Nội bộ bb Việt Nam lại lục đục chuyện nhân sự dự giải Đông Nam Á

Nexysahara

Trung Sỹ
clb toàn quốc tại đà nẵng

Có chuyện Đạt trố thua Phú Sóc à ? thua lúc nào thế, giải gì, ở đâu vậy ? mình nghĩ chắc lâu rồi chứ không phải trong năm nay đâu

thua đấy bác ơi. mà bàn tới lui làm gì thay đạt trố bằng luân trố đi ,
 

AndroCS7

Đại Tá
Bác gì ở trên nói như đùa. Muốn tự đi thi đấu cũng phải có kinh phí, tài trợ chỉ 1 phần thôi như Tiến Minh ban đầu toàn bỏ tiền túi đi đánh đấy chứ, Hoàng Thiên thì có papa là đại gia "triệu đô". Chứ các VDV bóng bàn phần lớn làm gì có tiền, đánh giỏi như Kiến Quốc cống hiến bao năm cũng có vốn liếng gì đâu :(
 

Heinekenbb

Binh Nhì
Nhắc đến bóng bàn chuyên nghiệp việt nam thì nhắc làm gì cho mệt, đấy là việc của các lãnh đạo, chọn ai thì người ta tính cả rồi cả về chính trị lẫn kinh tế........Hỏi mấy ông tướng trẻ xem đi đâu chơi gì lên bar nào hay hát karaoke ở đâu thì còn muốn hỏi chứ hỏi tập bb như thế nào và thi đấu ra sao thì chịu hẳn........Em là em chỉ thích xem mấy cái giải như giải HN Pre, hay HCM Pre hay giải Báo Hà Nội Mới vừa rồi thôi.........^^

Bác nói chuẩn đó..........có tiền là đc đi thi đấu ko có ở nhà,,có giải có thành tích nhưng ko co Money thì ở nhà mà tập....Nếu xét điểm thì tôi nêu 1 ví dụ xem VDV này có đc đi ko nhé...VĐV HOÀNG CHUNG ( HẢI DƯƠNG) Đạt giải 3 đơn báo nd năm ngoái thì phải,,,và năm nay đạt vô địch đồng đội tôi thấy thành tích còn hơn Tiến Đạt đấy chứ
 

HNX

Binh Nhất
Từ lâu đã không mấy thiện cảm với cách làm của lãnh đạo BBVN rồi, tuy nhiên phận nhỏ bé, môn kén người chơi lẫn khán giả thì đành chịu chứ biết sao. Bóng đá mà còn bị quan liêu thế cơ mà. Em ủng hộ ý kiến của bác nào page trước (quên rồi, e sr), cứ xã hội hoá VĐV, tự đầu tư, tự đi đánh quốc tế, tự ghi điểm với ITTF. Như VĐV Li Na bên tennis của TQ là 1 ví dụ của việc lãnh đạo không đầu tư - tự thân vận động - tự giành cup.. Đôi điều tản mạn...
 

NDB55

Thượng Tá
“Quá buồn cho bóng bàn VN”

TT - Ở cái tuổi 49 và đã giải nghệ hơn chục năm, Nguyễn Bích Ngọc đã gây choáng tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân lần thứ 30 khi trở lại và đánh bại tay vợt 17 tuổi Nguyễn Thị Việt Linh.

Cựu vô địch Bích Ngọc thi đấu tại giải vô địch 2012 - Ảnh: T.Hùng

Sau trận thắng Việt Linh, thay vì vui, tay vợt lão tướng này cho biết lại cảm thấy buồn cho bóng bàn nữ VN.

* Công việc chính hiện nay của chị là gì?

- Bình thường tôi đi dạy các nơi và nếu gặp VĐV trẻ nào có năng khiếu, tôi giới thiệu để bộ môn bóng bàn Hà Nội đào tạo ở tuyến trên. Từ khi nghỉ thi đấu đến nay tôi chỉ làm bóng bàn phong trào chứ không có điều kiện làm HLV bóng bàn của đội tuyển hay đi thi đấu.

