Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng 2016

bazoka

Trung Sỹ
http://thethao.vnexpress.net/tin-tu...ai-bong-ban-quoc-te-cay-vot-vang-3455120.html
Cám cảnh cho nền BB VN thật - giải thưởng tầm khu vực mà chưa đến 1000USD thì không mong gì thu hút được cao thủ, chắc chắn thành phần chỉ là các tuyến năng khiếu, trẻ, thậm chí là đội tuyển trường học của nước họ thôi. Vậy mà họ cũng lấy hết giải bao nhiêu năm nay rồi.
Cứ so sánh với các môn xã hội hóa tốt lại thấy thèm và tiếc cho BB
 

lamtq

Đại Tá
http://thethao.vnexpress.net/tin-tu...ai-bong-ban-quoc-te-cay-vot-vang-3455120.html
Cám cảnh cho nền BB VN thật - giải thưởng tầm khu vực mà chưa đến 1000USD thì không mong gì thu hút được cao thủ, chắc chắn thành phần chỉ là các tuyến năng khiếu, trẻ, thậm chí là đội tuyển trường học của nước họ thôi. Vậy mà họ cũng lấy hết giải bao nhiêu năm nay rồi.
Cứ so sánh với các môn xã hội hóa tốt lại thấy thèm và tiếc cho BB
Nhật, Hàn, TQ, HK nó cử đội vớ vẩn mà cọ còn ko xong, làm giải to nó đưa đội ngon thì chả cọ đc gì cứ mắt chữ A mồm chữ O cả lũ e ơi.
Tầm mình ở đâu thì học hỏi trên tầm chút như thế là vừa r
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Năm ngoái hình như Hàn Quốc lấy giải, cũng có coi được vài trận :D
Những năm 2000 trở về trước ,các Giải CVV chất lượng rất cao , thường là Đội Tuyển của các Quốc Gia qua tham dự còn hàn Quốc , Nhật thì mang các Tuyển mạnh như Tuyển Quân Đội của Họ , riêng TQ thì có Tuyển Quảng Đông , Q Tây hay Tuyển trẻ TQ như Sơn Đầu vì lúc đó Tuyển VN rất mạnh đánh ngang ngửa với Tuyển Tỉnh TQ . ăn xa Thái lan , những năm đó Tôi thường xuyên có mặt để theo dõi nên biết rất rõ . có những trận Tuyển VN đánh TQ nghẹt thở ở trận ĐĐ Nam ở ván cuối củng như trận Vũ mạnh cường gặp TQ ở ván thứ 5 , ván quyết đinh ,gác trước 20 /15 tưởng thắng rồi nhưng TQ mở giao bóng lạ gỡ lại 20-20 rồi thắng 24-22 ,Trong những năm này Tuyển VN được đánh giá rất cao và thường có giải ĐĐ Nam,những năm này Giải CVV bán vé giá khá cao nhưng những người hâm mộ xem rất đông , những trận Bán , Chung kết chật người còn phải mua Vé chợ Đen mới có Vé vao xem, kể từ đó sau 12 năm ko dạy BB và ko theo dõi nay trở lại dạy thì thấy BBVN tuột hậu ghê gớm , Giải CVV ko bán vé mà cũng ít người xem, xem CVV chỉ thấy các học sinh Nhật bản qua đánh giải mà vẫn đoạt Giải Hạng 3 như kỳ CVV vừa rồi trong khi phong trào BB thì rầm rộ phát triển hơn trước rất nhiều . Đây là 1 nghịch lý mà những người làm BBVN cần phải xem lại tại sao chất lượng BB VN ở hệ chuyên nghiệp lại đi xuống như vậy ?
 
Last edited:

minhbaohiem

Thượng Sỹ
Nói chung là bọn đút chân gầm bàn làm giải ko nghĩ được ra trò gì cho ra hồn, tìm nhà tài trợ gắn với tên giải là ok ngay. VD: giải cây vợt vàng - tôn Hoa sen; cứ sĩ diện muốn giữ tên truyền thống thì mạt kiếp tiền thưởng vẫn bèo như vậy.
 

Bình luận từ Facebook

Top