Quả giao bóng thần sầu của bác Chinh nem tai

Trainee

Đại Tá
Cầu thủ nhỏ người có quả đục xoáy ngang hiệu quả nhỉ?
Nó giao bóng, quả xoáy thuận, người tay phải đỡ hụt bóng 1, 2 lần trong séc là thường! Xem ở clip trên, Minh TB còn chết lên chết xuống!
 

Trainee

Đại Tá
Động tác mấy chú này đúng là dân ăn học, còn bác Chinh phủi hoàn toàn, có mỗi quả séc vít thôi. Còn oánh đúng luật tôi cho vài viên làm vốn, chỉ tầm F diễn đàn thôi.
Cha mập, giao chọi là anh ruột Mai H.M. Trang đó anh!
 

tosiosHD

Đại Tá
Nó giao bóng, quả xoáy thuận, người tay phải đỡ hụt bóng 1, 2 lần trong séc là thường! Xem ở clip trên, Minh TB còn chết lên chết xuống!
Có phải cũng 1 phần là do họ chơi tay trái ko anh? Kiểu như Nadal, Vũ Mạnh Cường, Đoàn Kiến Quốc và Phan Tự Hướng...ấy? Hihi
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Em nhớ là có bài dậy, nói rằng đánh với người lạ, quan trọng nhất là giao bóng và trả giao bóng. Tất nhiên với trình gần gần nhau thôi! :D

VD như ở clip này, xét theo trình diễn đàn, thì thời đó Minh chắc phải chấp 2 quả mới là hợp lý, nhưng rồi thua vì bí quả giao bóng. Giờ gặp lại chắc Minh đập cho nát hàng A1 với C~B mà!


Xem trận thua này tôi cũng thấy là là, do phong độ hay tâm lý hoặc lý do nào khác, cậu Minh đánh như mất hồn.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Minh gặp Thành, sau đó lại thua trận nữa, không phải ở VT anh ạ.

Hạng A vẫn nát hàng trước đối thủ cơ dưới :p:p:p
Kỵ rơ cũng là 1 nguyên nhân, vì đối thủ đánh tay trái với mấy chú này có nghĩa lý gì đâu nhỉ.
 

Trainee

Đại Tá
Hạng A vẫn nát hàng trước đối thủ cơ dưới :p:p:p
Kỵ rơ cũng là 1 nguyên nhân, vì đối thủ đánh tay trái với mấy chú này có nghĩa lý gì đâu nhỉ.
Em nghĩ cũng có một chút vấn đề ở đây. Đó là quả lên trái, quả giao cứ bị bên kia đánh phá xoáy tự nhiên mà không cần phải chỉnh tay nhiều!
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Bàn về quả giao bóng của bác Chinh nem tai (Chinh tuốt lúa).

Gần đây ở FB nhiều người up link thi đấu của bác Chinh với quả tuốt lúa, ném bóng vào vợt. Những người đã biết thì không sao, nhưng nhiều người không biết vào tỏ thái độ coi thường, xúc phạm, thậm chí chửi bới vô văn hóa (phần lớn tầm tuổi cháu bác Chinh). Tôi trao đổi 1 số ý kiến như sau:

1. Bác Chinh tuổi tầm 5x rồi, thời xưa luật không như bây giờ mà có khái niệm bẩn, xấu này nọ! Ngày trước cũng có người tập nhưng không mấy thành công vì khó tập. Một số cao thủ hạng A, B diễn đàn đã trải nghiệm đỡ thử nhưng như người mới tập chơi!

2. Bác Chinh nổi tiếng vì quả giao phủi đó nên rất nhiều cao thủ muốn giao lưu để TRẢI NGHIỆM quả giao bóng đó, chứ không muốn đỡ quả séc đúng luật. Nếu phát đúng luật thì đối thủ thường chấp bác Chinh vài quả. Nhưng khi séc tự do (đã thỏa thuận giữa 2 bên), bác Chinh có thể đánh ngang hoặc chấp lại đối thủ ---> thế mới vui! Các clip thi đấu đều được quay lại chứng tỏ khán giả rất háo hức.

3. Nhiều dị nhân khác đánh bằng gạch, dao phay, bật lửa, miếng gỗ, thổi bằng mồm (như bác An còi zippo)... cũng chỉ là do đam mê, trải nghiệm, biểu diễn chứ không phải để thi đấu. Vì khi đánh giải, không ai chấp nhận kiểu giao bóng cũng như sử dụng đồ không phải vợt bóng bàn...
 

LongV

Thượng Tá
Bàn về quả giao bóng của bác Chinh nem tai (Chinh tuốt lúa).

Gần đây ở FB nhiều người up link thi đấu của bác Chinh với quả tuốt lúa, ném bóng vào vợt. Những người đã biết thì không sao, nhưng nhiều người không biết vào tỏ thái độ coi thường, xúc phạm, thậm chí chửi bới vô văn hóa (phần lớn tầm tuổi cháu bác Chinh). Tôi trao đổi 1 số ý kiến như sau:

1. Bác Chinh tuổi tầm 5x rồi, thời xưa luật không như bây giờ mà có khái niệm bẩn, xấu này nọ! Ngày trước cũng có người tập nhưng không mấy thành công vì khó tập. Một số cao thủ hạng A, B diễn đàn đã trải nghiệm đỡ thử nhưng như người mới tập chơi!

