Điều lệ Hanoi Premiership 2014

Quangmasat

Thượng Sỹ
hoangminhhau said:
Đội bác có 10 người thì sao không chia đôi ra lập 2 đội hả bác, tội j phải đông như vậy mà chia ra ai cũng có cơ hội đuoc đánh cả.
Đi giao lưu, cọ sát là chinh mà. Cả đi cả cổ vũ nữa chứ. Đi thi đấu mà tròng trọc 3-4 người thì nhạt lắm ạ
 

hoangminhhau

Trung Uý
[quote="Quangmasat, pos 308929, member: 8529Đi giao lưu, cọ sát là chinh mà. Cả đi cả cổ vũ nữa chứ. Đi thi đấu mà tròng trọc 3-4 người thì nhạt lắm ạ[/quote]
Thế thì đành chấp nhận theo điều lệ thôi bác. Được cái này thì mất cái kia. Đội đông, người này được đánh người kia không mà đóng tền như nhau e thấy cũng không hợp lí lắm, dễ dẫn đến mâu thuẫn nội bộ. (Trừ trường hợp đội bác quá đoàn kết, bởi vì khi tham gia ai cũng muốn được chơi, được giao lưu cọ sát)
 

Oreca2006

Binh Nhất
- BTC vẫn thu phí theo đội, tuy nhiên đội đk nhiều sẽ phải nộp lệ phí cao hơn đội đk ít, mọi năm các đội đk khá nhiều nhưng số lượng VĐV ra sân không nhiều, mỗi đội chủ yếu có khoảng 5 VĐV thi đấu chính
- Việc thi đấu 9 trận hay 7 trận cũng là vấn đề BTC cân nhắc rất nhiều khi đưa ra con số 7 trận. Việc thi đấu 9 trận đã kéo dài nhiều năm, có rất nhiều đội phản ảnh và đề nghị thi đấu ít trận xuống. Đây là sân chơi lớn với hàng trăm đội tham dự, mỗi đội lại muốn yêu cầu phù hợp với nhu cầu của đội mình, BTC sẽ tìm ra cái chung và phù hợp với số đông nhất để thực hiện
- Mẫu thẻ năm nay có sự thay đổi so với các năm trước, mặt khác đội có nhân sự giữ nguyên si như đội CT9 chắc không quá 3/100 đội. Việc làm lại thẻ là bắt buộc cho mỗi giải đấu

Cảm ơn bác đã quan tâm và góp ý cho giải!

Theo tôi, BTC nên cố định mức lệ phí cho mỗi đội. Điều này sẽ tạo sự bình đẳng cho giải. Trong trường hợp lệ phí đóng theo đầu VĐV, khi đội nhiều VĐV được giải, giải có thể tăng mức tiền thưởng cho VĐV được ko?
Khi đã thành lập đội để tham gia thi đấu, không phải ai cũng bố trí được thời gian, vì vậy số lượng VĐV của mỗi đội sẽ phải nhiều hơn để bổ sung/thay thế cho nhau trong những trường hợp cần thiết và để học hỏi, cọ xát.
Vì vậy, rất mong BTC xem lại vấn đề lệ phí tham gia của các đội.
Trân trọng
 

Quangmasat

Thượng Sỹ
[/quote]
Thế thì đành chấp nhận theo điều lệ thôi bác. Được cái này thì mất cái kia. Đội đông, người này được đánh người kia không mà đóng tền như nhau e thấy cũng không hợp lí lắm, dễ dẫn đến mâu thuẫn nội bộ. (Trừ trường hợp đội bác quá đoàn kết, bởi vì khi tham gia ai cũng muốn được chơi, được giao lưu cọ sát)[/quote]
Đội em là thế, thi đấu giao lưu, đoàn kết, lực lượng thì yếu đều như nhau, không thể chia tách. Tiền cũng không quan trọng lắm mà chỉ muốn được thi đấu càng nhiều trận nhỏ, trận lớn càng tốt
 

