ĐIỀU LỆ GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN HCM PREMIERSHIP 2015

ngtrantoan

Đại Tá
Thật ra vấn đề cơ cấu giải thưởng là vấn đề mà bất cứ ngươi chơi ở hạng nào cũng có lý do để cho rằng hạng của mình xứng đáng phải nhận thưởng nhiều hơn;
Ngay cả người tham gia cũng với nhiều tiêu chí và động cơ thi đấu khác nhau!
Đó là một cái khó cho BTC, không riêng gì giải bóng bàn nghiệp dư này mà cả các của các môn khác;

Các bạn thấy đó 1 trận đấu của quyền anh nhà nghề thì phải khác với quyền anh nghiệp dư; Nếu các bạn vì giải thưởng cao chắc chắn các bạn không tìm đến sân chơi này;

Các đội ở hạng đấu tham gia nhiều và cho rằng mình đóng góp chi phí nhiều và cần được thưởng tương xứng là có cái lý của các bạn;

BTC năm nay sẽ có những điều chỉnh về tiền thưởng của giải hạng D, Tuy nhiên giải hạng E chúng tôi sẽ cương quyết để giải thưởng thấp (đây là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để tránh tình trạng núp hạng để đạt giải). Chúng tôi chấp nhận hạng E sẽ là một hạng đấu tiền đề cho các hạng ở trên, và một số VĐV của hạng E và D năm 2014 sẽ được đôn lên đánh đúng trình độ thực tế mà không xét qua tiêu chí điểm ;
Thích cái câu red color của a Nghĩa
 

an gia

Binh Nhì
Xin hỏi những ae chưa thi đấu Pr lần nào, nhưng trình khoảng ae D1, D2. Vậy khi đăng ký lần này có thể đấu ở hạng E không.
Người nước ngoài muốn tham gia giải có ĐK gì không?
 

fbi

Administrator
Xin hỏi những ae chưa thi đấu Pr lần nào, nhưng trình khoảng ae D1, D2. Vậy khi đăng ký lần này có thể đấu ở hạng E không.
Người nước ngoài muốn tham gia giải có ĐK gì không?

Trình hạng nào thì đăng ký đúng vào hạng đó bạn ah!

Người nước ngoài hay Việt Nam gì cũng được đăng ký thi đấu!
 

vandhyd

Binh Nhì
Thật ra vấn đề cơ cấu giải thưởng là vấn đề mà bất cứ ngươi chơi ở hạng nào cũng có lý do để cho rằng hạng của mình xứng đáng phải nhận thưởng nhiều hơn;
Ngay cả người tham gia cũng với nhiều tiêu chí và động cơ thi đấu khác nhau!
Đó là một cái khó cho BTC, không riêng gì giải bóng bàn nghiệp dư này mà cả các của các môn khác;

Các bạn thấy đó 1 trận đấu của quyền anh nhà nghề thì phải khác với quyền anh nghiệp dư; Nếu các bạn vì giải thưởng cao chắc chắn các bạn không tìm đến sân chơi này;

Các đội ở hạng đấu tham gia nhiều và cho rằng mình đóng góp chi phí nhiều và cần được thưởng tương xứng là có cái lý của các bạn;

BTC năm nay sẽ có những điều chỉnh về tiền thưởng của giải hạng D, Tuy nhiên giải hạng E chúng tôi sẽ cương quyết để giải thưởng thấp (đây là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để tránh tình trạng núp hạng để đạt giải). Chúng tôi chấp nhận hạng E sẽ là một hạng đấu tiền đề cho các hạng ở trên, và một số VĐV của hạng E và D năm 2014 sẽ được đôn lên đánh đúng trình độ thực tế mà không xét qua tiêu chí điểm ;
Rất hợp lý. Cần phải biết quý trọng tài năng, kỹ năng BB, như vậy mới phát triển
 

Bkhoa_Sport

Thiếu Uý
Qua điều lệ tổ chức giải HCM Pre tôi muốn đóng góp 2 ý:

1. Tổ chức đấu theo hạng:
Đã phân hạng rồi, thì cứ trong hạng mà đấu, cần gì phải khống chế phân thành nhóm trên nhóm dưới.
Nếu 1 hạng nào đó quá đông, nếu cần thì mới phân đôi hạng đó thành 2 nhóm trên và dưới tổ chức đấu riêng biệt.

2. Tiền giải thưởng:
Cần đảm bảo ý muốn của nhà tài trợ và hướng tới sự công bằng của người tham gia đóng góp. Trong cơ cấu tiền thưởng thường từ 2 nguồn gồm: Nhà tài trợ và VĐV tham gia đóng góp.