Sinh năm 1963, tay vợt Nguyễn Bích Ngọc từng hai lần vô địch đơn nữ toàn quốc vào các năm 1983, 1985. Năm 1991, chị cùng Nhan Vi Quân (TP.HCM), Trần Thu Hà (Hải Phòng), Nguyễn Thị Mai (Hà Nội) đoạt HCV đồng đội nữ tại SEA Games ở Philippines. Tháng 5-2012, ở tuổi 49, chị bất ngờ trở lại thi đấu cho Đà Nẵng tại Giải bóng bàn VĐQG và giúp đội nữ Đà Nẵng đoạt HCĐ sau chiến thắng bất ngờ 3-2 trước tay vợt Việt Linh.
* Khi nhận lời về thi đấu cho Đà Nẵng tại giải này chị có dành nhiều thời gian để tập luyện?

- Tôi tập nhiều hơn bình thường một chút để chuẩn bị cho giải. Hằng ngày lên CLB, nếu có người thì tập cùng, nếu không tôi tập một mình. Ngày 5-5 tôi từ Hà Nội vào Đà Nẵng để thi đấu nội dung đồng đội nữ với các VĐV Đà Nẵng.

* Chị có ký hợp đồng thi đấu với Đà Nẵng?

- Không. Ở Đà Nẵng phong trào bóng bàn yếu, họ mời thì tôi vào chơi để hi vọng đẩy mạnh phong trào lên thôi.

* Trận thắng Việt Linh có làm chị bất ngờ?

- Tôi không bất ngờ bởi các tay vợt trẻ đánh với tôi bị sơ sẩy là chuyện bình thường. Nhiều người nói Việt Linh chủ quan nên thua, tôi thì nghĩ Việt Linh không chủ quan nhưng không thể thắng nổi tôi.

* Nguyên nhân nào khiến Việt Linh thua chị?

- Các VĐV hiện nay chơi tấn công mạnh mẽ, họ chủ yếu dùng sức trong khi tôi chơi phòng thủ tấn công theo kiểu cổ điển. Tôi nghĩ VĐV trẻ hiện nay chỉ khỏe hơn tôi chứ không có tư duy chơi bóng tốt.

* Chị cảm thấy thế nào sau khi đánh bại Việt Linh?

- Tôi thấy quá buồn cho bóng bàn VN. Tôi buồn khi thấy bóng bàn VN không những không đi lên mà còn thụt lùi. Tôi đã nghỉ thi đấu hơn chục năm mà vẫn có thể đánh bại được tay vợt hàng đầu của VN thì có phải buồn cho bóng bàn VN quá không. Hiện nay bóng bàn quá thiếu VĐV giỏi. Tôi cũng buồn vì sự trống vắng trên khán đài. Thời tôi thi đấu, dù 19g mới đấu nhưng từ 16g-17g, nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM) đã chật cứng người ngồi chờ. Nhưng nay thì thi đấu mà chẳng có người xem.

* Theo chị, vì sao bóng bàn VN ngày càng đi xuống?

- Tất cả chỉ là vì tiền, tiền quyết định mọi vấn đề phát triển các môn thể thao, trong đó có bóng bàn. Nếu lên đội tuyển mà tiền không đủ nuôi gia đình thì cũng phải nghỉ thôi. Làm bóng bàn nhiều năm tôi thấy khó khăn nhất là việc các gia đình không cho con theo nghiệp bóng bàn mà chỉ tập cho vui, cho khỏe. Các phụ huynh đều biết tập thể thao vất vả, chế độ kém, tiền không có nên họ không cho con theo thể thao.

