Dự đoán kết quả giải bóng bàn clb huế mở rộng

thaythuydn

Đại Tá
Đánh bóng bàn là đánh bóng vào bàn .Mà Vân đánh bóng ra bàn nhiều hơn .Trong khi đó Vinh đánh bóng vào bàn nhiều hơn thì Vân thua thôi chứ có chi đâu thầy
Có những ngày Vân đến
Ở nơi không hẹn hò
Ngang qua Thầy có thấy
Nổi buồn còn run cây .
Đã buồn như rứa mà thầy cứ hỏi lui hỏi tới hoài -Người có lúc đau lúc yếu ,chứ ai cũng mạnh khỏe hoài thì thầy chắc phải thất nghiệp dài hạn .
Đúng là tội nghiệp cho Vân " trong cái rủi nó còn có cái xui "
Chắc có lẻ Bích Vân lo làm ăn quá thôi.Vinh củng hay ,nguyên là thành viên của đội tuyển nử Đà nẳng có lẻ cùng thời với Mai công Trí ,do đó Vinh củng hay nhưng có lẻ hay trong quá khứ mà thôi.
 
Last edited by a moderator:

thaythuydn

Đại Tá
[QUOTE="Nguyên văn "ngphe' :Có nhiều bạn nữ đánh bóng bàn ở tp Huế nhờ em cho địa chỉ nhà Thầy ,Em không thể không cho .Thầy chuẩn bị đón tiếp.Chuyện này chắc lành ít dữ nhiều .
Thầy cũng nên chuẩn bị trả lời câu hỏi "vì sao tp du lịch thì phái yếu đánh bóng bàn không hay."
"thaythuydn" và anh "ngphe' nói rất đúng, nói đúng chuyên môn của em rồi.... Huế là điểm đến Du Lịch lý tưởng của Bắc Trung Nam và là TP Festival của cả nước.nằm giữa lòng miền Trung , ở vị trí trung điểm của đất nước, TTH từ lâu đã được biết đến và nổi tiếng như một sản phẩm tuyệt vời của thiên nhiên kết hợp khéo léo với tài năng lao động và sức sáng tạo của con người. TT Huế đất không rộng, người không đông,trải qua biết bao biến động thăng trầm của lịch sử, người dân Huế hoàn toàn có quyền tự hào về thế hệ đi trước để xây dựng, giữ gìn và bàn giao cho thế hệ ngày nay một quần thể di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc hầu như nguyên vẹn, xứng đáng là một bộ phận hợp thành tài sản văn hóa của nhân loại.Quần thể di tích lịch sử văn hóa Huế còn được đan xen giữa cảnh quan thiên nhiên thơ mộng với không ít những danh lam thắng cảnh nổi tiếng : Sông Hương, núi ngự, bạch Mã, Hải vân, Lăng Cô, Cảnh Dương, Thuận An, Tam Giang, Linh Thái.....Thiên nhiên đó, truyền thống đó đã tạo ra những con người xứ Huế, đặt biệt là những cô gái Huế có một phong cách không hề trộn lẫn : Nhạy cảm, tinh tế, và luôn hướng tới một nền học vấn bác học. người dân đất cố đô Huế thích sống giản dị giữa những ngôi nhà vườn, lấy thiên nhiên làm bối cảnh cho kiến trúc. Chính những yếu tố trên đã làm cho Huế trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng của cả nước và của quốc tế Nhưng Nữ Huế thì hiếu học và học rất giỏi, hiền lành thôi...Anh em Huế,nhất hungbongban dạo này nhiều việc lắm,Dung-linh nghỉ hungbongban sẽ đưa video clip lên bongban.org trong ngày mai thôi????Xin chân thành cám ơn!
Xin lổi mình đặt nhầm câu giải thích .Câu đó nằm sau câu đầu tiên.Không rỏ Huế có đoi tuyển nữ nhi đồng ,thiếu niên ,trẻ để tham dự giải toàn quốc tháng bảy tại Đà nẳng Hết rồi thời thần đồng Hương Giang
 

ngphe

Moderator
Xin hỏi Linh người tình trăm năm của Dủng xếp hạng thứ mấy ,thắng ai thua ai.Jeu của Linh thật cháy lửa .Khán giả xem rất thích.
Linh có nói với em là không tham gia giải do bận công việc và sợ bị thầy Thụy chọc quê trên mạng nếu bị thua .Thành ra tốt nhất là không tham gia
 

hieusan2001

Trung Uý
Hậu dự bị kiện tướng,từng tham gia giải cây vợt vàng dưới màu áo đội tuyển Bộ Nội Vụ.nhất : Thảo là con (ĐN) , nhì : Hậu là mẹ (ĐN)......Nghe anh em thân hữu ĐN nói như vậy thôi.....Nếu không lầm thì mong anh, chị, em bỏ qua???? Thưa thầy phải không thầy Thụy?

