Hỏi về cách đối phó với măt vợt gai

truongvoky

Binh Nhì
Mình mới tham gia chơi bóng bàn được một năm, đánh cũng tàm tạm rùi, nhưng mỗi tội gặp các bác vợt gai là bó tay.
Nhờ các bác đi trước chỉ giáo giúp cách đối phó với mặt vợt gai với nhé!
 

Duongapaco

Đại Tá
Mình mới tham gia chơi bóng bàn được một năm, đánh cũng tàm tạm rùi, nhưng mỗi tội gặp các bác vợt gai là bó tay.
Nhờ các bác đi trước chỉ giáo giúp cách đối phó với mặt vợt gai với nhé!
Bạn chơi ở CLB nào thế ? nếu bạn cứ sợ mặt gai mà không chơi với người mặt gai thì sẽ mãi mãi không bao giờ đánh được với mặt gai. Mình cũng chơi mặt gai ( nhưng trình thì thấp thôi ) ban đầu các bạn chơi mặt mút gặp mình thua nhanh, nhưng bây giờ quen rồi thì họ bảo đánh cho rụng gai và đánh cho bao giờ sợ bóc mặt gai vứt đi thì thôi ???. Theo mình nghĩ để đối phó với người chơi mặt gai thì chỉ có cách:
- Luyện tập cơ bản để trình độ Bóng bàn nâng lên cao thì đánh với mặt nào cũng OK
- Thường xuyên thi đấu với người chơi mặt gai để quen dần
- Sau mỗi pha bóng, sau mỗi trận đấu phải rút kinh nghiệm xem như thế nào và điều chỉnh lại chiến thuật thi đấu và điều chỉnh tay trong việc: Cắt, giật, bạt...
- Nếu đã quen rồi thì bạn sẽ không ngại mặt gai nữa và lúc đó bạn sẽ đánh thẳng vào mặt gai ( vì mặt gai ít tấn công được )
Nhưng bạn nên nhớ một điều là những người mặt chơi mặt gai thường là những người có nhiều kinh nghiệm chơi bóng bàn, khéo tay, có nhiều quả đặc trưng riêng của họ như: gạt, hất, vẩy, sấn, ve ... gây rất nhiều khó chịu cho đối phương. Để chơi mặt gai thuần thục họ đã phải lựa chọn nhiều loại mặt gai xem loại nào phù hợp với lối đánh của họ thì họ dùng, và điều quan trọng nhất là: Bạn phải có quả bạt, giật phải tốt thì chơi mặt gai sẽ ok
Chúc bạn nhanh đánh rụng gai và bắt đối thủ bóc mặt gai
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Món này bạn phải hỏi anh yên APT. Tựu chung lại gai có nhiều loại:
- Gai công: Vẫn bạt, giật đôi công được (Lào Cai có anh Lìu CLB BBC đang đánh).
- Gai trung: Vừa công vừa thủ được;
- Gai dài phản xoáy: Chuyên thủ và đánh ôm bàn;
Đánh gai mỗi người có 1 cách khác nhau:
- Người chuyên gò chờ người khác đánh hỏng ===> dễ đối phó hơn vì họ ko có quả công chỉ cắt thôi;
- Người chuyên gò và chờ sơ hở rồi bạt ====> Cũng không đáng ngại lắm;
- Người chuyên gò rồi chờ thời cơ bạt + Giật ====> Khá nguy hiểm vì khả năng tấn công của họ có cả giật + bạt.
- Người vừa cắt trong bàn, cắt ngoài bàn, ve vẩy cổ tay tấn công bằng mặt gai rồi chờ đối phương sơ hở sẽ bạt + Giật . Họ còn chặn quả giật của đối phương bằng cả mặt gai.====> Loại này khó đối phó vì trình độ của người ta phải kha khá họ mới làm được vậy.
Như vậy tùy cách đánh mà đối phó. Chứ quy luật đối phó mặt gai khó nói lắm. Đoàn Kiến Quốc còn thắng Lâm Gai Hà Nội bằng séc 7 chật vật sau khi 3-3 đó bạn? Gai vẫn còn nguy hiểm lắm.
 

drmatchetzoola

Đại Tá
Mình mới tham gia chơi bóng bàn được một năm, đánh cũng tàm tạm rùi, nhưng mỗi tội gặp các bác vợt gai là bó tay.
Nhờ các bác đi trước chỉ giáo giúp cách đối phó với mặt vợt gai với nhé!