Trich : Tuổi trẻ online
 

docmaorg

Đại Tá
Bác gì ở trên nói như đùa. Muốn tự đi thi đấu cũng phải có kinh phí, tài trợ chỉ 1 phần thôi như Tiến Minh ban đầu toàn bỏ tiền túi đi đánh đấy chứ, Hoàng Thiên thì có papa là đại gia "triệu đô". Chứ các VDV bóng bàn phần lớn làm gì có tiền, đánh giỏi như Kiến Quốc cống hiến bao năm cũng có vốn liếng gì đâu :(

Chú này non và xanh lắm mấy công ty và doanh nghiệp thay vì đào tạo đại trà như TNT hay gì đấy, đầu tư trọng điểm 3-5 mống là thừa tiền để đưa cầu thủ đi thi đấu, việc gì phải theo bố con thằng nào. Đằng này lại thích nuôi 1 lúc 20 em sau đó lại 1 đội bậu xậu đằng sau nữa thì ( cái tiền nuôi thêm 15 mống ko thể đạt thành tích cao + mớ bậu xậu ( bớt đi chỉ để lại 1 HLV + 2 quân xanh) ) là thừa tiền đưa cầu thủ đi thi đấu.
Ngoài ra còn tìm được nguồn tài trợ các hãng khí có 3-5 cầu thủ được tài trợ các hãng sẽ thấy khác so với việc phải tài trợ 5 người nhưng gánh thêm 15 đứa vô tích sự. Và khi tiền tài trợ về nên có quy chế rõ ràng VDV được bảo nhiêu %, ban huấn luyện được bao nhiêu % chứ ko thì lại tèn tén ten hết tiền tài trợ thôi.
 
Last edited:

5hdatuong

Binh Nhì
Nói về LDBB VN thì nói làm gì bây giờ các bác liên đoàn có quan tâm đến bóng bàn đâu,sang năm vê hưu rồi cố mà cầy chứ,bây h mà muốn lên nhôn tập cùng đội tuyển thì cứ đóng tiền là các bác liên đoàn cho lên ngay thôi.Thế mới thấy bây h cần gì trình độ có tiền là lên tuyển đó
 

toannq

Trung Uý
Em thì em lại nghĩ là mấy ông nào già già rồi mà k có tên trong tốp 300 thế giới thì cho ở nhà cho mấy em trẻ đi thi đấu quốc tế
 

cắt khéo

Binh Nhất
cứ cho 2 cậu Đạt trố và Tô Đức Hoàng đánh một trận độ, giải thưởng là bằng số tiền vé máy bay khứ hồi đi lại thi đấu. Ai thắng thì vào đôi tuyển đi thi đấu, ai thua thì mất tiền và ở nhà. hehehehehe, đây là tối kiến của cá nhân tôi, phủi quen rồi.

không ai làm vậy đâu bác -thành tích phải lấy tại các giải do LĐBBVN tổ chức -cho dù anh đánh độ -phủi cực hay ,nhưng giải báo nhân dân -đội mạnh a không có thành tích và ko tham gia thì a ko được tập chung đội tuyển chứ huống hồ đi ĐNA -đến thời điểm này chốp hoàng hơn hẳn đạt chố về thành tích -còn ai đi ai ở là do HLV trưởng và LĐBBVN- nếu nói như bác thì tổ chức giải vô địch quốc gia làm gì -cứ nhặt mấy VĐV tên tuổi đánh độ là ok
bật mí các bác là mọi người đã biết trước là ĐẠT có tên đi ĐNA sau giải báo tại đà nãng - vì sao thì em chịu......? theo mọi người ĐẠT cũng bình thường như bao VĐV trẻ khác -nhưng độ qoái của cầu thủ này hơn hẳn các vđv trẻ cùng lứa tuổi ,mọi trận độ từ 10 tr trở lên Đ đều tham gia và lì lợm ,đó là điều các vđv cùng lứa với đạt ko ai dám làm như ĐẠT- nhưng thể thao là thành tích -ai thành tích hơn thì người đó đi -ai ko có thì ở nhà -như có giải báo ND -CHUNG caca HẢI DƯƠNG đoạt HCĐ đơn ,nhưng năm đó cũng phải ở nhà -nói chung sự tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển BB của chúng ta ko giống ai hết ,theo cảm tính quân anh quân tôi- có những vđv 3 mùa đều vòng 8 những suất đội tuyển vẫn cứng kựa- theo em sang năm 2013 các VĐV cứ oản tù ti cho nhanh và đỡ tốn kém .....hehehehe
 