Dạ không phải đâu cô Linh, chị Thảo (còn gọi là chị Mỳ- tên ở nhà) là con của cô Vinh chủ nhiệm CLB Đoàn Kết (người đã thắng cô Bích Vân ở vòng 1/8) nhưng đã thua chị Ân trong trận tranh 3-4. Còn cô Hậu là VĐV năng khiếu của ĐN cách đây 25,26 năm gì đó. Cô Vinh cũng là VĐV năng khiếu ĐN thời trước cả cô Hậu nữa. Chị Ân đánh rất hay, có quả giao bóng làm cháu bị ngọng luôn, bửa mô có dịp cháu sẽ ra Huế giao lưu với chị.
 

dung_linh

Đại Tá
Dạ không phải đâu cô Linh, chị Thảo (còn gọi là chị Mỳ- tên ở nhà) là con của cô Vinh chủ nhiệm CLB Đoàn Kết (người đã thắng cô Bích Vân ở vòng 1/8) nhưng đã thua chị Ân trong trận tranh 3-4. Còn cô Hậu là VĐV năng khiếu của ĐN cách đây 25,26 năm gì đó. Cô Vinh cũng là VĐV năng khiếu ĐN thời trước cả cô Hậu nữa. Chị Ân đánh rất hay, có quả giao bóng làm cháu bị ngọng luôn, bửa mô có dịp cháu sẽ ra Huế giao lưu với chị.
Chúc mừng hai mẹ con đều vào bán kết, con hơn mẹ là nhà có phúc chi Vinh nghe.....Điểm đặt chân đầu tiên đến Đà nẵng vợ chồng Dung-linh nghỉ đến anh Lợi và chị Vinh để giao lưu một trận bóng bàn mang tính chất giao lưu, học hỏi, văn hóa và thể thao, trong một thời gian không xa vợ chồng Dung_linh sẽ thu xếp sớm nhất để đến CLB ĐK ĐN của Anh chị, và cũng trong thời gian này chưa thu xếp được, nếu anh chị thu xếp sớm có thời gian ra Huế trước thì vợ chồng Dung_linh luôn luôn đón tiếp và giao lưu tại CLB gia đình Dung_linh.......
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Xin lổi mình đặt nhầm câu giải thích .Câu đó nằm sau câu đầu tiên.Không rỏ Huế có đoi tuyển nữ nhi đồng ,thiếu niên ,trẻ để tham dự giải toàn quốc tháng bảy tại Đà nẳng Hết rồi thời thần đồng Hương Giang
Thưa Thầy.Bây giờ thì chưa có tương lai sẽ có.....................!
 

ro_nguyen

Thượng Tá
đã nhận được Hộp bóng giải thưởng của anh Nhancanon !!!!! thanks anh nhiều nhiều ------ giải thưởng tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa !!!! chúc Huế năm nào cũng tổ chúc giải thành công - năm sau sẽ cố gắng tham gia giải
 

nhancaron

Thượng Sỹ
Hy vọng bạn hài lòng với giải thưởng . Rất tiếc là giải thưởng năm nay chỉ có một người trúng giải , vì có quá nhiều yếu tố bất ngờ. Nhancaron sẽ cố gắng duy trì chương trình dự đoán này ở các giải tiếp theo , tuy rằng phần quà có hơi nhỏ , hy vọng giải sang năm sẽ cố gắng có phần thưởng lớn hơn để tạo không khí dự đoán thêm phần sôi động . Đây là lần đầu tiên tổ chức chương trình nên có gì thiếu xót mong mọi người nhẹ nhàng bỏ qua.
 

hungbongban

Moderator
Hy vọng bạn hài lòng với giải thưởng . Rất tiếc là giải thưởng năm nay chỉ có một người trúng giải , vì có quá nhiều yếu tố bất ngờ. Nhancaron sẽ cố gắng duy trì chương trình dự đoán này ở các giải tiếp theo , tuy rằng phần quà có hơi nhỏ , hy vọng giải sang năm sẽ cố gắng có phần thưởng lớn hơn để tạo không khí dự đoán thêm phần sôi động . Đây là lần đầu tiên tổ chức chương trình nên có gì thiếu xót mong mọi người nhẹ nhàng bỏ qua.

Hoan nghênh ý tưởng hay và tinh thần rất tốt của nhancaron. Đây cũng là một hành động để chung tay góp sức nhằm cho forum Huế ngày càng sôi nổi, phong trào giao lưu bóng bàn trong và ngoài tỉnh ngày càng phát triển hơn. Hy vọng các giải thi đấu tới nhancaron sẽ tiếp tục thực hiện ý tưởng hay hơn nữa !
 

dung_linh

Đại Tá
đã nhận được Hộp bóng giải thưởng của anh Nhancanon !!!!! thanks anh nhiều nhiều ------ giải thưởng tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa !!!! chúc Huế năm nào cũng tổ chúc giải thành công - năm sau sẽ cố gắng tham gia giải
Đúng là một kỷ niệm rất đẹp chứa đựng tình cảm giao lưu Huế - Đà Nẵng....vui.vui.vui......hâhha..năm sau sẽ cố gắng tham gia thi đấu nghe, ăn các món ăn Huế, nghe giọng ca Huế và thi đấu giao lưu bóng bàn với người xứ Huế.... !
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top