GiẢi bóng bàn hẠng e duy hƯng tranh cúp nhà giáo viỆt nam lẦn thỨ nhẤt!

shinichi_86

Trung Uý
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

GIẢI BÓNG BÀN HẠNG E DUY HƯNG TRANH CÚP NHÀ GIÁO VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT


I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA TỔ CHỨC GIẢI:

- Bóng bàn là một trong những môn thể thao khá phổ biến tại Việt Nam, nó đã đi khá sâu đến từng ngóc ngách từng con phố nhỏ tại tất cả các nơi trên cả nước. Những người đam mê và ưa thích môn bóng bàn cũng ngày một nhiều vì nó khá phù hợp với nhu cầu chơi thể thao của người Việt. Và để đáp ứng được nhu cầu thiết yếu đó, đã có rất nhiều Huấn Luyện Viên được đào tạo bài bản và tự đứng lên tổ chức các lớp dạy cho những người yêu thích bộ môn bóng bàn. Trong đó ko ít các học viên của họ đã thành những vận động viên chuyên nghiệp và mang thành tích cao về cho thể thao nước nhà.

- Chúng tôi, CLB bóng bàn Duy Hưng nhận ra rằng, để phong trào bóng bàn ngày một phát triển, cần nhiều hơn nữa những người thầy, người Huấn Luyện Viên đam mê, nhiệt tình và yêu nghề , để đóng góp thêm những học viên giỏi cho nền bóng bàn Việt Nam nói chung và những người đam mê bóng bàn nói riêng.



- Nhân dịp Chào mừng 55 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/ 1958- 20/11/2013, Câu lạc bộ bóng bàn Duy Hưng tổ chức giải “ bóng bàn hạng E Duy Hưng tranh cúp nhà giáo Việt nam” lần thứ nhất. Tạo điều kiện cho các HLV có dịp đưa học viên của mình đi cọ sát trong môi trường thi đấu thực thụ. Đây sẽ là giải đấu được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay cho các cây vợt mới vào nghề và cũng là cơ hội để các HLV khẳng định tên tuổi của mình trong làng HLV bóng bàn.



II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA.

1. Đối tượng tham dự:

- Là các học viên của các thầy giáo tại tất cả các clb trong nội thành Hà Nội và các khu vực miền bắc . ( ưu tiên học viên tại clb Duy Hưng) . Các vdv tự do có thể tìm cho mình một thầy giáo để đăng ký tên đội và xin chỉ đạo của thầy giáo đó.
- Các học viên phải là những người chưa từng tham gia giải diễn đàn bóng bàn Việt Nam và các giải chuyên nghiệp , bán chuyên nghiệp.
- Vì đây là giải lần đầu nên chúng tôi rất cần sự trung thực khi đăng ký của các HLV cho học viên của mình. Rất mong có sự hợp tác của các HLV để chúng tôi có thể tổ chức giải thành công.
- Không giới hạn độ tuổi.
- Không giới hạn giới tính.

2. Hình thức đăng ký:

- Các đội hoặc vận động viên tham gia đăng ký thi đấu cần nộp giấy cmt nhân dân photo và số điện thoại liên lạc của đội trưởng , tên đội lấy theo tên HLV của đội đó. Gửi về theo địa chỉ CLB bóng bàn Duy Hưng, Nhà văn hóa quận Thanh Xuân , Ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc : 0989624267 gặp MR Hà hoặc số điện thoại 0984234396 Miss Linh.


III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI ĐẤU.

1. Hình thức thi đấu:

A. Nội dung Đồng đội ( dự kiến 16 đội tham gia):

- Mỗi đội gồm 5 VĐV chính thức (không phân biệt giới tính).
- Thi đấu theo thể thức ABC – XYZ ( theo thể thức đồng đội Olympic)
- Chỉ tổ chức thi đấu khi có tối thiểu 04 vận động viên tham gia.