Last edited:

son_canloc

Đại Tá
không ai làm vậy đâu bác -thành tích phải lấy tại các giải do LĐBBVN tổ chức -cho dù anh đánh độ -phủi cực hay ,nhưng giải báo nhân dân -đội mạnh a không có thành tích và ko tham gia thì a ko được tập chung đội tuyển chứ huống hồ đi ĐNA -đến thời điểm này chốp hoàng hơn hẳn đạt chố về thành tích -còn ai đi ai ở là do HLV trưởng và LĐBBVN- nếu nói như bác thì tổ chức giải vô địch quốc gia làm gì -cứ nhặt mấy VĐV tên tuổi đánh độ là ok
bật mí các bác là mọi người đã biết trước là ĐẠT có tên đi ĐNA sau giải báo tại đà nãng - vì sao thì em chịu......? theo mọi người ĐẠT cũng bình thường như bao VĐV trẻ khác -nhưng độ qoái của cầu thủ này hơn hẳn các vđv trẻ cùng lứa tuổi ,mọi trận độ từ 10 tr trở lên Đ đều tham gia và lì lợm ,đó là điều các vđv cùng lứa với đạt ko ai dám làm như ĐẠT- nhưng thể thao là thành tích -ai thành tích hơn thì người đó đi -ai ko có thì ở nhà -như có giải báo ND -CHUNG caca HẢI DƯƠNG đoạt HCĐ đơn ,nhưng năm đó cũng phải ở nhà -nói chung sự tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển BB của chúng ta ko giống ai hết ,theo cảm tính quân anh quân tôi- có những vđv 3 mùa đều vòng 8 những suất đội tuyển vẫn cứng kựa- theo em sang năm 2013 các VĐV cứ oản tù ti cho nhanh và đỡ tốn kém .....hehehehe
Cách của Bác cũng hay đỡ tốn kém . Bác với E năm sau có cơ hội dự giải ĐNA rùi , à quên mất E không đi được máy bay > Tiếc thật
 

cắt khéo

Binh Nhất
cái này là cục bộ là chắc chắn rồi, đảm bảo có bàn tay của HLV đội Quân đội là Thọ, xét thành tích thì VĐV Đạt dù có đánh hay thế nào, nhưng qua những giải vừa qua, không thể hiện được bản thân, thì làm sao mà gọi là hay và là VĐV được xét đi giải ĐNA được. Trong khi đó VĐV Tô Hoàng đã thể hiện được qua những giải vừa rồi. cả 2 VĐV đều có nỗ lực và cố gắng, nhưng xét thành tích, ta nên chọn những VĐV đã thể hiện được mình, chứ đừng kiểu làm hổ giấy.
Chứng minh giải Đội mạnh vừa rồi, 2 VĐV cùng kí thua rồi để VĐV Nam tè của QĐ vào vòng trong, loại VĐV Bảo của TP HCM.
BBVN thực sự là rất quan liêu, cục bộ này là truyền thống của BBVN rồi...

thật lực cười khi 1 vđv ở giải vô địch quốc gai đứng ở vòng 32 -đội mạnh ko tham gia mà lại có tên trong đội tuyển đi ĐNA ,còn vđv HCĐ đội mạnh thì ở nhà ,mà nói thật các bác khi giải báo ở đà nẵng chấm dứt ,mọi vđv đã biết ĐẠT có tên đi ĐNA ,dù sao có nhiều ý kiến ,thứ nhất HLV trưởng đội tuyển là của QĐ -thứ 2 gia đình ĐẠT với ô trưởng bộ môn rất thân tình như anh em, từ bé đạt đã ở nhà ô trưởng bộ môn BBVN để tập - thứ 3 gia đình ĐẠT là một trong những đại gia ở phú thọ- nếu để có tiền mới được đi ĐNA thì tôi tin nhiều gia đình có con chơi BB, còn hơn gia đình đạt họ sẵn sàng bỏ tiền nhiều để mang danh cho con họ- NHƯNG THỂ THAO LÀ THÀNH TÍCH -có thành tích thì đi -ko thành tích mời ở nhà
 

Bình luận từ Facebook

Top