Giải đấu của ITTF tới Việt Nam?

tcgroup

Bố cu Tít
Sau khi kết thúc giải Việt Nam Open 2014 liên đoàn bóng bàn thế giới (ITTF) có gửi liên hệ tới chúc mừng ban tổ chức đồng thời bày tỏ muốn hợp tác cùng Việt Nam để tổ chức 1 giải đấu Pro Tour tại Việt Nam.

Qua trao đổi bằng email mấy ngày gần đây thì ITTF đang gợi ý sẽ tổ chức giải Women's World Cup tại Việt Nam trong năm 2016.

Tuy nhiên việc tương đối khó là vấn đề giải thưởng, chi phí ban tổ chức và trọng tài (hoàn toàn là người của ITTF sang Việt Nam điều hành), trang trí nhà thi đấu theo quy định của ITTF... đều do nước chủ nhà lo kinh phí

Không biết ace có cao kiến gì với việc này không nhỉ, em rất muốn đưa giải đấu của ITTF về Việt nam vì đây là cơ hội rất tốt khi Việt nam được ITTF chủ động liên hệ, nhưng có vẻ việc này hơi quá sức... ace có thể có cao kiến gì không ạ?
 
Last edited:

sardius0114

Đại Tá
hy vọng sẽ có giải đấu của ITTF tại VN.
P/S: rưng mà khó, tham dự ASIAD còn ko đc vì...thiếu kinh phí. Giờ đứng ra tổ chức thì...
 

tcgroup

Bố cu Tít
Ban co the cho anh em biet du toan cho vu nay duoc ko? Khi co con so cu the thi se co nhieu nha tai tro day.

Tính cho giải Pro Tour thì tiền giải thưởng từ 75-250k $ (tiền thưởng càng cao thì càng nhiều sao lớn, có giải lên tới vài triệu $), chi phí sân sân bãi thiết bị cỡ 50-100k $ (Theo tiêu chuẩn của ITTF), chi phí ăn ở đi lại cho toàn bộ trọng tài và Ban tổ chức của ITTF. Vận động viên nào muốn tích luỹ điểm và kiếm tiền thì đăng ký và tự lo chi phí ăn ở đi lại

Còn giải Vô địch thế giới thì em chưa nắm được chờ cuộc họp của họ trong tuần tới em sẽ public thông tin với mọi người
 
Last edited:

Laminator

Trung Sỹ
Sau khi kết thúc giải Việt Nam Open 2014 liên đoàn bóng bàn thế giới (ITTF) có gửi liên hệ tới chúc mừng ban tổ chức đồng thời bày tỏ muốn hợp tác cùng Việt Nam để tổ chức 1 giải đấu Pro Tour tại Việt Nam.

Qua trao đổi bằng email mấy ngày gần đây thì ITTF đang gợi ý sẽ tổ chức giải Women's World Cup tại Việt Nam trong năm 2016.

Tuy nhiên việc tương đối khó là vấn đề giải thưởng, chi phí ban tổ chức và trọng tài (hoàn toàn là người của ITTF sang Việt Nam điều hành), trang trí nhà thi đấu theo quy định của ITTF... đều do nước chủ nhà lo kinh phí

Không biết ace có cao kiến gì với việc này không nhỉ, em rất muốn đưa giải đấu của ITTF về Việt nam vì đây là cơ hội rất tốt khi Việt nam được ITTF chủ động liên hệ, nhưng có vẻ việc này hơi quá sức... ace có thể có cao kiến gì không ạ?
Tê\ gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Tê\ gia chưa xog thì đừng nghĩ đến việc lớn
 

lumia520

Thiếu Uý
- Thêm tốn tiền cho VN, mà giải Nữ có hấp dẫn mấy đâu, tiền vé cao lắm 200.000 VNĐ, khán giả lèo tèo vì chỉ có dân bb xem, kết quả thì đã biết nếu có TQ tham gia, còn không có TQ thì chán hơn xem Youtube.
- Tìm nhà tài trợ khó đây... các đại gia thi nhau vào hộp rồi, số còn lại chả mê bb.
- LĐBBVN liên hệ với tập đoàn GAC của TQ, chuyên tài trợ các giải bb lớn của ITTF (vì đằng nào 2/3 tiền thưởng cũng về tay các chú Wang, Ma, Jang, Feng ...) , hoặc làm việc với tòa án tối cao thu hồi tiền tham nhũng của các quan tham, dư sức tổ chức 5 giải / 1 năm.
- Ông ITTF này cũng khôn quá, giải của ITTF mà cứ bắt thằng chủ nhà chịu, chủ nhà thì oánh chả lại khách mời nên cứ "món ngon đãi khách" hết.
- Hay cứ bắt chước nhà đài VTV tổ chức giải bóng chuyền nữ, cứ mời mấy đội nghiệp dư, sinh viên các nước rồi hô cho họ danh xưng đội tuyển này nọ cho kêu, đấu với chuyên nghiệp VN, thì có cửa nhất nhì , lấy tiền thưởng mà được tiếng thơm.
 
Last edited:

tcgroup

Bố cu Tít
Nếu giải đấu được tổ chức ở Việt Nam thì là việc rất tốt để thúc đẩy phong trào bóng bàn ở Việt Nam, giúp người Việt Nam có cơ hội được chiêm ngưỡng các ngôi sao hàng đấu thế giới bằng da bằng thịt.

Việc khó nhưng không phải là không thể, mình đưa việc này ra đấy cũng mong hy vọng sẽ có nhà tài trợ nào đứng ra cùng làm việc này. Nó cũng như việc đưa MU, Arsernal, hay đội tuyển Brazil về Việt Nam thi đấu, sẽ không có hiệu quá tức thì nhưng sẽ là điểm nhấn và cú hích cho bóng bàn Việt nam. Còn nhớ giải các Ngôi Sao Châu Á năm 2007 ở Nhà thi đấu Quần Ngựa, mặc dù không có nhiều ngôi sao hàng đầu nhưng đã thu hút được 1 lượng khán giả cực kỳ đông trong suốt quá trình diễn ra giải đấu, năm đó Đài Truyền Hình Hà Nội là đơn vị đứng ra làm về kêu gọi tài trợ.
 

Bình luận từ Facebook

Top