ĐỘi qkv-tesco xin thông báo vỀ viỆc thay ĐỔi và bỔ sung vĐv

ngphe

Moderator
Kính gửi đội trưởng các đội tham gia " Đà Nẵng premiership 2013 " tranh cúp Agribank
Chiếu Theo điều lệ " Đà Nẵng premiership 2013 " Với nguyên tắc 1 vào thì 1 ra đối với đội đã đăng ký đủ 11 VĐV .Nay đội QKV -TESCO xin thông báo đến các đội trưởng các đội sự điều chỉnh thay thế và bổ sung CỦA ĐỘI QKV-TESCO như sau :
-Thay thế VĐV Nguyễn Phê B2 bằng sự bổ sung VĐV Trần Cảnh Tuấn A2 (có tên trong bảng phân hạng của điều lệ giải) kể từ 19 h ngày 5-9-2013 .Đội QKV -TESCO sẽ đóng đầy đủ lệ phí đúng với quy định của BTC
Kính báo :
Đội trưởng đội QKV-TESCO : Nguyễn Phê
 
Last edited:

ro_nguyen

Thượng Tá
vậy là Tesco đã mất một đội trưởng đầy năng lực !!!!! đội Tesco phải bầu đội trưởng mới thôi .... Cơ hội của Đoàn Kết đã đến !!!! hẹn gặp vào Chủ nhật
 

ngphe

Moderator
tuấn mô mà A2 rứa hè :zingme44:
Anh Trần Cảnh Tuấn hiện ở Mỹ .Thấy Đà Nẵng có giải Premiership trùng với lịch công tác và nghĩ dưỡng phép của anh ,nên anh đăng ký tham gia cho vui .Họ và tên của anh đã có trong bảng phân hạng A2 từ đầu
 
Anh Trần Cảnh Tuấn hiện ở Mỹ .Thấy Đà Nẵng có giải Premiership trùng với lịch công tác và nghĩ dưỡng phép của anh ,nên anh đăng ký tham gia cho vui .Họ và tên của anh đã có trong bảng phân hạng A2 từ đầu

Kính gửi ban tổ chức, đội trưởng các đội tham gia và đội trưởng TESCO-QK5 chiếu theo điều lệ giải 1 ra thì 1 mới được vào, nhưng đội trưởng đội TESCO đã đấu trận nào chưa, vì theo điều lệ giải thì mỗi VDV phải đấu đủ 3 trận, thiếu 1 trận trừ 2 điểm, mong đội TESCO xem lại và ban tổ chức giám sát chặt chẽ, công minh:zingme12:
 

ngphe

Moderator
Kính gửi ban tổ chức, đội trưởng các đội tham gia và đội trưởng TESCO-QK5 chiếu theo điều lệ giải 1 ra thì 1 mới được vào, nhưng đội trưởng đội TESCO đã đấu trận nào chưa, vì theo điều lệ giải thì mỗi VDV phải đấu đủ 3 trận, thiếu 1 trận trừ 2 điểm, mong đội TESCO xem lại và ban tổ chức giám sát chặt chẽ, công minh:zingme12:
Kính gửi đội trưởng các đội
Theo điều lệ giải thì mục bổ sung VĐV như sau :
- Trong thời gian giải chưa kết thúc .Việc đăng ký thay thế VĐV phải được báo trước với BTC bằng văn bản trước ngày thi đấu 02 ngày ,hoặc đăng ký thay thế trên diễn đàn trước 48 tiếng ,với nguyên tắc 1 vào thì 1 ra. VĐV bổ sung vào sau để thay thế cũng phải thi đấu đúng 03 trận trong cả mùa giải , và VĐV bị thay cũng phải thi đấu đúng 03 trận trước khi ra .Nếu thiếu trận nào kể cả VĐV vào và VĐV ra thì đội đó đều phải bị trừ 02 điểm cho mỗi trận thiếu -VĐV thay thế phải có tên trong danh sách bảng phân hạng
-lệ phí bổ sung một VĐV : 200.000đ/VĐV
Thật sự mục này BTC áp dụng cho VĐV ra thì ra luôn ,chứ không nghĩ sẽ vào lại ,Còn trường hợp vào lại thì miễn sao cũng thi đấu đúng 3 trận trong cả mùa giải là được .
Thành ra đổi câu : Và VĐV bị thay cũng phải thi đấu đúng 03 trận trước khi ra nếu không vào lại .Nếu vào thì phải hoàn thành tổng số trận là 03 (cọng luôn các trận trước khi ra ) trong cả mùa giải .
-Đội tesco hiện tại có nhu cầu thay VĐV Nguyễn Phê B2 chưa đánh trận nào bằng VĐV Trần cảnh Tuấn ở Mỹ về thi đấu khoản vài tuần rồi ra và VĐV Nguyễn Phê lại vào thi đấu lại .Tuy nhiên theo điều lệ giải nếu áp dụng vào trường hợp này nó cũng chưa rõ ràng lắm .Trên tinh thần dân chủ BTC hỏi ý kiến các đội trưởng có ý kiến gì các Đội trưởng cứ post trên diễn đàn .
 