Có thể nói ngay rằng bạn mới chơi được 1 năm thì không nên giao chiến hoặc luyện tập với người chơi gai hoặc phản xoáy sẽ làm cho bạn chán nãn và dễ bị hỏng rơ. Thường người chơi gai thì họ đã ít nhiều kinh nghiệm đánh mặt thường nhiều năm, chứ không có ai từ đầu luyện đánh mặt gai liền. Bạn cần có nhiều kinh nghiệm thi đấu hoặc đánh độ, bình tỉnh, tự tin, kiểm soát bóng tốt (với người chơi 1 năm thì khó có điều này), nếu không bạn sẽ bị cuốn vào lối đánh của gai và thua nhanh đến không hiểu vì sao. Nếu bình thường bạn chấp người đánh gai 2 đến 3 điểm thì khi vào thi đấu mới có thể thắng họ được, còn nếu bị gai chấp thì cơ hội thắng là ít lắm. Mình đã gặp rất nhiều người nhìn thì cáp có thể chấp mình đến 2 điểm, nhưng khi cọ xát họ không hiểu vì sao lại thua, vì người chơi gai luôn chủ động kiểm soát tốc độ, điểm rơi của bóng để họ chủ động bạt hoặc giật, chặn đẩy bên gai, chứ chờ cho địch thủ hỏng ăn điểm là người sử dụng gai loại xoàng. Nói chung người chơi gai thường có trình độ tương đối và nhiều kinh nghiệm vậy nếu muốn đánh và thắng họ thì bạn phải ... tự tìm câu trả lời. Hẹn!
 

thuongtihar

Thượng Sỹ
Ngoài mấy kinh nghiệm các bác trên đã truyền đạt thì yem xin có một ý kiến nữa là bác dùng Thái Cực Quyền là chuẩn nhất, đánh như không đánh, không đánh như đánh nhẹ nhàng uyển chuyển :)
 

Dũng Gai

Moderator
Ngoài mấy kinh nghiệm các bác trên đã truyền đạt thì yem xin có một ý kiến nữa là bác dùng Thái Cực Quyền là chuẩn nhất, đánh như không đánh, không đánh như đánh nhẹ nhàng uyển chuyển :)
Tĩnh mà động, đánh kiểu đó phải là cao thủ. Chứ thấp cơ thì ko múa được rồi.
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Hôm qua mới biết bạn này đang chơi tại CLB BBC ở nơi có rất nhiều người chơi mặt gai như: Anh Lìu, anh Ngọc, anh Dũng, anh Trung cộc, Hoa, xem ra trình của bạn chưa thể đối phó được với mấy người trên, có chăng chỉ tập với Hoa là tương đối vừa miếng rồi sau này với sức trẻ cộng sự nhiệt tình tập luyện bạn sẽ khắc chế được mặt gai thôi. Ở BBC không biết thế nào chứ ở APT những người trình thấp vẫn cứ rủ người trình cao thi đấu màu mè và yêu cầu được chấp sâu vì vậy họ tiến bộ rất nhanh khi được va chạm với những đường bóng nhanh, còn nếu cứ rủ những người đồng banh mà đánh với nhau thì rất lâu mới lên tay được, đó cũng là cách đào tạo điển hình thực tiễn của CLB APT từ nhiều năm nay rồi đấy. Các cháu trẻ như: Nguyễn Anh Vũ, Đỗ Mạnh Dũng, Vũ Công Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn minh, Nguyễn Quốc Việt, Phạm Xuân Hưng đã trưởng thành từ kiểu đào tạo thực tiễn đó và bây giờ có cháu đã đánh ngang ngửa với mình ( trong khi trước đây 2,3 năm mình vẫn chấp họ 5,6 quả ) và quan trọng hơn là tâm lý thi đấu sẽ được nâng lên rất nhiều
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Chịu khó học hỏi và chiêu chiều đầu tư 5 Bia thì lên tay ngay ấy mà chú yên nhỉ ,
Đúng rồi, môn bóng bàn rất khó chơi nếu ta không chịu khó tập luyện thường xuyên hàng ngày, không thi đấu cọ sát với các cao thủ thì sẽ chẳng lên tay được dù bạn còn trẻ, còn đối với những lính già như mình thì càng khó hơn
 

truongvoky

Binh Nhì
Đúng rồi, môn bóng bàn rất khó chơi nếu ta không chịu khó tập luyện thường xuyên hàng ngày, không thi đấu cọ sát với các cao thủ thì sẽ chẳng lên tay được dù bạn còn trẻ, còn đối với những lính già như mình thì càng khó hơn