Sẽ không có ai thắc mắc hoặc nêu ý kiến gì, nếu giá trị gải thưởng được tính toán tách bạch theo 2 nguồn khác nhau:
- Nhà tài trợ: Phần quà và tiền của nhà tài trợ được phân chia cho cơ cấu các hạng theo hướng ưu tiên của họ;
- Tiền đóng góp: Tỷ lệ tiền đóng góp dành lại cho giải thưởng của Hạng nào giữ cho Hạng đó, Hạng nào tham gia nhiều đóng góp nhiều thì có nhiều tiền để thưởng và ngược lại.
 

fbi

Administrator
Qua điều lệ tổ chức giải HCM Pre tôi muốn đóng góp 2 ý:

1. Tổ chức đấu theo hạng:
Đã phân hạng rồi, thì cứ trong hạng mà đấu, cần gì phải khống chế phân thành nhóm trên nhóm dưới.
Nếu 1 hạng nào đó quá đông, nếu cần thì mới phân đôi hạng đó thành 2 nhóm trên và dưới tổ chức đấu riêng biệt.

2. Tiền giải thưởng:
Cần đảm bảo ý muốn của nhà tài trợ và hướng tới sự công bằng của người tham gia đóng góp. Trong cơ cấu tiền thưởng thường từ 2 nguồn gồm: Nhà tài trợ và VĐV tham gia đóng góp.

Sẽ không có ai thắc mắc hoặc nêu ý kiến gì, nếu giá trị gải thưởng được tính toán tách bạch theo 2 nguồn khác nhau:
- Nhà tài trợ: Phần quà và tiền của nhà tài trợ được phân chia cho cơ cấu các hạng theo hướng ưu tiên của họ;
- Tiền đóng góp: Tỷ lệ tiền đóng góp dành lại cho giải thưởng của Hạng nào giữ cho Hạng đó, Hạng nào tham gia nhiều đóng góp nhiều thì có nhiều tiền để thưởng và ngược lại.

Cám ơn những đóng góp của bạn!

Chúng tôi là những người không phải lần đầu tiên tổ chức giải đấu. Và các đội cũng như các thành viên tham gia HCM Premiership họ quá biết về những hoạt động của BTC đang làm vì cái gì và hướng đến mục tiêu gì!
 

trancannam

Hạ Sỹ
ACE nào muốn giải thưởng cao thì xin mời thăng hạng.hãy suy nghỉ cho tương lai bb chung chứ đừng cục bộ về mặt tiền thưởng.giải pre nhằm kich phong trào và trình độ ngày một nâng tầm cao chứ không phải như những giải góp tiền t.chức trong một 2ngày.xin các bác chém nhẹ tay.
 

CLBBB HOANGHOATHAM

Thượng Sỹ
Btc xem sét tình trạng đội Xmax đã thi đấu phạm luật ,khi 3 tuần liên tiếp ko đấu trận nào ở hạng 1700 , trong khi đó đội chúng tôi đã thi đấu trận thứ 3 rồi! Vậy hỏi BTC xử lí thế nào đây? Trong khi đó điều lệ ghi là báo lịch đổi trước 15h ngày thứ 6 vì từ trước tới nay chưa thấy đội nào lại như vậy.
 

CLBBB HOANGHOATHAM

Thượng Sỹ
V. TỔ CHỨC THI ĐẤU

+ Các lượt trận sẽ diễn ra vào các ngày Chủ Nhật hàng tuần.
+ Lịch thi đấu toàn bộ mùa giải sẽ được BTC thông báo trên Diễn đàn bongban.org và bằng văn bản tới tất cả các đội trong buổi họp kỹ thuật trước Giải.
+ Thời gian bắt đầu các trận đấu: 9h00.
+ Đội trưởng đội khách có trách nhiệm liên hệ với đội chủ nhà trước trận đấu để xác nhận về thời gian, địa chỉ câu lạc bộ.

+ Nếu hai đội thỏa thuận thay đổi giờ thi đấu khác với quy định phải thông báo với BTC ít nhất trước 24 giờ.
+ Đội đến thi đấu chậm quá 01 giờ sẽ bị cảnh cáo. Nếu tái phạm lần thứ nhất bị phạt 100.000 đ. Tái phạm lần thứ 2 bị trừ 200.000 đ. Tái phạm lần thứ 3 bị coi như bỏ cuộc.
+ Các đội được coi là đến đúng giờ khi trước giờ thi đấu ít nhất 15 phút tất cả các VĐV đăng ký thi đấu đều có mặt và xuất trình thẻ VĐV.