Dong Song Thu

Thượng Sỹ
Theo ý kiến là đội trưởng đại diện đội Con Son và tôi hiểu khi đọc điều lệ diễn đàn. Đã có tên trong danh sách phải đủ 3 trận (nếu không sẽ bị trừ điểm), rút ra thì không trở lại vì đây là cả một giải đấu mà giới bóng bàn Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung quan tâm. Đề nghị BTC không vị nể một ngoại lệ nào mà thay đổi điều lệ giải đã đưa ra vì như vậy sẽ làm mất uy tín và chất lượng giải đấu. Premmership Đà Nẵng 2013, đó là cái tên giải rất rõ ràng chứ không phải tên nào khác. Kính đề nghị BTC cân nhắc rõ ràng khi thay đổi.
 
Last edited:

thanh dai ca77

Đại Tá
Em thì thấy điều lệ ghi thế này:
IV. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU:
1.Nơi nhận đăng ký :
Các CLB, Các đội trưởng có thể nộp bản đăng ký Tên Đội cùng danh sách VĐV tham gia giải với BTC tại LĐBB TP Đà Nẵng địa chỉ 405 Phan Châu Trinh gặp anh Trung (01665923926) ,hoặc đăng ký trên mục diễn đàn “ Đà Nẵng Premiership 2013 “ của Diễn Đàn Bóng Bàn Việt Nam (bongban.org)
2.Thời hạn đăng ký :
Thời gian: từ 8h00 đến 21h00 tất cả các ngày, từ 22/07/2013 đến 09/08/2013.
3.Tiêu chuẩn đăng ký :
-Lấy tên đội theo CLB ,hội ,nhóm ,cơ quan…Ban tổ chức có quyền từ chối đăng ký nếu xét thấy tên đội không phù hợp .
-Các đội tham dự giải phải đăng ký địa điểm thi đấu làm sân nhà, có ít nhất 2 bàn. và tạo điều kiện cho các VĐV tham gia thi đấu.
- Số lượng VĐV cho mỗi đội tham gia : Tối thiểu 05 VĐV Tối đa 11 người . Mỗi VĐV chỉ được tham gia cho một đội trong suốt thời gian diễn ra mùa giải. Mỗi đội phải cho các VĐV đã đăng ký tham gia thi đấu ít nhất là 03 trận trong suốt mùa giải .VĐV nào thi đấu không quá 3 trận đội đó sế bị trừ 2 điểm cho mỗi trận thiếu của VĐV đó .VĐV tham gia thi đấu phải có tên trong bảng phân hạng .
- Các đội phải nộp cho BTC:
+ Tên Đội và Danh sách VĐV tham gia giải đã được phân hạng.(Họ và Tên cùng năm sinh để phân biệt hai VĐV CÙNG TÊN )
+ Địa chỉ, điện thoại của Đội trưởng và số điện thoại của các thành viên để tiện liên lạc.
+ Họ tên, nick Diễn đàn “ bongban.org”của ít nhất 1 thành viên trong đội
4. Lệ phí, ký quỹ tham dự giải : (Nộp trước ngày KHAI MẠC GIẢI)
- Mỗi đội tham gia nộp :1.000.000 đ ( Một triệu đồng ) + 100.000đ cho số lượng mỗi vđv tham gia thi đấu (VD: đội Acó 5 VĐV tham gia thì số tiền phải nộp ; 1.500.000)
- Tiền ký quý mỗi đội : 1.000.000đ( Một triệu đồng). Được hoàn trả sau lúc tổng kết giải đã trừ các khoản bị phạt trong thời gian đội tham gia thi đấu .
- Trong thời gian giải chưa kết thúc .Việc đăng ký thay thế VĐV phải được báo trước với BTC bằng văn bản trước ngày thi đấu 02 ngày ,hoặc đăng ký thay thế trên diễn đàn trước 48 tiếng ,với nguyên tắc 1 vào thì 1 ra. VĐV bổ sung vào sau để thay thế cũng phải thi đấu đúng 03 trận trong cả mùa giải , và VĐV bị thay cũng phải thi đấu đúng 03 trận trước khi ra .Nếu thiếu trận nào kể cả VĐV vào và VĐV ra thì đội đó đều phải bị trừ 02 điểm cho mỗi trận thiếu -VĐV thay thế phải có tên trong danh sách bảng phân hạng -lệ phí bổ sung một VĐV : 200.000đ/VĐV
5.Họp đội :
BTC sẽ tổ chức một cuộc họp thống nhất chấp hành điều lệ với các Đội trưởng vào 08 ngày 11/8/2013 tai Lầu 09 phòng 9011 tòa nhà 12 tầng của Đại học Đà Nẵng số 41 Lê Duẩn để giải đáp mọi thắc mắc về giải đấu . BTC không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của các đội về cách tổ chức và điều hành giải nếu đội trưởng không dự buổi họp đó
 

Bình luận từ Facebook

Top