Để em luyện xong môn Thái cực quyền sẽ chào hỏi các bác mặt gai
 

Dũng Gai

Moderator
Anh thì có suy nghĩ thế này: Bây giờ em chưa nên tiếp xúc với người đánh gai vội. Tập thêm 1, 2 năm nữa. Chịu khó bảo Giang còi chặn đẩy để rèn quả giật chắc chắn hơn, cắt dai hơn. Công lực tàm tàm thị mới tìm mấy anh gai tiêu diệt.
Còn bây giờ mà em chuyển sang thái cực quyền anh sợ em lại tẩu hỏa nhập ma.
 

truongvoky

Binh Nhì
Hôm qua em tìm ra bí quyết luyện Thái Cực Quyền rùi. Theo sách dạy thì với người có tư chất tốt chỉ khoảng 10 năm, em trung bình chỉ cần 15 năm sẽ ok
 

Duongapaco

Đại Tá
Hôm qua em tìm ra bí quyết luyện Thái Cực Quyền rùi. Theo sách dạy thì với người có tư chất tốt chỉ khoảng 10 năm, em trung bình chỉ cần 15 năm sẽ ok
Bạn vui tính quá. 15 năm luyện Thái cực quyền xong mới tập bóng bàn khoảng 5 năm nữa thì già mất rồi, lúc đấy lên CLB Hồng Hà tiếp chiêu các bác Phương Anh, Bác Vân... là ngon lành đấy nhé
 

Dũng Gai

Moderator
Bạn vui tính quá. 15 năm luyện Thái cực quyền xong mới tập bóng bàn khoảng 5 năm nữa thì già mất rồi, lúc đấy lên CLB Hồng Hà tiếp chiêu các bác Phương Anh, Bác Vân... là ngon lành đấy nhé
Chắc gì bác Vân đã còn anh? Còn Bác yên thì cũng sắp chống gậy rồi.
 

QuynhDawei

Trung Sỹ
Bạn chơi ở CLB nào thế ? nếu bạn cứ sợ mặt gai mà không chơi với người mặt gai thì sẽ mãi mãi không bao giờ đánh được với mặt gai. Mình cũng chơi mặt gai ( nhưng trình thì thấp thôi ) ban đầu các bạn chơi mặt mút gặp mình thua nhanh, nhưng bây giờ quen rồi thì họ bảo đánh cho rụng gai và đánh cho bao giờ sợ bóc mặt gai vứt đi thì thôi ???. Theo mình nghĩ để đối phó với người chơi mặt gai thì chỉ có cách:
- Luyện tập cơ bản để trình độ Bóng bàn nâng lên cao thì đánh với mặt nào cũng OK
- Thường xuyên thi đấu với người chơi mặt gai để quen dần
- Sau mỗi pha bóng, sau mỗi trận đấu phải rút kinh nghiệm xem như thế nào và điều chỉnh lại chiến thuật thi đấu và điều chỉnh tay trong việc: Cắt, giật, bạt...
- Nếu đã quen rồi thì bạn sẽ không ngại mặt gai nữa và lúc đó bạn sẽ đánh thẳng vào mặt gai ( vì mặt gai ít tấn công được )
Nhưng bạn nên nhớ một điều là những người mặt chơi mặt gai thường là những người có nhiều kinh nghiệm chơi bóng bàn, khéo tay, có nhiều quả đặc trưng riêng của họ như: gạt, hất, vẩy, sấn, ve ... gây rất nhiều khó chịu cho đối phương. Để chơi mặt gai thuần thục họ đã phải lựa chọn nhiều loại mặt gai xem loại nào phù hợp với lối đánh của họ thì họ dùng, và điều quan trọng nhất là: Bạn phải có quả bạt, giật phải tốt thì chơi mặt gai sẽ ok
Chúc bạn nhanh đánh rụng gai và bắt đối thủ bóc mặt gai
Hj.Bóc đc mặt gai đâu phải dễ chú nhỷ
 

Duongapaco

Đại Tá
Hj.Bóc đc mặt gai đâu phải dễ chú nhỷ
Đúng rồi Quỳnh ah, chỉ khi trình anh cao hơn thì mới ngại, còn ngang nhau thì hơi khó đấy. Thỉnh thoảng mình có xem trang bóng bàn Thái Nguyên mà lâu lâu không thấy tin tức của CLB Bóng bàn công ty Giấy xuất khẩu đấy nhé
 

Bình luận từ Facebook

Top