tcgroup

Bố cu Tít
BTC xin ghi nhận ý kiến đóng góp của các đội, cụ thể:
- Các VĐV đã từng đăng ký tham dự hạng D nhưng chưa từng ra sân hoặc chưa từng thắng 1 trận nào trong giải, BTC sẽ xem xét trình độ của từng trường hợp và chấp nhận cho tham dự hạng U1500
- Số lượng thi đấu 7 trận là chuẩn chung của giải năm nay (Sau 1 năm nếu bất cập BTC sẽ điều chỉnh cho mùa giải sang năm), sau khi kết thúc việc đăng ký, dựa vào số lượng đội đk BTC sẽ cân nhắc tăng số đội mỗi bảng lên (ở các hạng thấp) để các đội có nhiều cơ hội thi đấu giao lưu cọ sát
- Về lệ phí BTC đã cân nhắc và tính toán rất kỹ trước khi đưa ra mức thu theo VĐV, về cơ bản thu theo kiểu nào cũng có lợi cho đội này và bất lợi cho đội khác, các đội nghiên cứu kỹ điều lệ và đk cho phù hợp với hiện trạng CLB của mình. Mức lệ phí đưa ra trên tinh thần sẽ đủ để trang trải các chi phí cho giải đấu, 1 giải đấu chỉ có thể tồn tại và duy trì được lâu dài khi không có cá nhân nào phải "bù lỗ" cho giải.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 0914557070
 

tcgroup

Bố cu Tít
BTC xin thông báo hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký Hanoi Premiership 2014 sẽ kết thúc vào ngày mai

Đề nghị các đội chưa hoàn thiện tủ tục đk sớm hoàn thiện hồ sơ đăng ký

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đội
 

Quangmasat

Thượng Sỹ
BTC xin thông báo hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký Hanoi Premiership 2014 sẽ kết thúc vào ngày mai

Đề nghị các đội chưa hoàn thiện tủ tục đk sớm hoàn thiện hồ sơ đăng ký
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đội
Nếu cho nợ hồ sơ thì CT9 Định công xin đăng ký và sẽ chuyển khoản nộp lệ phí trước. Còn nếu đúng 20/3 hết hạn thì chịu rồi
 

moc8x

Binh Nhất
- BTC vẫn thu phí theo đội, tuy nhiên đội đk nhiều sẽ phải nộp lệ phí cao hơn đội đk ít, mọi năm các đội đk khá nhiều nhưng số lượng VĐV ra sân không nhiều, mỗi đội chủ yếu có khoảng 5 VĐV thi đấu chính
- Việc thi đấu 9 trận hay 7 trận cũng là vấn đề BTC cân nhắc rất nhiều khi đưa ra con số 7 trận. Việc thi đấu 9 trận đã kéo dài nhiều năm, có rất nhiều đội phản ảnh và đề nghị thi đấu ít trận xuống. Đây là sân chơi lớn với hàng trăm đội tham dự, mỗi đội lại muốn yêu cầu phù hợp với nhu cầu của đội mình, BTC sẽ tìm ra cái chung và phù hợp với số đông nhất để thực hiện
- Mẫu thẻ năm nay có sự thay đổi so với các năm trước, mặt khác đội có nhân sự giữ nguyên si như đội CT9 chắc không quá 3/100 đội. Việc làm lại thẻ là bắt buộc cho mỗi giải đấu

Cảm ơn bác đã quan tâm và góp ý cho giải!
Chào anh Thuận. Tôi là thành viên của CT4B linh đàm.
Theo ý kiến của tôi và đa phần anh e chơi bóng bàn mà tôi biết thì có những ý sau:
- lệ phí này quá cao và ko hợp lý. Ko phải vì tiếc 500K cho 1 mùa giải nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng đây là giải đồng đội. Gần như vòng bảng chúng ta đánh là điều kiện sân bãi và tổ chức trọng tài đều không có sự điều hành của ban tổ chức ngoài việc nhận kết quả và tổng hợp kết quả. Ngoài ra chúng ta đánh còn có các nhà tài trợ khác nữa. Còn việc anh nói đôi nào đăng ký nhiều thì họ đã phải nộp tiềnnhiều hơn là ko đồng ý. Vì đội nhiều họ cũng phải mất chi phí làm thẻ vđv rùi. Và mỗi trận họ cũng chỉ tham gia được có 4,5 ngườii. Ko ảnh hưởng j cả về kinh tế. Họ đăng ký đông ko phải vì cần đánh nhiều mà họ còn muốn tham gia đi cổ vũ động viên anh e. Tôi thấy nhiều đội cũng ko muốn tham gia khi thấy thu phí kiểu này.
- Năm nay ban tổ chức thêm giải E,F là rất bất hợp lý. 4 hạng đã quá chuẩn rùi. Nhiều khi chính quản lý kiểu đó sẽ giúp nhiều người họ đánh rất hay nhưng chưa tham gia diễn đàn sẽ dồn dập đổ vào đó để giật giải. Nếu không làm rõ thì tôi nghĩ org sẽ rất khó phát triển theo chiều hướng đi lên.
Xin cảm ơn đã đọc bài viết này của tôi
 

