Định hình bộ khung tới SEA Games 27

nhimpitt

Trung Sỹ
QĐND - Giải đã khép lại sau 3 ngày tranh tài tại Hải Phòng và không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, hai cái tên xuất sắc nhất hiện tại là Đinh Quang Linh (nam, Quân đội), Mai Hoàng Mỹ Trang (nữ, Petroseco TP Hồ Chí Minh) đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

Quân đội trọn niềm vui

Tay vợt nam số 1 của bóng bàn Quân đội Đinh Quang Linh đã xuất sắc giành chức vô địch tại giải. Như vậy, trong năm nay, bóng bàn nam Quân đội đã có được những tấm HCV quan trọng nhất ở giải quốc nội, đó là vô địch đồng đội nam, đơn nam (Dương Văn Nam tại giải VĐQG); vô địch đơn nam các đội mạnh toàn quốc (Lê Tiến Đạt); vô địch các tay vợt xuất sắc (Đinh Quang Linh).

Đinh Quang Linh thắng cả 11 tay vợt góp mặt tại giải (đáng kể nhất có chiến thắng 3-1 trước Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T)). Gặp mặt Đinh Quang Linh trong những ngày tranh tài ở Hải Phòng, tay vợt này chia sẻ: “Tôi cùng đồng đội và ban huấn luyện hạ quyết tâm giành thành tích cao nhất. Đây là giải quyết định trong năm cũng như để thể hiện thực lực nhằm có suất dự SEA Games 27 nên ai nấy rất quyết tâm”.

Quả thực, sự quyết tâm của các tay vợt thấy rõ khi những giọt mồ hôi ướt đẫm áo đấu. Hơi đáng tiếc, đồng đội của Đinh Quang Linh là Lê Tiến Đạt và Dương Văn Nam không thể hiện được phong độ tốt nên chỉ đứng hạng 5 và 7 chung cuộc.

Sự đầu tư hiệu quả của Petroseco

Về giải nữ, ngay sau khi có được “làn gió mới” từ đơn vị thuộc ngành Dầu khí là Petroseco tài trợ, lập tức nhóm VĐV của TP Hồ Chí Minh là Mai Hoàng Mỹ Trang, Yến Nhi, Thanh Thư, Thanh Trúc đều đạt kết quả khả quan.

Tiếp tục thể hiện sự áp đảo nhờ chiến thuật giao bóng tấn công, Mai Hoàng Mỹ Trang chiến thắng 10 trận, giành HCV. Gương mặt trẻ Yến Nhi (16 tuổi) của đơn vị này kết thúc ở vị trí hạng 7 chung cuộc đã được ghi nhận tiến bộ đáng kể. Nhóm tay vợt của Bộ Công an là Phan Hoàng Tường Giang và Nguyễn Thị Việt Linh đã chia nhau các vị trí thứ 2 và thứ 3, cho dù Việt Linh đã thắng Mỹ Trang 3-2 trong cuộc đối đầu nhưng lại thua Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) 1-3.

“Bộ tứ” chắc suất đến SEA Games 27

HLV Lê Huy của Hà Nội và ĐTQG cho biết: “Ngay sau giải, các tay vợt dự đội tuyển quốc gia tiếp tục trở lại tập huấn. Năm nay chỉ có 5 nam, 5 nữ đi Mi-an-ma dự SEA Games 27 nên danh sách sơ bộ đã có và chúng tôi cần thời gian huấn luyện các em trong những tháng cuối, để có thể lựa chọn đội hình tốt nhất”. Qua giải này cũng như một số giải gần đây (trong đó có giải Cây vợt Vàng 2013) dễ thấy, nhóm bộ tứ gồm Mỹ Trang, Việt Linh (nữ) và Quang Linh, Tuấn Quỳnh (nam) gần như chắc suất dự SEA Games 27.

