Olympic London 2012, 28/7 - 08/8/2012, London, Anh

tranthelong

Super Moderators
Ngày 17/7/2012: Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc khởi hành đến London

Một số hình ảnh buổi khởi hành (tiếp):














(Nguồn ảnh: sohu.com)
 

tranthelong

Super Moderators
Ngày 17/7/2012: Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc khởi hành đến London

Một số hình ảnh buổi khởi hành (tiếp theo và hết):














 

tranthelong

Super Moderators
Leeds - điểm dừng chân và tập luyện của đội tuyển Trung Quốc trước khi tới London

Đội tuyển Trung Quốc 10:15 sáng ngày 17/7/2012 xuất phát trên chuyến bay của hãng hàng không Trung Quốc CA937 đến thành phố Leeds, vương quốc Anh. Họ sẽ ở lại đó để thích nghi và tập luyện trong vòng 1 tuần trước khi hội nhập vào làng Olympic London.

Dưới đây là một bài viết về thành phố Leeds:

Thành phố Leeds hiện đại mà cổ kính

Tại xứ sở sương mù nổi tiếng với rất nhiều thành phố và ngôi làng xinh đẹp, thu hút một lượng lớn khách du lịch. Trong đó, Leeds là thành phố nổi bật với vẻ đẹp "hiện đại mà cổ kính".



Leeds là thành phố thơ mộng phía Tây Yorkshire vương quốc Anh.




Thành phố nằm bên sông Aire và là thủ phủ của vùng đô thị Leeds.




Kiến trúc ở Leeds theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ nét cổ kính.




Nhiều tòa nhà được xây dựng với chiều cao đáng nể với tường gạch đỏ và cửa sổ trắng.




Leeds là trung tâm văn hóa, tài chính và thương mại của khu vực đô thị Tây Yorkshire.




Thành phố Leeds là trung tâm công nghiệp và thương mại của khu vực này.






Thành phố có một nhà hát, gallery nghệ thuật và bảo tàng.




Trong thời kỳ trung cổ, Leeds là một phố thị nông nghiệp.




Trong thế kỷ 14, ngành sản xuất len lông cừu đã được du nhập vào đây bởi những người nhập cư Fleming.




Sự phát triển công nghiệp của thành phố đã được tăng tốc nhờ sự khai thông kênh đào Leeds và Liverpool.




Quảng trường thành phố Leeds là cả không gian cổ kính.

(Nguồn: kientrucdocdao.com.vn)
 

Pingpongshopvn

Binh Nhì
các bác cho e hỏi hãng nào tài trợ cho đôi tuyển trung quốc thế ah, e thấy có một số vđv mặc áo lining nhưng hình như áo khoác ngoài thì không phải
 

tranthelong

Super Moderators
các bác cho e hỏi hãng nào tài trợ cho đôi tuyển trung quốc thế ah, e thấy có một số vđv mặc áo lining nhưng hình như áo khoác ngoài thì không phải

Hãng Li Ning tài trợ cho đội tuyển bóng bàn Olympic Trung Quốc. Áo khoác ngoài cũng mang logo của Li Ning đấy chứ bác.:)
Ngoài ra Li Ning còn tài trợ cho đội tuyển Olympic bơi lội, thể dục dụng cụ, cầu lông và bắn súng Trung Quốc.
 

tranthelong

Super Moderators
CẢ chenqi và Malin cũng đi hay sao đấy bác nhỉ?

Đội hình Olympic Trung Quốc bao gồm Zhang Jike, Wang Hao, Ma Long, Xu Xin, Ding Ning, Li Xiaoxia, Guo Yue, và Liu Shiwen (Xu Xin và Liu Shiwen dự bị). Ngoài ra còn có Ma Lin, Chen Qi, Qiu Yike, Cao Zhen, Fan Ying và Liu Yi cũng đi theo đoàn để cùng tập luyện và cổ vũ cho đội tuyển bác ạ.
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Đội hình Olympic Trung Quốc bao gồm Zhang Jike, Wang Hao, Ma Long, Xu Xin, Ding Ning, Li Xiaoxia, Guo Yue, và Liu Shiwen (Xu Xin và Liu Shiwen dự bị). Ngoài ra còn có Ma Lin, Chen Qi, Qiu Yike, Cao Zhen, Fan Ying và Liu Yi cũng đi theo đoàn để cùng tập luyện và cổ vũ cho đội tuyển bác ạ.

Xu Xin dự bị đội nam nghe cũng được, đội nữ sao dự bị không là Guo Yue mà là Liu Shiven?
 

tranthelong

Super Moderators
Xu Xin dự bị đội nam nghe cũng được, đội nữ sao dự bị không là Guo Yue mà là Liu Shiven?

