Hành trình từng chặng một về Đà Nẵng yêu thương

ducphubb

Thượng Sỹ
Sáng nay ducphubb đã có mặt tại Phú Yên quê nhà về quê giỗ nội rồi đi tiếp Đà Nẵng











 
Last edited:

Ban Quản Trị

Super Moderators
Bác sỹ Minh Đức tâm huyết với bóng bàn , với diễn đàn , nhiệt tình với Da nang open thế này
tuyệt quá .
Vậy mà hôm qua thấy nói anh không sinh hoạt chung với các câu lạc bộ bóng bàn Ninh thuận thì tiếc quá .

Mong rằng anh sẽ <<ra tay >> đẩy mạnh phong trào bóng bàn Ninh Thuận ngày càng mạnh mẽ ,
phát triển thêm nhiều member Ninh Thuận tham gia sôi nổi diễn đàn .
Thanks .
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Đám giỗ ông nội và bác hai trai ở quê nhà Chí Đức- Chí Thạnh- Tuy An- Phú yên



Bà xã và bà cô






 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Đêm nay còn lưu luyến Đêm thành phố đầy sao Tuy Hòa, đã mua vé tàu TN 2 tối mai đến Ga Tuy Hòa 21 giờ 40 sẽ đến ga Đà Nẵng 6 giờ sáng 28/12
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Tạm biệt thành phố Tuy Hòa, tạm biệt khách sạn Anh Tuấn 2 của quê hương nhà Phú Yên để hành trình về Đà Nẵng đêm nay



 
Last edited:

ducphubb

Thượng Sỹ
Đà Nẵng trở về lại Tuy Hòa 8 giờ 30 sáng ngày đầu năm 1/1/2013 không khí bóng bàn sôi nổi nên mình cũng tham gia vài trận đôi và đơn, đặc biệt có 1 bác cao tuổi đang chơi vui vẻ, 3-4 bóng hồng làm đẹp bóng bàn ngày đầu năm tết tây

CLB lớn nhất của Tuy Hòa- Phú Yên được 5 bàn cùng sánh ngang với Phan Rang- Ninh Thuận


Bác Lợi chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng bàn Tuy Hòa- Phú Yên
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top