải biết con mình là ai .đứng ở tầm nào ,không thể ra điều kiện với nhà nước .anh ko thi thì anh ko thể vào trường danh tiếng ,nếu ko có bóng bàn thì VĐV HIỀN trượt luôn HỒNG QUANG , vì được cộng điểm thể thao-TTBBHD kỷ luật VĐV hiền là chính xác ,đây là bài học cho các phụ huynh khi đã chấp nhận con em mình theo BB ,thì phải chấp hành nội quy của TTBBHD và của LĐBBVN .trân trọng VINH , CHÚC VINH THÀNH CÔNG TRÊN PHƯƠNG DIỆN hlv -zingme69:
 

ngocson6363

Thượng Sỹ
gia đình của vdv hiền nếu đúng như vậy là quá sai việc kỷ luật vdv hiền không cho tham gia giải thiếu niên nhi đồng toàn quốc là cần thiết thế mới biết nhận thức vấn đề một cách đúng đắn là cần thiết ntn
 

dangcapnhatthoi

Trung Sỹ
Tôi Ngĩ Anh Vinh noi đung đây phân tịch ra mà hiêu gia đình bạn H kia đấu tiên sơ con m lỡ kỳ thi nhưng sau đó chắc tìm hiểu được thống tin được + điểm hay được vào thẳng lại đồng Y cho đi sau đó vì lý do gì đó lại xin rút .... Gia đình bạn H coi công việc của Quốgia như một cái chợ thích thì đi mà không thích thì ở nhà... Điều đó không thể chấp nhận được nên có hình thức kỷ luật là đúng thôi. TCTDTT kiêm điểm Sở TTvaf DL tỉnh HD cũng như trung tấm BB tỉnh cũng đúng vì ít nhiều là đơn vị sở tại quản lý VDV cũng có liên đới mà... Chỉ tiếc cho gia đình bạn H không vững vàng định hướng cho con mình góp phần không nhỏ làm thui trột một nhân tài của đât nước nói chung và làm ảnh hưởng đến con đường phát triển sự nghiệp của con mịnh...Hy vọng và mong rằng TTBB Hải Dơng nói riêng và nghan TT cả nước noi chung sẽ không gặp phải trường hợp thế này nữa .....
 

Hungtq

Administrator
Sự việc của một VĐV tại Trung tâm BB Hải Dương được đưa lên một chiều mà có mấy bạn mất bình tĩnh quá.
Cũng may cuối cùng cũng có thông tin đa chiều được đưa lên để mọi người cũng biết sự thật.

Qua đây, Hungtq thấy các bạn khi tiếp nhận thông tin cần có sự bình tĩnh và nên "nghe bằng cả 2 tai" trước khi phát ngôn để tránh những sự cố gây tranh cãi mất đoàn kết.
Vì sự tế nhị liên quan đến gia đinh và bản thân VĐV mà bạn Vinhsu_HD vừa là người Quản trị tại Box Hải Dương vừa là HLV tại Trung tâm BB Hải Dương đã công khai đưa số ĐT, email lên để ai muốn tìm hiểu thì liên lạc trực tiếp. Tuy nhiên có vài bạn không chọn cách này mà chọn cách nhận xét suy diễn, "ném đá" trên diễn đàn bất chấp sự thật. Văn là người, các bạn hành xử như vậy chứng tỏ các bạn là người nóng vội, chỉ biết nói mà không muốn nghe, chắc chắn mọi người sẽ không thể ủng hộ các bạn mà cụ thể đã có vài bạn khác lên diễn đàn đối đáp lại và cuộc tranh luận đã trở thành việc mạt sát nhau.

Kết luận:
- Sau khi biết rõ sự thật, bạn Nidex đã hiểu ra và có lời với bạn Vinhsu_HD - đây là cách ứng xử có văn hóa, phù hợp với tiêu chí của diễn đàn, do vậy tôi đề nghị các bạn khác không trách bạn Nidex.
- Nhắc các bạn: Cắt khéo; Thắng râu; nongchidien không biến việc trao đổi thông tin thành tranh cãi trên diễn đàn dẫn đến mất đoàn kết giữa các thành viên.
- Một số bài viết không bám sát chủ đề, có thể dẫn đến hiểu lầm sẽ bị xóa.
- Cùng sự việc mà có 2 thread được lập trong khi sự việc đã rõ ràng do vậy Hungtq sẽ gộp lại làm một và khóa lại.


Chúc các bạn luôn vui vẻ khi tham gia Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam và có nhiều thông tin bổ ích chia sẻ cho tất cả các thành viên
Trân trọng!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top