Dưới đây là một bài viết về lý do Guo Yue được chọn tham gia Olympic London mà không phải là Liu Shiven. Em xin tóm lược lại để bác Nguyễn Minh Đức và mọi người tham khảo:
"Nhìn vào thành tích và bảng xếp hạng thế giới, đúng ra Liu Shiwen phải có tên trong danh sách lựa chọn. Vậy tại sao ban huấn luyện đội tuyển nữ Trung Quốc lại chọn Guo Yue?


Guo Yue

Thật vậy, phong độ của Guo Yue trong năm 2010 và 2011 không mấy ấn tượng. Ở giải vô địch đồng đội thế giới 2010, Guo Yue không được sự tin tưởng của ban huấn luyện và chỉ ngồi ở băng ghế dự bị. Năm 2011, Guo Yue cũng đã không thể có được ít nhất một danh hiệu đơn cho toàn bộ mùa giải.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thế vận hội 2012 đã tuột khỏi tầm tay của Guo Yue. Tuy nhiên từ đầu năm nay, Guo Yue đã lấy lại được niềm tin từ ban huấn luyện và người hâm mộ. Tại giải vô địch châu Á được tổ chức tại Ma Cao vào cuối tháng 2/2012, Guo Yue đã thực hiện một sự trở lại tuyệt vời. Mặc dù chấn thương, Guo Yue đã có đóng góp lớn cho chiến thắng của đội tuyển trước đối thủ là Singapore trong trận chung kết.
Điều này có lẽ không phải là danh hiệu quan trọng nhất đối với Guo Yue trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, hai chiến thắng trong trận chung kết đối với Feng Tianwei và Li Jiawei đã làm tăng lên rất nhiều sự tự tin của cô, đó là điều thực sự cần thiết mà cô đã đạt được.

Sau đó tại giải vô địch đồng đội thế giới ở Dortmund diễn ra vào cuối tháng 3/2012, Guo Yue lại một lần nữa có màn trình diễn xuất sắc. Cô xuất hiện trong trận chung kết và hoàn thành nhiệm vụ của đội tuyển nữ Trung Quốc trước đối thủ Singapore. Đây là dấu hiệu tốt cho Guo Yue là lý do đầu tiên lý do tại sao cô đã được chọn để tham gia ở Thế vận hội London.

Lý do thứ hai có lẽ là những kinh nghiệm về Olympic của cô. Eversince, thành viên ban huấn luyện đã nhấn mạnh rằng kỹ thuật và chiến thuật tại Thế vận hội không phải là tất cả. Kinh nghiệm đóng một vai trò quan trọng không kém. Đây là điều mà ngoài Guo Yue, không một ai trong đội tuyển nữ Trung Quốc có được.

Cô cùng với Ma Long đã được lựa chọn để tham gia vòng loại Olympic Châu Á ở Hồng Kông. Trong cuộc đấu, Guo Yue đã cho thấy một hiệu suất tuyệt vời khác. Chống lại một đối thủ mạnh Mi Ri Gyong của Triều Tiên, Guo Yue đã có thể vượt qua các thách thức trong mỗi set đấu và cuối cùng hoàn thành một chiến thắng tuyệt đối.

Sau trận đấu, phóng viên Li Wujun cho biết: "Kinh nghiệm của Guo Yue đã trở thành chìa khóa cho chiến thắng của mình!"

Vì vậy, cùng với kinh nghiệm thu được qua thời gian và sự trở lại gần đây của mình, Guo Yue đã được lựa chọn cho một thách thức lớn hơn và đó là Thế vận hội Olympic London 2012."
 

hoanganhauto

Thượng Sỹ
Người Trung Quốc đã chuẩn bị rất kỹ cho Olympic 2012, họ muốn thống trị thế giới ở tất cả các lĩnh vực chứ không riêng về thể thao.
 

tranthelong

Super Moderators
Đội tuyển bóng bàn Trung Quốc tại Leeds, Anh.

Thứ 3 ngày 17/7/2012 vừa qua đội tuyển bóng bàn Trung Quốc từ Bắc Kinh đã khởi hành đến với Thế vận hội Olympic London 2012. Điểm dừng chân của họ trước khi có mặt ở London là thành phố xinh đẹp Leeds.
Zhang Jike, Wang Hao, Ma Long, Ding Ning, Li Xiaoxia, Guo Yue và đội tuyển đã đặt chân đến trường đại học Leeds. Trường đại học Leeds đã đặt một biểu ngữ để chào đón đoàn Olympic Trung Quốc. Đội tuyển Trung Quốc sẽ ở lại đây để thích nghi và tập luyện trong vòng 1 tuần.

Một số hình ảnh của đội tuyển tại Leeds:













 

luc_tuyet_ky

Binh Nhì
Nhật-Hàn xuất quân tham dự Olympic London:

Đội tuyển bóng bàn Nhật Bản trong buổi họp báo công bố đồng phục:



Đội tuyển Hàn Quốc trong buổi xuất quân:



Hình ảnh Ai Fukuhara và Kasumi Ishikawa trên poster cố động Olympic London của Nhật Bản:



 

Bình luận từ Facebook

Top