langngoi

Đại Tá
- Năm nay ban tổ chức thêm giải E,F là rất bất hợp lý. 4 hạng đã quá chuẩn rùi. Nhiều khi chính quản lý kiểu đó sẽ giúp nhiều người họ đánh rất hay nhưng chưa tham gia diễn đàn sẽ dồn dập đổ vào đó để giật giải. Nếu không làm rõ thì tôi nghĩ org sẽ rất khó phát triển theo chiều hướng đi lên.
Chưa tham gia bao giờ đánh hay, tham gia hạng thấp giỏi lắm thì được 1 mùa :) tuổi đời của vdv nghiệp dư tính = đam mê ko tính = năm, nên chả lo lắm 1 mùa đánh ko đúng hạng để vài chục mùa sau đánh đúng hạng có làm sao đâu:). Tổ chức thêm hạng E, F thì org đến gần hơn với người chơi phong trào hơn nữa. Làm sao mà ko phát triển?
 

bongban_bia

Trung Tá
Chưa tham gia bao giờ đánh hay, tham gia hạng thấp giỏi lắm thì được 1 mùa :) tuổi đời của vdv nghiệp dư tính = đam mê ko tính = năm, nên chả lo lắm 1 mùa đánh ko đúng hạng để vài chục mùa sau đánh đúng hạng có làm sao đâu:). Tổ chức thêm hạng E, F thì org đến gần hơn với người chơi phong trào hơn nữa. Làm sao mà ko phát triển?
Anh Định hay vào chém thế.Đăng kí mà đánh đi còn gì nưã
 

Quangmasat

Thượng Sỹ
Đội CT9 xin đăng ký đánh hạng D với thành phần như sau:
1. HOÀNG BẢO THẮNG 1976
2. LÊ HUY HIẾU 1960
3. LÊ HUY DOAN 1972
4. HÀ VĂN CHUNG 1976
5. NGUYỄN THANH QUANG 1973
Sân nhà: Đại Long - Trường Chinh (ct9. - Định Công)
Ảnh và CMT sẽ gửi BTC sớm. Kinh phí sẽ chuyển khoản ngay, xin cho số tk
 
Last edited:

badboy

Trung Sỹ
đội ct9 chưa thấy đánh ở Đại Long ( nay là CLB Tràng An ) lần nào mà lại thích đăng ký sân nhà ở đây nhỉ? Năm nay sân Tràng An sẽ dậy sóng rồi! ( Lưu ý ở đây có món trứng gà ta luộc lòng đào chấm muối ớt ngon tuyệt của bác Đ.N.Ban )
Có mỗi 5 người thì làm sao mà đủ lực đánh cả mùa giải được nhỉ?
 

Quangmasat

Thượng Sỹ
Ct9 sân nhà hơi hẹp nên phải đăng ký ở ngoài sới đại long cho gần. Với những anh em đã biết và chấp nhận thì vẫn thi đấu tại ct9 bình thường. Mỗi trận chỉ cần 3 người ra sân là đủ rồi còn gì
 