B. Nội Dung đánh đơn ( dự kiến 64 vdv):

- Mỗi đội được đăng ký 3 vdv đánh đơn, Đăng ký trực tiếp hoặc thông qua đội trưởng của mỗi đội.
- Đánh loại trực tiếp.

2. Thời gian thi đấu
- Từ ngày 16 – 17 tháng 11 năm 2013.
- Buổi sáng từ 8h- 11h30
- Buổi chiều từ 13h30- 16h30.



IV.BÓNG THI ĐẤU: Bóng Butterfly 40mm tiêu chuẩn thi đấu.


V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

BTC sẽ trao giải cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc bằng tiền mặt và quà tặng từ các nhà tài trợ, cơ cấu giải thưởng như sau:

a. Nội dung đồng đội:

- Nhất Đồng Đội : 2 triệu ( Huy Chương, Cúp. Cờ ) quà của nhà tài trợ.
HLV đội nhất : 1 triệu (cờ, Cúp, Huy Chương)quà của nhà tài trợ.

- Nhì Đồng Đội : 1,5 triệu ( cờ , Huy CHương)quà của nhà tài trợ.
HLV Đội nhì: 5 trăm (cờ, Huy Chương)quà của nhà tài trợ.

- Ba Đồng Đội : 1 triệu ( cờ , Huy Chương) quà của nhà tài trợ.
HLV đội ba : 3 Trăm ( cờ ,Huy Chương) quà của nhà tài trợ.

b. Nội dung đơn:
- 01 Giải nhất: 1.000.000đ
- 01 Giải nhì: 500.000đ
- 01 Giải ba: 300.000đ


VI. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI
:

- Đồng Đội : 500k ( Đội Học viên của clb Duy Hưng đóng 300k phí thi đấu)
- Đơn : 200K ( bao gồm 100k lệ phí thi đấu, 100k phí liên hoan cùng giải đấu) ( học viên của CLB Duy Hưng được miễn phí Lệ phí thi đấu đơn 100k)
- Để tránh trường hợp bỏ về trước khi kết thúc giải, chúng tôi đề xuất đóng phí liên hoan cùng giải là 100k. Rất mong có sự ủng hộ của các VDV đăng ký đấu giải và chúc tất cả các đội có một buổi liên hoan vui vẻ và thắm đượm tình đoàn kết tại clb Duy Hưng.

VII. TRUYỀN THÔNG CỦA GIẢI ĐẤU:
- Báo Sinh Viên Việt Nam
- Báo Kiến Thức gia đình
- Website Bongbanduyhung.com
- Website bongban.org

- Chúng tôi rất mong có sự ủng hộ và tài trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đam mê môn bóng bàn. Để giúp chúng tôi tổ chức thành công giải đấu này và cùng đưa phong trào bóng bàn Việt Nam lên một tầng cao mới.

- Mọi sự ủng hộ , tài trợ xin được liên hệ qua số điện thoại : Mr Hưng 0987286668. Xin chân thành cảm ơn!

Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi và bổ sung điều lệ.

Hà nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013
Ban tổ chức
CLB Bóng Bàn Duy Hưng
 
Last edited:

Tuancoi

Thượng Sỹ
Một giải đấu lớn đầu tiên tại Hà Nội cho các học viên cũng như cho hạng cân E ngòai diễn đàn , mọi người nhanh tay đăng ký để có những trận đấu hay, những cuộc gặp mới cũng như niềm vui mới . . . Cảm ơn BTC :)
 

dangcapnhatthoi

Trung Sỹ
Quá hay anh Hưng ơi cho em xin một xuat đồng đội nhé. Có thể cả đánh đơn . Lịch cụ thể đánh có chưa anh vào chủ nhật thì tốt anh ah vì mọi người phải đi làm
 

shinichi_86

Trung Uý
Quá hay anh Hưng ơi cho em xin một xuat đồng đội nhé. Có thể cả đánh đơn . Lịch cụ thể đánh có chưa anh vào chủ nhật thì tốt anh ah vì mọi người phải đi làm
Anh cho em cái danh sách cụ thể và tên từng người anh nhé! cả Thầy giáo của bên anh nữa. Thanks anh
 

Duc_NM

Đại Tá
CLB Duy Hưng nên tổ chức những giải mở rộng và không yêu cầu đảm bảo bởi các thày giáo thì mới thúc đẩy phong trào bóng bàn nhanh hơn. Còn vấn đề trình độ thì có thể đến CLB giao lưu test trình - cái này về lâu về dài sẽ phải thực hiện thì giải mới tổ chức suôn sẻ được.