2. Bác Chinh nổi tiếng vì quả giao phủi đó nên rất nhiều cao thủ muốn giao lưu để TRẢI NGHIỆM quả giao bóng đó, chứ không muốn đỡ quả séc đúng luật. Nếu phát đúng luật thì đối thủ thường chấp bác Chinh vài quả. Nhưng khi séc tự do (đã thỏa thuận giữa 2 bên), bác Chinh có thể đánh ngang hoặc chấp lại đối thủ ---> thế mới vui! Các clip thi đấu đều được quay lại chứng tỏ khán giả rất háo hức.

3. Nhiều dị nhân khác đánh bằng gạch, dao phay, bật lửa, miếng gỗ, thổi bằng mồm (như bác An còi zippo)... cũng chỉ là do đam mê, trải nghiệm, biểu diễn chứ không phải để thi đấu. Vì khi đánh giải, không ai chấp nhận kiểu giao bóng cũng như sử dụng đồ không phải vợt bóng bàn...
Việc up clip lên không đạt được hiệu ứng như mong muốn (người xem trầm trồ, ca ngợi) nó phản ánh rõ nét một điều là thế giới đã thay đổi, bóng bàn cũng đã thay đổi, những giá trị xưa cũ không phải cái nào cũng còn được chào đón hoan nghênh nữa. Chúng ta, những người hâm mộ bóng bàn và tinh thần thể thao cao đẹp, nên thấy mừng khi có nhiều người phản đối những clip giao bóng không đúng luật hiện hành. Vì điều đó cho thấy đông đảo người chơi đang ngày càng có nhận thức đúng đắn về việc chơi đúng, chơi đẹp.

Cá nhân em cũng đã từng xem lướt qua một vài clip thi đấu của bác Chinh. Bản thân em hoàn toàn không có một chút hứng thú nào để xem hết các clip đó. Cũng giống như việc em hoàn toàn không hứng thú gì khi xem cầu thủ bóng đá (soccer) dùng tay chơi bóng :)
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Việc up clip lên không đạt được hiệu ứng như mong muốn (người xem trầm trồ, ca ngợi) nó phản ánh rõ nét một điều là thế giới đã thay đổi, bóng bàn cũng đã thay đổi, những giá trị xưa cũ không phải cái nào cũng còn được chào đón hoan nghênh nữa. Chúng ta, những người hâm mộ bóng bàn và tinh thần thể thao cao đẹp, nên thấy mừng khi có nhiều người phản đối những clip giao bóng không đúng luật hiện hành. Vì điều đó cho thấy đông đảo người chơi đang ngày càng có nhận thức đúng đắn về việc chơi đúng, chơi đẹp.

Cá nhân em cũng đã từng xem lướt qua một vài clip thi đấu của bác Chinh. Bản thân em hoàn toàn không có một chút hứng thú nào để xem hết các clip đó. Cũng giống như việc em hoàn toàn không hứng thú gì khi xem cầu thủ bóng đá (soccer) dùng tay chơi bóng :)

Ý kiến nhiều chiều hay mà, nó phản ánh xu hướng, nhận thức, cách nhìn khác những năm 9x, 10x. Chắc chắn giờ đội trẻ không ai phát bóng kiểu này :)
Miễn là không nói tục, chửi bậy.
 

Trainee

Đại Tá
Ý kiến nhiều chiều hay mà, nó phản ánh xu hướng, nhận thức, cách nhìn khác những năm 9x, 10x. Chắc chắn giờ đội trẻ không ai phát bóng kiểu này :)
Miễn là không nói tục, chửi bậy.
Xét cho cùng cũng chỉ là trò chơi; em thấy nhiều bạn nói nghe vĩ đại, to tát lắm, phát sợ!
 

gakuteo

Đại Tá
Bóng bàn phải có những người như Bác Chinh vậy mới thú vị, cũng giống như mặt gai mặt trơ vậy, chưa quen thì thấy khó chịu thậm chí một số người còn đòi tẩy chay gai trơ, nhưng một khi đã quen rồi thì thì lại trông cho gặp mà đánh
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Bóng bàn phải có những người như Bác Chinh vậy mới thú vị, cũng giống như mặt gai mặt trơ vậy, chưa quen thì thấy khó chịu thậm chí một số người còn đòi tẩy chay gai trơ, nhưng một khi đã quen rồi thì thì lại trông cho gặp mà đánh

Chỉ hơn 10 năm nữa thì quả tuốt lúa, ném bóng nó thành dĩ vãng, may ra tìm được trên youtube. Cũng là kỷ niệm 1 thời đáng nhớ của bóng bàn anh nhỉ :)
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top