hadinhclub

Thượng Sỹ
Chào anh Thuận. Tôi là thành viên của CT4B linh đàm.
Theo ý kiến của tôi và đa phần anh e chơi bóng bàn mà tôi biết thì có những ý sau:
- lệ phí này quá cao và ko hợp lý. Ko phải vì tiếc 500K cho 1 mùa giải nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng đây là giải đồng đội. Gần như vòng bảng chúng ta đánh là điều kiện sân bãi và tổ chức trọng tài đều không có sự điều hành của ban tổ chức ngoài việc nhận kết quả và tổng hợp kết quả. Ngoài ra chúng ta đánh còn có các nhà tài trợ khác nữa. Còn việc anh nói đôi nào đăng ký nhiều thì họ đã phải nộp tiềnnhiều hơn là ko đồng ý. Vì đội nhiều họ cũng phải mất chi phí làm thẻ vđv rùi. Và mỗi trận họ cũng chỉ tham gia được có 4,5 ngườii. Ko ảnh hưởng j cả về kinh tế. Họ đăng ký đông ko phải vì cần đánh nhiều mà họ còn muốn tham gia đi cổ vũ động viên anh e. Tôi thấy nhiều đội cũng ko muốn tham gia khi thấy thu phí kiểu này.
- Năm nay ban tổ chức thêm giải E,F là rất bất hợp lý. 4 hạng đã quá chuẩn rùi. Nhiều khi chính quản lý kiểu đó sẽ giúp nhiều người họ đánh rất hay nhưng chưa tham gia diễn đàn sẽ dồn dập đổ vào đó để giật giải. Nếu không làm rõ thì tôi nghĩ org sẽ rất khó phát triển theo chiều hướng đi lên.
Xin cảm ơn đã đọc bài viết này của tôi
Tôi thấy rất nhiều anh em thắc mắc về điều lệ giải và chủ yếu là vấn đề thu phí.Vì đây là sân chơi chung của tất cả anh em có chung niềm đam mê nên theo tôi để tránh những " dị nghị" không cần thiết BTC cứ công khai hóa các chi phí cho cả mùa giải để anh em hiểu và nắm được.
 

Thanh Trà

Thượng Tá
Tôi thấy rất nhiều anh em thắc mắc về điều lệ giải và chủ yếu là vấn đề thu phí.Vì đây là sân chơi chung của tất cả anh em có chung niềm đam mê nên theo tôi để tránh những " dị nghị" không cần thiết BTC cứ công khai hóa các chi phí cho cả mùa giải để anh em hiểu và nắm được.
Mong Btc xem xét lại đa số thắc mắc về thu phí trên đầu người.
Không kể giải quanh năm của diễn đàn này, thì các giải chỉ thu theo đội hoặc cá nhân tham gia giải đơn, điều đó thu theo đội và cá nhân là hợp lý để trang trải quy mô về tổ chức.

Còn giải quanh năm của diễn đàn này, số VĐV của mỗi đội hầu như không ảnh hường đến chi phí trực tiếp trong tổ chức của giải vì vậy theo tôi nghĩ thu theo đầu người là chưa hợp lý.
Mặc dù có phải chi phí làm thẻ (nhưng đã thu tiền riêng rồi), còng các chi phí quản lý mạng nhân sự có lẽ cũng không đến mức số VĐV tăng thêm cũng cần đóng góp bằng VĐV cơ bản cần thiết của một đội.

Vậy tôi có đề xuất, mong BTC tham khảo:
PA1:
- Phần cứng (cho 1 đội 6 người): 2.500 nghìn đồng;
- Phần mềm (cứ mỗi người tăng thêm): 200 nghìn đồng.

PA2:
- Phần cứng (cho 1 đội 6 người): 3.00 nghìn đồng;
- Phần mềm (cứ mỗi người tăng thêm): 250 nghìn đồng.

Nếu được chấp nhận, tôi nghĩ nó sẽ hài hòa hơn và mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái chấp nhận.
(Mức thu phần cứng tùy thuộc vào sự dự toán chi tiêu để cân đối; Phần tăng thêm theo nguyên tắc
bằng khoảng 1/2 trị giá bình quân của 1 đội cơ bản 6 người).
 

tcgroup

Bố cu Tít
Mong Btc xem xét lại đa số thắc mắc về thu phí trên đầu người.
Không kể giải quanh năm của diễn đàn này, thì các giải chỉ thu theo đội hoặc cá nhân tham gia giải đơn, điều đó thu theo đội và cá nhân là hợp lý để trang trải quy mô về tổ chức.

