NAMDINH OPEN 2009 (Hồi ức của của các Thành viên Diễn đàn)

Hungtq

Administrator
Các đội đến từ TP mang tên Bác chụp ảnh lưu niệm





Đội nhì Hạng A

 

Hungtq

Administrator
Chúng ta cũng chụp lưu niệm nào

Thuận Thịt chó khoe chân dài :D:D:D





Chỉ khổ thân cái thèng cha chụp hình, chả thấy mặt mũi đâu :cool:
 

Hungtq

Administrator
Dù đã trao giải xong, nhưng không khí vẫn hừng hực vì BTC có chương trình Bốc thăm trúng thưởng

TQH: nào ai có các vé số... thì xuống nhận quà



Anh có số như vậy hả



Để tôi đọ số đã nhé

 

binhyb

Moderator
Theo Tây đồn, sau vụ uống tẹt ga ở Nam Định, Dũng Vô Danh đã say mèm và không dám tham gia các giải của diễn đàn... vì sợ lại phải uống với Hungtq :cool::cool::cool:

Nhìn mấy người trong ảnh này hình như không thấy ai có cờ, cúp, huy chương của giải mà vẫn tươi cười như tết, uống nhậu vẫn tẹt ga ! Nam Định OPEN 2009 quả là một giải đấu thành công tiếp lửa cho Đà Nẵng OPEN 2012 !
 

Hungtq

Administrator
Nhìn mấy người trong ảnh này hình như không thấy ai có cờ, cúp, huy chương của giải mà vẫn tươi cười như tết, uống nhậu vẫn tẹt ga ! Nam Định OPEN 2009 quả là một giải đấu thành công tiếp lửa cho Đà Nẵng OPEN 2012 !

Thế mới nói NamDinh Open là lễ hội thực sự, đi hội ai cũng vui mà ;)
 

Hungtq

Administrator
Các diễn viên tập trung để chuẩn bị biểu diễn, ánh sáng phản chiếu từ mặt nước làm các gương mặt lung linh hơn





Đây là đội ngũ phục vụ

 

Hungtq

Administrator
Món quà mà đội ALPHA Hải Dương mang góp vui: Bánh đậu xanh; Rượu Phú Lộc của Hungtq ngâm sâm Hàn Quốc mà Thắng HQ mang về

 

binhyb

Moderator
Thế mới nói NamDinh Open là lễ hội thực sự, đi hội ai cũng vui mà ;)

Đúng là như vậy, một giải bóng bàn nghiệp dư, nhưng rất bài bản, hoành tráng, vui không khác gì một lễ hội của những ace đam mê trái bóng nhựa trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam tụ họp ở đây. Những hình ảnh Hungtq ghi được cách đây 4 năm của NĐ Open 2009, đưa lên Diễn đàn cho mọi người xem vào thời điểm trước thềm Đà nẵng Open 2012, thật sự là những tư liệu rất sống động, có giá trị. Không chỉ hâm nóng, tiếp lửa cho ĐN Open 2012 mà còn cho thấy tầm vóc, quy mô lớn của một Giải đấu bóng bàn Nghiệp dư của Diễn đàn được thiết kế, chuẩn bị và tổ chức rất công phu, bài bản có thể nói là rất tuyệt vời. Đáp ứng được mong đợi của hàng nghìn ace đam mê trái bóng nhựa của diễn đàn trên khắp mọi miền đất nươc và cả những ae Việt kiều ở nước ngoài !
 

LMC

Trung Tá
Giải này là giải bán chuyên nghiệp mới đúng bác ah, mình thấy nhiêu VĐV chuyên nghiệp tham gia như linh muối, ngân giang, tám, Đạt trố, Nam tè....
 

Hungtq

Administrator
Giải này là giải bán chuyên nghiệp mới đúng bác ah, mình thấy nhiêu VĐV chuyên nghiệp tham gia như linh muối, ngân giang, tám, Đạt trố, Nam tè....

Sự tham gia đông đảo của các VĐV chuyên nghiệp chứng tỏ tầm vóc của một Giải Nghiệp dư do những con người Nghiệp dư đứng ra tổ chức
Có một điều chắc các bạn ít để ý: đó là sự xuất hiện của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại giải này
Cũng xin nói rõ: ở giải chuyên nghiệp to nhất là giải Vô địch Quốc gia do Báo Nhân dân đứng ra tổ chức: hàng chục năm nay không thấy Bộ trưởng bộ Thể thao (nay là Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch) xuất hiện

Phó Thủ Tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân đến dự khai mạc và tặng hoa cờ lưu niệm cho các đội dự giải



 

binhyb

Moderator
Giải này là giải bán chuyên nghiệp mới đúng bác ah, mình thấy nhiêu VĐV chuyên nghiệp tham gia như linh muối, ngân giang, tám, Đạt trố, Nam tè....

Tùy theo góc độ nhìn nhận đánh giá của mỗi người mà có cách gọi khác nhau thôi bạn ạ. Theo mình, Xét theo khía cạnh hình thức: Chủ thể tổ chức giải và tên của các đội, các đoàn đã đăng ký thi đấu thì đây là một giải nghiệp dư, phong trào, vì hình như không có đội, đoàn nào mang danh của đội chuyên nghiệp để đăng ký thi đấu cả. Mặc dù có nhiều gương mặt vđv chuyên nghiệp hàng đầu Việt nam tham dự( như Linh muối, Tám, Nam tè, Đạt trố của thủ lĩnh Hà Quân Đội...) nhưng lại không mang danh của Đội bóng bàn Quân Đội,v.v...Nếu xét về nội dung, chất lượng giải và từng VĐV tham gia, thì giải này vừa có vđv chuyên nghiệp và vđv không chuyên nghiệp tham gia thi đấu nên hiểu giải này là giải bán chuyên nghiệp hay bán nghiệp dư cũng chẳng sai.
 

Bình luận từ Facebook

Top