Về chuyên môn, phía sau Tuấn Quỳnh, Quang Linh là những Tuấn Anh, Văn Nam, Duy Hoàng, Văn Ngọc, Anh Tú; còn sau Mỹ Trang, Việt Linh vẫn là Nguyễn Thị Nga, Tường Giang, Thiên Kim, Yến Nhi, Thùy Dương… Trước đó, Trưởng bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT - ông Nguyễn Đức Long cho biết, lãnh đạo bóng bàn Việt Nam dự kiến sẽ cử đội dự tuyển tới Trung Quốc tập huấn khoảng một tháng trước khi dự SEA Games 27. Nếu chuyến đi được thực hiện, đó là thời điểm đưa ra lựa chọn cuối cùng và chính xác nhất.

PHƯƠNG LINH
 

tranvietanh

Trung Tá
Thật ra thì chỉ có Thái Lan cũng như mình thôi chứ Trung Quốc và Sing ( cũng là người Trung Quốc ) là những thế lực bành trướng cả thế giới bác ạ. Câu hỏi cảu bác đến nay cả thế giới còn chưa "trả lời" được thì làm sao Việt Nam bé nhỏ của chúng ta giải mã được ạ ^^
 

son_canloc

Đại Tá
trung quốc, sing, thái lan thi cũng như VN thui, cũng đầu đen máu đỏ cả, tại sao họ hơn minh nhỉ????
Vì công tác tuyển chọn của họ khác VN , vì họ lấy trên xuống . Còn VN ngoài chọn ra đang còn có xét đơn và xét nguyện vọng của tuyến 2 nữa . Nhiều VĐV được đi thi đấu không khác gì họ bỏ tiền ra đi du lịch cho nên màu cờ sắc áo đối với họ không quan trọng , lởm khởm HLV còn phải nghe theo bọn nó chỉ đạo cũng nên
 

leduc

Thượng Sỹ
Tôi lại nghĩ khác, trước đây Vũ Mạnh Cường đã từng hạ người Sing gốc Tàu đấy thôi. Vậy các bạn hãy tin vào họ vì tôi đã từng là đồng đội và là bạn của những người trong số họ(Đội tuyển bb VN) nên tôi rất hiểu nỗi khó khăn, vất vả của họ
 

LMC

Trung Tá
ngày xưa có trần Hưng Đạo đánh tan mông nguyên, Võ nguyên giáp đánh bại đế quốc Pháp Mỹ( tưởng rằng không thể mà lại có thật) ngày nay VN sắp sản sinh ra người đánh bại TQ. Việt Nam vô địch............. hay tin hãy chờ vào điều đó các bác ah
 

ChamTiu

Binh Nhì
Cứ mỗi khi có tin gì liên quan đến TUYỂN là lại xuất hiện nguyên 1 đội hình vào chửi bới
Liên Đoàn với BHL như chửi kẻ thù vậy .

Đội hình này chẳng bao giờ thiếu vị nào , dùng đủ thứ ngôn từ ghê rợn
( nào << đớp đớp đớp , Money , cách chức , thằng mất dạy nhiều tiền ,Với một xã hội mọi cạnh tranh đều thông qua $
như hiện nay ,...>>) ...
Diễn đàn THỂ THAO VĂN HOÁ mà cứ để thế này thì gay quá .
Chẳng hiểu các vị MIN MOD đi đâu cả mà cứ để thế này .
 

Drhongson

Đại Tá
Những thông tin như thế này đều chưa phải chính thức,dù rằng việc tuyển chọn trong những năm vừa qua có thể có những vấn đề AE thấy chưa thỏa đáng.AE có thể góp ý mang tính xây dựng,chứ o thể suy diễn,chụp mũ LDBBVN,BHL và càng o thể quy kết các cấp cao hơn.AE có thắc mắc hãy làm đơn trực tiếp lên các cấp có thẩm quyền,còn trên diễn đàn các bài viết o mang tính XD,quy kết ,suy diễn ,quá khích sẽ bị xóa ,các cá nhân có các bài viết đó sẽ bị xử lý theo nội quy của diễn đàn.
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top