(Góc hỏi ngu) Trình độ các VĐV Việt Nam đang ở đâu?

lion

Đại Tá
Sao bác ko đưa mịa nó cái link của ITTF ra đây cho a e xem. Có phải ai cũng biết tiếng Anh đâu

Đây, nhà em hầu bác ạ
World Ranking
http://ittf.com/ittf_ranking/ittf_team_ranking.html

Olympic Ranking
http://ittf.com/ittf_ranking/olympic_teams_ranking/

Cách xem thì rư lày ợ
Screen Shot 2016-04-21 at 11.03.53 AM.png
 

Dũng Cửu SHOP

Đại Tá
Theo như các vđv đẳng cấp từng có thứ hạng đơn nam quốc gia mà d9 thăm dò

Phan Huy Hoàng : , Trần Tuấn Quỳnh , Duy Trường , Chung caca , chú Nguyễn Đức Long....Vũ Mạnh Cường các vđv trẻ quốc gia Nam Bo , Nghĩa Khỉ ... trưởng bộ môn bóng bàn đánh giá trên thế trận kèo chấp để ngang trình oánh độ :D
nếu oánh với đội tuyển Trung Quốc vd như Ma Long , xì ke , fang bo tầm xấp xỉ 5 đến 6 bóng

đánh với các vđv Châu Âu + Nhật : như kenta - MJ - Timoboll - chú Sam kều . chú Ôp khoảng xấp xỉ 3 đến 4 bóng
phần top dưới 150 thế giới đến 100 chắc khoảng 2 -3 -2

dưới top 100 chắc dao động kèo 2 đến 3 trái :)

Đây là tỷ lệ thực khách quan mà các vdv chúng ta đưa ra đạt trình độ same nhau ^_^
 
Last edited:

ngtrantoan

Đại Tá
Theo như các vđv đẳng cấp từng có thứ hạng đơn nam quốc gia mà d9 thăm dò

Phan Huy Hoàng : , Trần Tuấn Quỳnh , Duy Trường , Chung caca , chú Nguyễn Đức Long....Vũ Mạnh Cường các vđv trẻ quốc gia Nam Bo , Nghĩa Khỉ ... trưởng bộ môn bóng bàn đánh giá trên thế trận kèo chấp để ngang trình oánh độ :D
nếu oánh với đội tuyển Trung Quốc vd như Ma Long , xì ke , fang bo tầm xấp xỉ 5 đến 6 bóng

đánh với các vđv Châu Âu như kenta - MJ - Timoboll - chú Sam kều . chú Ôp khoảng xấp xỉ 3 đến 4 bóng
phần top dưới 150 thế giới đến 100 chắc khoảng 2 -3 -2

dưới top 100 chắc dao động kèo 2 đến 3 trái :)

Đây là tỷ lệ thực khách quan mà các vdv chúng ta đưa ra đạt trình độ same nhau ^_^
e hơi thắc mắc, sao mấy bác VDV trẻ của mình k giống như Tiến Minh tự bỏ tiền túi ra đi đánh giải, kiên trì giống Tiến Minh chắc cũng lên đc top 50 :D:D:D
 

HOANG MINH

Đại Tá
e hơi thắc mắc, sao mấy bác VDV trẻ của mình k giống như Tiến Minh tự bỏ tiền túi ra đi đánh giải, kiên trì giống Tiến Minh chắc cũng lên đc top 50 :D:D:D
Dư tiền mới bỏ tiền túi ra đi đánh giải được chứ bác. Không đủ sống phải mở lớp dạy, mở shop bán thì làm sao tự ra đi đánh giải thế giới được :)
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Theo như các vđv đẳng cấp từng có thứ hạng đơn nam quốc gia mà d9 thăm dò

Phan Huy Hoàng : , Trần Tuấn Quỳnh , Duy Trường , Chung caca , chú Nguyễn Đức Long....Vũ Mạnh Cường các vđv trẻ quốc gia Nam Bo , Nghĩa Khỉ ... trưởng bộ môn bóng bàn đánh giá trên thế trận kèo chấp để ngang trình oánh độ :D
nếu oánh với đội tuyển Trung Quốc vd như Ma Long , xì ke , fang bo tầm xấp xỉ 5 đến 6 bóng

đánh với các vđv Châu Âu + Nhật : như kenta - MJ - Timoboll - chú Sam kều . chú Ôp khoảng xấp xỉ 3 đến 4 bóng
phần top dưới 150 thế giới đến 100 chắc khoảng 2 -3 -2

dưới top 100 chắc dao động kèo 2 đến 3 trái :)