+ Đội bỏ cuộc được hiểu là đội không tới thi đấu, hoặc đến muộn quá 2 giờ so với ngày giờ quy định hoặc thỏa thuận.

+ Các đội bỏ cuộc bị xử thua 0-7(Tất cả các trận đều là 0-3, tất cả các ván đều là 0-11)và bị phạt 500.000 VND, trừ 3 điểm thành tích.

+ Nếu vì bất kỳ lý do gì mà hai đội không thể bố trí thi đấu đúng theo lịch của BTC thì có thể thỏa thuận đấu bù vào một ngày khác tuân theo những điều kiện sau:
- Đội xin đổi lịch thi đấu phải nhận được sự chấp thuận của đối thủ
-Đội xin đổi lịch thi đấu nộp lệ phí: lần thứ nhất 200.000 đ, lần thứ hai 500.000đ
- Hai đội phải thỏa thuận được ngày và thời gian thi đấu bù, bắt buộc diễn ra trước vòng đấu sau
- Thông báo với BTC và nộp lệ phí đầy đủ trước 24h.
+Mỗi đội chỉ có quyền xin đổi lịch thi đấu hai lần trong cả mùa giải.
+ Hai vòng đấu cuối cùng không được quyền đổi lịch thi đấu
.
+ Trường hợp đặc biệt: Các đội có thể thay đổi lịch thi đấu từ Thứ Bảy sang Chủ Nhật hoặc ngược lại không hạn chế, nhưng phải tuân theo những điều kiện sau:
- Hai đội phải đạt được thỏa thuận
- Thông báo với BTC trước 15h00 ngày Thứ Sáu ngay trước lịch thi đấu.

+ Các đội thi đấu trên sân nhà có nghĩa vụ tổ chức thi đấu khi tiếp các đội khách: chuẩn bị sân bãi thi đấu, bàn, bóng, bảng lật, trọng tài.

+ Đội chủ nhà tạo điều kiện cho đội khách khởi động ít nhất 30 phút trước khi bắt đầu trận đấu
+ Đội chủ nhà có trách nhiệm chuẩn bị trọng tài cho trận đấu. Trường hợp đội chủ nhà không bố trí được trọng tài phải gửi yêu cầu thuê trọng tài tới BTC ít nhất là trước vòng đấu 48h và chịu chi phí thuê trọng tài 400.000 / buổi (2 trọng tài thuộc tổ trọng tài quốc gia).

+Các đội tuyệt đối không cử người không có thẻ VĐV tham gia thi đấu. Đội trưởng đội chủ nhà có nghĩa vụ trình thẻ của các VĐV đội mình tham gia thi đấu và yêu cầu Đội khách xuất trình thẻ VĐV. Những trận đấu có các VĐV không có thẻ tham gia sẽ bị xử thua 0-3. Lượt trận đó đội vi phạm bị phạt 100.000 đ.

+ Trận đấu tiến hành theo đúng thứ tự ghi trên biên bản. Trận đấu tiến hành trên 01 bàn. Nếu hai đội cùng thỏa thuận thì có thể tiến hành trên nhiều bàn.

+ Riêng quả giao bóng, BTC yêu cầu các đội thể hiện tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, nhắc nhở các VĐV giao bóng đúng luật hiện hành (Phải tung bóng, cấm chọi bóng, cấm che bóng)

+ Sau khi kết thúc trận đấu, đội trưởng hai đội kiểm tra cẩn thận biên bản trận đấu rồi ký , ghi rõ Họ tên. Biên bản trận đấu được làm thành 3 bản, mỗi đội giữ 1 bản, bản thứ 3 nộp BTC

+Đội trưởng hoặc Đại diện diễn đàn của Đội chủ nhà có nghĩa vụ nộp biên bản tới BTC theo 3 kênh: Email (nghiakty@yahoo.com); Topic nhận kết quả trên bongban.org; Nộp trực tiếp tại địa chỉ số Số 205 Phan Đăng Lưu – Phường 1 – Q Phú Nhuận - Tp HCM(Không nhận kết quả qua Facebook, Viber, tin nhắn điện thoại...). Kết quả phải được nộp tới BTC chậm nhất là 10h sáng thứ 3 của tuần kế tiếp (Phải là bản gốc hoặc bản Scan)

+ Vì bất cứ lý do gì mà kết quả thông báo chậm quá 48h hoặc biên bản trận đấu nộp chậm quá 5 ngày sau khi trận đấu kết thúc hoặc có sai sót, Đội chủ nhà sẽ bị trừ 3 điểm thành tích và bị phạt 300.000 đ

*Nếu do điều kiện khách quan, bất khả kháng mà các trận đấu của tất cả các loại giải phải dừng hay hoãn lại thì tỉ số trận đấu vẫn được giữ nguyên cho đến khi tiếp tục trận đấu đó.