Còn giải quanh năm của diễn đàn này, số VĐV của mỗi đội hầu như không ảnh hường đến chi phí trực tiếp trong tổ chức của giải vì vậy theo tôi nghĩ thu theo đầu người là chưa hợp lý.
Mặc dù có phải chi phí làm thẻ (nhưng đã thu tiền riêng rồi), còng các chi phí quản lý mạng nhân sự có lẽ cũng không đến mức số VĐV tăng thêm cũng cần đóng góp bằng VĐV cơ bản cần thiết của một đội.

Vậy tôi có đề xuất, mong BTC tham khảo:
PA1:
- Phần cứng (cho 1 đội 6 người): 2.500 nghìn đồng;
- Phần mềm (cứ mỗi người tăng thêm): 200 nghìn đồng.

PA2:
- Phần cứng (cho 1 đội 6 người): 3.00 nghìn đồng;
- Phần mềm (cứ mỗi người tăng thêm): 250 nghìn đồng.

Nếu được chấp nhận, tôi nghĩ nó sẽ hài hòa hơn và mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái chấp nhận.
(Mức thu phần cứng tùy thuộc vào sự dự toán chi tiêu để cân đối; Phần tăng thêm theo nguyên tắc
bằng khoảng 1/2 trị giá bình quân của 1 đội cơ bản 6 người).

Cảm ơn bác đã có góp ý hợp lý cho cho điều lệ giải, tuy nhiên với mỗi hình thức sẽ có những bất cập riêng và không thể trọn vẹn với tinh thần của tất cả các đội được

Về ý kiến mức lệ phí cao BTC trả lời như sau:
- So với mức lệ phí 3tr năm ngoái thì mức lệ phí năm nay không cao, theo suy nghĩ của BTC thì mỗi đội khoảng 6 người là đủ để thi đấu cho 1 mùa giải (mỗi trận chỉ cần 3 VĐV ra sân thay vì 4 VĐV như năm ngoái)
- Mọi năm các đội đăng ký gom hết người vào 1 đội với số lượng lớn hơn 10 người nhưng thực chất số lượng VĐV tham gia thi đấu chỉ khoảng 50%, với hình thức thu theo thành viên tham dự như này BTC mong muốn số lượng đăng ký tham gia là số lượng thực thi đấu và mỗi VĐV đăng ký cũng có trách nhiệm hơn

Việc đăng ký đội đã hoàn tất, các thủ tục còn lại BTC đang làm để chuẩn bị cho ngày khai mạc giải. Những góp ý của bác Thanh Trà BTC sẽ ghi nhận cho mùa giải năm sau, trong quá trình giải diễn ra có những điều gì bất cập BTC sẽ ghi nhận ý kiến của các đội để điều chỉnh cho các mùa sau (BTC năm nay sẽ có thêm phần góp ý phía sau biên bản để BTC thu nhập ý kiến của các đội)

BTC sẽ cân đối các nguồn thu của giải để đưa ra mức chi tiêu cho phù hợp với quy mô của giải

Trân trọng!
 

kmfirecat

Thượng Sỹ
Xin hỏi BTC " đơn vị bộ đội tham gia giải có thể k treo banner của BTC có được k?" Vì cơ quan đặc thù riêng không được phép treo biển quảng cáo + banner, nếu được phép như vậy thì xin đăng ký một đội hạng EF.
 

tcgroup

Bố cu Tít
Xin hỏi BTC " đơn vị bộ đội tham gia giải có thể k treo banner của BTC có được k?" Vì cơ quan đặc thù riêng không được phép treo biển quảng cáo + banner, nếu được phép như vậy thì xin đăng ký một đội hạng EF.

Bác liên hệ với BTC theo số điện thoại trong điều lệ nhé
 

haimoc2007

Binh Nhì
đội ct9 chưa thấy đánh ở Đại Long ( nay là CLB Tràng An ) lần nào mà lại thích đăng ký sân nhà ở đây nhỉ? Năm nay sân Tràng An sẽ dậy sóng rồi! ( Lưu ý ở đây có món trứng gà ta luộc lòng đào chấm muối ớt ngon tuyệt của bác Đ.N.Ban )
Có mỗi 5 người thì làm sao mà đủ lực đánh cả mùa giải được nhỉ?
Năm nào CT9 cũng đăng ký sân nhà ở Đại long mà bạn
 

Bình luận từ Facebook

Top