Đây là tỷ lệ thực khách quan mà các vdv chúng ta đưa ra đạt trình độ same nhau ^_^
Điều này có thể đúng với nhiều VĐV Tuyển QGVN với lối đánh hiền lành ,an toàn đều bóng, nhưng riêng với 2 VDV Tuấn Quỳnh và Đoàn Kiến Quốc nhất là Quỳnh (đây chỉ nhận xét về chuyên môn ) thì chấp 6 quả thì hơi khó dù là Mã Long hay Xu Xin, Fan Bo. Xem lại Chinese Mở rộng 2015 mới rồi . Gao Ninh được chọn là hạt giống thứ 16 của Giải. giải này hình như có 53 vòng thì Tôi nhớ ko lầm ở Vòng 32 Gao Ninh gặp Fan Bo . trận này rất căng thẳng dành giật nhau từng điểm, Fan Bo dẫn trước 3/2,nhưng trong trận thứ 6 với lối đánh khôn ngoan Gao đã đẩy tỉ số lên 16/18 mới chịu thua.nếu trận này Gao thắng thì tỉ số sẽ là 3/3 thì ko biết điều gì xảy ra ở trận thứ 7 giải Đơn Nam TQ mở rộng,điều này chứng tỏ Gao là VDV đẳng Cấp chỉ thua Fan Bo 1 chút mà thôi, cũng như có trận gần đây Gao gặp Mã Long và thua với tỉ số 4/2 .hay xem trận Li Hu thắng Fan zan Dong ở trận chung kết 2014 và xem lại trận Quỳnh thắng Li Hu và thua Gao ở trận chung kết Seagame 15 tại Singapore ta mới thấy rằng Các VDV tay trái có cú giao bóng độc , biến hóa kèm theo cú giật cực mạnh như Quỳnh và Quốc thì thi đấu với các VDV đỉỉnh cao của thế giới vẫn có cửa ra, nhưng tiếc rằng chế độ đãi ngộ và lựa chọn chưa hợp lý nhất là chưa được cọ sát với đấu trường Quốc tế thường xuyên nên đã làm mai một nhiều, hiện nay 2 VDV này đã ngoài 30 tuổi và qua thời đỉnh cao, nhưng với những ưu điểm nêu trên những VDV này vẫn còn thi đấu rất xuất sắc, điều này lý giải tại sao ở Giải Toàn Quốc gần đây các VDV này vẫn vào được chung kết. Hy vọng sau này Các lãnh đạo Bóng bàn VN chú ý đến những điểm này để ko làm mai một nhân tài VN nữa.
 
Last edited:

PhuTaiThien

Trung Uý
Điều này có thể đúng với nhiều VĐV Tuyển QGVN với lối đánh hiền lành ,an toàn đều bóng, nhưng riêng với 2 VDV Tuấn Quỳnh và Đoàn Kiến Quốc nhất là Quỳnh (đây chỉ nhận xét về chuyên môn ) thì chấp 6 quả thì hơi khó dù là Mã Long hay Xu Xin, Fan Bo. Xem lại Chinese Mở rộng 2015 mới rồi . Gao Ninh được chọn là hạt giống thứ 16 của Giải. giải này hình như có 53 vòng thì Tôi nhớ ko lầm ở Vòng 32 Gao Ninh gặp Fan Bo . trận này rất căng thẳng dành giật nhau từng điểm, Fan Bo dẫn trước 3/2,nhưng trong trận thứ 6 với lối đánh khôn ngoan Gao đã đẩy tỉ số lên 16/18 mới chịu thua.nếu trận này Gao thắng thì tỉ số sẽ là 3/3 thì ko biết điều gì xảy ra ở trận thứ 7 giải Đơn Nam TQ mở rộng,điều này chứng tỏ Gao là VDV đẳng Cấp chỉ thua Fan Bo 1 chút mà thôi, cũng như có trận gần đây Gao gặp Mã Long và thua với tỉ số 4/2 .hay xem trận Li Hu thắng Fan Bo ở trận chung kết 2014 và xem lại trận Quỳnh thắng Li Hu và thua Gao ở trận chung kết Seagame 15 tại Singapore ta mới thấy rằng Các VDV tay trái có cú giao bóng độc , biến hóa kèm theo cú giật cực mạnh như Quỳnh và Quốc thì thi đấu với các VDV đỉỉnh cao của thế giới vẫn có cửa ra, nhưng tiếc rằng chế độ đãi ngộ và lựa chọn chưa hợp lý nhất là chưa được cọ sát với đấu trường Quốc tế thường xuyên nên đã làm mai một nhiều, hiện nay 2 VDV này đã ngoài 30 tuổi và qua thời đỉnh cao, nhưng với những ưu điểm nêu trên những VDV này vẫn còn thi đấu rất xuất sắc, điều này lý giải tại sao ở Giải Toàn Quốc gần đây các VDV này vẫn vào được chung kết. Hy vọng sau này Các lãnh đạo Bóng bàn VN chú ý đến những điểm này để ko làm mai một nhân tài VN nữa.
Nhất trí, chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm một cách sâu sắc
 
Lý giải Tuấn Quỳnh thắng Li Hu, rồi Li Hu thắng Fang Bo, Fang Bo đã về nhì thế giới, suy ra Tuấn Quỳnh chắc đi đấu thế giới vô địch cmn rồi :D. thật là điên rồ so sánh kiểu ăn cơm đậu phụ nói chuyện thế giới. bọn tuyển tàu phải hơn 5 quả là ít vì tuyển tỉnh của nó hơn đứt cả tuyển quốc gia mình cơ mà
 
Last edited:

ngtrantoan

Đại Tá
Lý giải Tuấn Quỳnh thắng Li Hu, rồi Li Hu thắng Fang Bo, Fang Bo đã về nhì thế giới, suy ra Tuấn Quỳnh chắc đi đấu thế giới vô địch cmn rồi :D. thật là điên rồ so sánh kiểu ăn cơm đậu phụ nói chuyện thế giới. bọn tuyển tàu phải hơn 5 quả là ít vì tuyển tỉnh của nó hơn đứt cả tuyển quốc gia mình cơ mà
Thích cách suy nghĩ của chú em này rồi đó, Tuấn Quỳnh No1 chuẩn cmnr :D:D:D
 

Bình luận từ Facebook

Top