Với cơ sở vật chất của Duy Hưng thì việc tổ chức ra những giải đấu mang tính chuyên nghiệp cao và thường xuyên là nằm trong tầm tay các bạn.

Còn việc thu thêm 100k liên hoan thiết nghĩ là không nên vì một số người bận việc hoặc không có hứng thú với việc liên hoan sẽ cảm thấy bị gượng ép vì với một số người chuyện Thể Thao và chuyện Nhậu Nhẹt là hai chuyện khác nhau :zingme14:

Tiêu chí Đơn Giản - Thuận Tiện, nếu có thể thì...Chi Phí Thấp sẽ làm phong trào thi đấu giải bóng bàn phát triển rất nhanh.

Rất hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều giải mở rộng đối với các tay vợt của diễn đàn ! :zingme67:
 

dinhduydong

Binh Nhì
1 năm có nhiều giải mà bạn, mỗi giải có một tính chất khác nhau. Như giải 9x open, hay lần này là giải phong trào cho hạng E trở xuống, với mục đích là giao lưu nên có màn ăn uống, liên hoan, làm quen.
Ngoài ra mình thấy CLB Duy Hưng còn tổ chức giải Thanh Xuân mở rộng, mục đích thi đấu giữa các hạng của diễn đàn là chính, giải này thì chắc là không có liên hoan.
CLB Duy Hưng nên tổ chức những giải mở rộng và không yêu cầu đảm bảo bởi các thày giáo thì mới thúc đẩy phong trào bóng bàn nhanh hơn. Còn vấn đề trình độ thì có thể đến CLB giao lưu test trình - cái này về lâu về dài sẽ phải thực hiện thì giải mới tổ chức suôn sẻ được.

Với cơ sở vật chất của Duy Hưng thì việc tổ chức ra những giải đấu mang tính chuyên nghiệp cao và thường xuyên là nằm trong tầm tay các bạn.

Còn việc thu thêm 100k liên hoan thiết nghĩ là không nên vì một số người bận việc hoặc không có hứng thú với việc liên hoan sẽ cảm thấy bị gượng ép vì với một số người chuyện Thể Thao và chuyện Nhậu Nhẹt là hai chuyện khác nhau :zingme14:

Tiêu chí Đơn Giản - Thuận Tiện, nếu có thể thì...Chi Phí Thấp sẽ làm phong trào thi đấu giải bóng bàn phát triển rất nhanh.

Rất hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều giải mở rộng đối với các tay vợt của diễn đàn ! :zingme67:
 

shinichi_86

Trung Uý
CLB Duy Hưng nên tổ chức những giải mở rộng và không yêu cầu đảm bảo bởi các thày giáo thì mới thúc đẩy phong trào bóng bàn nhanh hơn. Còn vấn đề trình độ thì có thể đến CLB giao lưu test trình - cái này về lâu về dài sẽ phải thực hiện thì giải mới tổ chức suôn sẻ được.

Với cơ sở vật chất của Duy Hưng thì việc tổ chức ra những giải đấu mang tính chuyên nghiệp cao và thường xuyên là nằm trong tầm tay các bạn.

Còn việc thu thêm 100k liên hoan thiết nghĩ là không nên vì một số người bận việc hoặc không có hứng thú với việc liên hoan sẽ cảm thấy bị gượng ép vì với một số người chuyện Thể Thao và chuyện Nhậu Nhẹt là hai chuyện khác nhau :zingme14:

Tiêu chí Đơn Giản - Thuận Tiện, nếu có thể thì...Chi Phí Thấp sẽ làm phong trào thi đấu giải bóng bàn phát triển rất nhanh.

