Giải CLB Cao Đẳng Nghề Open!

MaiXuanViet

Moderator
chiều 27/7 tại CLB trường Cao Đẳng Nghề tổ chức giải giao lưu open thành công tốt đẹp. Hiện đang lên kế hoạch tổ chức theo quý dể duy trì phong trào.

Điểm đặc biệt ở chỗ đây là giải đầu tiên em đứng ra tổ chức trong tỉnh có phân hạng và chấp điểm, nên trận nào cũng ngang lực ai cũng phải đánh chết dở sống dở cả. :zingme29:

Giải thưởng bé bé tượng trưng, vài cái khăn bóng bàn, đôi tất, hộp bóng thế mà lại vui. Màn ăn nhậu tan xác tiếp theo mới là chủ đạo. :zingme29:

Lần nay may mắn được nhất, đội anh HùngPolice được giải 3, cố gắng những lần sau lập hattric luôn. :zingme52:

Uploaded with ImageShack.com
 

Mr.Hungpolice

Đại Uý
Còng lưng, đổ hết mồ hôi, tâm lực, trí lực và tâm huyết ra để chiến đấu! Tuy giải không lớn nhưng rất vui và đạt chất lượng ISO thế kỷ 31! Hơn nữa là được co sát và ai cũng nâng cao trình độ! Giải này duy trì được 5 năm liên tục là anh em ta đồng loạt đi thi Olympic được đó MaiXuanViet! hê hê
 

ducphubb

Thượng Sỹ
Còng lưng, đổ hết mồ hôi, tâm lực, trí lực và tâm huyết ra để chiến đấu! Tuy giải không lớn nhưng rất vui và đạt chất lượng ISO thế kỷ 31! Hơn nữa là được co sát và ai cũng nâng cao trình độ! Giải này duy trì được 5 năm liên tục là anh em ta đồng loạt đi thi Olympic được đó MaiXuanViet! hê hê
Mình không nhầm là sau Olympic Luân Đôn 2012 là olympic 2016 tại Nga, Đoàn Kiến Quốc dự 2 kỳ Olympic 2004 Athen - Hy Lạp và 2008 Bắc Kinh - Trung Quốc, 2012 Singgapore ngoài vé đặc cách đã tranh lấy 1 vé nam YANG ZI, 1 vé nữ LIZAWEI của khu vực Đông Nam Á
 
Last edited:

kientuong-bat

Trung Tá
chiều 27/7 tại CLB trường Cao Đẳng Nghề tổ chức giải giao lưu open thành công tốt đẹp. Hiện đang lên kế hoạch tổ chức theo quý dể duy trì phong trào.

Điểm đặc biệt ở chỗ đây là giải đầu tiên em đứng ra tổ chức trong tỉnh có phân hạng và chấp điểm, nên trận nào cũng ngang lực ai cũng phải đánh chết dở sống dở cả. :zingme29:

Giải thưởng bé bé tượng trưng, vài cái khăn bóng bàn, đôi tất, hộp bóng thế mà lại vui. Màn ăn nhậu tan xác tiếp theo mới là chủ đạo. :zingme29:

Lần nay may mắn được nhất, đội anh HùngPolice được giải 3, cố gắng những lần sau lập hattric luôn. :zingme52:

Uploaded with ImageShack.com
Các bác đăng giải này lên mà chẳng nói rõ địa chỉ ở đâu thì làm sao anh em đến học hỏi giao lưu. Phải đấu thầu rộng rãi chứ nhỉ?
 

HoangViet.CNN

Binh Nhất
hjx ... em chui vào đánh với thằng bạn một lần bị thầy Toàn bảo ... đánh xong sec rùi nghỉ nha em ... không phải chổ này cho mấy em đánh ... Cũng ức chế ghê lắm ... nhưng mà dù sao cũng không phải thành viên CLB nên lủi ra luôn ... hehe
 

Thanh Trà

Moderator
Staff member
chiều 27/7 tại CLB trường Cao Đẳng Nghề tổ chức giải giao lưu open thành công tốt đẹp. Hiện đang lên kế hoạch tổ chức theo quý dể duy trì phong trào.

Điểm đặc biệt ở chỗ đây là giải đầu tiên em đứng ra tổ chức trong tỉnh có phân hạng và chấp điểm, nên trận nào cũng ngang lực ai cũng phải đánh chết dở sống dở cả. :zingme29:

Giải thưởng bé bé tượng trưng, vài cái khăn bóng bàn, đôi tất, hộp bóng thế mà lại vui. Màn ăn nhậu tan xác tiếp theo mới là chủ đạo. :zingme29:

Lần nay may mắn được nhất, đội anh HùngPolice được giải 3, cố gắng những lần sau lập hattric luôn. :zingme52:

Uploaded with ImageShack.com
Vào Ninh Thuận, mặc dù công việc bề bộn, nhưng cũng đã tranh thủ bứt ra làm được vài trận thể thao cho đỡ nhớ. Có 2 ngày thu xếp ít tjan đi chơi được, đã được Việt chở đi giao lưu ở ba câu lạc bộ.
Trình độ bóng bàn clb nào cũng thấy hay đặc biệt là các bạn trẻ, phong trào Bb ở Phan Rang quả là phát triển mạnh. Bóng đã hay rồi sau đó bàn cũng rất thú vị.
Nay về tới Hanoi rồi mà vẫn nhớ và muốn đc ở lại giao lưu cùng các bác, các thầy cô trong trường của Việt và các bạn trẻ ở đó để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Xin cám ơn Việt và tất cả mọi người, hẹn sớm đc gặp lại.
 

MaiXuanViet

Moderator
Vào Ninh Thuận, mặc dù công việc bề bộn, nhưng cũng đã tranh thủ bứt ra làm được vài trận thể thao cho đỡ nhớ. Có 2 ngày thu xếp ít tjan đi chơi được, đã được Việt chở đi giao lưu ở ba câu lạc bộ.
Trình độ bóng bàn clb nào cũng thấy hay đặc biệt là các bạn trẻ, phong trào Bb ở Phan Rang quả là phát triển mạnh. Bóng đã hay rồi sau đó bàn cũng rất thú vị.
Nay về tới Hanoi rồi mà vẫn nhớ và muốn đc ở lại giao lưu cùng các bác, các thầy cô trong trường của Việt và các bạn trẻ ở đó để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Xin cám ơn Việt và tất cả mọi người, hẹn sớm đc gặp lại.

Hẹn gặp lại anh tại Phan Rang hoặc hơn nữa là đất Hà thành.hihi ^^
 

Bình luận từ Facebook

Top