Những tình huống chưa được liệt kê tại Điều lệ này sẽ do BTC toàn quyền giải quyết.

VI. KHIẾU NẠI

Trong trường hợp có khiếu nại, Đội trưởng phải có yêu cầu gửi BTC bằng văn bản trình bày nội dung thi đấu cần khiếu nại. Lệ phí khiếu nại là 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng).Nếu sự khiếu nại là đúng sẽ được hoàn lại tiền. Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng mà các bên phải tuân theo.

VII. KỶ LUẬT GIẢI

BTC kêu gọi các vận động viên tham gia thi đấu tuân thủ nghiêm túc Điều lệ giải, thể hiện tác phong thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng cũng như tránh các trường hợp dàn xếp tỉ số trận đấu. Trong trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ mà BTC xem xét việc truất quyền thi đấu, tước bỏ huy chương và thành thích (nếu có), hoặc xem xét tư cách tham dự của các đội và VĐV vi phạm tại các giải tiếp theo do Diễn đàn BBVN tổ chức.
Điều lệ đây BTC xem .
 

CLBBB HOANGHOATHAM

Thượng Sỹ
Cám ơn những đóng góp của bạn!

Chúng tôi là những người không phải lần đầu tiên tổ chức giải đấu. Và các đội cũng như các thành viên tham gia HCM Premiership họ quá biết về những hoạt động của BTC đang làm vì cái gì và hướng đến mục tiêu gì!
Họ quá biết mà vẫn cố tình làm như vậy thì Btc xử lí sao cho ổn thỏa chứ chỉ nói một câu xin lỗi như vậy ko ổn.
 

anh5chi6

Trung Sỹ
Mình rất hoan nghênh, tin tưởng tinh thần thượng võ và cố gắng gầy dựng phong trào bóng bàn , tạo ra một sân chơi cho anh em của Ban TC. Vì điều lệ tham gia giải đã có , các đội đã đọc từ đầu và đăng ký tham gia. do đó theo mình nghĩ tuy là giải phong trào nhưng Ban TC nên có thái độ dứt khoát đối với những đội làm sai như : không thông báo thay đổi lịch , thời gian thi đấu, không post kết quả trận đấu theo quy định, cố tình đăng ký vdv có thứ hạng cao xuống đánh ở hạng dưới thấp ...tất cả các sai phạm này sẽ tạo tâm lý ức chế , có khi làm thay đổi kết quả các trân đấu dẫn đến việc sai lệch thứ hạng của các đội , từ đó phong trào sẽ không còn mang tính trung thực, lành mạnh của thể thao nữa

Vì phong trào chung, vì các đội cũng có đóng góp để tạo nên sự thành công của giải , chúng ta nên có chính kiến rõ ràng để các đội yên tâm , vui vẽ thi đấu
Chúc giải sẽ thành công tốt đẹp
 

fbi

Administrator
Mình rất hoan nghênh, tin tưởng tinh thần thượng võ và cố gắng gầy dựng phong trào bóng bàn , tạo ra một sân chơi cho anh em của Ban TC. Vì điều lệ tham gia giải đã có , các đội đã đọc từ đầu và đăng ký tham gia. do đó theo mình nghĩ tuy là giải phong trào nhưng Ban TC nên có thái độ dứt khoát đối với những đội làm sai như : không thông báo thay đổi lịch , thời gian thi đấu, không post kết quả trận đấu theo quy định, cố tình đăng ký vdv có thứ hạng cao xuống đánh ở hạng dưới thấp ...tất cả các sai phạm này sẽ tạo tâm lý ức chế , có khi làm thay đổi kết quả các trân đấu dẫn đến việc sai lệch thứ hạng của các đội , từ đó phong trào sẽ không còn mang tính trung thực, lành mạnh của thể thao nữa

Vì phong trào chung, vì các đội cũng có đóng góp để tạo nên sự thành công của giải , chúng ta nên có chính kiến rõ ràng để các đội yên tâm , vui vẽ thi đấu
Chúc giải sẽ thành công tốt đẹp

Cám ơn những đóng góp rất chân tình của bạn! BTC sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này...
Trân trọng!
 

vandhyd

Binh Nhì
Rất hay. Bạn ạnhchi6 nói thật chí phải, có như vậy phong trào mới thật sự được tôn trọng và thật vui khi mọi người biết tôn trọng phong trào
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top