Rất hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều giải mở rộng đối với các tay vợt của diễn đàn ! :zingme67:
CLB Duy Hưng nên tổ chức những giải mở rộng và không yêu cầu đảm bảo bởi các thày giáo thì mới thúc đẩy phong trào bóng bàn nhanh hơn. Còn vấn đề trình độ thì có thể đến CLB giao lưu test trình - cái này về lâu về dài sẽ phải thực hiện thì giải mới tổ chức suôn sẻ được.

Với cơ sở vật chất của Duy Hưng thì việc tổ chức ra những giải đấu mang tính chuyên nghiệp cao và thường xuyên là nằm trong tầm tay các bạn.

Còn việc thu thêm 100k liên hoan thiết nghĩ là không nên vì một số người bận việc hoặc không có hứng thú với việc liên hoan sẽ cảm thấy bị gượng ép vì với một số người chuyện Thể Thao và chuyện Nhậu Nhẹt là hai chuyện khác nhau :zingme14:

Tiêu chí Đơn Giản - Thuận Tiện, nếu có thể thì...Chi Phí Thấp sẽ làm phong trào thi đấu giải bóng bàn phát triển rất nhanh.

Rất hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều giải mở rộng đối với các tay vợt của diễn đàn ! :zingme67:
Dạ em cảm ơn những ý kiến đóng góp tích cực của anh. Bên em tổ chức giải này
thứ nhất : là để anh em có thời gian cọ sát giao lưu và học hỏi lẫn nhau, khi mới vào nghề ai cũng háo hức được thi đấu và em tổ chức để giải cơn khát đó.
Thứ 2, em muốn từ những giải này để mọi người có cơ hội làm quen và chia sẻ với nhau về bóng bàn, chính vì thế mà việc ở lại liên hoan rất quan trọng. Mục đích của giải đấu ko phải là đánh để kiếm giải mà là đánh để biết mình ở trình độ nào, đánh để được ngồi lại với nhau, để biết được có bao nhiêu người cùng sở thích đam mê trái bóng nhựa. Và từ đó mọi người thêm yêu bóng bàn hơn, có nhiều bạn để chia sẻ đam mê hơn. Và môn bóng bàn đươc quan tâm đăc biệt hơn nữa. Vì thế nên việc ở lại liên hoan là cốt lõi của giải đấu anh ạ.
Thứ 3, Qua giải đấu này các thầy và học sinh cũng biết thêm được học sinh còn yếu điểm nào, để từ đó tiếp tục có các bài tập củng cố.
1+2+3 đều thấy rằng việc tập trung liên hoan là rất quan trọng, nếu ai có việc bận hoặc không tham gia dc vào buổi liên hoan đó thì 100k họ đóng vào coi như là họ đã tài trợ và đóng góp để đẩy mạnh phong trào bóng bàn. Hãy coi bóng bàn là một gia đình, và tất cả những gì chúng ta đóng góp cho nó là để gia đình đó càng ngày càng nhiều thành viên và càng phát triển.
Một lần nữa rất cảm ơn anh và bọn em sẽ cố gắng để tiếp tục tổ chức các giải đấu mở rộng nhằm tăng sự giao lưu giữa những người chơi bóng bàn.
 
Last edited:

shinichi_86

Trung Uý
Bóng của giải đấu: Bóng Butterfly 40mm tiêu chuẩn thi đấu.
Đến với giải đấu này các vdv sẽ được trải nghiệm trên những dịch vụ tốt nhất, Câu lạc bộ đẹp nhất, Bàn bóng bàn đắt nhất, ánh sáng đạt tiêu chuẩn nhất, và cả bóng thi đấu xịn nhất ^^
 

Bình luận từ Facebook

Top